PDA

View Full Version : [Discussion] Tự học tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả nhất?



dinhbaochau
07-04-2005, 14:07
Mong các bạn mách bảo cho mình một cách học Anh văn như thế nào vừa đơn giản, vừa hiệu quả nhất, nhưng....ít tốn thời gian nhất...vì mình là người khá bận rộn.

Cám ơn các bác, các anh chị nhiều!.

green_apples002
07-04-2005, 19:01
bạn ơi là bạn. Tự học tiếng Anh mà cũng ko biết. Theo mình bạn nên xem lại cách tự học đi . Học tiếng anh và ngoại ngữ chú trọng kĩ năng nghe nói, do đó bạn ko chỉ nắm vững ngữ pháp mà phải nói nhiểu, nghe nhiều qua băng, đĩa hoặc học trực tuyến.

cutilam
07-04-2005, 20:34
Có ông bạn nói tiếng Anh lưu loát đã trả lời cho tui như sau :" Trình độ tiếng Anh của ông sẽ tỉ lệ thuận với thời gian ông tiếp xúc, làm việc với nó".

Nếu ông bạn tui nói đúng thì cái mong mỏi của bác dinhbaochau coi bộ viễn vông quá!

thailehuy
08-04-2005, 12:00
Không vấn đề gì. Bận rộn thì bác học theo kiểu bận rộn:
-Tham gia nhóm nói tiếng Anh, tuần 1-2 lần là được
-Giải trí bằng cách đọc sách tiếng Anh (đừng đọc truyện tranh là được)
-Coi phim DVD tiếng Anh :D
-Sử dụng từ điển thường xuyên

Tất nhiên bác phải có chút đầu tư học hỏi thì mới có cơ hội. Đâu có ai không học mà giỏi được

bsc
08-04-2005, 20:43
Không vấn đề gì. Bận rộn thì bác học theo kiểu bận rộn:
-Tham gia nhóm nói tiếng Anh, tuần 1-2 lần là được
-Giải trí bằng cách đọc sách tiếng Anh (đừng đọc truyện tranh là được)
-Coi phim DVD tiếng Anh :D
-Sử dụng từ điển thường xuyên

éo ẹ, ngày lên lớp 2-3 tiếng đồng hồ, cũng ngần ấy thời gian đọc sách trong thư viện, exams, essays, discussions, speaking, writting, listening thậm chí cả eating cũng tiếng Anh cả vì, làm *** gì có thằng Việt nào bên cạnh thế mà sau vài năm du học grades cũng toàn A và B, cũng xong cái Master (GPA cũng 3.XX) nhưng vẫn cứ Ai Em Phò Phạch. Ông đòi (tham gia) học tuần 1-2 lần. Nếu bận cho việc khác thì quên cái English đi, không đổ mồ hôi sôi nước mắt thì chỉ có tiếng Anh giả cầy thôi, nói chuyện mỏi cả tay ấy mà. Đừng tính chuyện tay không bắt giặc. ặc ặc

khai
11-04-2005, 07:40
Anh Jeffey suot ngay chinh tri van hoa. Chi la hoc tieng Anh gioi thoi ma can gi phai loi het ca vao voi nhau. Em dong y tieng Anh la o kha nang nang khieu. Luyen doc, nghe thi ban nen tap nhung thoi quen nhu sau: doc bao hang ngay va xem TV hang ngay. Di nhien la ban xem chuong trinh TV va bao bang tieng Anh. (khong quan trong lam la kenh My,Anh hay Uc,New Zealand) vi khi kinh nghiem nghe cua ban tang len ban se de dang nhan ra cac giong noi thoi quen cua cac nuoc noi tieng anh. (o day la minh chua tinh den tui Hong Kong,Singapore,An do,...etc ). Ban dau thi co the la cac ban khong hieu gi dau. Ket hop su dung tu dien va do thuong xuyen thi Anh van se tang len. Tham chi nghe nhac Anh cung la mot phuong phap nang cao kha nang nghe. Con luyen noi theo em nghi la kho nhat. Neu ban <=14, va ban dang o nuoc ngoai hoc high school thi co %60 la ban luyen duoc accent. Con neu ban lon hon do tuoi tren thi ban nen chiu kho ket ban voi da trang, chiu kho buon khong choi voi Viet Nam mot thoi gian. Tap thoi quen y chang tui da trang. (o day la con tuy tui no co chiu choi voi ban hay khong?tuy thuoc vao trinh do tieng anh co ban va kha nang hoa dong cua ban). Minh co muc dich choi voi ban da trang de trau doi kha nang tieng anh chu minh khong co y xui may ban tuyet giao voi nguoi viet nam....Cang nho tuoi thi kha nang noi tieng Anh cua ban cang de phat trien.

