PDA

View Full Version : Bạn nào giúp tôi mấy chi tiết google adsece



bongmaibac
26-03-2006, 06:17
Tôi đang đăng ký Google Adsence, nhưng chưa xử lý được mấy chi tiết này; bạn nào biết có thể giúp đỡ được không.

Thứ nhát là phần First name, tôi điền tên; phần Last nam tôi điền họ, có chính xác theo quy định không.

Thứ hai là Zip or postal code, tôi ở Hà Nội, mã bưu chính của Hà nội hình như là 10; tôi không biết được chính xác nên điền số này ra sao cho hợp lệ.

Thứ ba là về một số lựa chọn ở phần gần cuối, như sau:
I agree that I will not click on the Google ads I'm serving through AdSense.
I will not place ads on sites that include incentives to click on ads.
I agree that I can receive checks made out to the payee name I have listed above.
I will not place ads on sites that include ****ographic content.
I certify that I have read the AdSense Program Policies.
Tôi chưa rõ là nên dịch đoạn này như thế nào và lựa chọn thế nào cho hợp lý. Rât tiếc là tôi không nắm vững tiếng Anh.

Xin cảm ơn và mong nhận được giúp đỡ.

skidrock
26-03-2006, 07:54
Bạn vào đây .......Bạn sẽ tìm thấy những thông tin mà bạn cần
http://freewebs.com/kiemtien
http://huongdankiemtien.com/adsense
Chúc bạn thành công!

bongmaibac
26-03-2006, 08:00
Cảm ơn bạn, nhưng chưa ổn, một web thì vào chỉ thấy code của nó.
<html>
<head>
<title>My Business Is Not Your Business</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">...........

web còn lại có nói về google adsence nhưng không kiếm ra thông tin mình cần.
Dù sao cũng cám ơn bạn.
Ai giúp tôi được vấn đề này không ?

skidrock
26-03-2006, 08:17
Thư nhất là bạn chư đọc ký Các bài hướng dẫn đăng ký Google adsense Mình viết ...( Bạn hãy đọc kỹ sẽ nhận được thông tin )
Mình sẽ trả Lời dùm bạn
*Về phân zipcode thì bạn điên 70000 Là ok thôi .....Quan trọng địa chỉ của bạn phải thật chinh xác .!
*ở phương Tây người ta hay viết Tên Trước và Họ sau, như vậy đối với người phương Tây thì First là Tên, còn Last là Họ. Ở Việt Nam thì chúng ta luôn viết Họ trước và Tên sau. Bạn muốn điền thế nào thì tùy bạn.

*Còn các dòng Tiếng anh mà bạn Ghi Chính là những luật lệ của Google mà khi đăng ky bạn phải Làm theo ( Luật Pháp ) Vì thế mà dù bạn không hiểu tiéng anh thì cũng phải Lick hết nhưng điều luật đó.
Sau khi đăng ký được rồi thì bạn có thể vào đây sẽ tìm được những điều bạn quan tâm
http://www.freewebs.com/kiemtien/xoa.html
****************************************
http://huongdankiemtien.com
****************************************

Roswell Town
26-03-2006, 13:22
I agree that I will not click on the Google ads I'm serving through AdSense.
I will not place ads on sites that include incentives to click on ads.
I agree that I can receive checks made out to the payee name I have listed above.
I will not place ads on sites that include ****ographic content.
I certify that I have read the AdSense Program Policies.
--------
Mấy cái này bạn cứ tick đại hết vào, chắc nó yêu cầu mình cái gì í mà.^_^

Thứ hai là Zip or postal code, tôi ở Hà Nội, mã bưu chính của Hà nội hình như là 10; tôi không biết được chính xác nên điền số này ra sao cho hợp lệ.
-----------------
Cái số này là gì chả được, thôi số 20000 đẹp đấy bạn phang vô nhé.

Thứ nhát là phần First name, tôi điền tên; phần Last nam tôi điền họ, có chính xác theo quy định không.
-----------------
Mình thì làm ngược lại, bạn thích thì làm theo, ko thì tùy. : )

bongmaibac
28-03-2006, 12:59
Cảm ơn hai bạn nhìu!

rock0em
31-05-2006, 16:44
Bạn vô đây đi, tổng hợp tất cả các bài viết về google adsense và Adbirte . . .

http://rock0em.org/forum/index.php?showforum=95

picasa
08-06-2006, 17:53
Tôi đang đăng ký Google Adsence, nhưng chưa xử lý được mấy chi tiết này; bạn nào biết có thể giúp đỡ được không.

Thứ nhát là phần First name, tôi điền tên; phần Last nam tôi điền họ, có chính xác theo quy định không.

Thứ hai là Zip or postal code, tôi ở Hà Nội, mã bưu chính của Hà nội hình như là 10; tôi không biết được chính xác nên điền số này ra sao cho hợp lệ.

Thứ ba là về một số lựa chọn ở phần gần cuối, như sau:
I agree that I will not click on the Google ads I'm serving through AdSense.
I will not place ads on sites that include incentives to click on ads.
I agree that I can receive checks made out to the payee name I have listed above.
I will not place ads on sites that include ****ographic content.
I certify that I have read the AdSense Program Policies.
Tôi chưa rõ là nên dịch đoạn này như thế nào và lựa chọn thế nào cho hợp lý. Rât tiếc là tôi không nắm vững tiếng Anh.

Xin cảm ơn và mong nhận được giúp đỡ.

Phần First và Last name bạn điền sao cho đầy đủ tên của bạn là được Ví dụ tên tôi là Phan Viễn tôi sẽ điền First là: Phan và Last là : Viễn để tránh mấy cô làm việc ở ngân hành từ chối bạn vì tên của bạn không trùng với Chứng Minh ND .
Bạn không cần theo First hay Last kiểu tây ,cứ sài kiểu Việt là như vậy .
Còn Post code thì điền 70000 . Nếu bạn chịu khó thì mở trang danh bạ ra, nó sẽ có chi tiết Post code Mail cho bạn
Phần ô chọn còn lại bạn hãy chọn hết . Đây là bản thỏa thuận rút gọn

I agree that I will not click on the Google ads I'm serving through AdSense.
==> Tôi đồng ý sẽ không click vào Google Ads
I will not place ads on sites that include incentives to click on ads.
==>Tôi không đặt Ads vào trang có những từ khuyến khích Click vào Ads
I agree that I can receive checks made out to the payee name I have listed above.
==> Tôi đồng ý nhận thanh toán theo tên đã nhập ở trên
I will not place ads on sites that include ****ographic content.
==> Tôi không đặt Ads lên site có nội dung "Con lợn" <> *** SITE
I certify that I have read the AdSense Program Policies.
==> Tôi chắc chắn rằng đã đọc bản quy định (thỏa thuận) của GA

TL:Chọn hết