PDA

View Full Version : SEA Games Philippines 23: Badminton



quycoctu
07-11-2005, 15:45
Gửi mọi người,
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/SEAGames23-DDTH.jpg
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là SEA Games lần thứ 23 diễn ra. Hòa cùng không khí náo nức quycoctu mở mục này để mọi người cùng cập nhật thông tin về đội tuyển cầu lông Việt Nam nói riêng và SEA Games Philippines 23 nói chung. Mọi người hãy "chung sức" để những thông tin "nóng bỏng"nhất sẽ được thường xuyên cập nhật.
Chú ý: Mọi người chỉ gửi thông tin không tán gẫu trong mục này.


BIỂU TRƯNG SEAGAMES 23
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/BIEUTUONGSEAGAMES.jpg

1.Công chúa Sirivannavari Nariratana tham gia thi đấu môn cầu lông tại SEA Games 23
Ngày 3-11, ông Charouck Arirachakaran, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia của Thái-lan cho biết, công chúa Sirivannavari Nariratana sẽ là một thành viên của đội tuyển cầu lông Thái-lan tham dự SEA Games 23 tại Philippines. Sự có mặt của công chúa lần này là sự cổ vũ tinh thần đặc biệt cho đoàn Thể thao Thái-lan.

Cô cháu gái 19 tuổi của Vua Thái-lan sẽ là đồng đội của các quán quân cầu lông châu Á Boonsak Polsana, Sudket Prapakamol và Saralee Thungthongkam. Hai VĐV này cũng từng giành huy chương đồng tại Giải vô địch cầu lông thế giới. Ngoài ra, có thể công chúa sẽ đánh cặp với VĐV Sujittra Ekmongkolpaisarn trong nội dung đôi nữ, và với VĐV Thessana Phanvissawat trong nội dung đôi nam nữ.

Công chúa Sirivannavari Nariratana xinh đẹp, cũng là một hình tượng thời trang của giới trẻ Thái, đã cùng với đội tuyển cầu lông lọt vào vòng chung kết của giải vô địch cầu lông Thái-lan, giải đấu được coi là vòng loại cho SEA Games.

Ông Charouck nhận xét: Công chúa Sirivannavari Nariratana là một hình mẫu trẻ tuổi của đất nước Thái-lan, sự hiện diện của cô trong đoàn Thể thao Thái-lan dự SEA Games đã khiến cô trở thành “đại sứ” quan trọng nhất của cả nước.

Giáo sư Charoen Wattanasin, Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Thái-lan nhận xét, sự kiện một thành viên của Hoàng gia Thái tham gia thi đấu sẽ đem đến một sức mạnh mới giúp đội tuyển thi đấu tốt hơn.

SEA Games lần này còn có sự tham dự của một thành viên Hoàng gia Brunei, hoàng tử Jefri Bolkia trong đội tuyển bắn súng.

2.Cầu lông VN mong đổi màu huy chương ở SEA Games 23

Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, cầu lông Việt Nam chỉ có thể tính chuyện thắng thua với Philippines, Myanmar..., do kém xa các đội mạnh Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Vì vậy, chỉ cần có được huy chương (bất kể màu gì) trở thành mục tiêu của đội tuyển cầu lông Việt Nam ở SEA Games 23 sắp tới.

Các VĐV cầu lông Việt Nam trong năm 2005 đã có những bước tiến vượt bậc. Nguyễn Tiến Minh (nam), Nguyên Nhung (nữ) mặc sức tung hoành ở các giải trong nước. Bước ra đấu trường quốc tế, Nguyễn Tiến Minh cũng có được thành công nhất định, khi anh xuất sắc vươn lên vị trí 59 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (IBF). Cùng với Nguyên Nhung, Tiến Minh cũng được IBF chọn đầu tư, nâng cao trình độ trong chương trình phát triển tài năng cho khu vực châu Á. Do vậy, trình độ kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu của hai tay vợt này phát triển khá nhanh trong thời gian qua.

HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam, ông Nguyễn Thế Huy, cho biết: "Điểm yếu về khả năng chủ động tấn công của Tiến Minh đã được cải thiện rất nhiều. Bên cạnh đó, uy lực của các cú đập từ cuối sân, và thể lực của cậu ấy cũng tiến bộ đáng kể. Ở giải vô địch thế giới vừa qua, Tiến Minh rất tự tin khi đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới để lọt vào tốp 32 VĐV của giải".

Tuy vậy, theo giới chuyên môn, sự tiến bộ của cầu lông Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được đẳng cấp thế giới của các tay vợt xuất thân từ Indonesia, Malaysia, và cả Thái Lan, Singapore. Chiếc HC đồng của đồng đội nữ Việt Nam khi thắng Philippines 3-2 ở SEA Games 22 vừa qua là đỉnh cao của cầu lông nước ta trong vài năm qua. Nhưng có thể, thành tích này cũng khó được lặp lại vì Philipinnes năm nay đã có nhiều ưu thế hơn hẳn khi là nước chủ nhà. Do vậy, mục tiêu có được huy chương được dồn vào các tay vợt nam.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó giám đốc trung tâm quốc gia 2, đồng thời là phó đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games cho biết: "Mọi hy vọng có được huy chương chỉ còn biết đặt lên vai Nguyễn Tiến Minh. Điều đó cũng không dễ dàng khi đối thủ Indonesia, Malaysia,... luôn có những nhà vô địch thế giới trong tay. Nhưng chúng tôi hy vọng, Tiến Minh sẽ kết thúc một năm tập luyện, thi đấu hoàn hảo của mình bằng một tấm huy chương".

Hiện tại, Tiến Minh và Nguyên Nhung đã được gửi sang Malaysia để chú trọng rèn luyện các nội dung đơn. Trong khi đó, Quang Minh và Thanh Hải lại sang các CLB của Indonesia để phát triển khả năng đánh đôi của mình. Sau chuyến tập huấn này, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ sang tham dự giải Đài Loan mở rộng vào trung tuần tháng 11 trước khi về nước cùng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games. Ngoài những VĐV trụ cột này, các tên tuổi còn lại như: Bình Thơ, Quang Phong, Phạm Thị Trang,... chỉ sang Philippines với mục tiêu học hỏi là chính.

Danh sách đội tuyển cầu lông Việt Nam:

HLV trưởng: Nguyễn Thế Huy.

Nam: Tiến Minh, Quang Minh, Thanh Hải, Quang Phong, Hoàng Hải.

Nữ: Nguyên Nhung, Thanh Thủy, Thanh Thảo, Bình Thơ, Phạm Thị Trang.

(Nguồn:http://www.tinthethao.com.vn/seagames23/view.asp?Cat_ID=8&Cat_Sub_ID=0&news_id=55)

bad_dragon
14-11-2005, 12:40
Cầu lông: Khó cho Tiến Minh

BTC môn cầu lông vừa tiến hành bốc thăm các nội dung đơn, đôi và đồng đội. Ở nội dung đơn nam, tay vợt VN Nguyễn Tiến Minh rơi vào nhánh khó.

Minh sẽ gặp đối thủ Singapore Kendrick Lee Yen Hui ở vòng 1. Nếu thắng, anh sẽ đối mặt với Lee Chong Wei, tay vợt số 1 Malaysia và đang xếp hạng 3 thế giới. Chong Wei từng đánh bại Tiến Minh ở vòng 3 giải vô địch châu Á vào năm ngoái. Ở nhánh này còn có hạt giống số 3 người Thái Lan Boonsak Ponsana và hạt giống số 4 người Indonesia Simon Santoso.

T.Đ
(http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/132922.asp)
---------------------------------------------------
hic...hic...

Compo
16-11-2005, 13:25
http://thethao.vietnamnet.vn/seagames23/tintuc/2005/11/511954/

quycoctu xin phép chú Compođược post nội dung link trên cho tiện theo dõi.

