PDA

View Full Version : Kinh doanh ngoại hối Online, tại sao không?



skidrock
28-03-2006, 14:17
Kinh doanh ngoại hối Online, tại sao không?
March 28th, 2006
Real, secure, anywhere, anytime, anyone!

Xin giới thiệu với các bạn một Platform tuyệt vời để chúng ta kinh doanh ngoại hối ngay tại nhà mình, bằng chính những đồng tiền của chúng ta! Tại sao tôi phải nói vậy, bởi vì ngoài một số bạn hiện đang ở nước ngoài hoặc các chuyên gia tài chính trong nước đã từng làm quen với công cụ này trước đây thì phần lớn chúng ta đều đang đứng ngoài một vòng quay khổng lồ của thị trường kinh doanh ngoại hối (FX) toàn cầu với tổng khối lượng giao dịch hằng ngày lên tới 1,4 nghìn tỷ USD và là một thị trường thanh khoản nhất, lớn hơn bất cứ một thị trường nào trên thế giới.

Thông thường có những rào cản khiến những cá nhân khó có thể kinh doanh ngoại hối như, đặc biệt như ở nước ta:
1. Phần lớn các broker nước ngoài chỉ cho phép các tổ chức (ngân hàng) lớn tham gia;
2. Một số broker cho phép cá nhân tham thì yêu cầu phải mở tài khoản có số dư tối thiểu lên tới vài nghìn USD.
3. Chính sách quản lý ngoại hối tại VN còn tương đối chặt chẽ “nội bất xuất” … cho nên mọi giao dịch liên quan đến ngoại hối thường gặp nhiều khó khăn. và đây chính là rào cản chính!

Tuy nhiên ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn một Platform - broker có thể khắc phục được phần lớn các rào cản trên. Nó cho phép các trader cá nhân tiếp cận được với thị trường FX toàn cầu với độ chính xác, trung thực tuyệt đối tương đương với bất cứ một broker uy tín nhất trên thế giới, và bạn có thể kinh doanh bằng số vốn khiêm tốn của mình.

ilovemoney
28-03-2006, 18:14
cái này hay đó , tôi chỉ biết kiếm tiền online với Adsense , nếu bạn nào biết cách kiếm tiền khác thì trao đổi luôn , nếu có 10.000 usd thì có thể bắt đầu được không , nếu có ebook nữa thì tốt .

Cái này chắc như kỳ khủng hoảng đông nam á , đồng bath liên tục bị mua đi bán lại làm nền kinh tế thailand khủng hoảng , mấy người mua đi bán lại lời cả trăm triệu đô , nếu lúc đó mình biết nhảy vô làm cò con chắc cũng được vài chục đến cả trăm ngàn đô hihi .

hidden_chaim
28-03-2006, 19:48
Phải có sự tin tưởng và sự uy tín thì mới làm dc cái này
______________________
www.az24h.com

bongmaibac
29-03-2006, 07:46
10.000$ thì nên đem đi đầu tư kinh doanh
hoặc cho vào thị trường chứng khoán
hoặc lên Hữu nghị quan làm một cái mẹt, ngồi xổm bên đường đổi tiền giấy cho khách, Nhân dân tệ <=> Việt nam đồng
chừng đó vốn chưa đủ lực tham gia vào kinh doanh tiền tệ đâu

skidrock
29-03-2006, 10:07
cái này hay đó , tôi chỉ biết kiếm tiền online với Adsense , nếu bạn nào biết cách kiếm tiền khác thì trao đổi luôn , nếu có 10.000 usd thì có thể bắt đầu được không , nếu có ebook nữa thì tốt .

Cái này chắc như kỳ khủng hoảng đông nam á , đồng bath liên tục bị mua đi bán lại làm nền kinh tế thailand khủng hoảng , mấy người mua đi bán lại lời cả trăm triệu đô , nếu lúc đó mình biết nhảy vô làm cò con chắc cũng được vài chục đến cả trăm ngàn đô hihi .
Tham gia hình thức này tối thiểu phải có 300$ .......
Thì khả năng thành công mới cao .......
và tất nhiên càng nhiều tiền thì càng tốt ......
Giá trị PIP của bạn sẽ cao lên khi môi lần trading

qcnick90
16-08-2008, 23:12
Kinh doanh ngoại hối Online, tại sao không?
March 28th, 2006
Real, secure, anywhere, anytime, anyone!

