PDA

View Full Version : Nên mua, nên chôm, hay nên viết mới



linhbach
26-12-2005, 23:19
Gần 100% phần mềm ở VN là hàng chôm chỉa. Ngay cả iCMS cũng là hàng "chôm chỉa".

VN sắp gia nhập WTO. Lúc đó còn chôm được nữa hay không? Chôm chỉa mãi cũng không nên.

Mua thì lại quá đắt. Tiền bản quyền 1 bộ hệ điều hành + "tứ đại văn phòng" = 1 máy vi tính.

Viết mới: chắc hổng ai làm nổi.

Còn một cách: sử dụng mã nguồn mở. Chắc phải tốn vài tỉ đô-la để dạy tin học lại từ đầu cho những ai vốn chỉ quen với Nhỏ-Mềm (Micro-soft).

mtt333
26-12-2005, 23:23
Trung Quốc vào WTO vẫn chôm chỉa. Mạnh là đằng khác. :)
Hai việc này chả liên quan gì đến nhau. :)

conkien2004
26-12-2005, 23:43
Bạn tính viết gì, viết OS mới hả?

mtt333
26-12-2005, 23:45
Tớ không thích nhỏ-mềm.
Tớ thích to-cứng (Macro-Hard) :)

yuna_admirer
27-12-2005, 00:53
Nếu mạnh thì chôm, yếu thì mua, đơn giản dể hiểu, quan trọng kiếm được $

linhbach
27-12-2005, 01:39
To yuna_admirer:

Việc chọn lựa không đơn giản như bác nghĩ đâu.

Đứng trên bình diện phát triển công nghệ thông tin thì nói:

Nếu "chôm": CNTT VN bao giờ mới phát triển được khi mà phần mềm làm ra cứ bị "chôm" liên tục, tiền đâu mà phát triển phần mềm mới.

Nếu "mua" thì rõ ràng là không đủ tiền.

Sử dụng mã nguồn mở: cách hợp lý nhất. Nhưng hình như không phổ biến ở VN, chưa biết nguyên nhân tại sao.

toanjp
27-12-2005, 07:15
Thật ra nói vì dân Vn chôm soft mà cntt vn ko phát triển được là sai và là luận điệu của mấy chú như microsoft. Với Vn nói riêng thì lợi ích của chôm lớn hơn thiệt hại nhiều. Nếu DNVN có đủ bản lĩnh thì làm soft cho tây đi nè

Arkain
27-12-2005, 07:21
Thật ra nói vì dân Vn chôm soft mà cntt vn ko phát triển được là sai và là luận điệu của mấy chú như microsoft. Với Vn nói riêng thì lợi ích của chôm lớn hơn thiệt hại nhiều. Nếu DNVN có đủ bản lĩnh thì làm soft cho tây đi nè

Ừ, để tôi ngồi căng mắt ra xem đến bao giờ VN có được một công ty software với tầm cỡ quốc tế nhé, 5 năm? 10 năm? 20 năm?

Chỉ sợ mới cho ra được một program ra hồn thì bị chính dân tộc của mình đẩy đến bờ vực phá sản rồi. Ngày trước đến cái software nhỏ xíu như VietKey còn không thoát, nói chi là các software Made-in-VN đáng giá hàng chục đôla sau này?

CNTT VN cứ thế mà đi lên! tình thần chôm chỉa muôn năm!

yuna_admirer
27-12-2005, 09:43
To yuna_admirer:

Việc chọn lựa không đơn giản như bác nghĩ đâu.

Đứng trên bình diện phát triển công nghệ thông tin thì nói:

Nếu "chôm": CNTT VN bao giờ mới phát triển được khi mà phần mềm làm ra cứ bị "chôm" liên tục, tiền đâu mà phát triển phần mềm mới.

Nếu "mua" thì rõ ràng là không đủ tiền.

Sử dụng mã nguồn mở: cách hợp lý nhất. Nhưng hình như không phổ biến ở VN, chưa biết nguyên nhân tại sao.