Cầu lông VN: Mục tiêu vẫn còn ở phía trước

(VietNamNet) - Những bước tiến dài của cầu lông Việt Nam trong năm 2005, dù chưa là gì so với các cường quốc như Indonesia, Malaysia hay Singapore nhưng cũng vẫn thắp lên cho chúng ta hi vọng các tuyển thủ có thể làm được điều gì đó tại SEA Games 23 lần này...

Sự tiến bộ của các tay vợt Việt Nam trong những năm qua được đánh dấu bằng cột mốc chiếc HCĐ đồng đội nữ tại SEA Games 22 (thắng Phillipines). Tuy nhiên, khi đó chúng ta có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Chính vì thế, theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng bảo vệ được tấm HC đồng mà như vàng kia của cầu lông VN ở đại hội lần này là rất khó.


Ở nội dung đơn nữ, Nguyên Nhung - tay vợt xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm này, được đi tập huấn tại những trung tâm đào tạo đánh đơn nổi tiếng thế giới ở Malaysia (cùng với Tiến Minh). Nhưng xem ra việc có huy chương hay vị trí khả quan là rất khó bởi các đối thủ đến từ Indonesia, Malaysia, hay Thái Lan đều rất mạnh. Vì vậy, sự kỳ vọng (dù mong manh) có huy chương được trao vào các tay vợt nam.

Dù đã lọt được vào top 100 các tay vợt xuất sắc nhất thế giới (hạng 59), tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, Tiến Minh vẫn còn khoảng cách khá xa so với đối thủ đến từ Indonesia, Malaysia... Anh thậm chí chỉ ngang ngửa với các tay vợt chủ nhà nhà Phillipines. Và theo kết quả bốc thăm, nếu như vượt qua được vòng 1, Tiến Minh sẽ phải đối đầu với tay vợt số 3 thế giới Lee Chong Wei - người đã thắng Tiến Minh tại vòng 3 giải vô địch châu Á năm 2004.

Nhưng dù có khó khăn thế nào thì chúng ta vẫn phải hi vọng, hi vọng vào sự tiến bộ vượt bậc trong 1 năm qua khi mà Tiến Minh đã được tham dự các giải đấu tầm cỡ quốc tế như Satellite tại Malaysia (đoạt HCV), giải Singapore Open và mới đây nhất là giải vô địch thế giới tại Mỹ. Từ những giải đấu tầm cỡ quy tụ rất nhiều "sao" trong làng cầu lông thế giới đó, Tiến Minh đã học hỏi được nhiều điều, cải thiện được đáng kể kỹ thuật tấn công từ cuối sân, sự chủ động tấn công và nhất là thể lực cùng bản lĩnh thì đấu.

Cũng giống như Tiến Minh, đôi nam Quang Minh- Thanh Hải đang đi tập huấn tại Indonesia, trong thời gian gần đây cũng có tiến bộ khá rõ ràng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, để nhắm tới khả năng giành HC thì đòi hỏi đôi nam này phải có sự lột xác.

Hiện tại, 4 tay vợt kể trên sau thời gian tập huấn sẽ tham gia giải Đài Loan mở rộng sau đó sẽ về nước tập trung cùng đội tai trung tâm HLQG II rồi mới lên đường sang Phillipines

Với các tay vợt chủ lực, cầu lông VN cũng đã không có nhiều hi vọng thì việc đưa các VĐV trẻ như Phạm Thị Trang, Bình Thơ, Quang Phong sang dự SEA Games lần này mục tiêu lớn nhất vẫn là học hỏi chuẩn bị thêm kinh nghiệm cho tương lai.

