PDA

View Full Version : [Help] Hà Nội - HCM : tàu hay xe ???



Ghost1982
07-06-2005, 17:16
Vấn đề này vẫn còn làm tôi rất phân vân
Mong mọi người chỉ giúp cái nào thì hay hơn
Vô cùng cảm ơn ^_^

tranvinhnt
07-06-2005, 17:35
Đi xe lửa đi. Không bị say xe. 11h tối tàu chạy, 5h sáng ngày hôm sau nữa tới, sướng vô cùng :) (có điều mắc hơn ôtô).

nmthuan
08-06-2005, 09:48
[QUOTE=

Riêng tui thì sợ cái mùi tàu, ghê chết đi được, để cả tuần mà ko hết cái mùi "đặc trưng" trên tàu :([/QUOTE]

Hêhêhê...cả tuần bà chị có tắm đâu mà không hết hôi :D ...em về tắm một phát là không còn mùi gì cả.... :detective

lmp900
08-06-2005, 10:25
Không biết cái vé xe Open Tour đi rẻ không, nếu được ông đi xe đó cho khỏe :)
Còn đi tàu hay xe lửa thì nhớ là đái xuống cái lổ xong rớt xuống đường rầy, cho nên nếu ông sợ thì ráng nín :D

Nếu tui thì tui đi xe lửa, đi xe đò sợ trúng mấy quán cơm tù! Và theo tui nhớ đi xe đò nó nhét chết luôn!

minhducdous
08-06-2005, 15:23
Mình say xe, nên ủng hộ việc đi tàu hơn. Vừa nhàn hạ, thoải mái, lại được ngắm cảnh 1 cách thư thái. chắc là an ninh hơn.
Tàu nhanh, tàu thống nhất chắc không có "mùi".(:D)
Ghost1982 mà say xe, khi đi ô tô, thì vào đến tpHCM ngất ngư cả tuần chắc chui ở nhà ngủ, chả đi tán được vài cô em xinh xinh trong đó đâu, tiếc ngẩn ngơ khi trở ra Bắc. HAHAHA.
Đi tàu là tốt nhất theo ý mình, thoải mái hơn nhiều, hình như hơi mắc hơn ô tô thì phải.

Mọi người mà đi ô tô tour cẩn thận nhé, kẻo bị "bán tour" đó. hihi. Và nếu không sợ thì đi ô tô tour thử 1 chuyến xem sao, sẽ du lịch hay hơn tàu.
Mình sẽ chọn ô tô tour nếu "được" đi hay "được" ký cho mọi người đi. (:D)

Cuong_DC9
08-06-2005, 15:37
Lão này hay nhẩy, đi tầu thì mới sử dụng hết công xuất của bị gậy chớ.

Nghiêm túc mà nói, đi gần thì xe được, chứ đi xa thì mệt lắm. Lúc mỏi chân chẳng biết duỗi ra đâu. Muốn đứng lên cũng ngại. Còn khi ngủ nữa, trên xe ngủ thì không vẹo cái này thì vẹo cái khác. Đang thiu thiu, gặp ổ gà, xong!!!
Nếu đi xe, khi đến nơi, đôi cẳng của lão chắc to như chân voi luôn.
Tóm lại lão nên đi tầu, khỏe hơn nhiều so với đi xe.