Doi loi tren chi rut ra tu vai nam di hoc o nuoc ngoai. Chuc cac ban thanh cong.

anata
11-04-2005, 09:10
--Anh Jepp có nhiều cái nói rất hay!

--Tuy nhiên theo e bác hơi thiên về cảm tính của bản thân mình:). E muốn nói tới nền văn hóa của họ! Đơn giản, e học để biết nên dịch thế nào cho đúng, e học để không bị phạm sai lầm: ví dụ, khi bắt tay người bên đạo Hồi, tối kị bắt tay trái vì theo họ tay phải là bàn tay sạch sẽ, sinh ra chỉ để làm việc tốt còn tay trái thì ngược lại! Đó là lí do vì sao họ cũng dùng tay phải để ăn.....

E học văn hóa họ không nhất thiết e phải "yêu" văn hóa họ! Có nhiều cái e thấy rất đáng để học nhưng có nhiều cái e không đồng ý, tuy nhiên e tôn trọng văn hoá của họ! Vì e nghĩ rằng nếu có ngày e vào thế giới của họ, lúc đó người bị nghĩ là "ngớ ngẩn" lại có thể là chính bản thân mình:D

Các bác có viết rung đùi khi nói chuyện là gì không? 1 biểu hiện của...***y bên họ đó! Đấy! bên ta là bình thường mà bên họ thật là xa xôi..........

--Khi nghiên cứu các nền văn hóa hình thành nên văn hóa (ngôn ngữ) tiếng Anh, chúng e đơn giản chỉ biết tại sao nó lại là thế! Có nhiều từ rất thú vị, nó có nguồn gốc mà chúng ta không thể không quên khi đã biết. Chúng e biết được đâu là gốc latin, tại sao nó lại biến đổi như thế, tại sao nó lại đặt tên như thế,....

nobie
15-04-2005, 09:24
Bạn nào muốn quan tâm đến cách học tiếng Anh tốt, vào mục giáo dục và du học của site: http://www.goldenkey.edu.vn mà đọc. Có khối bài báo hẳn hoi. Nhiều kinh nghiệm thú vị.

anuws
18-04-2005, 23:02
Minh nghi neu that su ban muon hoc thi mot ngay hay bo ra it nhat 1 tieng de hoc!
Dam bao trong 3 thang trinh do anh van cua ban se tien bo!
Mot ngay hay bo khoang nua tieng doc nhung sach bao hoac truyen ve tieng anh! co the moi dau ban se thay nan vi 0 hieu gi ca! nhung tu tu ban se thay quen, vi do la cach hoc tu vung nhanh va hieu qua nhat!
Nua tieng tiep theo ban hay nghe nhung cuon bang, hoac dia, hoac new tren ti vi ve tieng anh! dung nan khi moi dau ban nghe! vi chac chan ban se chang nghe duoc gi ca! nhung tu tu ban se quen.
Va tot nhat la coi phim tieng anh! co subtitle. vi no se giup ban nghe va phat am chuan do!
Good luck!

all4country
13-05-2005, 23:17
Bác nào có con em thi khối D thì thử xem sao nhé! Đây là đường link:

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=9362&ChannelID=71, còn nguyên xi nội dung là như thế này:

Quà tặng độc giả báo Tiền Phong:

Ôn thi ngoại ngữ miễn phí qua mạng Internet

Từ ngày 15/5, chỉ cần click vào địa chỉ www.hocngoaingu.com.vn và www.globaledu.com.vn, độc giả của báo Tiền Phong sẽ được truy cập miễn phí vào trang web học và ôn thi ngoại ngữ qua mạng Internet.