Thế bạn nghỉ Microsoft không chôm à ?

google không chôm à ?

Chôm cả đấy;). nhưng chôm khôn, và mạnh.

linhbach
27-12-2005, 10:56
Thế bạn nghỉ Microsoft không chôm à ?

google không chôm à ?

Chôm cả đấy;). nhưng chôm khôn, và mạnh.

Hai đại gia đó có chôm hay không thì tôi không rõ (chắc có).

Nhưng tôi chỉ biết rằng hành vi đó đúng luật và làm lợi cho nền kinh tế của Mĩ.

Còn việc chôm chỉa ở VN sai luật và làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

lh8x
27-12-2005, 11:01
Gần 100% phần mềm ở VN là hàng chôm chỉa. Ngay cả iCMS cũng là hàng "chôm chỉa".


Thế bạn nghỉ Microsoft không chôm à ?

google không chôm à ?

Chôm cả đấy. nhưng chôm khôn, và mạnh.

Cả nước trở thành một xã hội học tập
- Dân Trí -

linhbach
27-12-2005, 11:03
Không biết có ai đã phân tích kiểu này chưa:

Nếu chôm, sẽ lợi gì, hại gì?

Nếu không chôm sẽ được gì mất, gì?

Và chôm hay không chôm thì tốt hơn? (Tính theo giá trị lợi nhuận kinh tế)

roninvn
27-12-2005, 11:53
Vấn đề bản quyền nếu đặt dưới góc độ kinh tế sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Cứ coi như software là 1 tool giúp tăng năng suất lao động. Vì thế giả sử cho nhân viên xài Linux mà chỉ có lợi 100$, trong khi nếu xài Win đc lời tới 1000$ thì chẳng ai ngu gì mà xài linux.
Tương tự như vậy nếu như cty xài soft làm tăng năng suất, tăng lợi nhuận thì bắt buộc phải trả $$. Nếu xài ko có hiệu quả thì đừng có xài, thế thôi...

linhbach
27-12-2005, 12:08
Tất cả các hãng phần mềm có đại diện ở VN đều biết việc chôm chỉa của dân VN.

Nhưng chẳng ai nói gì, làm gì?

Đơn giản là gì: thời cơ chưa tới.

Gia nhập xong WTO.

Cuộc chiến bản quyền sẽ đến hồi quyết liệt.

dinhbaochau
27-12-2005, 12:23
VN chỉ có chôm chôm là rẻ thôi, ký có 2000 VNĐ thôi hà.!

lmp900
28-12-2005, 04:22
ok, làm vầy cho tất cả các bác vui hết nè

1) Với học sinh, software cần bán ở giá cho học sinh, nếu không nó cũng ăn cắp, nhưng cũng chả sao vì profit đâu có từ mấy thằng này nhiều.
2) Với các business, phải tuân theo luật mà dùng software có bản quyền, nếu ai dùng software chôm trong business, kiện chết cha nó! Và chết cha đây không có nghĩa là phạt 1 triệu đâu nhé! Còn nếu mà nói mở business không có tiền phải dùng software lậu thì nên suy nghĩ lại về cách làm business của mình!

Trong hai cái ở trên, cái quan trọng là cái số 2. Nếu cái số 2 tốt thì tui nghĩ nền software của Vietnam sẽ đi lên.

Tui không bao giờ nghĩ có lợi ích lâu dài trong vấn đề chôm cả.

ps: tui chả có bao giờ học khỉ gì về kinh tế ;)

vietnm
28-12-2005, 08:10
Tất cả các hãng phần mềm có đại diện ở VN đều biết việc chôm chỉa của dân VN.

Nhưng chẳng ai nói gì, làm gì?

Đơn giản là gì: thời cơ chưa tới.

Gia nhập xong WTO.

Cuộc chiến bản quyền sẽ đến hồi quyết liệt.

Vậy xin hỏi bác, bác có sử dụng máy tính không ? Các phần mềm trong máy của bác có đầy đủ bản quyền không ? Hay là...........!!!

linhbach
28-12-2005, 08:41
Dĩ nhiên là không rồi, tôi làm gì có tiền để mua phần mềm có bản quyền.