Duy Linh

quycoctu
24-11-2005, 08:42
Lịch thi đấu vòng loại cầu lông SEAGames 23 của tuyển Việt NamĐồng đội nữ (Vòng 1):
1.Malaysia gặp Việt Nam.
2.Philipines gặp Indonesia.
Đôi nam:
1.Hoàng Hải/Quang Phong miễn vòng 1. Vòng 2 gặp HADIYANTO Luluk/ALVEN Yulianto (Indonesia-hạng 4 thế giới).
2.Đôi Thanh Hải/Quang Minh gặp ANUKRITAYAWAN Songpol/ SAENGSILA Nitipong (Thailand-hạng 93 thế giới) ở vòng 1.
Đôi nữ:
1.Nguyên Nhung/Bình Thơ gặp LIU Fan Frances/SARI Shinta Mulya (Singapore - hạng 53 thế giới) ở vòng 1.
Đơn nam:
1.Tiến Minh gặp LEE Yen Hui Kendrick (Singapore-hạng 33 thế giới) vòng 1.
2.Quang Minh gặp SUSILO Ronald (Singapore-hạng 57 thế giới) vòng 1.
Đơn nữ:
1.Nguyên Nhung gặp MUDUKASAN Sutheaswari (Malaysia-hạng 32 thế giới) vòng 1.
2.Bình Thơ gặp paula obanana(Philipnes) vòng 1.
(Nguồn: TH-QG)

quycoctu
29-11-2005, 13:06
Cầu lông: Quá khó cho Tiến Minh
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại SEA Games lần này bởi vì ngay ở vòng 2, Tiến Minh sẽ phải gặp tay vợt số 1 của Malaysia và hiện đang đứng thứ 3 thế giới Lee Chong Wei.

Năm 2004, Tiến Minh đã từng vô địch một giải đấu quốc tế tại Malaysia và với phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, Minh luôn khiến những tay vợt mạnh phải dè chừng.

Tuy nhiên trong lần đụng độ trước đây giữa Minh và Lee Chong Wei tại giải Vô địch châu Á, phần thắng đã thuộc về tay vợt người Malaysia.

Một bất lợi nữa cho Tiến Minh là Chong Wei được miễn thi đấu vòng đầu tiên trong khi đó Minh gặp phải tay vợt người Singapore Kendrick Lee Yen Hui.

Tại SEA Games lần này, Lee Chong Wei nghiễm nhiên được xem là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng vì nhà vô địch Olympic và thế giới Taufik Hidayat của Indonesia chỉ tham gia nội dung đồng đội.

Nội dung đơn nam còn có những tên tuổi nổi tiếng khác như Mohd Hafiz Hashim (hạt giống số 2), đương kim vô địch (ĐKVĐ)Sony Dwi Kuncoro và Ronald Susilo.

Ở nội dung đơn nữ, chiếc huy chương vàng nhiều khả năng sẽ thuộc về đoàn Malaysia vì họ có nhà ĐKVĐ Mew Choo.

Người có khả năng thách thức Mew Choo là Li Li của Singapore nhưng trong lần đối đầu trước tại giải Indonesia mở rộng, Mew Choo đã vượt qua tay vợt gốc Trung Quốc.

Hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ là Salakjit Ponsana của Thái Lan.

Các nội dung đôi nam và đôi nam nữ sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 2 cường quốc cầu lông là Malaysia và Indonesia trong khi đó nội dung đôi nữ có thêm đoàn Thái Lan nhảy vào cạnh tranh tấm huy chương vàng.

(Nguồn: Tuổi trẻ)

quycoctu
29-11-2005, 14:57
Đồng đội nam:
Bảng 1- Vòng 1
Malaysia
Thailand Vs Philippines

Bảng 2- Vòng 1
Vietnam Vs Singapore
Indonesia

Đồng đội nữ:
Bảng 1- Vòng 1
Thailand
Malaysia Vs Vietnam

Bảng 2- Vòng 1
Philippines vs Indonesia
Singapore



KẾT QUẢ CẦU LÔNG SEAGAMES 23
TÍNH ĐẾN 14H NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005