Đó là món quà của Cty Giáo dục Toàn cầu gửi tặng bạn đọc của báo Tiền Phong trước mùa thi 2005.

Truy cập vào địa chỉ này người học sẽ có trong tay 55.000 trang tài liệu phục vụ học tập từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Ngân hàng bài tập rất đa dạng, bao gồm ngân hàng bài tập luyện thi theo chương trình trắc nghiệm khách quan và thi tự luận.

Ngay sau khi làm bài, hệ thống sẽ thông báo điểm và đáp án để người học tiện đối chiếu.

Trang web còn có các phần luyện thi trắc nghiệm PTTH và thi đại học.

Đặc biệt các chỉ dẫn trong quá trình học đều sử dụng tiếng Việt.

Tên truy cập: ngoaingu1; Mật khẩu: tienphong. Tài khoản cho phép 900.000 lượt truy cập trong 1 tháng.

Anh Vũ

Nguồn: TPO

TYVN V.2
14-05-2005, 12:06
Cuối cung, nghiên cứu cái DVDs, còn biết được tụi nó chửi mình dân da đen khác và châu Á khác ntn, mình nhớ được "dirty yello face" or " plate face". Ra đời, gặp đứa chửi khéo, mình lại không biết, vẫn hề hề thì hơi funny rùi .

Cái bác Jeff này suốt ngày chỉ sợ người ta chửi mình. Thế thì:

1. Làm cho người ta đừng chửi
2. Chửi lại người ta
3. Kệ cha nó! Mày nói mày nghe, tao nói tao nghe.

Em thấy chắc bác chọn câu trả lời số 2 hỉ ^_^. Em thấy bác là một trong những người lãng phí nhất tài nguyên của quốc gia. ):-

Sau này LKVN hoàn thiện rồi thì bác phụ trách luôn bộ phận English luôn giúp em nhé. Em đã có kế hoạch rồi.

vmo
14-05-2005, 14:44
Phan mem TRA VA DICH tu hieu qua nhat, phat trien boi tap doan giao duc cua My, download mien phi:
http://www.cleverlearn.com/VN/vi/clicktionary_download.jsp

degiocuondi_1001
28-07-2012, 19:48
Rụt rè có thể được xem là một trở ngại lớn nhất trong việc học một ngoại ngữ.

Chúng ta luôn sợ rằng mình sẽ nói sai hoặc sẽ bị người khác chê cười nên cuối cùng chúng ta thường quyết định 'tốt hơn hết là không nói gì'. Hãy tránh điều này. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất để học bất kỳ việc gì là hãy làm đi làm lại đến khi nào bạn làm được thì thôi. Học tiếng Anh cũng giống như thế, chúng ta cần phải thực hành nhiều. Đừng để sự rụt rè của bạn trở thành một trở ngại.
Cho dù bạn đang theo học tiếng Anh ở bất kỳ một trung tâm nào thì cũng không có nghĩa là bạn không thể học nó ở ngoài lớp học. Hãy tận dụng tất cả mọi phương tiện, mọi biện pháp và mọi nguồn để giúp bạn học nhanh hơn. Có rất nhiều cách có thể giúp bạn học tốt tiếng Anh vì thế đừng giới hạn bản thân bạn chỉ với một hoặc hai cách. Internet rõ ràng là một thế giới ảo thôi nhưng lại là một hơi hoàn hảo để học tiếng Anh.
Một cách tuyệt vời nữa để học tiếng Anh là hãy để bạn sống trong thế giới của ngôn ngữ này. Hãy tập ghi chép bằng tiếng Anh, để sách tiếng Anh mọi nơi trong phòng của bạn, nghe và xem các chương trình tin tức, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nói tiếng Anh với bạn bè bất cứ khi nào có cơ hội. Bạn càng sử dụng tiếng Anh thường xuyên thì bạn càng học tiếng Anh nhanh hơn và bạn sẽ có khuynh hướng suy nghĩ bằng tiếng Anh .
Có nhiều giáo viên mặc dù học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai nhưng lại dạy tiếng Anh rất giỏi. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do tại sao các trung tâm dạy tiếng Anh lớn thường thích giáo viên bản xứ hơn. Một trong những lý do đó là người bản xứ có được cái giọng và điệu nói tự nhiên mà các học viên học tiếng Anh đếu muôn bắt chước theo. Các học viên này bắt chước càng giống người bản xứ thì họ càng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Thông tin này được dịch và mang đến cho bạn bởi GymGlish Vietnam.

