Financee
26-10-2011, 19:11
(Gafin .vn)
1. Nhà phân phối thiết bị điện tử trực tuyến TabletWorld vừa cho ra mắt tại Nam Phi một trong những máy tính bảng 3G đầy đủ tính năng với giá 2.299 rand (khoảng 283 USD).
TabletWorld giới thiệu máy tính bảng 3G giá rẻ
Chiếc tablet Dynapad 7 inch được trang bị bộ xử lý Qualcomm 1GHz, hệ điều hành Android 2.2 và một camera 5 chấm. Thiết bị được cài sẵn một loạt ứng dụng gồm Angry Birds, đọc sách điện tử Kindle, TuneinRadio, Facebook, Twitter, News24, DropBox, Soundhound, Jango và IMDB.
Dynapad trang bị màn hình cảm ứng điện dung LCD WVGA 7 inch độ phân giải 800×480, bộ nhớ 32GB và có thể tăng dung lượng nhờ sử dụng thẻ microSD.
Máy tích hợp công nghệ kết nối 3G đã được thử nghiệm trên tất cả các nhà mạng di động lớn của Nam Phi, và cả wifi.
Nhà sáng lập TabletWorld Laurence Seberini khẳng định: “Một loạt những ứng dụng sẵn có cũng như mức giá thấp khiến cho thiết bị Android này là một sản phẩm hoàn hảo dành cho các doanh nhân cần truy cập các tài liệu công việc và email khi đang trên đường”.
2. Máy tính bảng FPT chính thức trình làng
Hôm qua, FPT ra mắt mẫu máy tính bảng (tablet) của mình tại thị trường Việt Nam, dù hai tuần trước, hãng đã đưa thiết bị này lên kệ với giá 4.990.000 đồng.
Máy tính bảng FPT chính thức trình làng
Đây là mẫu máy tính bảng đầu tiên của thương hiệu này, sản phẩm sử dụng vi xử lý của Qualcomm và chạy trên nền tảng Android 2.2 Froyo, hỗ trợ gọi điện.
Tính năng đáng quan tâm nhất trên model này là kho ứng dụng Việt F-store được cài đặt sẵn, hãng cho biết, có 200 phần mềm đã sẵn sàng máy. Người dùng có thể đi vào gian ứng dụng này ngay trên màn hình Home, đi vào các tiện ích như nhạc, game, giải trí...
FPT Tablet có màn hình LCD rộng 7 inch, công nghệ cảm ứng điện dung, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel. Hãng cho biết, thiết bị có thể lướt web, xem phim HD cũng như chơi game tốt.
Trong buổi giới thiệu FPT Tablet, ông John Stefanac, chủ tịch Qualcomm Đông Nam Á/Thái Bình Dương cho biết, đây là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác với giữa hai hãng, model sử dụng chip xử lý MSM 7227, hỗ trợ người dùng các trải nghiệm về kết nối và giải trí dễ dàng hơn.
Máy chạy Android 2.2 Froyo, bộ nhớ RAM và ROM 512MB, kết nối Wi-Fi, GPS, hỗ trợ gọi điện, 3G, đi kèm model này là khe cắm thẻ nhớ microSD, máy ảnh của FPT Tablet là 5 Megapixel hỗ trợ tự động lấy nét.
3. Intel, Microsoft chưa thể cạnh tranh trên thị trường máy tính bảng trong 6 năm tới
Dù rất tham vọng, nhưng trong vòng 6 năm tới, Intel và Microsoft không thể chiếm thị phần đáng kể trên thị trường máy tính bảng đa phương tiện, hãng DisplaySearch nhận định.
Các chuyên gia của DisplaySearch đã phác hoạ một tương lai đầy u ám về thị phần của Intel và Microsoft trên thị trường máy tính bảng đa phương tiện, như kiểu iPad.
Không công ty nào trong số 2 công ty nói trên có thể hy vọng mức cầu thật sự tăng đối với sản phẩm của mình cho đến ít nhất là năm 2013. Các nhà phân tích cũng cho rằng đến tận năm 2017, theo dự báo, các bộ xử lý của Intel và hệ điều hành Windows 8 vẫn không thể chiếm được thị phần đáng kể trong thị trường máy tính bảng.
Theo đánh giá của DisplaySearch, vào năm 2011, thị trường thế giới sẽ tung ra khoảng 60 triệu máy tính bảng, nhưng đến năm 2017, con số đó sẽ là 330 triệu. Con số này cũng gần với dự báo của Gartner: Đến năm 2015, lượng cung máy tính bảng trên toàn cầu sẽ là 294 triệu thiết bị.
Trong đó, theo khẳng định của DisplaySearch, tỷ lệ chip của Intel với kiến trúc x86 trên thị trường bộ xử lý sẽ không đáng kể. Kết quả là, năm 2017, trên thị trường sẽ có gần 315 triệu máy tính bảng chạy bộ xử lý ARM và chỉ có 15 triệu máy tính bảng chạy bộ xử lý của Intel.
Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với hệ điều hành Windows 8, thị phần của nó trên thị trường máy tính bảng thế giới vào năm 2017 sẽ lên tới 9%. Con số này thực sự không đáng kể nếu tính rằng Microsoft phải mất tới 6 năm để đạt được.
Các máy tính bảng hiện đại dựa trên các bộ xử lý ARM và vận hành với hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Các công ty Intel và Microsoft đã không thể phản ứng kịp thời với sự dịch chuyển trọng tâm lên mảng di động và hiện đang cố tìm lại cái họ đã để vuột qua tay
(Gafin. vn)
1. Nhà phân phối thiết bị điện tử trực tuyến TabletWorld vừa cho ra mắt tại Nam Phi một trong những máy tính bảng 3G đầy đủ tính năng với giá 2.299 rand (khoảng 283 USD).