Thế nên tôi mới lo là nếu sau này không còn được "chôm chỉa" nữa thì sẽ làm thế nào?

Chắc bán máy về hưu quá hihihhi

ttkhdhkh
04-01-2006, 22:32
Trời ạ, mình xài máy mình, soft có bản quyền hay ko thì mình biết chứ có ai biết đâu mà sợ. Chả lẽ họ vào tận nhà mình mà kiểm tra hả? (Tui kiện vi phạm nhân quyền liền hà)

newbibe
10-01-2006, 13:48
nếu vậy thì nó chỉ kiểm tra các công ty tổ chức thôi à
vấn đề cũng này chưa rõ...
xài Linux cũng là 1 giải pháp, ko có ngõ cụt đâu mà lo
VN ko ngu gì gia nhập WTO để nền CNTT VN bị khựng lại

Very new
11-01-2006, 10:04
VN phải gia nhập vào WTO mới phát triển kinh tế được. Không gia nhập thì sự phát triển mới bị khựng lại đó. Các soft trong máy tôi (không tính freeware, mà MS AntiSpyware có gọi là freeware không nhỉ) thì có license hết và tôi thật sự an toàn khi đem máy đi làm ăn với đối tác vì không sợ gì hết.
Việc dùng LINUX đích thực là 1 giải pháp hay nhưng mà LINUX còn quá mới. Hơn hết, các game được ưa thích hiện ít có chạy suôn sẻ được trên nền LINUX (giả lập Windows).
Về việc chôm hay không hoặc là viết mới thì có lẽ từ từ dù là bất cứ giai cấp nào cũng nên tập từ bỏ (làm từ từ, không nói làm liền à nha) việc dùng software illegal. Có vậy kinh tế mới đi lên được.
Thật sự việc ăn cắp soft làm nền kinh tế bị ảnh hưởng, không phải là lời nói suôn của các đại gia đâu. Bởi vì: nếu mà làm ăn với một công ty mà hay dùng soft lậu thì đối tác sẽ nghĩ không tốt, sẽ có ảnh hưởng không hay rồi. Hơn hết, việc dùng soft ko có license còn thể hiện việc không tôn trọng sở hữu trí tuệ nữa, tức một phần của nhân quyền.
Bởi thế: cần từ bỏ việc dùng soft lậu, nhưng làm từ từ thôi và bắt đầu là các công ty, nếu có điều kiện thì nên mua.

www.hinhnen.net.
11-01-2006, 15:29
Tại sao không chia ra làm 2 mảng. 1 mảng thì tự viết, 1 mảng thì vẫn chôm, cứ thế mà phát triển! thắc mắc làm gì?

raovats.com
15-01-2006, 10:28
mới vụ giữa năm 2005 cả giới tin học xôn xao việc cấm các cửa hàng bán đĩa tin học , nhưng tới nay vẫn d8âu vào đó , đĩa lậu vẫn tràn lan, vẫn 8k / 1 em, nói chung mình ủng hộ bản quyền nhưng phải xét trên khía cạnh nền kinh tế, và hỗ trợ của chính phủ, vậy tóm lại cứ để mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên, khi nào giàu có -> mua, ngược lại ->...

gccom
11-03-2006, 00:13
Nếu đem VN mà bắt chúng ta sử dụng phần mềm có bản quyền như Mỹ thì tôi nghĩ chắc chỉ một vài đại gia làm nổi. Thực tế mà nói thì chả ai thích chôm chỉa của ai cả nhưng vì hiện trạng VN chúng ta để mua bản quyền phần mềm thì so mức sống người dân là một con số quá lớn.
Về việc chính phủ VN cấm bán đĩa CD phần mềm lậu là một động thái ăn theo nước ngoài cho "pro" ,nó sẽ hợp lý nếu kinh tế VN phát triển kia, còn trong hiện tại theo tôi chưa thực sự hợp lý.
Nói như thế không phải là tôi khuyến khích xài phần mềm lậu nhưng chính phủ VN không nên quá khắc khe về mặt này chủ yếu là anh phải làm sao cho người dân ý thức được cái gọi là "tôn trọng bản quyền" thôi, chứ không phải quản lý không nổi rồi cấm đoán thì thật sự không phải là biện pháp hiệu quả như thế chẳng những không quản lý nổi mà mua không nổi lúc đó có điều kiện đâu mà học tập và phát triển để mà viết mới chứ thì chôm lại càng nhiều thôi

