PDA

View Full Version : [Q] Share trong mang ngang hang



vunguyen
21-12-2002, 21:27
Nhờ các bạn chỉ giùm!
Đối với các máy tính được nối mạng ngang hàng với nhau, có cách nào để can thiệp (thêm, sửa, xoá file) một thư mục mà không được share của máy tính khác không?
Cám ơn nhiều.

ngoccong2001
23-12-2002, 15:31
theo mình thì không được, bạn phải share rồi login mới thao tác được, nhưng bạn phải share full thì mới thêm , xoá, sửa được, còn read only thì không làm được các công việc trên, chờ ý kiến khác của các bạn.

thitluoc
15-01-2003, 01:20
hehe, có chứ, nhưng mà phải có quyền admin hoặc nhẻ nhẹ thì cũng phải là power user của máy đó, có rùi thì chả cần share gì cả cũng giết được tuốt (hehe, đang bàn về windows 2ooo trở lên thôi nhé). Cú pháp:
\\tenmay\c$
hehe access vào ổ c: trên máy tenmay. xoá sủa vô tư, nếu là windows 98 thì lại phải dùng cách khác.

tyn
18-01-2003, 04:20
nếu máy của bạn và máy kia đều xài WinXP thì có cách đó.
bạn chạy cái Remote Desktop Connection có sẵn trong WinXP ( dùng để điều khiển máy của mình từ máy khác), nhưng mà điều kiện là máy kia phải enable Remote control và bạn phải có pass Admin.

thitluoc
22-01-2003, 16:02
jenna ơi, làm ơn đánh tiếng việt đi, tui không hiểu bồ nói gì cả ....http://smilies.sofrayt.com/%5E/b/smokin.gif

thitluoc
23-01-2003, 09:00
Hớ hớ, thế đấy không phải là các share ngầm định rùi à, có ai bỏ share này đi đâu mà không truy nhập được...
Mấy cái telnet, ftp, terminal, netmeeting jenna nói có sẵn đâu, đều phải cài cả, config còn tướt bơ...
Định trọc tui à.........

Loser
23-01-2003, 09:06
Ke ke ke tức là theo ThitLuoc thì phải là admin của máy kia thì mới vào được share mặc định, nếu vậy thì chạy đến mà nghịch :D, vì đã là admin rồi, nếu ko phải thì sao đây?

thitluoc
23-01-2003, 15:29
hehe, thế các dịch vụ khác (telnet, ftp, terminal....) dễ không được admin cho phép các ông có thể dễ ràng xoá được thư mục của người khác đấy....hehe
Đây là tui trả lời theo đúng yêu cầu đặt hàng của vunguyen thôi, nếu mọi người ai cũng biết như jenna với loser thì đã không có cái diễn đàn này haha....
Thực ra đây là các để các Admin toàn vùng ngồi tại một máy manage các máy client... hà http://smilies.sofrayt.com/%5E/b/smokin.gif

thitluoc
27-01-2003, 02:02
hehe, việc bỏ share C$ là hoàn toàn không cần thiết, vì nó rất tiện cho việc remote, cái share này chỉ có Admin mới vào được, mà khi cài máy cho người dùng tui take luôn cái Admin này rùi, vậy thì bỏ đi làm gì cho uổng ....http://smilies.sofrayt.com/%5E/b/smokin.gif