TUYỂN VIỆT NAM

Đồng đội nữ: MALAYSIA gặp VIETNAM

Trận đơn 1 : WONG MEW CHOO thắng LE NGOC NGUYEN NHUNG 11-0 11-0
Trận đơn 2 : M. SUTHEASWARI thắng NGUYEN THI SINH THO 11-2 11-8
Trận đơn 3 :JULIA WONG thắng PHAN THI TRANG 11-1 11-8
Trận đôi 1 : WONG PEl TTY/CHIN EEl HUI thắng LE NGOC NGUYEN NHUNG/ THI BINH THO 15-7 15-10
Trận đôi 2 :TRAN THI THANH THAO/LE THI THANH THUY thắng MOOI HING YAU / JULIA WONG 13-15 9-15.
Chung cuộc Việt Nam thua Malaysia 1-4

Đồng đội nam: SINGAPORE gặp VIETNAM
Trận đơn 1 : KENDRICK LEE YEN HUI thắng NGUYEN TIEN MINH 15-12 , 15-5
Trận đơn 2 : NGUYEN QUANG MINH thắng ALVIN TAN WEI KIAT 15-3 , 15-7
Trận đơn 3 : HGUYEN HOANG HAI thắng CHEW SWEE HAU 15-10 , 15-1
Trận đôi 1 : NGUYEN QUANG MINH/NGUYEN HOANG HAI thắng KHOO KIAN TECK/FU ZHI HUI ALVIN 15-5 , 10-15 , 15-9
Trận đôi 2 :HENDRI KURNIAWAN SAPUTRA/KENDRICK LEE YEN HUI thắng TRAN THANH HAI/NGUYEN TIEN MINH 15-3 , 15-13
Chung cuộc Việt Nam thắng Singapore 3-2
Như vậy tối nay 29/11/2005 Tuyển Việt Nam sẽ gặp Tuyển Indonesia để tranh "vé" vào chung kết. Trận đơn đầu tiên Tiến Minh sẽ gặp Taufik. Đây là một trận rất khó khăn cho Tiến Minh.


TUYỂN CÁC QUỐC GIA KHÁC
INDONESIA vs PHILIPPINES Womens Team Tie
1st Singles:ADRIYANTI FIRDASARI bt PAULA OBANANA 11-0, 11-3
2nd Singles:FRANSISCA RATNASARI bt IRENE CHIU 11-0, 11-1
3rd Singles: MARIA KRISTIN bt VANESSA TANCO 11-1, 11-1
1st Doubles:JO NOVITA/GREYSIA POLII bt KENNIE ASUNCION/PAULA OBANANA 15-7, 15-3
2nd DOUBLES:LITA NURLITA/MARIA KRISTIN bt IRENE CHIU/VANESSA TANCO
15-0, 15-1
Winner INDONESIA 5-0



PHILIPPINES vs THAILAND Mens Team Tie
1st Singles:BOONSAK PONSANA bt KENNEVIC ASUNCION 15-6 , 15-9
2nd Singles:POOMPAT SUPKULCHANANART bt LLYOD ESCOSES 15-5 , 15-1
3rd Singles:JACKAPHAN THANATEERATAM bt RODEL BARTOLOME 15-4 , 15-1
1st Doubles:SUDKET PRAPAKAMOL/PHATAPOL NGENSRISUK bt
IAN PIENCENAVES/AROLAS AMAHIT JR 15-6 , 15-6
2nd Doubles:SONGPHOL ANUKRITAYAWAN/NITIPONG SAENGSILA bt JAIME JUNIO/MARK NATIVIDAD 15-9 , 15-7
Winner THAILAND 5-0

quycoctu
29-11-2005, 16:08
Một vài hình ảnh tại SEAGames 23
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/phpe7iANE.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/phpo5FD97.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/Boonsak.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/KKK.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/LCW.jpg

bad_dragon
29-11-2005, 16:25
Việt Nam! go go go !!!