lemd
14-03-2006, 13:41
Tui nghĩ chôm có lợi cho người tiêu dùng nhưng không có lợi cho ngành cntt, ngược lại có lợi cho ngành cntt nhưng không có lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay thì lợi ích kinh tế của người tiêu dùng vẫn lớn hơn ngành cntt nên tôi ủng hộ chôm.
Thực ra cái chính phải là khả năng của chính phủ, một lộ trình hợp lí thúc đẩy chôm những cái chưa làm được và phát triển những cái làm được. Giống kiểu ngành dược của Ấn Độ trước kia đó

jpgvietnam
14-03-2006, 19:28
chôm đã ăn vào máu của dân việt nam rồi ,muốn thay đổi trừ khi thay máu...thử hỏi từ khi đi học hay tiếp cận với máy tính thì các anh em ai biết về linux trứoc nào ?hay toàn sài window .

quanghuy
16-06-2006, 23:14
Tui nghĩ đối với phần mềm nước ngoài: chẳng hạn như window & office thì mình chôm (vì mắc quá không mua nổi).
Còn đối với phần mềm do Việt Nam làm mình nên bỏ tiền ra mua nhằm ủng hộ, và phát triển cho nước nhà, bên cạnh đó giá cũng không đắt lắm.
Đó là ý kiến của riêng tui không biết mấy pro nghĩ sao.

datviet201
16-06-2006, 23:28
Tui nghĩ đối với phần mềm nước ngoài: chẳng hạn như window & office thì mình chôm (vì mắc quá không mua nổi).
Còn đối với phần mềm do Việt Nam làm mình nên bỏ tiền ra mua nhằm ủng hộ, và phát triển cho nước nhà, bên cạnh đó giá cũng không đắt lắm.
Đó là ý kiến của riêng tui không biết mấy pro nghĩ sao.
Không chắc đâu ông ơi. Vì các phần mềm Việt tui thấy ít người dùng lắm hà. Điểm trên đầu ngón tay thì chỉ được tí, toàn thấy xài thằng đồ ngoại.
Hỏi làm sao đây.

VnComputerJobs
16-06-2006, 23:40
Híc, các bác toàn lo chuyện không đâu. Đến chú bill, tiền của chú nên chú là người đau nhất mà còn khảng định rằng vấn đề bản quyền ở vn chưa giải quyết ngay được.

Chịu các bác!

ngocquang19877
17-06-2006, 00:25
Không chắc đâu ông ơi. Vì các phần mềm Việt tui thấy ít người dùng lắm hà. Điểm trên đầu ngón tay thì chỉ được tí, toàn thấy xài thằng đồ ngoại.
Hỏi làm sao đây.
Không biết thì đừng lên tiếng.

traixanha
17-06-2006, 00:46
Gần 100% phần mềm ở VN là hàng chôm chỉa. Ngay cả iCMS cũng là hàng "chôm chỉa".

VN sắp gia nhập WTO. Lúc đó còn chôm được nữa hay không? Chôm chỉa mãi cũng không nên.

Mua thì lại quá đắt. Tiền bản quyền 1 bộ hệ điều hành + "tứ đại văn phòng" = 1 máy vi tính.

Viết mới: chắc hổng ai làm nổi.

Còn một cách: sử dụng mã nguồn mở. Chắc phải tốn vài tỉ đô-la để dạy tin học lại từ đầu cho những ai vốn chỉ quen với Nhỏ-Mềm (Micro-soft).

dùng openoffice ===> Free, nó cũng giống như MS office, không cần phải chôm.