PDA

View Full Version : Mỹ nhân lừa qua Internet



dungdeveloper
30-12-2005, 15:55
http://www.ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/12/3B9B51EE/
Hôm nào cũng vậy, tranh thủ sau giờ ăn trưa là anh Vũ Trọng Tuấn, 23 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, thị xã Bắc Ninh (Bắc Ninh) lại lên mạng Internet để chat với một nickname khá ấn tượng "Tiếng sét đêm buồn". Đó là cô gái mang tên Nhật Lệ khá trẻ và xinh mà anh quen cách đây 2 tháng.
Hà và Linh.
Linh và Hà.

Cho đến một ngày, Lệ hẹn anh đến quán Internet để đón cô đi chơi. Hôm đó, sau một hồi dạo lòng vòng quanh thị xã Bắc Ninh, cô gái đã rủ anh Tuấn rẽ vào nhà nghỉ 30/4, thuộc phường Ninh Xá. Sau khi nhận phòng, Lệ giục anh Tuấn vào trong tắm rửa. Nhưng vài phút sau, khi anh Tuấn ra khỏi phòng thì Lệ đã biến mất. Linh tính có chuyện không hay, anh chạy xuống nhà thì thấy chiếc xe máy mới mua đã không còn.

Trước đó vài ngày, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Bắc Ninh cũng nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Nghĩa, 32 tuổi ở Ngô Quyền (Hải Phòng) với nội dung: Cách đây không lâu, qua mạng Internet, anh có quen với một cô gái tên Hoàng Thu Hà, 23 tuổi, ở cụm 7, phường Ngô Quyền (Hải Phòng) với nick name "Chung Vô Diệm...". Một lần Hà đã thuê anh Nghĩa chở cô về Bắc Ninh thăm cô em kết nghĩa tên Nhật Lệ. Trên đường đi, Hà kể, hai chị em biết nhau và kết nghĩa chị em qua mạng. Hoàn cảnh của Lệ cũng khó khăn giống hoàn cảnh của Hà nên họ dễ đồng cảm.

Hôm đó, sau khi đưa Hà đến Bắc Ninh, anh Nghĩa đã được gặp mặt cô em kết nghĩa của Hà. Ngồi nói chuyện một lát, Hà đứng lên và nói ra ngoài có tí việc. Còn lại hai người, anh Nghĩa được Nhật Lệ rủ đi lòng vòng thăm thị xã và anh nhận lời ngay. Đi đến nhà nghỉ Quang Cường thuộc phường Lệ Phúc, thị xã Bắc Ninh, Nhật Lệ rủ anh vào nói chuyện thì anh Nghĩa chẳng còn lòng dạ nào mà từ chối. Nhưng cũng như trường hợp của anh Tuấn, khi anh Nghĩa vừa vào nhà tắm thì cô gái này liền xuống nhà dắt xe máy chuồn mất.

Qua điều tra, tổ công tác đã tìm được chủ nhân của hai nick "Chung Vô Diệm" và "Tiếng sét đêm buồn" là Hoàng Thu Hà và Nguyễn Thị Như Linh, trú tại phường Lộc Hạ, (Nam Định). Như Linh đang sống với mẹ và người cha dượng ở thị xã Bắc Ninh. Mẹ cô ta cặp bồ với một người đàn ông nghiện ma túy. Chính do hoàn cảnh éo le của gia đình, Như Linh đã xa rời việc học hành và nhanh chóng hư hỏng. Hà đã có chồng và 2 con, nhưng chồng cô ta là người đàn ông đa tình, thường đi lại với nhiều cô gái khác khiến Hà chán đời. Vì thế, Hà và Linh đã nảy sinh ý đồ: Dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc những người đàn ông háo sắc trên mạng.

Ngày 19/12, Hoàng Thu Hà đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Nguyễn Thị Như Linh được giao về cho gia đình và địa phương tiếp tục quản lý vì đang ở tuổi vị thành niên.

(Theo Công An Nhân Dân)