Xin giới thiệu với các bạn một Platform tuyệt vời để chúng ta kinh doanh ngoại hối ngay tại nhà mình, bằng chính những đồng tiền của chúng ta! Tại sao tôi phải nói vậy, bởi vì ngoài một số bạn hiện đang ở nước ngoài hoặc các chuyên gia tài chính trong nước đã từng làm quen với công cụ này trước đây thì phần lớn chúng ta đều đang đứng ngoài một vòng quay khổng lồ của thị trường kinh doanh ngoại hối (FX) toàn cầu với tổng khối lượng giao dịch hằng ngày lên tới 1,4 nghìn tỷ USD và là một thị trường thanh khoản nhất, lớn hơn bất cứ một thị trường nào trên thế giới.

Thông thường có những rào cản khiến những cá nhân khó có thể kinh doanh ngoại hối như, đặc biệt như ở nước ta:
1. Phần lớn các broker nước ngoài chỉ cho phép các tổ chức (ngân hàng) lớn tham gia;
2. Một số broker cho phép cá nhân tham thì yêu cầu phải mở tài khoản có số dư tối thiểu lên tới vài nghìn USD.
3. Chính sách quản lý ngoại hối tại VN còn tương đối chặt chẽ “nội bất xuất” … cho nên mọi giao dịch liên quan đến ngoại hối thường gặp nhiều khó khăn. và đây chính là rào cản chính!

Tuy nhiên ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn một Platform - broker có thể khắc phục được phần lớn các rào cản trên. Nó cho phép các trader cá nhân tiếp cận được với thị trường FX toàn cầu với độ chính xác, trung thực tuyệt đối tương đương với bất cứ một broker uy tín nhất trên thế giới, và bạn có thể kinh doanh bằng số vốn khiêm tốn của mình.


......Bài viết dài quá ....các bạn vào đây tìm hiểu nha......
http://huongdankiemtien.com

Muốn chơi forex hãy tìm hiểu và luyện tập cẩn thận cái đã không thì sẽ trắng tay trong nháy mắt đấy . Vào đây để học và luyện trade forex miễn phí: www.sale-top.com

--------------------------------------
Trading là nghệ thuật - Trader là nghệ sĩ
Học & Luyện Chơi Vàng Forex Chuyên Nghiệp Miễn Phí - Biết Để Thắng (http://www.sale-top.com)

kungfupanda
17-08-2008, 01:03
Chuẩn bị nộp tiền cho khoai Tây roài

qcnick90
17-08-2008, 12:53
Chuẩn bị nộp tiền cho khoai Tây roàianh bạn này chắc nộp nhiều rồi nhỉ? Có sức chơi có sức chịu - không có sức chịu thì liệu sức mà chơi. Đua đòi làm gì để cúng cơm cho khoai tây rồi than. Nói gì khoai tây, khối đại gia thành tiểu gia với mấy cái sàn vàng trong nước đấy thôi.

Rút kiếm chém nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Có forex giải trí cũng vui phết. Có vài trăm đô cũng mua vui được rồi - không đến mức phải than thở nếu lỡ nộp đâu.

--------------------------------------
Trading là nghệ thuật - Trader là nghệ sĩ
Học & Luyện Chơi Vàng Forex Chuyên Nghiệp Miễn Phí - Biết Để Thắng (http://www.sale-top.com)

proz.bizz
17-08-2008, 14:35
mình cũng có hiểu biết nhất định về lĩnh vực này, ai quan tâm pm cho mình nhé: proz.bizz là nick yahoo

qcnick90
18-08-2008, 22:15
Khi nền kinh tế vĩ mô còn những khó khăn như hiện nay, thì dù đầu tư vào thị trường nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định.

Tuy nhiên, ở đâu đó trong các kênh đầu tư như bất động sản, vàng, chứng khoán... ắt phải có chỗ đầu tư được.

Trong một hội thảo do công ty chứng khoán Rồng Việt tổ chức, chuyên gia chứng khoán Hồ Quốc Tuấn đã đưa ra những nhận định của cá nhân ông về các kênh đầu tư.

