yerry286
01-10-2011, 09:50
Việc Amazon giới thiệu mẫu tablet Kindle vừa qua đã diễn ra hơn cả sự mong đợi. Có nhiều tin đồn không tốt về mẫu máy tính bảng giá rẻ của Amazon này. Tuy nhiên, sự kiện công bố máy tính bảng mới của Amazon diễn ra rất tốt đẹp. Giống như sự kiện Apple giới thiệu sản phẩm hằng năm luôn có 1 đến 2 sự bất ngờ, Amazon đã đem đến 2 bất ngờ lớn về mức giá rất thấp (199$), và ứng dụng Silk web browser của riêng Amanzon. Việc đem lại bất ngờ cho khách hàng là điều thường thấy ở các sản phẩm Iphone của Apple, nhưng hiếm khi xảy ra với Google.
Chúng ta không kì vọng mẫu tablet Amazon đáp ứng tốt các yêu cầu của phần mềm nặng, nhưng có lẽ chúng ta quên rằng Amazon hiểu rõ về cuộc chơi máy tính bảng như thế nào. Tablet thực chất chỉ là thiết bị đáp ứng nhu cầu thông tin cơ bản, và không phải là thiết bị tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu quá cao so với việc đọc e-mail và doc review. Vì vậy, một máy tính bảng tốt phải đáp ứng được đầy đủ nội dung. Apple đã vận dụng triết lý này qua việc cung cấp các dịch vụ music, video, hiện nay số lượng sách trong iTunes còn nhiều hơn cả các ứng dụng và games. Amazon đã dành thời gian để xây dựng các mảng nội dung bắt đầu với books và magazines, sau đó sẽ cung cấp dịch vụ music với kho nhạc MP3, Video với Instant Store, cuối cùng mới là các ứng dụng trong Appstore. Cách cung cấp nội dung cho chiếc máy tính bảng của Amazon cực kì ấn tượng, ảnh hưởng lớn đến giá của chiếc tablet Amazon Kindle.
Google đang thiếu điều gì
Đó là việc cung cấp nội dung. Google chưa bao giờ là công ty cung cấp nội dung. Google là một công ty liên kết và kết nối, đó là lý do tại sao Android hiện tại đang đạt được những thành công. Điện thoại là thiết bị truyền thông và tập trung vào khám phá và kết nối. Google hiểu rõ cách thức con người giao tiếp với nhau. Google giúp bạn tìm ra những thứ bạn đang tìm. Với một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android, bạn có thể tương tác với bạn bè và gia đình bằng nhiều cách, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua các trang web tìm kiếm, hoặc tìm kiếm các địa điểm bằng Google Maps. Google hiện tại cung cấp nhiều khá nhiều dịch vụ như Maps, Talk và tìm kiếm. Tuy nhiên, các model này của Google lại không được phiên dịch ra cho Tablet.
Khi Apple công bố Ipad, công ty này đã có một kho music store lớn và phổ biến trên thế giới, và gian hàng ứng dụng App Store đã thu hút rất nhiều nhà phát triển viết ứng dụng cho Ipad với 2000 khi iPad được bán ra. Sau đó, Apple tiếp tục cung cấp iBookstore, và thỏa thuận với các nhà xuất bản sách in để đưa lên kho ứng dụng ebook của mình. Amazon cũng làm như vậy,. Google có kho ebook lớn nhất thế giới hiện tại. nhưng chúng không được đưa lên tablet. Gian hàng Video của Google cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh. Ngay cả bây giờ, các ứng dụng dành cho Honeycomb vẫn còn rất ít và chưa đạt được mốc 2,000 ứng dụng khi iPad phát hành.Google cũng chẳng có music store, cũng chẳng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin nào cả.
