PDA

View Full Version : Hỏi seo,từ khóa có dấu rễ hay từ khóa không dấu rễ



simre99
19-10-2011, 19:00
Em mới và tập làm seo lên chưa hiểu gì nhiều.xin hỏi các bác đi trước .
khi seo các từ khóa ta seo những từ khóa có dấu rễ,hay từ khóa không có dầu rễ,và từ khóa ngắn hay dài là rễ seo,,?

nanalove
19-10-2011, 19:37
Bạn đọc bài này nhé: link (http://www.ddth.com/showthread.php/382035-in-dam-tu-khoa-khong-dau-va-co-dau.html)

hotboy8
19-10-2011, 20:11
Từ khó có dấu dễ hơn vì ít người seo có dấu nên bạn sẽ lên nhanh hơn.Còn lại thì mình không biết được

sonld89
19-10-2011, 21:10
bạn cứ SEO có dấu... không dấu nó tự lên theo... mình chỉ SEO có dấu vào thấy nó lên cả 2...

satthu1990
19-10-2011, 21:33
Bác dùng có rễ không thì cả 2 cái đều không có "rễ"
Còn SEO mình thường dùng có dấu nhiều hơn, thỉnh thoảng rối thì mới dùng thêm không dấu.

ducit
19-10-2011, 21:41
theo mình thì seo cho tiếng việt thì nên có dấu, còn tiếng anh thì khỏi nói rồi. Seo tiếng việt có dấu đc đánh giá cao hơn, google bây giờ đều local search hết cả

nanalove
19-10-2011, 22:47
1. Đọc bài tôi đưa ở trên, có thể nói tác giả đã phân tích đầy đủ
2. google đang cải thiện để dần dần phù hợp hơn với ngôn ngữ bản địa.
Nhưng
3. Nên seo cho cả hai thì tốt, đối với từ khóa không cạnh tranh thì chỉ seo về có dấu là vừa đủ, còn các từ khóa có độ phức tạp, cạnh tranh và dễ gây nhầm lẫn thì seo cả 2, mặc df có ảnh hướng đến tốc độ lên top tí xíu

p/s: chắc chắc seo 2 cái đều không có "rễ" đâu bác ạ

gà mà
20-10-2011, 00:05
như nhau hết tùy vào lĩnh vực cạnh tranh
mà thôi

____________________________________
vietnam travel (http://www.indochinatravelservice.com),vietnam vacation (http://www.indochinatravelservice.com),mua ban nha dat (http://buonnhadat.net),bat dong san (http://buonnhadat.net),

Rao.Vặt.Của Tui
20-10-2011, 05:11
sao mà tàn dùng ngôn ngữ gì thế nhỉ "rễ" là cái gì ? haizzzz
seo thì có dấu sẽ dễ lên , còn ko dấu thì khó lên

DragonSEO
20-10-2011, 10:13
Chơi cả có dấu và không dấu đi bạn

okiter
21-10-2011, 21:23
Em cũng thấy có dấu lên nhanh hơn, không dấu lên nhưng chậm hơn vì tính cạnh tranh cao hơn

nanalove
21-10-2011, 21:31
Em cũng thấy có dấu lên nhanh hơn, không dấu lên nhưng chậm hơn vì tính cạnh tranh cao hơn
:box:cạnh tranh mới lên chậm chứ bác:whistling

Rao.Vặt.Của Tui
22-10-2011, 07:52
có dấu thì sẽ dễ hơn ko dấu ,,, nhưng đa số người ta tìm không dấu cả ...

hoanghiep287
22-10-2011, 08:25
Từ có dấu dễ hơn là đúng rùi mình nghĩ vậy vì từ này ít ngươi seo là hơn tù ko dấu là cái chắc :d

takang
22-10-2011, 08:54
Từ khóa dễ hay không tùy thuộc vào sự cạnh tranh của từ khóa, từ khóa càng dài càng dễ lên. Ngắn tất nhiên là càng khó rồi sự cạnh tranh lại cao hơn rất nhiều. Cứ chơi cả 2 là oke.

langtuhan
22-10-2011, 09:12
Có dấu trả kết quả chính xác hơn ==> Khả năng booking cao hơn, lại dễ seo hơn.

nguyenhuong_apl
22-10-2011, 09:18
Thói quen người dùng ở VN là sẽ bật google.com.vn và type các từ khóa không dấu.