Bất động sản còn khó khăn
Những biện pháp thắt chặt tiền tệ trong thời gian qua đã làm thị trường bất động sản có dấu hiệu chựng lại. Trong thời gian tới, nhiều dự án sẽ tiếp tục thiếu vốn vì những khoản vay sắp đáo hạn sẽ không được tái tục.

Điều này dẫn đến sức ép giảm giá tiếp tục cho thị trường này, nhất là trong lúc các ngân hàng nhỏ có khả năng rơi vào căng thẳng thanh khoản và nhiều khoản cho vay thiếu thận trọng trong lĩnh vực bất động sản sẽ rơi vào tình trạng nợ xấu, buộc phải được giải quyết để làm sạch bản cân đối của ngân hàng.

Nhưng hiện nay, thị trường này đang được tiếp lực từ phía nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư có vốn lớn mua vào những bất động sản đang ở giá rẻ. Một lượng lớn (khoảng hơn 30%) vốn FDI đang nhắm đến mục tiêu bất động sản.

Khi tình hình giá vật liệu xây dựng tăng cao như hiện nay thì vô tình, những dự án nhà ở đã xây dựng sẽ thu hút nhà đầu tư vì tình hình thị trường đang khiến cho loại hàng này trở nên rẻ hơn so với giá trị của nó.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh, sẽ có những dự án giảm giá nhiều nhưng cũng có những dự án giảm giá ít. Nhưng khi thị trường bất động sản có khó khăn thì dòng tiền thường chạy vào kênh chứng khoán và vàng.

Vàng, trông vào ngắn hạn
Vàng giống như là nơi “núp bèo” thì đúng nghĩa hơn, theo cách nói của ông Tuấn. Đó là nơi mà nhà đầu tư thường bỏ số tiền nhàn rỗi của mình để kiếm lời ngắn hạn.

Trong giai đoạn này, vàng đang có một mức giá hấp dẫn, hiện đang dưới mức 800 đô la Mỹ/ounce. Và trong thời gian tới, vàng có khả năng chỉ xoay quanh mức giá 900 đô la/ounce cho đến hết tháng 8.

Đỉnh cao của mùa tiêu thụ vàng bắt đầu từ tháng 10, khi đến mùa cưới và các lễ hội. Vì vậy từ nay cho đến tháng 10, nếu muốn chọn kênh đầu tư này, nhà đầu tư có thể cân nhắc, khi giá vàng trong nước ở mức thấp, chỉ khoảng trên dưới 17 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán, có cả cơ hội và thử thách

Trong thời gian này, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn sẽ tiếp tục có những khó khăn, đặc biệt việc lãi suất cao, lạm phát tăng đang ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp niêm yết, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ không có nhiều thuận lợi. Điều này sẽ tác động đến thị trường chứng khoán, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm thì khó mà kỳ vọng thị trường sẽ đi lên mạnh.

Tuy vậy, thị trường vẫn có những tín hiệu tốt vì một số doanh nghiệp niêm yết vẫn có thể đạt kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm nay. Đồng thời, giá cổ phiếu hiện đang rất thấp so với trước đó, sẽ kích thích nhiều nhà đầu tư mua vào để đón cơ hội thị trường phục hồi dài hạn. Vì vậy có thể thị trường sẽ không xuống nhiều, mà chỉ dao động từ 350-600 điểm, trong nửa cuối năm nay.

Ông Tuấn nhấn mạnh rằng khi khó khăn của nền kinh tế lên đến đỉnh điểm cũng là lúc thị trường chứng khoán hồi phục do nhà đầu tư kinh doanh dựa trên sự kỳ vọng nền kinh tế sẽ mau chóng chuyển biến tốt. Vì vậy ông nhận định rằng dù kinh tế có thể tiếp tục có khó khăn trong thời gian tới nhưng nó chưa chắc chắn sẽ khiến thị trường sụt giảm mạnh hơn.

Theo Thanh Thương
TBKTSG

-------------------------------------
Trading là nghệ thuật - Trader là nghệ sĩ
Học & Luyện Chơi Vàng Forex Chuyên Nghiệp Miễn Phí - Biết Để Thắng (http://www.sale-top.com)

kungfupanda
19-08-2008, 12:21
anh bạn này chắc nộp nhiều rồi nhỉ? Có sức chơi có sức chịu - không có sức chịu thì liệu sức mà chơi. Đua đòi làm gì để cúng cơm cho khoai tây rồi than. Nói gì khoai tây, khối đại gia thành tiểu gia với mấy cái sàn vàng trong nước đấy thôi.