gahadong
03-08-2012, 14:58
Bạn có thể vào website của trung tâm ngoại ngữ ibee hà đông đó. Rất nhiều bài viết hay về chia sẻ cách tự học hiệu quả và cách phát âm chuẩn cho những người tự học anh ngữ ở nhà

hoalybn
10-09-2012, 15:20
hãy giao tiếp nhiều vào, học cùng bạn nào đó

yeuphimonline
11-09-2012, 20:50
Rụt rè có thể được xem là một trở ngại lớn nhất trong việc học một ngoại ngữ.

Chúng ta luôn sợ rằng mình sẽ nói sai hoặc sẽ bị người khác chê cười nên cuối cùng chúng ta thường quyết định 'tốt hơn hết là không nói gì'. Hãy tránh điều này. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất để học bất kỳ việc gì là hãy làm đi làm lại đến khi nào bạn làm được thì thôi. Học tiếng Anh cũng giống như thế, chúng ta cần phải thực hành nhiều. Đừng để sự rụt rè của bạn trở thành một trở ngại.
Cho dù bạn đang theo học tiếng Anh ở bất kỳ một trung tâm nào thì cũng không có nghĩa là bạn không thể học nó ở ngoài lớp học. Hãy tận dụng tất cả mọi phương tiện, mọi biện pháp và mọi nguồn để giúp bạn học nhanh hơn. Có rất nhiều cách có thể giúp bạn học tốt tiếng Anh vì thế đừng giới hạn bản thân bạn chỉ với một hoặc hai cách. Internet rõ ràng là một thế giới ảo thôi nhưng lại là một hơi hoàn hảo để học tiếng Anh.
Một cách tuyệt vời nữa để học tiếng Anh là hãy để bạn sống trong thế giới của ngôn ngữ này. Hãy tập ghi chép bằng tiếng Anh, để sách tiếng Anh mọi nơi trong phòng của bạn, nghe và xem các chương trình tin tức, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nói tiếng Anh với bạn bè bất cứ khi nào có cơ hội. Bạn càng sử dụng tiếng Anh thường xuyên thì bạn càng học tiếng Anh nhanh hơn và bạn sẽ có khuynh hướng suy nghĩ bằng tiếng Anh .
Có nhiều giáo viên mặc dù học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai nhưng lại dạy tiếng Anh rất giỏi. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do tại sao các trung tâm dạy tiếng Anh lớn thường thích giáo viên bản xứ hơn. Một trong những lý do đó là người bản xứ có được cái giọng và điệu nói tự nhiên mà các học viên học tiếng Anh đếu muôn bắt chước theo. Các học viên này bắt chước càng giống người bản xứ thì họ càng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Thông tin này được dịch và mang đến cho bạn bởi GymGlish Vietnam.
Bạn này nói đúng, muốn học tiếng Anh tốt trước hết phải tự tin

chantinhts
17-09-2012, 09:37
Minh cha hoc theo cach nao nhat dinh ca , luc nao thich thi hoc

nguyennhu_99
21-09-2012, 09:24
-Thứ nhất, câu là đơn vị cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh, do đó học tiếng Anh tức là học câu.
- Thứ hai, học thuộc lòng triệt để là phương pháp tốt nhất để học tiếng Anh.
(xem tiếp Tại CLB tiếng anh - TT tiếng anh IBEE)

letterofJuliet
25-09-2012, 11:01
muốn học giỏi mà hok chịu đầu tư time thì lấy đâu ra mà giỏi chứ... Nếu có thì nên mượn tạm bánh mì giúp trí nhớ của Đoremon í.

