PDA

View Full Version : Tấn công dịch cúm gia cầm.



7604
19-10-2005, 16:32
Chào các bạn,

Cúm gà đang trở thành đại họa tấn công cuộc sống người dân. Hy vọng các bạn vào link bên dưới để cùng cùng nắm tay chống lại nó.

http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showtopic=883&st=0&p=3753***entry3753
====================

ongtho
21-10-2005, 05:01
giầy dép còn có số huống gì con người.nhân dịp gà vịt rẻ cứ chén cho đẫy tễ vào. có chết vì h5n1 cũng là góp phần làm giảm dân số> nâng cao số lượng m2/đâu người vốn ít ỏi của vn ta. vì con em chúng ta: CHÉN

CIH
21-10-2005, 05:14
giầy dép còn có số huống gì con người.nhân dịp gà vịt rẻ cứ chén cho đẫy tễ vào. có chết vì h5n1 cũng là góp phần làm giảm dân số> nâng cao số lượng m2/đâu người vốn ít ỏi của vn ta. vì con em chúng ta: CHÉN
Hê hê, LKVN định vận động cả gia đình ongtho với hi vọng gia đình ông cũng đừng dính vào cái đại dịch chết người này. nay nhận được tin từ ông với lý tưởng cao cả "góp phần làm giảm dân số" và có lẽ trong tâm ông cũng luôn tâm niệm rằng: Gia đình ông sẽ là những người đầu tiên thực hiện chương trình giảm dân số cao cả này đây.
Thế nên: LKVN tiếp tục tìm kiếm thông tin và phát động chiến dịch Tấn công dịch cúm Gia cầm và mong được sự giúp đỡ đồng lòng của mọi người và xin biểu dương tinh thần dám hi sinh của ongtho vì tương lai trái đất (giảm dân số).

ongtho
21-10-2005, 05:36
ban đầu nghe thấy sars, h5n1 ai cũng run. nhưng dịch cứ kéo dài là người ta quen tất. mất cảnh giác cao độ. vì thế càng rất hoan nghênh tinh thần vì cộng đồng của ông bạn. thế nhá. cố lên VN Vô địch. vui

garoty
21-10-2005, 20:06
mà trước khi hiến dâng cuộc đời mình vì VN muôn năm :D
mong ông thọ để lại nhà máy chế sữa tự nhiên cho pà con ko sợ mất nguồn =)) hehe

xikechuaX
21-10-2005, 22:28
Vừa qua, trong dịch cúm H5N1 (còn gọi tắt là cúm gà, nhưng thực tế cả vịt chim người...) thì thực tế Việt Nam theo như thông tin bên LKVN hành động: Dịch cúm gia cầm (http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showforum=89) (LKVN) như sau:

"
Tính đến ngày 10-10-2005: Đã có 117 người bị nhiễm cúm gà trên toàn thế giới: 60 người trong số đó đã tử vong. Tỷ lệ nhiễm bệnh của Việt Nam là 91/117 và tỷ lệ tử vong là 41/60 tính trên tổng thể của dịch cúm gia cầm. Có nghĩa tỷ lệ nhiểm bệnh của VN là 77.77% và tỷ lệ tử vong của VN là 68.33% Đó mới chính là 2 con số mà người VN cần suy nghĩ.
"

Thật giật mình. Đáng báo động ở mức nguy hiểm nhất. Cúm gà VN ở Mức 7 _ mới nghĩ ra. (:D).

Bạn biết cúm gà là gì??? H5N1 là gì? Hiện tượng h5n1 xảy ra ở gia cầm, chim và người như thế nào??? Bạn cần phải biết để cảnh giác trước hết cho bản thân bạn nếu có các hiện tượng đó.
Phân gà, vịt và cả chim di cư nữa, khả năng mang nguồn bệnh và lây lan cho người rất cao qua bất cứ hình thức tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp nào nếu k0 phòng tránh & khử trùng. rồi lại nhiễm tiếp từ người sang người.
Những quả trứng có dính phân không? 100% đều có? Có đảm bảo là trứng đó là của gia cầm không nhiễm H5N1 không??