Rút kiếm chém nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Có forex giải trí cũng vui phết. Có vài trăm đô cũng mua vui được rồi - không đến mức phải than thở nếu lỡ nộp đâu.

--------------------------------------
Trading là nghệ thuật - Trader là nghệ sĩ
Học & Luyện Chơi Vàng Forex Chuyên Nghiệp Miễn Phí - Biết Để Thắng (http://www.sale-top.com)

Nhìn pro này có cái signature chắc là nướng khoai Tây nhiều roài. hehe

myclip
19-08-2008, 12:37
cái này khó nhằn lắm, đừng dại mà lao đầu vào

qingsong
19-08-2008, 12:56
Khó nhất trong kinh doanh thì phải, cần nghiên cứu cả quốc gia, cả châu lục:buck: nghiên cứu cái xóm còn chưa xong:no:

tui_là_tiamo
19-08-2008, 13:21
forex là nghệ thuật, anh em chơi forex là nghệ sĩ
Mình sinh ra có 8 cái hoa tay nhưng không được coi là nghệ sĩ
Thôi ủng hộ anh em up cái

kungfupanda
19-08-2008, 23:13
Hề hề, em chiến đấu với cái forex từ cái thời mà theo em biết là ở VN mình còn chưa có khái niệm, được cũng nhiều và mất cũng nhiều. Giờ em quay về lướt sóng cổ phiếu thấy hay hơn, mỗi ngày đươc 5% cũng ngon rồi

qcnick90
20-08-2008, 22:51
Hề hề, em chiến đấu với cái forex từ cái thời mà theo em biết là ở VN mình còn chưa có khái niệm, được cũng nhiều và mất cũng nhiều. Giờ em quay về lướt sóng cổ phiếu thấy hay hơn, mỗi ngày đươc 5% cũng ngon rồi
Kungfupanda hay day. Chi cách luot ngay kiem 5% cho anh em tham khao di nào
--------------------------------------
Trading là nghệ thuật - Trader là nghệ sĩ
Học & Luyện Chơi Vàng Forex Chuyên Nghiệp Miễn Phí - Biết Để Thắng (http://www.sale-top.com)

Egoldviet
21-08-2008, 04:31
Hề hề, em chiến đấu với cái forex từ cái thời mà theo em biết là ở VN mình còn chưa có khái niệm, được cũng nhiều và mất cũng nhiều. Giờ em quay về lướt sóng cổ phiếu thấy hay hơn, mỗi ngày đươc 5% cũng ngon rồi
chắc là mất nhiều hơn được nên mới phải quay về

qcnick90
21-08-2008, 22:47
Ngày 20/8, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều lên điểm bất chấp giá dầu tăng lên 114,98 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ: Khi cổ phiếu cần lệnh hành chính…

Goldman Sachs hôm thứ Tư đã đưa ra bản báo cáo dự báo giá dầu, theo đó các chuyên gia của ngân hàng này tiếp tục duy trì mức dự báo giá dầu sẽ vọt lên 149 USD/thùng vào cuối năm 2008.

Bên cạnh đó, USD tiếp tục mất giá so với nhiều ngoại tệ mạnh khác nên đã khiến giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 9 tại NYMEX trong ngày 20/8 tăng thêm 45 cent/thùng, đóng cửa ở mức 114,98 USD/thùng.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) sẽ đưa ra một quy định mới liên quan đến việc hạn chế và cấm bán khống cổ phiếu trong vài tuần tới nhằm hỗ trợ 19 hãng tài chính đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng tín dụng.

Trước đó, SEC đã ban hành quy định hạn chế, thậm chí cấm nhà đầu tư được bán khống đối với cổ phiếu của 19 hãng tài chính nhằm tránh cho cổ phiếu của 19 hãng này bị đầu cơ giá xuống để trục lợi.

Và ngay khi lệnh này có hiệu lực vào ngày 21/7 thì cổ phiếu của các hãng tài chính đã tăng điểm trở lại. Nhưng thực tế khi quy định đó hết hiệu lực vào ngày 12/8 thì cổ phiếu khối tài chính lại tiếp tục giảm mạnh.