Sản phẩm thành công nhất gần đây của Google là Google+. G+ đạt được những thành công không phải do người dùng lựa chọn G+ thay thế Facebook ( điều này chỉ chiếm một số rất ít) mà là do Google tích hợp nhiều dịch vụ thành công trước đó. Khi những dịch vụ YouTube,Picasa,Profiles,Buzz, Talk, News và Blogger đã đạt được những thành công, Google nhóm chúng lại và cho ra mạng xã hội hấp dẫn Google+. Đáng tiếc là Google vẫn chưa thể kết nối các nội dung đó hiệu quả và còn chậm chạp trong việc xây dựng nội dung liên kết.
Xây dựng các Store để thu hút thêm khách hàng
Như đã đề cập, Google đã có kho ebook lớn nhất hiện nay nhưng vẫn chưa có nhiều đàm phán với các nhà xuất bản sách in để bổ sung cho kho sách của Android. Music có lẽ không phải là lựa chọn ưa tiên do đã có các sự lựa chọn có sẵn của các ứng dụng Rdio, Spotify, Pandora,..v.v. Kho nhạc Music cũng là phần ít quan trọng nhất trong tất cả nội dung cung cấp cho tablet. Google có dịch vụ video Youtube, nhưng phần lớn nội dung không có gì để bán được trên tablet. Google đã mở rộng thêm sự lựa chọn xem movies, nhưng vẫn chưa cung cấp dịch vụ TV bởi các ứng dụng này có rất ít từ khi Netflix và Hulu không còn cung cấp cho Honeycomb nữa.
Hi vọng với phiên bản tiếp theo Ice Cream Sandwich của hệ điều hành Android với việc cung cấp bộ công cụ phát triển ứng dụng tốt hơn giúp các nhà phát triển sáng tạo các ứng dụng cho các thiết bị đa nhiệm từ điện thoại tới máy tính bảng. Một khó khăn nữa là các nhà phát triển ứng dụng thường rất ít trung thành với một hệ điều hành. Tại thời điểm này, các máy tính bảng Android dường như đang mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn: Sẽ không ai muốn dùng máy tính bảng Android khi Android không có đủ sự hỗ trợ phát triển ứng dụng từ các nhà phát triển, còn các nhà phát triển sẽ không viết ứng dụng cho máy tính bảng Android bởi vì không có ai mua ứng dụng của họ cả.
Một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc chơi máy tính bảng.
Ta đã chứng kiến những chiếc tablet được tung vào thị trường và thất bại. Chúng ta luôn đổ lổi cho những vần đề về phần cứng và phần mềm, nhưng những vấn đề này có thể khắc phục được nếu chiếc tablet cung cấp nội dung hợp lý. Máy tính bảng BlackBerry PlayBook gặp nhiều vấn đề về phần mềm không tốt và đặt ra mục tiêu thị trường sai lệch. Như đã đề cập ở trên, máy tính bảng không phải là thiết bị hiệu quả nhất, và máy tính bảng của BlackBerry vẫn là mục tiêu hướng tới của các doanh nghiệp. HP TouchPad không hỗ trợ phần cứng tốt nhất, nhưng chắc chắn mẫu tablet của HP không phải là thiết bị tồi, và hệ điều hành WebOS được đánh giá có nhiều ưu điểm.
Những điều trên cho chúng ta thấy được tình trạng lấp lửng của các máy tính bảng Android dù đã có chỗ đứng đáng nể trong thị phần máy tính bảng qua các tablet chạy hệ điều hành Android 7" 2.x với kho ứng dụng khá phong phú (không tâm đến việc các ứng dụng phải cẩn chỉnh tỷ lệ lên cho phù hợp với các tablet 7" cùng việc bán rất chạy do giá thành thấp. Honeycomb mới là thị phần thật sự mà Google muốn, nhưng vẫn chưa có chỗ đứng. Honeycomb có lẽ đã được Google đi trước quá nhanh khi không xây dựng nền tảng trước. Apple và Amazon đã biết xây dựng các cửa hàng nội dung trước khi gia nhập cuộc chơi máy tính bảng. Google cần thúc đẩy nội dung của riêng mình, đặc biệt là video, magazines, báo chí, ngoài ra phải thu hút thật nhiều nhà phát triển ứng dụng viết ứng dụng cho mình trước khi các tablet Android có thể thật sự cất cánh.
