PDA

View Full Version : Dân mạng VN phẫn nộ vì status Facebook "máu lạnh"



huyan0702
04-11-2011, 14:38
Trước việc nạn nhân một vụ tai nạn đã qua đời, đã không thương cảm thì thôi, kẻ viết câu status này lên Facebook còn tỏ ra hả hê và phấn khởi vì nạn nhân đã chết nên không phải bồi thường nhiều.

Từ câu chuyện về một vụ tai nạn...

Ngày 1/11 vừa rồi, vào khoảng 8h tối, tại đoạn đường Thành Công (tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (sinh năm 1953) bị thương nặng. Lúc đó, ông Giảng đi bộ phía bên phải đường theo hướng từ công viên Yên Hòa về nhà thì chiếc xe máy Air Blade chở hai người thanh niên đã tông phải, khiến người lái xe (tên là Hiệp) và ông Giảng bị thương. Ông Giảng đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch.


Chiếc xe gây tai nạn.
Đến ngày 2/11, ông Giảng đã qua đời. Mọi người trong khu phố đều tiếc thương cho ông. Ông Giảng vốn là bảo vệ tại quỹ tín dụng phường Nguyễn Thái Học – thành phố Yên Bái, hôm xảy ra tai nạn là sau khi ông dọn dẹp vệ sinh cơ quan cẩn thận, trên đường về nhà mới bị xe đâm phải.

10905
... đến câu status Facebook vô lương tâm

Câu chuyện trên có lẽ chỉ dừng lại ở một vụ tai nạn đáng tiếc, giống như rất nhiều những vụ tai nạn khác vẫn xảy ra hàng ngày. Thế nhưng, hiện giờ, nó lại là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đó là bởi câu status của một Facebooker có tên K.M.C.B đã thản nhiên nhận xét về sự ra đi của ông Giảng, thậm chí còn đùa cợt đến mức nhẫn tâm, gây nên một làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng:


Câu status vô lương tâm đã tạo nên một làn sóng phản đối lớn trên mạng.
Được biết, người viết câu status "máu lạnh" trên là một thanh niên sinh năm 1991, là bạn của hai thanh niên đã đi chiếc xe Air Blade đâm phải ông Giảng ngày 1/11 vừa rồi. Nhẫn tâm đùa cợt và mang việc qua đời của người khác ra trêu đùa đã là một việc dã man, đằng này, cậu ta lại còn ủng hộ hành động của đám bạn - là những kẻ đã gây ra cái chết đó của ông Giảng. Có rất nhiều comment phản đối, phê bình, chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng, đến mức người viết status này đã phải xóa câu status trên đi và khóa chế độ "kết bạn" để tránh bị mọi người công kích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi trên Facebook của K.M.C.B, người này có rất nhiều ảnh chụp kiểu "tự sướng", thường để những status khoe khoang, "chém gió" về bản thân.

Vài tuần trước, cư dân mạng đã xót xa trước cảnh gần hai chục người bỏ mặc bé gái Yue Yue bị xe tải cán trên đường.

Thờ ơ đến nhẫn tâm, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại thực sự là một căn bệnh đáng sợ trong xã hội hiện nay. Và dường như, có không ít bạn trẻ cũng nằm trong số người mắc căn bệnh này.

(Theo PLXH)

Kính Lão
04-11-2011, 15:03
Tôi là 1 người rất thường xuyên theo dõi các mục tin tức hình sự, đời sống, pháp luật. Thấy xã hội VN hiện nay rối loạn quá. Một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay quá vô cảm, nông cạn và thiếu suy nghĩ. Họ hành động có cái gì đó rất bản năng mà không cần quan tâm đến hậu quả. Đôi khi chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt như từ 1 con cua cũng có thể giết người. Coi mạng người như cỏ rác. Liệu có phải cuộc sống quá đầy đủ khiến con người ta "Nhàn cư vi bất thiện" ?

Ngẫm lại thấy lo lắng và một chút buồn.

ngocquang19877
04-11-2011, 21:56
Đúng là bọn ngụy quân tử.

tiểu dân
05-11-2011, 00:04
Báo nhảm! Và cực kỳ lá cải!

tranvu007
05-11-2011, 03:05
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20111104/cdv-phanno.jpg
Lời bình luận vô tâm đã khiến nhiều người phẫn nộ.

khidot_2006
07-11-2011, 19:50
Báo nhảm! Và cực kỳ lá cải!

?????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

motthoangquehuon
07-11-2011, 19:57
vừa mới nói trung quốc thì lại tới mình!

"Ở Trung tâm Hội nghị (http://www.nhahangauco.com/baiviet/2_to_chuc_su_kien.html) Âu Cơ, Chúng tôi luôn đa dạng hoá các gói dịch vụ
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ các phòng họp dành cho hội thảo đến khu vực triển lãm hay hội trường cho các diễn đàn lớn.
Một nơi sang trọng, được tổ chức chuyên nghiệp cùng với thiết bị hiện đại
trung tâm tiệc cưới (http://www.nhahangauco.com/thucdon/tuchon.html) và nhà hàng tiệc cưới (http://www.nhahangauco.com/baiviet/1_nha_hang_tiec_cuoi.html) để các chương trình sự kiện của khách hàng diễn ra một cách
tốt đẹp và thuận tiện là tiêu chí hàng đầu về phục vụ khách hàng của chúng tôi. Khi đến với
nhà hàng cưới (http://www.nhahangauco.com/baiviet/1_nha_hang_tiec_cuoi.html), Quý khách hàng sẽ được trang bị hệ thống phòng
tiêu chuẩn cao cấp, thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy tính, thiết bị phục vụ trình chiếu… các chuyên viên kỹ thuật và chuyên gia tổ chức sự kiện
của Trung tâm Hội nghị Âu Cơluôn sẵn sàng và mong được sát cánh cùng bạn trong từng bước chuẩn bị, tiệc cưới (http://www.nhahangauco.com) mang lại thành công cho sự kiện.

kraken
11-11-2011, 00:27
Sự kiện này mình nghĩ do một thanh niên nào đó rỗi hơi tạo scandal cho chính bản thân mà không nhận thức được hậu quả quá lớn mà mạng xã hội gây ra...
Phần nào thấy được sự hung hãn cũng như tình trạng ném gạch "hội đồng" là tâm lý chung của những keyboard warriors thời @

anylovely
15-11-2011, 16:10
thằng này nó bị phát hiện và bị bắt rồi, gia đình người bị nạn khuyên nên tha cho nó con đường sống đó mà...