Như vậy, kế hoạch ban hành một lệnh giới hạn, cấm bán khống của SEC rất có thể sẽ lại là một nhân tố hỗ trợ khiến cổ phiếu khối tài chính, đặc biệt là 19 mã cổ phiếu bị tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng tín dụng, sẽ không bị làm giá và có thể sẽ khởi sắc trở lại.

Một thông tin đáng chú ý trong ngày, diễn biến của cổ phiếu hai nhà cho vay thế chấp bất động sản là Fannie Mae và Freddie Mac vẫn tiếp tục là nỗi lo của khối tài chính, bởi cho đến nay, Chính phủ Mỹ vẫn chưa có hành động cụ thể nào nhằm mua lại hai hãng này như tuyên bố trước đó.

Đến phiên giao dịch này, cổ phiếu Fannie Mae (FNM) tiếp tục giảm 26,79%, cổ phiếu Freddie Mac (FRE) mất 22,06%, chính thức đưa hai cổ phiếu này xuống mức thấp nhất trong 18 năm qua.

Giới phân tích nhận định rằng, nếu muốn “cứu” cổ phiếu của hai hãng này thì chỉ có hai giải pháp, một là Chính phủ Mỹ có hành động cụ thể nhằm hỗ trợ họ và biện pháp khác là SEC áp dụng ngay lập tức quy định hạn chế, thậm chí cấm bán khống đối với hai mã cổ phiếu FNM và FRE.

Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch này đã đảo chiều tăng điểm nhờ sức tăng của nhiều cổ phiếu khối tài chính và kết quả kinh doanh của hãng Hewlett-Packard (HP) tốt hơn mong đợi.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,88 điểm, tương đương 0,61%, đóng cửa ở mức 11.417,43.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 4,72 điểm, tương ứng 0,2%, đóng cửa ở mức 2.388,08.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 7,85 điểm, tương đương 0,62%, đóng cửa ở mức 1.274,54.

Giải thích thuật ngữ:

Bán khống (Short Sales) là phương thức nhà đầu tư đi mượn cổ phiếu từ các hãng môi giới – xử lý thanh toán (Clearing Firm/ House) sau đó bán ra khi nhận định rằng giá cổ phiếu đó sẽ đi xuống. Sau khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng hoặc bị lỗ quá nhiều, họ sẽ mua lại cổ phiếu đó để trả lại nơi họ đã mượn.

Mỗi lần mượn cổ phiếu, giới đầu tư phải trả một khoản phí tính trên số cổ phiếu. Phí mượn một cổ phiếu này thay đổi theo từng thời kỳ, từng hãng… nhưng phổ biến ở mức 0,000xx USD/cổ phiếu.

Chứng khoán châu Âu: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán châu Âu đã tăng điểm trở lại sau khi giảm mạnh phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô, giá các kim loại như đồng, kẽm…tăng giá nên đã giúp cổ phiếu các công ty dầu khí và khai mỏ tăng điểm mạnh mẽ, góp phần hỗ trợ thị trường lên điểm.

Cổ phiếu của hai công ty khai mỏ là Rio Tinto và Xstrata đã tăng lần lượt 5,7% và 4% trong khi cổ phiếu của ba hãng dầu khí là BP của Anh, Royal Dutch Shell của Hà Lan và Total của Pháp tăng từ 1,5% đến 2,3%.

Khối ngân hàng phiên này vẫn tiếp tục đà sụt giảm do lo ngại diễn biến thị trường tín dụng Mỹ tiếp tục xấu đi sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng châu Âu.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 51,4 điểm, tương đương 0,97%, đóng cửa ở mức 5.371,8, khối lượng giao dịch phiên này đạt 1,76 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 0,56%, khối lượng giao dịch đạt 3,8 tỷ cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 0,76%, khối lượng giao dịch đạt 131 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á: Sắc xanh phủ khắp thị trường

Chứng khoán châu Á tăng điểm ở gần hết các thị trường sau khi đồng loạt mất điểm phiên trước đó trong khi thị trường Nhật vẫn duy trì sắc đỏ trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.

Phiên giao dịch này, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lên điểm nhưng với biên độ tăng trên 7% thì đó là điều vô cùng bất ngờ, nhân tố nào giúp chỉ số Shanghai Composite có bước tiến mạnh mẽ như vậy?