Nguồn: TablePhones (http://tablephones.blogspot.com/2011/10/google-hoc-uoc-gi-tu-tablet-amazon-fire.html)
Chúng ta không kì vọng mẫu tablet Amazon đáp ứng tốt các yêu cầu của phần mềm nặng, nhưng có lẽ chúng ta quên rằng Amazon hiểu rõ về cuộc chơi máy tính bảng như thế nào. Tablet thực chất chỉ là thiết bị đáp ứng nhu cầu thông tin cơ bản, và không phải là thiết bị tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu quá cao so với việc đọc e-mail và doc review. Vì vậy, một máy tính bảng tốt phải đáp ứng được đầy đủ nội dung. Apple đã vận dụng triết lý này qua việc cung cấp các dịch vụ music, video, hiện nay số lượng sách trong iTunes còn nhiều hơn cả các ứng dụng và games. Amazon đã dành thời gian để xây dựng các mảng nội dung bắt đầu với books và magazines, sau đó sẽ cung cấp dịch vụ music với kho nhạc MP3, Video với Instant Store, cuối cùng mới là các ứng dụng trong Appstore. Cách cung cấp nội dung cho chiếc máy tính bảng của Amazon cực kì ấn tượng, ảnh hưởng lớn đến giá của chiếc tablet Amazon Kindle.
Google đang thiếu điều gì
Đó là việc cung cấp nội dung. Google chưa bao giờ là công ty cung cấp nội dung. Google là một công ty liên kết và kết nối, đó là lý do tại sao Android hiện tại đang đạt được những thành công. Điện thoại là thiết bị truyền thông và tập trung vào khám phá và kết nối. Google hiểu rõ cách thức con người giao tiếp với nhau. Google giúp bạn tìm ra những thứ bạn đang tìm. Với một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android, bạn có thể tương tác với bạn bè và gia đình bằng nhiều cách, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua các trang web tìm kiếm, hoặc tìm kiếm các địa điểm bằng Google Maps. Google hiện tại cung cấp nhiều khá nhiều dịch vụ như Maps, Talk và tìm kiếm. Tuy nhiên, các model này của Google lại không được phiên dịch ra cho Tablet.
Khi Apple công bố Ipad, công ty này đã có một kho music store lớn và phổ biến trên thế giới, và gian hàng ứng dụng App Store đã thu hút rất nhiều nhà phát triển viết ứng dụng cho Ipad với 2000 khi iPad được bán ra. Sau đó, Apple tiếp tục cung cấp iBookstore, và thỏa thuận với các nhà xuất bản sách in để đưa lên kho ứng dụng ebook của mình. Amazon cũng làm như vậy,. Google có kho ebook lớn nhất thế giới hiện tại. nhưng chúng không được đưa lên tablet. Gian hàng Video của Google cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh. Ngay cả bây giờ, các ứng dụng dành cho Honeycomb vẫn còn rất ít và chưa đạt được mốc 2,000 ứng dụng khi iPad phát hành.Google cũng chẳng có music store, cũng chẳng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin nào cả.
Sản phẩm thành công nhất gần đây của Google là Google+. G+ đạt được những thành công không phải do người dùng lựa chọn G+ thay thế Facebook ( điều này chỉ chiếm một số rất ít) mà là do Google tích hợp nhiều dịch vụ thành công trước đó. Khi những dịch vụ YouTube,Picasa,Profiles,Buzz, Talk, News và Blogger đã đạt được những thành công, Google nhóm chúng lại và cho ra mạng xã hội hấp dẫn Google+. Đáng tiếc là Google vẫn chưa thể kết nối các nội dung đó hiệu quả và còn chậm chạp trong việc xây dựng nội dung liên kết.