Nói như bạn gì đó ở trên, các từ khóa không dấu hay có dấu đều không có "rễ" :)) Một vấn đề là SEO thì chẳng bao giờ dễ dàng cả.

noithatwp
22-10-2011, 09:37
Hiện giờ coi mấy SEOer làm thấy đa phần toàn SEO ko dấu, chỉ vài người SEO có dấu, thế mà sao khi đặt topic hỏi vụ này ai cũng nói nên SEO có dấu hết thế nhỉ? Khó hiểu.

nguyenhuong_apl
22-10-2011, 09:56
Hiện giờ coi mấy SEOer làm thấy đa phần toàn SEO ko dấu, chỉ vài người SEO có dấu, thế mà sao khi đặt topic hỏi vụ này ai cũng nói nên SEO có dấu hết thế nhỉ? Khó hiểu.

Vấn đề khi phân tích từ khóa bạn phải phân tích thói quen người dùng. Chúng ta vẫn có thói quen tìm kiếm không dấu nhiều hơn có dấu.

lapmangvnpt
22-11-2011, 19:26
có dấu là tốt nhất, dễ hay khó tuỳ thuộc vào mức độ cạnh tranh

shopmuachung
22-11-2011, 20:23
seo khó hay dễ đâu phụ thuộc vào dấu mà nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác

hophudat
22-11-2011, 20:33
Nếu có điều kiện thì SEO cả hai cho tiện

songvaconghien
22-11-2011, 21:14
phải xem đối tượng của khách hàng của mình sẽ tìm kiếm như thế nào để đến với sản phẩm dịch vụ của mình, sau đó bạn mới nên chọn seo có dấu hay không dấu bạn nhé.
vì cái từ mình cần seo chính là từ khóa mà khách hàng tìm kiếm đó bạn à. đó mới là cái cốt lõi của việc seo bạn nhé

kenzor
23-11-2011, 16:13
dấu rễ là dấu gì bạn :D

quattichdien.net
24-11-2011, 01:02
người dùng tìm kiếm không dấu nhiều hơn.

chovangno1
24-11-2011, 07:57
thường thì em thấy người ta seo từ khóa không dấu đó

vq_duy
24-11-2011, 09:03
bgio thấy bác babywofve viết 1 bài là SEO từ có dấu thì từ ko dấu cũng lên top, làm rất nhìu đồng chí SEO cũng nói vậy,

shopmuachung
24-11-2011, 11:47
chủ thớt liên hệ site dưới chữ ký, em tư vấn seo

Rao.Vặt.Của Tui
24-11-2011, 11:55
thi khách hàng thường search ko dấu thì nên seo ko dấu

hitle1456
26-11-2011, 09:24
Mình cũng băn khoăn cái này nè.

quanlykho6789
26-11-2011, 09:36
có dấu thì dễ lên hơn vì ít cạnh tranh hơn

hungtri
21-11-2015, 16:40
tốt nhất là seo có dấu vì từ không dấu cũng lên như có dấu vậy, seo không dấu chỉ nên chèn trong chữ ký

quangluongbds
24-11-2015, 14:14
Riêng mình thấy SEO có dấu thì bên cái ko có dấu nó lên ko bằng.
Nhưng rõ ràng là tùy vào đối tượng nữa. Nhiều người có tuổi, như ba mình 50 tuổi làm ví dụ, search Google chẳng bao giờ gõ dấu vào.

tuanmin
27-11-2015, 16:46
Bạn nên tập chung vào seo từ khoá có dấu thì hơn vì thằng gu gồ nó coi trọng ngôn ngữ địa phương hơn + với khi từ khoá có dấu của bạn lên rồi thì từ khoá không dấu nó cũng tự lên theo thôi

caychungac3
27-11-2015, 18:16
Tất nhiên là có dấu. Vì luượng search không dấu nhiều hơn. Cạnh tranh ít hơn

nganseo
28-11-2015, 11:09
Tùy vào từ khóa khó hay dễ. Mình thấy cả 2 cái đều giống nhau, biết cách seo đúng là từ từ lên à