suonxuong_241
29-10-2012, 17:37
Tớ xin chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh của tớ như thế này nhé. T đã từng học tại một số trung tâm và tham khảo qua nhiều bạn bè, tớ đúc kết ra được 1 số kinh nghiệm luyện thi IELTS tại trung tâm như sau, post lên cho cả nhà biết để có gì còn tránh hoặc không bị bất ngờ. Nhờ kinh nghiệm này mà tớ đã đạt được điểm IELTS trên cả mong đợi - 7.5.

1. Luyện thi tại BC – ACET: Tớ chưa luyện ở đây (thật ra là không đủ điều kiện tài chính để luyện) nhưng nghe nhiều bạn không recommend 2 chỗ này lắm. Về cơ sở vật chất thì không phải bàn rùi nhưng chất lượng giáo viên thì cũng không phải quá xuất sắc vì phần lớn các thầy cô dạy hay cũng đều ra ngoài dạy cả. Ở ACET thì luyện khá chậm, thích hợp cho bạn nào có khả năng tài chính để đầu tư theo liên tục 1 vài khóa, chứ tớ thấy ít ai đến ACET chỉ luyện 1 khóa cả. Kể cả bạn có đủ khả năng vào lớp cao nhất thì khả năng cũng bị xếp ở lớp thấp hơn 1 chút.

2. Luyện thi tại Language Link, Apollo: Theo tớ IELTS không phải là thế mạnh của 2 trung tâm này, nên tớ cũng không nhận xét nhiều.

3. Luyện thi tại 1 số trung tâm nổi tiếng về số lượng học viên điểm cao như GLN, RES, Ibest…: Đợt trước luyện thi tớ cũng tìm hiểu 1 số trung tâm và thấy nó vừa với khả năng tài chính của mình. 1 khóa học dao động khoảng 7-8tr nên du di tiếp kiệm 1 tị thì vẫn theo được. Tớ luyện thi tại RES 1 khóa và tại GLN 1 khóa, và nhìn chung hài lòng cũng có mà không hài lòng cũng có. Túm lại là trung tâm nào cũng có hạt sạn, nhưng tớ thấy cái nào ít sạn nhất thì theo học thôi :D. Tớ không review RES vì đợt đấy đi học cũng bập bõm nên không có cái nhìn khách quan về trung tâm (nên xin phép không bàn tới), ở đây tớ chỉ review GLN thôi.

- Cơ sở vật chất tốt, 2 chi nhánh kia thì bình thường nhưng cái ở Keangnam thì to đùng và đẹp hơn nhiều so với các trung tâm khác. Vì mê đẹp mà tớ cũng cố gắng lặn lội lên tít tận GLN Keangnam để theo 1 khóa hehe.
+ Điểm cộng cho GLN là chỗ để tự học. Hồi luyện thi tớ rất khoái lên trên này ngồi, phòng nào trống thì chạy vào ngồi cả ngày cũng được, vừa yên tĩnh lại có điện nước điều hòa free cả. Nếu buồn thì có thể ra khu thư viện đọc sách hoặc ra khu máy tính lướt web, không thì vào phòng có các bạn khác tự học để thực hành luôn Speaking.
+ Điểm trừ là đường đi vòng vèo. Lần đầu tiên mà đến chắc choáng vì chả biết gửi xe ở đâu. Nhưng cũng may các chị tư vấn cũng chỉ đường khá tận tình. Tớ thuộc loại mù đường nên còn phải nhờ hẳn 1 chị tư vấn ra đón. Nhưng những lần sau thì OK, thậm chí còn khá thích vì ít ra để xe trong tòa để xe thì có mái che đàng hoàng, đỡ xót xa những lúc mưa nắng (cái này tớ thích hơn lúc học ở RES )

