PDA

View Full Version : Có nên gộp các cuộc thi làm một?



hungqttb
31-03-2006, 19:17
Tôi được may mắn tham dự APICTA 2005 và có nhận xét như sau:
APICTA có 15 sân chơi không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp, pháp nhân. Như vậy những ai có ý tưởng tốt và làm ra đề tài ICT có tính ứng dụng cao đều có cơ hội thi thố tại APICTA. Nhìn lại với các cuộc thi của Việt Nam tôi thấy có 3 cuộc thi lớn: Trí tuệ Việt Nam, Nhân tài Đất Việt, Hội thi tin học sinh viên học sinh. Các cuộc thi này tuy có rầm rộ nhưng không đem lại cơ hội thi thố cho tất cả các đối tượng. Nên chăng Việt Nam tổ chức 1 cuộc thi tương tự APICTA và lấy các sản phẩm đoạt giải từ cuộc thi này để đi dự APICTA. Và nếu dành kinh phí để tổ chức 3 cuộc thi nói trên cho 1 cuộc thi hoành tráng mỗi năm thì tôi nghĩ chất lượng sẽ còn tăng lên nữa. Thực ra ý này không có gì mới vì Malaysia, Hong Kong, Singapore đã và đang làm như thế.

Vậy còn các bạn nghĩ sao?

mathswt
06-04-2006, 16:16
Cũng được nhưng phải phân biệt từng "hạng cân": "nhi đồng", "thanh niên",... hoặc "hạng cân tự do"

datviet201
08-06-2006, 01:29
Chúng ta nên thay đổi từ quan điểm giáo dục. Nền giáo dục hiện nay ở một số nơi rất buồn. Chuyện chạy điểm, mua bằng loạn hết cả. 10 - 15 năm tới chúng ta cần những nguồn nhân lực như thế nào và kĩ năng ra sao thì quan điểm giáo dục cần thể hiện điều đó. Ví như truyện thay đổi SGK chẳng hạn, mấy năm rồi mà mọi chuyện lại đâu vào đấy.
thân.

phongvan00
17-04-2008, 20:50
uh đúng rui```````` gộp đi bạn chẳng biét nữu 15 poỉnt nen viết linh tinh thông cảm nhe

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

chán quá met quá xin lỗi chủ bài nhe toi đã viết linh tinh để đủ 15 point

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

mãi mà mới đc 6 point chán was bao giở mói đên 15