Ngay từ đầu giờ giao dịch, giới đầu tư ở Trung Quốc đã nhận được thông tin về gói hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản của Chính phủ nước này.

Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng JPMorgan Chase tại Trung Quốc, Frank Gong cho rằng, Chính phủ Trung Quốc đang xem xét gói hỗ trợ trị giá 200 - 400 tỷ Nhân dân tệ và có thể nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

“Điều này sẽ bao gồm cả biện pháp cắt giảm thuế, tạo điều kiện tốt hơn cho thị trường vốn trong nước và hỗ trợ thị trường bất động sản” ông Frank Gong nói.

Trước thông tin này, giới phân tích nhận định rằng, trước khi có biện pháp cụ thể và chính thức được công bố, chỉ số Shanghai Composite sẽ dao động ở ngưỡng từ 2.300 đến 2.600 điểm. Được biết, ngưỡng hỗ trợ của chỉ số này là 2.245 điểm - đây là chính là điểm kháng cự của chỉ số này được thiết lập năm 2001.

Những thông tin đó đã được giới đầu tư đón nhận bằng các lệnh mua ồ ạt tung ra trong khi lệnh bán dần ít đi, chỉ số Shanghai Composite đầu giờ giao dịch đã tăng 5,89%, trên bảng điện tử có 935 cổ phiếu tăng giá thì mới có một cổ phiếu giảm giá, cùng đó là 30 mã chứng khoán tăng kịch trần 10%.

Đến phiên giao dịch buổi chiều, sức tăng tiếp tục được duy trì và dần tăng cao hơn vào cuối ngày giao dịch khi cổ phiếu các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bất động sản… tăng điểm mạnh mẽ.

Cụ thể, cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) tăng 5%, Ngân hàng Công nghiệp tăng 6,48%, cổ phiếu Công ty Chứng khoán CITIC Securities tăng 10%...

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng 178,81 điểm, tương đương 7,63%, đóng cửa ở mức 2.523,28, giảm 60% so với tháng 10/2007.

Chứng khoán Nhật phiên giao dịch này tiếp tục mất điểm do cổ phiếu Toyota và các nhà xuất khẩu lớn khác sụt giảm trong khi cổ phiếu ngân hàng mất điểm do lo ngại về hệ thống tài chính Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 13,36 điểm, tương ứng -0,1%, đóng cửa ở mức 12.851,69, điểm thấp nhất kể từ ngày 18/4.

Điểm qua các thị trường khác: Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,18%. Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên tăng 0,89%. Chỉ số Straits Times của Singapore phiên giao dịch này tăng 0,83%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc gần như không có biến chuyển so với phiên trước đó.

tbktvn,CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 21/8 tăng với mức mạnh nhất trong vòng hơn 2 tháng qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại thị trường giao dịch hàng hóa New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2008 tăng vọt 5,60 USD lên 121,16 USD/thùng.

Đây là mức tăng giá mạnh nhất trong một ngày của loại mặt hàng chiến lược này kể từ ngày 6/6/2008 và cũng là mức giá cao nhất trong hai tuần qua. Như vậy, từ đầu tuần, giá mỗi thùng dầu thô đã tăng khoảng 20%, tương đương hơn 8 USD.

Tại thị trường Luân Đôn, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng tới 6,11 USD lên 120,47 USD/thùng.

Nguyên nhân giá dầu tăng do ảnh hưởng của mối quan hệ căng thẳng giữa Nga với Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại châu Âu xung quanh các hoạt động quân sự của Nga tại Gruzia, cộng với phản ứng quyết liệt của Nga nhằm vào Ba Lan sau khi quốc gia Đông Âu này chính thức ký kết thỏa thuận cho phép Mỹ triển khai 10 hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Đồng USD mất giá so với các ngoại tệ mạnh khác cũng là một nguyên nhân đẩy giá mặt hàng trọng yếu của mọi nền kinh tế tăng mạnh trong ngày 21/8.

ttxvn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Lạm phát có dấu hiệu giảm, tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại đã tốt hơn. Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, đã trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về vấn đề này

- Phóng viên: Thưa ông, những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, đặc biệt là lạm phát có dấu hiệu giảm từ tháng 7 đến nay đã đủ tác động để giảm lãi suất cơ bản?

- Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm: Trong cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia mới đây, tôi đã nêu ý kiến về tình hình chung là lạm phát đã xuống thì phải giảm lãi suất. Tiếp tục duy trì lãi suất cao như hiện nay, doanh nghiệp không chịu đựng nổi, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Nhưng lãi suất cơ bản chưa thể giảm ngay vì lạm phát chưa ổn định và khuynh hướng chưa biểu hiện rõ nét. Kinh tế đang có chuyển biến tích cực, tỉ giá USD giảm, chứng khoán “đi lên”, khả năng thanh toán của các ngân hàng được cải thiện hơn. Đó là kết quả của ba yếu tố: Tác động của chính sách kiềm chế lạm phát, tâm lý xã hội và lòng tin của người dân. Bên cạnh đó còn có ảnh hưởng của việc giá dầu và giá lương thực thế giới giảm. Thế nhưng gói giải pháp chống lạm phát chưa tác động đến hết các mặt đời sống, cả ở mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tiêu cực, chưa phản ánh hết vòng quay của giá xăng dầu tăng và thắt chặt tín dụng. Cho nên điều chỉnh lãi suất cơ bản lúc này chưa đặt ra ngay, nhưng xu hướng chung là phải giảm.

- Như vậy, lãi suất cơ bản có thể giảm bao nhiêu và khi nào giảm, thưa ông?

- Thời điểm giảm cụ thể là tháng 9 hay tháng 10 còn phải cân nhắc, nhưng chắc chắn mức độ giảm không nhiều, chỉ có thể là 0,5%/năm so với mức 14% của 2 tháng gần đây. Chưa thể nói cụ thể thời điểm nhưng Ngân hàng Nhà nước cần công khai lộ trình, định hướng chính sách để doanh nghiệp, người dân và các ngân hàng thương mại biết xu hướng. Trước đây, duy trì một mức lãi suất cơ bản trong thời gian, nay rút khoảng cách ngắn lại bằng cách điều chỉnh mỗi tháng một lần cho phù hợp với diễn biến thực tế. Trong khi chưa điều chỉnh lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước cũng cần vận động các ngân hàng thương mại chủ động điều chỉnh lãi suất đầu ra, đầu vào phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế trong khung lãi suất cơ bản cho phép.

- Nhưng các ngân hàng đều dựa vào lãi suất cơ bản để ấn định tín dụng. Nếu lãi suất cơ bản không giảm thì họ không thể giảm lãi suất huy động và như vậy không thể giảm lãi suất cho vay?

- Vừa rồi, 22 ngân hàng đã giảm cả lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên, mới có các ngân hàng lớn giảm lãi suất và giảm cho khách hàng lớn là doanh nghiệp Nhà nước. Nếu tình hình này kéo dài sẽ rất gay, vì hậu quả là ngân hàng nhỏ khó huy động vốn, còn doanh nghiệp tư nhân không được vay. Nếu Ngân hàng Nhà nước rút ngắn thời gian điều chỉnh lãi suất cơ bản như tôi đã nói thì các ngân hàng thương mại có thể chủ động hơn trong tính toán chính sách tín dụng. Khi giảm lãi suất cơ bản, cũng có thể một số ngân hàng chưa thể giảm lãi suất cho vay tương ứng vì trước đó họ đã huy động cao. Theo tôi, như thế là không nên, vì mức lãi suất này là do tác động của chính sách kiềm chế lạm phát. Vì lợi ích chung, các ngân hàng phải chấp nhận khó khăn và giảm lợi nhuận một chút. Lợi nhuận từ tín dụng đang chiếm đến hơn 90%, thay vì trông chờ vào tăng trưởng của hoạt động tín dụng, các ngân hàng cần phát triển các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác để bù lại.

- Ông nói sẽ rất gay nếu tình trạng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục không vay được vốn. Vậy có giải pháp nào để khắc phục trong thời gian tới?