Xây dựng các Store để thu hút thêm khách hàng
Như đã đề cập, Google đã có kho ebook lớn nhất hiện nay nhưng vẫn chưa có nhiều đàm phán với các nhà xuất bản sách in để bổ sung cho kho sách của Android. Music có lẽ không phải là lựa chọn ưa tiên do đã có các sự lựa chọn có sẵn của các ứng dụng Rdio, Spotify, Pandora,..v.v. Kho nhạc Music cũng là phần ít quan trọng nhất trong tất cả nội dung cung cấp cho tablet. Google có dịch vụ video Youtube, nhưng phần lớn nội dung không có gì để bán được trên tablet. Google đã mở rộng thêm sự lựa chọn xem movies, nhưng vẫn chưa cung cấp dịch vụ TV bởi các ứng dụng này có rất ít từ khi Netflix và Hulu không còn cung cấp cho Honeycomb nữa.
Hi vọng với phiên bản tiếp theo Ice Cream Sandwich của hệ điều hành Android với việc cung cấp bộ công cụ phát triển ứng dụng tốt hơn giúp các nhà phát triển sáng tạo các ứng dụng cho các thiết bị đa nhiệm từ điện thoại tới máy tính bảng. Một khó khăn nữa là các nhà phát triển ứng dụng thường rất ít trung thành với một hệ điều hành. Tại thời điểm này, các máy tính bảng Android dường như đang mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn: Sẽ không ai muốn dùng máy tính bảng Android khi Android không có đủ sự hỗ trợ phát triển ứng dụng từ các nhà phát triển, còn các nhà phát triển sẽ không viết ứng dụng cho máy tính bảng Android bởi vì không có ai mua ứng dụng của họ cả.
Một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc chơi máy tính bảng.
Ta đã chứng kiến những chiếc tablet được tung vào thị trường và thất bại. Chúng ta luôn đổ lổi cho những vần đề về phần cứng và phần mềm, nhưng những vấn đề này có thể khắc phục được nếu chiếc tablet cung cấp nội dung hợp lý. Máy tính bảng BlackBerry PlayBook gặp nhiều vấn đề về phần mềm không tốt và đặt ra mục tiêu thị trường sai lệch. Như đã đề cập ở trên, máy tính bảng không phải là thiết bị hiệu quả nhất, và máy tính bảng của BlackBerry vẫn là mục tiêu hướng tới của các doanh nghiệp. HP TouchPad không hỗ trợ phần cứng tốt nhất, nhưng chắc chắn mẫu tablet của HP không phải là thiết bị tồi, và hệ điều hành WebOS được đánh giá có nhiều ưu điểm.
Những điều trên cho chúng ta thấy được tình trạng lấp lửng của các máy tính bảng Android dù đã có chỗ đứng đáng nể trong thị phần máy tính bảng qua các tablet chạy hệ điều hành Android 7" 2.x với kho ứng dụng khá phong phú (không tâm đến việc các ứng dụng phải cẩn chỉnh tỷ lệ lên cho phù hợp với các tablet 7" cùng việc bán rất chạy do giá thành thấp. Honeycomb mới là thị phần thật sự mà Google muốn, nhưng vẫn chưa có chỗ đứng. Honeycomb có lẽ đã được Google đi trước quá nhanh khi không xây dựng nền tảng trước. Apple và Amazon đã biết xây dựng các cửa hàng nội dung trước khi gia nhập cuộc chơi máy tính bảng. Google cần thúc đẩy nội dung của riêng mình, đặc biệt là video, magazines, báo chí, ngoài ra phải thu hút thật nhiều nhà phát triển ứng dụng viết ứng dụng cho mình trước khi các tablet Android có thể thật sự cất cánh.
Nguồn: TablePhones (http://tablephones.blogspot.com/2011/10/google-hoc-uoc-gi-tu-tablet-amazon-fire.html)