Cảnh báo. Cảnh báo. Nguy cơ cao đây:
Ngoài đánh vào: Hàng ngàn con đã bị chết vì dịch phát ở Trung Quốc theo tin sáng nay. Việt Nam bên cạnh Trung Quốc. Cửa khẩu thì dân 2 nước qua lại & hàng hóa đó sẽ tủa về khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam và qua Trung. VN cạnh TQ. TQ đang bùng. Có lây lan k0??? Trang thiết bị y tế để phòng chống chỉ đủ cho 2,5% cả nước của VN. chỉ cần 1 chú chim di cư từ Tq sang VN bị nhiễm bệnh là Tôi và bạn & những người thân đều "Xong vụ". Bạn tự suy luận 1 chút logic đi.
Trong đánh ra: Cần Thơ, gia cầm đang thời gian tiêm phòng dịch vẫn đóng dấu kiểm định và cung cấp cho dân. Các nơi khác vẫn giết mổ gia cầm khi k0 rõ có gia cầm có dịch bệnh hay k0 & đang trong thời gian tiêm phòng....
Ai đã nghĩ & đắn đo 1 chút thì vào bên Liên Kết Việt Nam như link ở trên nhé. Chúc Việt Nam may mắn & thoát chết vì dịch cúm.
Hãy cùng đọc thông tin & tuyên truyền cùng mọi người để dự báo - phòng - chống trước khi quá muộn như vụ lũ quét vừa qua do k0 kịp dự báo vì mất "cảnh giác".
Nguy cơ đang đến rất gần & rất cao. Mỗi người 1 tí. Sẽ thành nhiều. Hãy góp sức để tránh hiểm họa chết người vì H5N1.

Hãy vào đây và góp sức: LKVN hành động: Dịch cúm gia cầm (http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showforum=89)

Hãy vào đây đọc và để biết: LKVN hành động: Dịch cúm gia cầm (http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showforum=89)

phoipha
22-10-2005, 07:22
Cùng lắm là chết 40 triệu người như ở Tây Ban Nha đầu thế kỷ trước, mới có 1 nửa dân số hà
Theo dự đoán thì số tử vong sẽ tập trung ở người nghèo (vì nghèo không di tản khỏi vùng dịch được, họ lại là người trực tiếp nuôi gia cầm)
Như vậy sau đợt này, VN sẽ vừa giảm dân số, vừa giảm thiểu người nghèo, GDP sẽ tăng vù vù, 1 công đôi ba việc...

ongtho
22-10-2005, 08:30
mà trước khi hiến dâng cuộc đời mình vì VN muôn năm :D
mong ông thọ để lại nhà máy chế sữa tự nhiên cho pà con ko sợ mất nguồn =)) hehe

nhà máy này chỉ có hai tổ máy di động nhưng vận hành ác liệt ở những góc tối thui. hic

hikhik
23-10-2005, 17:47
Cùng lắm là chết 40 triệu người như ở Tây Ban Nha đầu thế kỷ trước, mới có 1 nửa dân số hà
Theo dự đoán thì số tử vong sẽ tập trung ở người nghèo (vì nghèo không di tản khỏi vùng dịch được, họ lại là người trực tiếp nuôi gia cầm)
Như vậy sau đợt này, VN sẽ vừa giảm dân số, vừa giảm thiểu người nghèo, GDP sẽ tăng vù vù, 1 công đôi ba việc...

Bác cứ nói thế, bác thích đi thì bác cứ đi chứ đừng xui bọn em mằn liều nhá. Em đang trẻ thế này, đẹp trai thế này, chưa biết vị tình iu, chưa bị đá mà cũng chưa đá ai, con cái lại càng chưa có mà bác bảo em cùng lắm thì chết như bọn Tây Ban Nha thì ...
Sợ quá, vài hôm nữa lan tràn là sẽ phải ở nhà cả ngày, hik, online bằng cái dialup thì ....

xikechuaX
23-10-2005, 22:46
Cẩn thận & cùng nhau tuyên truyền, phòng tránh trước Không bao giờ là thừa hết

'Chưa quốc gia nào đủ đối phó với đại dịch cúm' (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/10/3B9E3180/)
Thái Lan có nạn nhân cúm gà thứ 13 (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/10/3B9E346C/)

Đô thị - "Nạn nhân" đầu tiên của đại dịch cúm (http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/10/84420.vip)
Nguy cơ tiềm ẩn tại chợ đầu mối Long Biên (http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/10/84482.vip)

Trường hợp cụ thể, nói riêng Hà Nội: Từ đầu mối chợ Long Biên, những người buôn bán sẽ tỏa về chợ của họ ở khắp các quận, huyện ở Hà Nội. Nếu chỉ cần 1 con gà bị nhiễm ở Long Biên thôi, thử hỏi dịch sẽ lan ra có chừa nội thành với ngoại thành không??? Kể cả bạn đóng cửa ở nhà suốt, nhưng người nhà bạn cũng có người đi học, đi làm, đi ra đường hay đi chợ. Nên không thể trốn thế được. Tránh cũng không xong. Vậy hãy tuyên truyền để mọi người cùng cảnh giác và có ý thức cao hơn trong việc phòng chống địch di.