Sơ yếu lý lịch các tuyển thủ cầu lông Singapore:
http://www.teamsingapore.com.sg/publish/teamsingapore/en/games/sea/2005/manila/athlete.listsport.html?sportID=4

Have fun!

quycoctu
30-11-2005, 09:03
KẾT QUẢ CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI NAM SEAGAMES 23
TÍNH ĐẾN 7H NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2005


TUYỂN VIỆT NAM

Indonesia GẶP Vietnam
Trận đơn 1:Taufik Hidayat thắng Nguyen Tien Minh 15-12 , 15-11
Trận đơn 2:Sony Dwi Kuncoro thắng Nguyen Hoang Hai 15-1 , 15-8
Trận đơn 3:Simon Santoso thắng Nguyen Quang Phong 15-3 , 15-2
Trận đôi 1:Alven Yulianto/Luluk Hadiyanto thắng Tran Than Hai/Nguyen Quang Minh 15-9 , 15-9
Trận đôi 2:Markis Kido/Hendra Setiawan thắng Nguyen Hoang Hai/Nguyen Quang Phong 15-5 ,15-12

Chung cuộc Indonesia thắng Việt Nam 5-0 giành quyền vào trận chung kết.Như vậy cầu lông đồng đội nam Tuyển Việt Nam đoạt huy chương đồng, đây cũng là chiếc huy chương vượt trên sự mong đợi của tuyển Cầu lông Việt Nam.Chúc mừng tuyển cầu lông Việt Nam.


TUYỂN CÁC QUỐC GIA KHÁC

Malaysia gặp Thailand

Trận đơn 1:Lee Chong Wei thắng Boonsak Ponsana 15-9 , 11-15 , 15-11
Trận đơn 2:Hafiz Hashim thắng Poompat Supkulchananart 6-15 , 15-4 , 15-12
Trận đôi 1:Koo Kien Kiat/Chan Chong Ming thắng Sudket Prapakamol/Phatapol Ngensrisuk 15-4 , 9-15 , 17-14
Chung cuộc Malaysia thắng 3-0 giành quyền vào trận chung kết.



KẾT QUẢ CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI NỮ SEAGAMES 23
TÍNH ĐẾN 7H NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2005


Thailand gặp Malaysia
Trận đơn 1:Salakjit Ponsana thắng Wong Mew Choo 11-1 , 11-5
Trận đơn 2:Julia Wong Pei Xian thắng Monthila Meemek 13-10 , 11-8
Trận đơn 3:Norsyaliza Baharom thắng Sujitra Ekmongkolpaisarn 11-5 , 11-3
Trận đôi 1:Saralee Thungthongkam/Satinee Jankrajangwong thắng Wong Pei Tty/Chin Eei Hui 15-10 , 13-15 , 15-6
Trận đôi 2:Kulchala Worawichitchaikul/Sujitra Ekmongkol Paisarn thắng Ooi Sock Ai/Mooi Hing Yau 15-5 , 15-9
Chung cuộc Thailand thắng 3-2 giành quyền vào chung kết


Indonesia gặp Singapore
Trận đơn 1:Ardiyanti Firdasari thắng Li Li 5-11 , 11-8 , 11-3
Trận đơn 2:Xing Aiying tha81ng Fransisca Ratnasari 11-7 , 11-5
Trận đơn 3:Jiang Yan Mei thắng Maria Kristin Yulianti 11-9 , 11-7
Trận đôi 1:Jiang Yanmei/Li Yujia thắng Jo Novita/Greysia Polii 6-15 , 15-2 , 15-10
Trận đôi 2:Lita Nurlita/Liliana Natsir thắng Liu Fan Frances/Shinta Mulia Sari 15-1 , 15-1
Chung cuộc Singapore thắng 3-2 giành quyền vào chung kết

quycoctu
30-11-2005, 10:12
Sáng nay 8g30 ngày 30/11/2005 quycoctu có một cuộc trò chuyện ngắn với Nguyễn Tiến Minh-Thành viên đội tuyển Cầu lông Việt Nam tham dự SEAGames 23. SAu đây là nội dung cuộc nói chuyện:

quycoctu: Chào Tiến Minh, tối qua đội tuyển Việt Nam thi đấu thế nào?
Tiến Minh: Chào anh, tối qua chúng ta gặp đội Indonesia là đối thủ khá mạnh nên đội Việt Nam đã thua 5-0. Nhưng các thành viên thi đấu với tinh thần rất cao. So với những kỳ SEAGames trước chúng ta tiến bộ rất nhiều và có thành công nhất định.
quycoctu: trận đấu của Tiến Minh và Taufik được sẽ là rất khó khăn cho Minh vậy Minh có thể cho biết trận đầu diễn ra thế nào?
Tiến Minh: : Taufik là đối thủ rất mạnh. trận đấu diễn ra khoảng 50 phút. Sec đầu Minh thua 15-12. Ở sec thứ 2 Minh dẫn 10-6 nhưng rất tiếc là đã thua.
quycoctu: Minh nghĩ gì về kết qua của Đồng đội nam?
Tiến Minh: Minh nghĩ đó là một thành công lớn của Tuyển Cầu lông Việt Nam tham dự SEAGames 23 lần này.
quycoctu: Trong trận đấu tới Minh sẽ gặp ai và Minh cảm thấy thế nào?
Tiến Minh: Ngày mai Minh sẽ gặp lại tay vợt Singapore KENDRICK LEE YEN HUI trong giải đơn. Minh cảm thấy rất tự tin.
quycoctu: Điều kiện ăn ở cũng như sân tập luyện, thi đấu của đội tuyển Cầu lông Việt Nam như thế nào?
Tiến Minh: Nhìn chung điều kiện đều khá tốt.
quycoctu: XIn cảm ơn Minh đã có cuộc trò chuyện ngắn. Chúc Minh tối nay thi đấu tốt và chiến thắng. Chúc đội tuyển Cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu thành công trong những ngày tới.
Tiến Minh: cảm ơn anh.

quycoctu
01-12-2005, 08:54
KẾT QUẢ CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI NAM SEAGAMES 23
TÍNH ĐẾN 7H NGÀY 1THÁNG 12 NĂM 2005



[B]ĐỒNG ĐỘI NAM

Malaysia gặp indonesia
Trận đơn 1:Taufik Hidayat thắng Lee Chong Wei 15-13 , 15-7
Trận đơn 2:Hafiz Hashim thắng Sony Dwi Kuncoro 15-11 , 15-4
Trận đơn 3:Wong Choon Han thắng Simon Santoso 15-9 , 15-7
Trận đôi 1:Alven Yulianto Chandra/Luluk Hadiyanto thắng Koo Kien Kiat/Chan Chong Ming 15-4 , 15-9
Trận đôi 2:Choong Tan Fook/Lee Wan Wah thắng Markis Kido/Hendra Setiawan 15-12 , 15-9
Chung cuộc Malaysia thắng 3-2 đoạt huy chương vàng.

Như vậy kết quả giải đồng đội nam SEAGames 23 2005 như sau:
Malaysia: huy chương vàng.
Indonesia: huy chương bạc.
Vietnam & Thailand: huy chương đồng.



ĐỒNG ĐỘI NỮ

Thailand gặp Singapore

Trận đơn 1: Salakjit Ponsana thắng Li Li 11-7 , 11-7
Trận đơn 2: Xing Aiying thắng Monthila Meemek 13-12 , 11-2
Trận đơn 3: Jiang Yanmei thắngSujitra Ekmongkolpaisarn 13-10 , 11-7 , 11-5
Trận đôi 1: Saralee Thungthongkam/Satinee Jankrajangwong thắng Jiang YanMei/Li Yujia 12-15 , 15-6 , 15-2
Trận đôi 2: Kulchala Worawichitchaikul/Sujitra Ekmongkol Paisarn thắngLiu Fan Frances/Shinta Mulia Sari 15-2 , 15-10
Chung cuộc Thailand thắng 3-2 đoạt huy chương vàng.

