PDA

View Full Version : Làm thế nào để vừa share Internet vừa share được mạng LAN!



tieuthusinh
24-11-2002, 23:39
Mình đang dùng 4 máy tinh, cài Win98SE. Hôm trước share Internet bằng Internet Sharing có sẵn trong Windows đó thì share tốt. Có điều phải đặt DHCP, cho nên các máy trong mạng không ' nhìn ' thấy nhau nữa.
Các bác có cách nào giải quyết vấn đề này không ( dùng chương trình gì, cài đặt thế nào ...) để em vừa có thể share được internet vừa share được các máy trong mạng với nhau.
Em nghĩ là cứ dùng static add cho các máy tính đó rồi chạy một chương trình kiểu Wingate hay Winproxy gì đấy, liệu có ổn không?

Xitrumsg
25-11-2002, 09:06
Cả hai cách đều được!
Nếu dùng internet sharing của Win98 ban cũng có thể sử dụng static address. Khai báo đầy đủ địa chỉ IP, subnet mask, default gateway là địa chỉ máy share internet, DNS là địa chỉ của DNS server ISP.
Cách thứ 2 dùng Winproxy, wingate...thì cũng good lắm vì các phần mềm này còn hỗ trợ thêm cache giúp truy cập web nhanh hơn..:)

chuotluoi
30-11-2002, 23:47
Tại sao dùng DHCP thì các máy trong mạng không "nhìn" thấy nhau nhỉ?!?!?! Tui vẫn thấy mà.....:-/

NgocHoang
03-12-2002, 15:09
Tốt hơn hết nên dùng BrowgateProxy cài trên máy có kết nối Internet xonfg rồi chỉ cần khai báo các IP cho các máy khac trong mạng khi quay số sử dụng IP củ máy cài Browgate và mỗi khi quay số mở Browgate thi các máy khac đều nối Inter net được hết

thitluoc
15-01-2003, 01:03
Chuột lười nói đúng, đúng ra là sau khi cài DHCP thì các máy phải nhìn thấy nhau tốt hơn mà thôi, có thể là tưởng thôi. Thử ping <tenmay> xem nào, truy nhập theo cách run > \\tenmay xem nào ?

thitluoc
22-01-2003, 15:43
Ôi dào, đọc lại yêu cầu đặt hàng đi, hehe http://smilies.sofrayt.com/%5E/b/smokin.gif