Như trong bài báo, nếu dịch xảy ra ở VN thì khoảng 8,2 tr người bị nhiễm. Nếu k0 ai tự phòng vệ trước cho mình và xung quanh, thì con số đó có thể cao hơn gấp vài lần. Nếu mọi người cũng có ý thức phòng vệ = cách tuyên truyền cho nhau, thì con số đó có thể k0 xảy ra hoặc là 1 số nhỏ hơn rất nhiều.
Vậy trước khi dịch chưa xảy ra, hãy tự phòng vệ cho bản thân mình bằng cách tham gia đọc, cung cấp thông tin, góp sức tuyên truyền cùng nhau.
Trước khi dịch bên trong bùng phát hoặc dịch lây lan từ bên ngoài từ các nước xung quanh: lây lan sang qua đường chim di cư (mặc dù TQ nói đã kiểm soát được vụ vừa xảy ra, nhưng trong thời gian đó, họ k0 biết & không thể đảm bảo được rằng: chim di cư trong vùng dịch trước đó đã bị nhiễm và bay sang VN thì sao??? _ 1 câu nghi vấn rất ngây thơ nhưng k0 có gì là k0 xảy ra cả!) hoặc gia cầm, trứng gia cầm, các dạng tiếp xúc khác thì chính bọn mình phải bảo vệ bọn mình trước đã và trước hết bằng cách:

Hãy tuyên truyền link bên LKVN sang bên các diễn đàn khác bạn biết. Mong sự cộng tác nhiệt tình, trách nhiệm hơn - cho chính bản thân chúng ta trước hết.

xikechuaX
24-10-2005, 02:22
Chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội:
Kinh hoàng chuyện mua bán, giết mổ gia cầm! (http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/10/84482.vip)

“Những người ít tiếp xúc với gà thì sợ chứ bọn em bán gà, buôn gà chết vẫn ăn thoải mái, có sao đâu. Trước khi xảy ra dịch, nhà em có mấy chục con gà bỗng nhiên lăn ra chết. Cả nhà vẫn ăn và đem đi bán đấy mà có sao đâu…”, một người bán gia cầm ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội hồn nhiên đến sởn gai ốc

Khi được hỏi về nguy cơ mắc bệnh dịch qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, các chị nhanh nhảu: “Ngày trước khi nghe tin dịch gà thì đúng là có sợ nhưng sau thấy cả chợ Long Biên bao nhiêu người buôn gà thế này mà có ai bị ốm đau gì đâu. Bây giờ phải có một, hai người bị dịch, chết vì H5N1 thì lúc ấy chúng em mới tin”.

...Nước, tiết gà, lông, phân theo dòng nước chảy quanh co tràn khắp khu chợ.

....Theo quan sát trong gần 2 tiếng, việc kiểm dịch được tiến hành rất nhanh. Nhân viên kiểm dịch chỉ lật lật các con gia cầm cốt để tìm... chỗ đóng dấu mà không có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Tiến vào bên trong, khu gia cầm rộng chừng hơn 400m2 la liệt người, gà vịt và chậu chứa nước.

Một người làm gia cầm ở đây cho biết đến cuối ngày, người của lò mổ sẽ thu toàn bộ số lông ngan vịt, gà mổ trong ngày để bán cho các đại lý thu mua lông gà vịt ở làng Triều Khúc.

Khi được hỏi số nước thải trong quá trình làm thịt gia cầm ở khu giết mổ sẽ chảy đi đâu và được xử lý thế nào, ông Tạ Văn Minh, người phụ trách ngành hàng gia cầm của chợ Long Biên cho biết khu chợ có 2 bể lắng, mỗi bể chừng 80 m3. Tất cả nước thải sẽ qua hệ thống cống trước cửa, chảy xuống bể lắng rồi chảy ra một con mương dẫn thẳng ra sông Hồng.