Như vậy, kết thúc giải đồng đội nữ SEAGames 23 2005 như sau:
Thailand : huy chương vàng.
Singapore: huy chương bạc.
Malaysia & indonesia: huy chương đồng.

http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/Champs.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/Champs1.jpg
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Malaysia sau khi giành huy chương vàng cầu lông đồng đội nam SEAGames 23

quycoctu
01-12-2005, 10:52
Tin nhận lúc 11g25p ngay 1/12/2005: Nguyễn Tiến Minh đã có một chiến thắng tuyệt vời trước tay vợt Singapore KENDRICK LEE YEN HUI, ở sec đấu thứ 3 Tiến Minh bị dẫn trước 13/11, nhưng Tiến Minh có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành giật từng diểm một. Ở những điểm cuối có lẽ do sức ép tâm lý quá lớn KENDRICKđã đánh ra ngoài hai trái quyết định. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 15/13 cho Nguyễn Tiến Minh-tuyển cầu lông Việt Nam. Khó có gì có thể diễn ta được cảm xúc của Minh lúc này. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chiến thắng này của Minh. Như vậy chiều này Tiến Minh sẽ gặp Lee Chong wei ở trận tứ kết. Đây là một trận đấu thật sự khó khăn cho Minh, nhưng chúng ta hãy tự tin điều kỳ diệu sẽ đến.

bad_dragon
02-12-2005, 15:55
!!!
Rồi sau nữa???

@_kiss_@
02-12-2005, 21:40
Tối hôm qua, Tiến Minh đã thua Lee Chong Wei của Malaysia, tay vợt đứng thứ 3 thế giới. Thế nhưng, Tiến Minh đã rất rất gần chiến thắng!
Tiến Minh đã thắng set thứ nhất, không nhớ được tỉ số là bao nhiêu. Set thứ 2 Tiến Minh lại dẫn trước 14-12!!!! Một điểm nữa thôi nhà vô địch của chúng ta đã có thể đoạt được bèo nhất là tầm huy chương đồng cho nước nhà. Thế nhưng, ko hiểu sao Tiến Minh lại để thua mất! Một điểm, chỉ một điểm nữa, Minh đã có thể "lưu danh sử sách"!
Set thứ 3 Tiến Minh đánh được tới 6-8 thì bị chuột rút (lại chuột rút!) nên đã để thua... Thật đáng tiếc phải không pà kon T_T
Lee Chong Wei là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới. Sự nỗ lực của TM ngày hôm qua quả là không nhỏ. Tiến Minh chỉ một chút nữa thôi là đã giành được chiến thắng. Vì vậy, chúng ta nên tự hào về TM, đúng ko??? Dù sao thì cũng chúc mừng TM vì sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Đồng thời xin chia buồn, vì mém xíu là được rồi. Tiếc nhỉ....

TUI XIN ĐẢM BẢO TẤT CẢ MỌI ĐIỀU Ở TRÊN LÀ ĐÚNG VỚI SỰ THẬT.

tahiti
05-12-2005, 16:32
Có thể do TM đã hụt hơi vào phút cuối. Tiếc quá!
Giờ Việt Nam của ta đã có tiếng nói trong khu vực rồi. :cool:

Luân Kid
05-12-2005, 23:57
Kết quả thi đấu cầu lông Sea Games 23 đây :
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/results.asp

quycoctu
15-12-2005, 09:10
KẾT QUẢ THI ĐẤU CẦU LÔNG SEAGAMES 23

Kết quả cầu lông đồng đội nam SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/MENSTEAM6.asp
Kết quả cầu lông đồng đội nữ SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/WOMENSTEAM6.asp
Kết quả cầu lông đôi nam nữ SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/MXD%20SUMMDEC2.asp
Kết quả cầu lông đôi nữ SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/WD%20SUMMDEC2.asp
Kết quả cầu lông đôi nam SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/MD%20SUMMDEC2.asp
Kết quả cầu lông đơn nam SEAGames 23:
http://results.2005seagames.com.ph/badminton/MS%20SUMMDEC2.asp