PDA

View Full Version : hay giup em voi



changconnhuxuada
30-04-2006, 17:47
em chang hieu giai nen " la cai gi ca ? em dang load ve nnhung phan mem nhung lai phai giai nen moi dung duoc ma em chang biet la sao co the giai nen duoc em mong anh chi hay chi dan that ki cho em ! em camc on nhieu

hqtconan
30-04-2006, 18:27
Để mình nói một cách hình tượng thế này nhé cho bạn dễ hiểu nhé.
Bạn có một đống đồ đạc lung tung (một hoặc nhiều tập tin) và bây giờ bạn muốn di chuyển đống đồ đạc đó đi hoặc là muốn cất nó đi thì bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ kiếm dây buộc nó lại thành một gói hoặc là bỏ đống đồ đó vào một cái thùng cho gọn (nén tập tin), sau khi làm như vậy thì rõ ràng là bạn đã giảm được khích thước của đống đồ đạc đó cho nó đỡ choán chỗ (giảm được khích thước của tập tin ). Và sẽ dễ dàng thuận tiện cho bạn mang nó đi nơi khác hoặc là cất đi.
Và bây giờ bạn muốn sử dụng những đồ đạc đó thì bạn sẽ phải làm sao? Bạn sẽ phải gỡ dây hoặc là mở thùng đồ đó ra chứ nhỉ? (giải nén)
Như vậy thì bạn mới sử dụng được chứ.

Thêm nữa, chắc bạn còn nghe nói về các dạng nén như là .zip .rar .7z .... búa xua nữa chứ gì.
Hiểu nôm na đó là các dạng nén khác nhau (giống như khi gói đồ người ta có nhiều cách gói và cột đồ khác nhau). Bạn muốn mở các dạng file nén đó thì phần mềm giải nén của bạn phải hỗ trợ định dạng đó.

---------

Không biết cách giải thích của mình có làm cho bạn rối không nhỉ??
Để nén (hoặc là giải nén) tập tin thì có rất nhiều phần mềm hỗ trợ tính năng này, nhưng mà mình khuyên bạn nên dùng thằng WinRAR là tốt nhất . Nó hỗ trợ khá nhiều (không phải tất cả) dạng tập tin nén.

quann_gnam
03-05-2006, 16:29
Chắc bạn mới vào CNTT à!
hãy chịu khó vào
http://www.ddth.com
http://www.thuvientinhoc.com
http://www.quantriman.com
tìm hiểu nhé, nói chung tương đối dễ.
những các này lần sau ko nên hỏi
BB!

dockuvn
17-05-2006, 23:43
E hèm, các bạn ấy còn ngơ ngác thì phải hỏi chứ! Các bạn new có gì cần hỏi cứ post, mình sẽ trả lời nếu mình biết.
Có 2 kiểu nén dữ liệu, 1 là nén bảo toàn dữ liệu (tức là ko mất dữliệu) và kiểu thứ 2 là nén bằng cách bỏ bớt những chỗ ko cần lắm và đảm bảo được 1 phần nào đó của dữ liệu.
Loại 1 sử dụng để nén dữ liệu, mức độ nén khá cao, khi sử dụng người ta "giải nén" nó ra để sử dụng. Một số chương trình này là winzip, winra, winace... và như htqconan nói đó, dùng winrar là ổn rồi!!
Loại 2: nén mất dữ liệu, cái này thường dùng để nén media mà các bạn vẫn quen rồi đó: mp3,mp4,avi,wma,wmv.... đều là những định dạng nén cho âm thanh và hình ảnh, càng nén nhiều thì chất lượng càng xấu và hiển nhiên là không phục hồi chất lượng lại được. Nếubạn dùng winzip để nến kiểu 1 cho các file media thì vô nghĩa vì nó hầu như chẳng giàm được tí nào mà chỉ tốn công.(cái vụ này hồi mới bỡ ngỡ tôi ko biết nên đã làm rất nhiều)