--------------------------------------------------------

Mới chỉ là 1 nơi mà nếu có gia cầm bị nhiễm bệnh, chắc chắn sẽ lây lan rất nhanh & bùng phát. Vậy thử hỏi, các nơi khác và hàng loạt các tỉnh khác như thế nào nữa, khi mà tại chính thủ đô, được quan tâm hơn và mọi người còn cảnh giác phòng chống hơn các vùng xa khác mà còn "hồn nhiên" như thế.

7604
24-10-2005, 07:30
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/10/3B9E35D1/
========================

7604
24-10-2005, 14:28
Chào các bạn, chúng tôi chuẩn bị hành động đợt đầu. Hy vọng mọi người sang LKVN để chúng ta cùng phát động một cuộc tổng tấn công trên toàn quốc. Cá nhân tôi và thành viên của LKVN không thể làm gì được nhiều nếu không có sự góp sức của tất cả mọi người.

Cám ơn
7604
======================

quychau
26-10-2005, 20:06
Theo dự đoán thì số tử vong sẽ tập trung ở người nghèo (vì nghèo không di tản khỏi vùng dịch được, họ lại là người trực tiếp nuôi gia cầm)
Như vậy sau đợt này, VN sẽ vừa giảm dân số, vừa giảm thiểu người nghèo, GDP sẽ tăng vù vù, 1 công đôi ba việc...

Phoipha en noi vo tình quá. Chắc thể trong số người nghèo đó có bà con của ông, có tui và .... có ông nữa đó.

7604
27-10-2005, 12:45
Tạm thời ngoài miền Bắc, các nhóm thanh niên và sinh viên đã chuẩn bị hoạt động; miền Nam có vẻ lặng lẽ quá. Thật ra mọi người không nhất thiết phải đi phát tờ rơi nhưng vẫn có thể chung tay chống cúm gà bằng cách gửi mail, gửi link khi tờ rơi được hình thành đến những người quen, những nơi mình biết. Các bạn cũng có thể trực tiếp cung cấp những mail của các trường đại học, cơ quan cho LKVN. Chúng tôi sẽ tìm cách sử dụng toàn bộ mọi khả năng của tập thể và hiệu quả của CNTT để truyền tải thông tin mà tránh ảnh hưởng đến cá nhân.

Thành viên nơi này đến từ mọi miền của đất nước, đây là một lợi thế để mọi người cùng liên kết với nhau tạo một sức mạnh để kháng dịch. Tôi không tin thanh niên VN, ngừơi VN lại thua kém thanh niên nước ngoài. Những gì chúng ta làm hôm nay chưa chắc đã mang đến kết quả là triệt tiêu cúm gà nhưng những gì chúng ta làm ngày hôm nay là một niềm tự hào khi mai sau chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình.
====================

quanvsjason
03-11-2005, 15:59
giầy dép còn có số huống gì con người.nhân dịp gà vịt rẻ cứ chén cho đẫy tễ vào. có chết vì h5n1 cũng là góp phần làm giảm dân số> nâng cao số lượng m2/đâu người vốn ít ỏi của vn ta. vì con em chúng ta: CHÉN

Hahaha... bác này post hay wá ta:). Đọc xong buồn cười phọt cả ra.....:D

babylearncom
04-11-2005, 06:59
Mong các bác các anh các chị và các em nhỏ bỏ chút thời gian download cái file cúm gà này dzìa coi .
biết thêm chút ít để tự bảo vệ cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh .
Thanks các bác .

File pdf : http://www.megaupload.com/?d=RSMENNCH
File Word :http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?act=Attach&type=post&id=155

333
04-11-2005, 11:03
giầy dép còn có số huống gì con người.nhân dịp gà vịt rẻ cứ chén cho đẫy tễ vào. có chết vì h5n1 cũng là góp phần làm giảm dân số> nâng cao số lượng m2/đâu người vốn ít ỏi của vn ta. vì con em chúng ta: CHÉN