TabletWorld giới thiệu máy tính bảng 3G giá rẻ
Chiếc tablet Dynapad 7 inch được trang bị bộ xử lý Qualcomm 1GHz, hệ điều hành Android 2.2 và một camera 5 chấm. Thiết bị được cài sẵn một loạt ứng dụng gồm Angry Birds, đọc sách điện tử Kindle, TuneinRadio, Facebook, Twitter, News24, DropBox, Soundhound, Jango và IMDB.
Dynapad trang bị màn hình cảm ứng điện dung LCD WVGA 7 inch độ phân giải 800×480, bộ nhớ 32GB và có thể tăng dung lượng nhờ sử dụng thẻ microSD.
Máy tích hợp công nghệ kết nối 3G đã được thử nghiệm trên tất cả các nhà mạng di động lớn của Nam Phi, và cả wifi.
Nhà sáng lập TabletWorld Laurence Seberini khẳng định: “Một loạt những ứng dụng sẵn có cũng như mức giá thấp khiến cho thiết bị Android này là một sản phẩm hoàn hảo dành cho các doanh nhân cần truy cập các tài liệu công việc và email khi đang trên đường”.
2. Máy tính bảng FPT chính thức trình làng
Hôm qua, FPT ra mắt mẫu máy tính bảng (tablet) của mình tại thị trường Việt Nam, dù hai tuần trước, hãng đã đưa thiết bị này lên kệ với giá 4.990.000 đồng.
Máy tính bảng FPT chính thức trình làng
Đây là mẫu máy tính bảng đầu tiên của thương hiệu này, sản phẩm sử dụng vi xử lý của Qualcomm và chạy trên nền tảng Android 2.2 Froyo, hỗ trợ gọi điện.
Tính năng đáng quan tâm nhất trên model này là kho ứng dụng Việt F-store được cài đặt sẵn, hãng cho biết, có 200 phần mềm đã sẵn sàng máy. Người dùng có thể đi vào gian ứng dụng này ngay trên màn hình Home, đi vào các tiện ích như nhạc, game, giải trí...
FPT Tablet có màn hình LCD rộng 7 inch, công nghệ cảm ứng điện dung, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel. Hãng cho biết, thiết bị có thể lướt web, xem phim HD cũng như chơi game tốt.
Trong buổi giới thiệu FPT Tablet, ông John Stefanac, chủ tịch Qualcomm Đông Nam Á/Thái Bình Dương cho biết, đây là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác với giữa hai hãng, model sử dụng chip xử lý MSM 7227, hỗ trợ người dùng các trải nghiệm về kết nối và giải trí dễ dàng hơn.
Máy chạy Android 2.2 Froyo, bộ nhớ RAM và ROM 512MB, kết nối Wi-Fi, GPS, hỗ trợ gọi điện, 3G, đi kèm model này là khe cắm thẻ nhớ microSD, máy ảnh của FPT Tablet là 5 Megapixel hỗ trợ tự động lấy nét.
3. Intel, Microsoft chưa thể cạnh tranh trên thị trường máy tính bảng trong 6 năm tới
Dù rất tham vọng, nhưng trong vòng 6 năm tới, Intel và Microsoft không thể chiếm thị phần đáng kể trên thị trường máy tính bảng đa phương tiện, hãng DisplaySearch nhận định.
Các chuyên gia của DisplaySearch đã phác hoạ một tương lai đầy u ám về thị phần của Intel và Microsoft trên thị trường máy tính bảng đa phương tiện, như kiểu iPad.
Không công ty nào trong số 2 công ty nói trên có thể hy vọng mức cầu thật sự tăng đối với sản phẩm của mình cho đến ít nhất là năm 2013. Các nhà phân tích cũng cho rằng đến tận năm 2017, theo dự báo, các bộ xử lý của Intel và hệ điều hành Windows 8 vẫn không thể chiếm được thị phần đáng kể trong thị trường máy tính bảng.
Theo đánh giá của DisplaySearch, vào năm 2011, thị trường thế giới sẽ tung ra khoảng 60 triệu máy tính bảng, nhưng đến năm 2017, con số đó sẽ là 330 triệu. Con số này cũng gần với dự báo của Gartner: Đến năm 2015, lượng cung máy tính bảng trên toàn cầu sẽ là 294 triệu thiết bị.
Trong đó, theo khẳng định của DisplaySearch, tỷ lệ chip của Intel với kiến trúc x86 trên thị trường bộ xử lý sẽ không đáng kể. Kết quả là, năm 2017, trên thị trường sẽ có gần 315 triệu máy tính bảng chạy bộ xử lý ARM và chỉ có 15 triệu máy tính bảng chạy bộ xử lý của Intel.
Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với hệ điều hành Windows 8, thị phần của nó trên thị trường máy tính bảng thế giới vào năm 2017 sẽ lên tới 9%. Con số này thực sự không đáng kể nếu tính rằng Microsoft phải mất tới 6 năm để đạt được.
Các máy tính bảng hiện đại dựa trên các bộ xử lý ARM và vận hành với hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Các công ty Intel và Microsoft đã không thể phản ứng kịp thời với sự dịch chuyển trọng tâm lên mảng di động và hiện đang cố tìm lại cái họ đã để vuột qua tay
(Gafin. vn)