- Vấn đề này đã được cơ quan quản lý đặt ra và bản thân các ngân hàng thương mại cũng nhận thấy cần phải tháo gỡ. Hiện nay, nhiều ngân hàng cho biết đã có phương án cụ thể đến từng đối tượng khách hàng. Các doanh nghiệp tư nhân có tỉ lệ quay vòng vốn nhanh, lợi nhuận cao hơn so với khu vực Nhà nước, nhu cầu vốn rất cao. Nếu các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có phương án kinh doanh tốt hoặc đã có hợp đồng, ngân hàng sẵn sàng cho vay chứ không đóng chặt cửa như trước.

nlđ

Khoaabcdef
24-08-2008, 02:44
Đừng bao giờ forex online, cực kỳ nguy hiểm.
Ngay như tại VN mà kinh doanh ngoại tệ cũng chẳng dễ ăn đâu vì nhiều lý do lắm:
1/ Nền kinh tế VN mãi vẫn chẳng là nền kinh tế thị trường. Cái "bàn tay hữu hình" luôn xuất hiện khắp nơi, làm sao mà có thể dùng các lí thuyết mà đoán. V/d như khi USD lên giá, thay vì thả nổi VND theo giá trị thực, VN ta làm 1 việc rất ư "pro" là ra quyết định (!?) CẤM kinh doanh ngọai tệ. CÁI GÌ KO QUẢN LÍ ĐƯỢC LÀ CẤM. [-.-']
2/ VND của VN từ lâu đã mất giá, và luôn bị làm giá từ nhiều phía. Nếu nhìn vào tỷ giá VND/USD/EU thì mọi người hẳn phải biết 1 USD ~ 18k VND. Tuy nhiên tỷ giá hiện nay vẫn là 16.x (x = 6 7 8), chủ yếu do Nhà nước cấm kinh doanh ngoại tệ => ko ai mua được USD (kể cả DN sx) => down. Còn yếu tố khác là CP bán dự trữ ngoại hối, điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng phải đợi hết tháng 9 (mùa Trung thu) hoặc tháng 12 (mùa mua sắm cuối năm, Tết) thì mới biết được.
4/ Tỷ giá USD phụ thuộc rất nhiều vào FED, oil, oil phụ thuộc vào OPEC, China và chính trị (Iran, Venezuela), mà ~ điều trên ta ko thể biết.
4/ Oil down -> CK up -> USD up. Tại VN: Oil up -> CK up -> USD down. Đủ để mọi người thấy cái sự phi logic trong kinh tế vĩ mô ở VN. Kinh tế VN thật sự đang rất nguy kịch. Mùa mưa nhưng điện vẫn cúp, CSVC tồi, kẹt xe, ngập, đào... rất nhiều; DN sx đình đốn (ko vay đc vốn), tốc độ lưu thông tiền (M2) rất chậm, tham nhũng lớn...
5/ http://money.cnn.com/pf/features/lists/global_gasprices/ Tại VN: 18k/l => $4.07/gallon (3.8l) được xếp vào nhóm nước có giá xăng cao nhất thế giới. Nước ta có cảng biển, xuất khẩu dầu thô đấy nhé. Bù lỗ kon khỉ gió, tham ô tràn lan.
Vài điều bux xúc nói ra, mọi người tham khảo.
Túm lại là nên forex, mà có lỡ "ghiền" thì lên mạng mà chơi, đừng chơi ở VN.
Hết ^^

Egoldviet
24-08-2008, 17:06
Đừng bao giờ forex online, cực kỳ nguy hiểm.
Ngay như tại VN mà kinh doanh ngoại tệ cũng chẳng dễ ăn đâu


Túm lại là nên forex, mà có lỡ "ghiền" thì lên mạng mà chơi, đừng chơi ở VN.
Hết ^^
nói năng linh tinh chả đầu chả đũa

Khoaabcdef
24-08-2008, 18:11
Á, lộn, thiếu chữ "ko" ^^
Bác nì bắt bẻ ghê wá, nói dài dòng dzị là hiểu ý chính òi chứ ^^

congpn
24-08-2008, 18:43
với bề dày kinh nghiệm về sủa chua máy in máy tính máy văn phòng chúng tôi nhân sửa chũa máy in phun màu, máy laze... máy in các loại , máy tính .. máy van phòng...

loice.nguyen
27-08-2008, 12:40
Loice có biết một trang web www.vfxholdings.com
Nghe nói của một cựu sinh viên Oxford cộng tác với một quỹ Victory để làm cái này phát triễn ở thị trường Việt Nam.