:gatheringkakakalolbuồn cười thiệt halolkkaka

minhducdous
08-11-2005, 10:21
Bộ Y tế xác nhận một ca tử vong do H5N1 (http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2005/11/86956.vip)
Ka ka ka. Ta se~ ngoi dem xem, khi het dich co bao nhieu nguoi bi chet. Hy vong ta k0 bi dinh & chet vi H5N1 de con ngoi ma đếm mạng từng mạng.
Cả 3 miền phát dịch (http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/11/87004.vip)

phoipha
08-11-2005, 23:07
Chà, mới nãy nghe tin trên TV, tiền đô viện trợ từ nước ngoài đổ vào VN để lo cho cúm nhiều quá, hàng triệu $
Phen này các bác ấy vớ bở nhá, qua đợt cúm này khối bác có thêm nhà lầu xe hơi

minhducdous
09-11-2005, 14:53
oh hớ. vậy à. vậy chắc trong đó có mình rồi. hihi. mừng quá là mừng.
oh hớ. nhưng mà: nhà lầu thì đã có, xe thì cũng hết hơi. nên đủ hết rồi. Thôi, em nhường cho các bác ở đây. Vài vụ trước e cũng đã tàm tạm đủ rồi. he he.

Đã thêm 2 mạng nữa rồi + mạng ở HN là 3. Báo cáo đựợc cập nhật lúc 3h chiều hôm nay.

Lại thêm 1 mạng nữa. Cập nhật lúc 3h1' chiều hôm nay. Đừng cho tôi nói đùa nhé. 101% sự thật.

3 mạng nữa. 3h2'. Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. :D.

(những mạng trên chưa xác định rõ là do cúm H5N1 hay không. Nhưng rất đột ngột.)

minhducdous
11-11-2005, 11:57
Bạn đừng ra đường nữa nhé. Hãy chui vào 1 cái lồng kính và hít thở qua bình khí oxy sạch. Ngồi trong đó, nhìn thiên hạ lo lắng vui vãi luôn bạn ạ.
Không cần phải làm gì đâu, cứ đóng kín cái lồng kính trong suốt đó, rồi xem người thân chạy đôn đáo, xuôi ngược xem có tránh được cúm không nhé.

Nhưng rất đột ngột. Đã vài mống nữa. Không dám nói ra vì bí mật chưa được công bố.
Vẫn còn ít. Chưa đến lượt mình mà. Chả sợ đúng không. Nhưng người thân mình vẫn ra đường, mình ở nhà vẫn dùng nước, hít không khí. Dân ở nông thôn không biết, mà ném con gia cầm dính H5N1 xuống ở đầu nguồn nước thì nước trong vắt hay bao nhiêu clo vứt vào lọc, virus nó chạy về thành phố, thủ đô, thị xã, và vào nhà mình thì H5N1 vẫn chạy, mình dùng nước vẫn dùng. Sợ quá. Đã 1 tuần nay sáng k0 đánh răng, k0 rửa mặt, người không tắm, lại không dám ăn cơm vì cơm thì phải vo gạo, rửa rau, thì vẫn phải dùng nước.
Đã hơn 1 tuần nay, không cho người thân vào phòng riêng, và không dám ra gặp vì sợ mọi người ra đường, virus ở dịch dãi vô tình bay trong không khí, theo mọi người về nhà và nhảy sang thân mình nó mới tấn công thì cũng nhiễm ngay à.

Vậy nên, tốt nhất, mình đã sắm 1 cái nhà kính, đủ khí thở oxy & chui vào đó 1 mình. Người thân k0 dám chui vào vì họ còn cuộc sống, nên thôi, 1 mình mình sống cho sướng đời. Như thế chả bị nhiễm đâu. 100%. Cứ tiếp tục chui trong nhà kính nhé, thì k0 cần bạn phải làm gì. Còn nếu bạn k0 sống trong nhà kính, thì phải tìm cách phòng vệ mình & tuyên truyền cho xung quanh biết đi, nhất là những nơi nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm & những nơi vùng sâu vùng xa.

Nhưng rất đột ngột. Đã thêm vài mống nữa. Vẫn ít mà. Chưa đến mình mà. Hơ hơ. Mai ngồi đếm tiếp.

7604
02-12-2005, 02:18
Mời các bạn vào link bên dưới để cho biết ý kiến cá nhân về việc có nên tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm tại thời điểm này hay không?

Để tránh việc "gợi ý" cho cá nhân, tôi sẽ không đưa ra một câu hỏi hay lời giải thích nào. Mỗi cá nhân tự quyết định dựa trên suy nghĩ của mình không cần biết có khoa học, thông minh hay kém cỏi. Hãy cho ý kiến.

http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showtopic=1040
===============================