PDA

View Full Version : Bước tiến mới của Phần mềm nguồn mở VN!



freewarez
22-04-2005, 09:02
01:48' 22/04/2005 (GMT+7)
(VietnamNet) - Một thỏa thuận hợp tác về triển khai dự án phần mềm nguồn mở (PMNM) của Việt Nam giữa tập đoàn Intel và Bộ KHCN vừa được ký kết chiều 21/4 tại Hà Nội.


Đại diện lãnh đạo của Bộ KHCN và tập đoàn Intel tại lễ ký kết. (Ảnh: HS)

Cụ thể hơn, tập đoàn Intel sẽ hỗ trợ việc thực hiện khai “dự án tổng thể về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở của VN”, thông qua bộ Khoa học và Công nghệ - đơn vị chủ trì dự án.
Năm nội dung hỗ trợ chính mà Intel đã ký cam kết thực hiện, bao gồm: Xây dựng một phòng thí nghiệm PMNM (Opensource Lab), Đào tạo nguồn nhân lực về PMNM cho VN, Hỗ trợ một số công ty trong nước tiếp cận công nghệ, công cụ PMNM, Tư vấn các vấn đề liên quan đến PMNM, Tuyên truyền về PMNM trong cộng đồng.

Theo ông Thân Trọng Phúc, Tổng giám đốc Intel VN, thỏa thuận hợp tác này trước mắt sẽ có thời hạn là 2 năm, và có thể sẽ kéo dài thêm nếu hai bên tìm thấy nhiều đồng thuận.

Tuy nhiên, phía Intel chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể về lộ trình, về giá trị đầu tư của chương trình hợp tác này. Ông Phúc cho biết, họ sẽ gấp rút xúc tiến và trong khoảng thời gian 3 tháng nữa, các mức thời gian, kế hoạch cụ thể của từng hạng mục sẽ được công bố.

Được biết, tập đoàn Intel cũng đã từng ký những dự án tương tự về PMNM với nhiều nước trên thế giới, tùy từng mức độ, đặc thù riêng của mỗi nước.

Mặc dù, các kế hoạch chi tiết chưa được công bố, tuy nhiên có thể thấy, đây là một dự án khá lớn nhằm đầu tư cho sự nghiệp phát triển PMNM tại Việt Nam, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh PMNM của nền công nghiệp CNTT VN và có thể coi là một bước tiến mới trong quá trình phát triển PMNM Việt Nam đang còn thiếu động lực đi lên.


Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Quốc Thắng (trái) và Phó chủ tịch tập đoàn Intel Shane Wall ký thỏa thuận hơp tác.

Ông Đỗ Văn Lộc, Chánh VP CNTT Bộ KHCN, đơn vị đảm nhiệm chính việc phối hợp thực thiện dự án PMNM với Intel


Đại diện Bộ KHCN và Intel trả lời phỏng vấn báo chí

Ký kết trước sự chứng kiến của đại diện Ban chỉ đạo quốc gia CNTT, Sở BCVT Hà Nội, các DN phần mềm VN,...



Huyền Chi


http://vietnamnet.vn/cntt/2005/04/413109/