PDA

View Full Version : UEFA Champions League 05-06 Final



kiwaluf
29-04-2006, 12:55
Mọi người tham gia bình chọn xem CLB nào vô địch đê lol
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/uefa.jpg

U.N.I.X
29-04-2006, 13:45
Tui thích bóng đá Anh ! Nên cũng sẽ ủng hộ Arsenal mặc dù tại Primier Ship tui cũng không ưa họ cho lắm!Nhưng cũng không phải dễ cho Arsenal khi đối thủ của họ là Barca - với hàng công cực ký lợi hại tai Châu Âu với phong độ chói sáng của Ronaldinho chính xác hơn là đẳng cấp của anh.
Arsenal 1 tập thể cầu thủ trẻ với độ tuổi trung bình 23-24.Với sự trưởng thành của Cesc và phong độ ổn định của Henry !
Đây có thể là cuộc đối đầu thú vị giữa Ronaldinho và Henry!
Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ đến vào ngày 17-5 nhé lol !

jollibee
29-04-2006, 13:46
Barcelona đá rất kỹ thuật. Mình hâm mộ Marquez, Puyol, Deco, Eto'o, và nhất là Ronaldinho. Nếu Messi trở lại sau chấn thương thì thật tuyệt vời.

Chắc mình chọn Barca thôi.

Hổng lẽ 2 năm liền có 2 CLB Anh đoạt cúp Champions League, mà 2 CLB đó lại chỉ đứng thứ 5 trong giải VĐQG?.

U.N.I.X
29-04-2006, 13:55
Hổng lẽ 2 năm liền có 2 CLB Anh đoạt cúp Champions League, mà 2 CLB đó lại chỉ đứng thứ 5 trong giải VĐQG?.
Hì hì !! không chuyện gì có thể không xảy ra! trái bóng tròn mà anh Jol!

Barcelona đá rất kỹ thuật. Mình hâm mộ Marquez, Puyol, Deco, Eto'o, và nhất là Ronaldinho. Nếu Messi trở lại sau chấn thương thì thật tuyệt vời
Họ là 1 tập thể đoàn kết, với các cầu thủ chơi bóng kĩ thuật! Có lẽ lần đụng độ này Barca sẽ ở cửa trên !

kiwaluf
29-04-2006, 17:15
Tui chọn Barca, hihi, một phần cũng vì không thích Arsenal (fan của MU muh) với lại phong độ Barca tốt hơn nhiều, nhưng... vào CK rồi nên cũng chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào, hehe :boxing:
Dự đoán: Ronaldinho sẽ tỏa sáng và Barcelona 2 - 0 Arsenal

kaiba_for
09-05-2006, 17:03
Lúc mình chưa bình chọn đang la 50-50.nhung bay gio BAR hon roi.Mà sao có ít người bình chọn vây.Mọi người vào cổ vũ cho BARCELONA đi.=D> =D> =D> =D>

0day
09-05-2006, 19:48
Arsenal năm nay đúng là có khá hơn mọi năm, nhưng tui ghét nhất ở thằng Arsenal là chúng nó đá thứ bóng đá chộp giật đầy toan tính. Hãy xem lượt về vòng bán kết khi Arsenal tiếp Villareal thì biết.

Còn với Barca thì lối đá cống hiến, hoa mỹ, đậm chất Nam Mỹ, đầy ngẫu hứng.

Thật sự mà nói thì cả Arsenal tui chỉ khâm phục mỗi ông thầy Wenger. Với số tiền ít ỏi chi vào thị trường chuyển nhượng nhưng ông ta đã phát hiện và đào tạo nhiều tài năng, biến nhiều cầu thủ vô danh thành nổi tiếng.

Barca xứng đáng vô địch hơn Arsenal.

Cuộc chạm trán lần này cũng là sự gặp mặt trở lại của 2 tài năng trẻ, cùng trưởng thành từ lò đào tạo Barca đó là Messi và Fabregas. Xem Fabregas thì người ta có thể quên đi Vieira, còn xem Messi đá thì Robben bật khóc, Mourinho tịt còi.
Hi vọng Messi kịp bình phục chấn thương để đá, có thể thông tin chấn thương là chiêu bài của Rijkaard.

duy007vn
13-05-2006, 00:11
Ronaldinho vs Henry --> trận đấu sẽ chỉ xoay quanh 2 cầu thủ này. Với mình, Barca hay Arsenal đều xứng đáng vô địch cả. Mình thích MU nên trận đấu này sẽ ủng hộ cho cả hai.
Dự đoán: Barca 1 - 0 Arsenal

jollibee
17-05-2006, 12:06
Với chiến thắng 4-0 trước Middlesbrough tại Cup UEFA, CLB Sevilla đã giúp TBN chiến thắng trong cuộc đại chiến Anh vs TBN phần 1 trên mặt trận các cúp châu Âu.

Với mình cuộc so tài giữa hai cầu thủ xuất xắc nhất hiện nay là Ronaldinho & Henry thật đáng xem. Cả 2 cầu thủ đều có tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời, những bàn thắng của họ thật sự là những tác phẩm nghệ thuật. Ronaldinho có phần nhỉnh hơn về kỷ thuật cá nhân. Henry có ưu thế về tốc độ, nhưng các đồng đội của anh không có cùng đẳng cấp.

Rạng sáng ngày mai chỉ có một đội đăng quang, có thể đó là Barcelona !

Còn các bạn nghĩ sao về trận đấu này? :confused:

minhquan1712
30-08-2006, 21:07
ặc. sao lâu rùi ko có ai nói gì hết, giờ mà cò ai vô địch, hihi. Năm nay với sheva và ballack, gã nhà giàu chelsea sẽ làm bá chủ châu âu, hihi