- Lớp học: Không biết các lớp khác thế nào nhưng có thể lớp tớ do có thầy dạy tốt nên mở khá nhanh, đăng ký thì đúng đến ngày là đi học thôi chứ không bị delay mất 1 tuần như hồi tớ học ở RES. Tuy nhiên bạn tớ học ở 1 lớp khác cũng bị delay, nhưng đúng 1 tuần sau thì họ mở kể cả không đủ người. Mà chắc bệnh delay là bệnh chung của mọi trung tâm rồi, vấn đề là nhiều hay ít thôi.
- Giáo trình: cũng được, sách photo nên nhìn không đẹp lắm. Được cái giáo trình riêng của thầy nên có rất nhiều cái để học.
- Giáo viên: Lớp tớ thì có giáo viên native dạy. Tớ chọn vì nghe danh thầy lâu rồi, và quả thực học thầy cũng rất hiệu quả. Lớp bạn tớ thì do giáo viên Philippines dạy, ban đầu cũng kêu trời kêu đất. Mà có khi là tớ thì tớ cũng kêu, bỏ cả đống tiền ra mà chả được native dạy thì chán chết. Nhưng học 1 thời gian nó thích lắm, biểu cô dạy dễ hiểu và nhiệt tình thì thôi rồi, nhờ cô mà nó càng có hứng thú học và quyết tâm hơn (Nó cũng được 7.5 bandscore ạ, riêng về Speaking thì là 8.0 – ngưỡng mộ quá ạ). Đúng là không thể trông giọng bắt hình dong được.

- Thời gian: Hơi ngắn, tớ thấy 60g thật ra nhiều khi chưa đủ cho mình cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Kể mà được học tầm 100g mà tiền như thế thì tốt, nhưng thôi 40g kia cũng coi như tiền ngồi vêu mặt cả tháng ở GLN tự học rồi.

4. Luyện thi với giáo viên Việt: Giáo viên Việt tớ thấy có ưu điểm là họ biết rõ điểm mạnh và yếu của thí sinh Việt Nam và có những phương pháp dạy khá phù hợp. Tớ có photo 1 ít tài liệu và phải nói là rất bổ ích, học được khá nhiều tips hay. Nhưng cũng vì ưu điểm ghét nhất là lớp lúc nào cũng đông nghịt người nên nhiều khi chỉ có đến nghe giảng thôi chứ cũng chẳng tương tác được. Hiện tại tớ cũng kèm cho 1 bạn học giáo viên Việt. Bạn ấy show cho tớ 1 đống tài liệu nhưng chả được thực hành gì nên hỏi đâu ớ ra đến đấy. Mà tiền học bạn ấy bỏ ra còn nhiều hơn đi học ở trung tâm. Haizzz

5. Trung tâm tại gia: Tại gia ở đây có nghĩa là bạn tự học. Tớ nghĩ lý tưởng nhất chắc chắn là tự học. Nhưng tớ dám cá là ít người đủ chăm chỉ và động lực để tự học, nhất là về 2 kỹ năng Speaking và Writing cần có người chấm điểm và feedback. Tự học thì thích hợp với các bạn rất giỏi tiếng ANh và tự tin về kỹ năng của mình. Còn tớ nghĩ công thức để đạt điểm cao với hầu hết mọi người vẫn là: Đi luyện thi + Tự học, thiếu 1 trong 2 thì kể cũng khó đạt điểm cao.

Phù phù, tớ chém hơi nhiều thì phải hehe….Thôi xin dừng, chúc các bạn đạt điểm cao nhé :D

huentbbc
19-08-2013, 10:02
Bạn muốn tự học tiếng Anh hiệu quả, bạn có thể tham khảo các loạt bài viết về kinh nghiệm học tiếng Anh do mình chọn lọc qua trang web của trung tâm tiếng Anh BBC, bạn vào mục học online -> kinh nghiệm học tiếng Anh để tìm hiểu và lựa chọn cho mình phương pháp học phù hợp

myngocnguyen
28-08-2017, 01:46
Phương pháp học của tớ là nhại lại film truyện clip thời sự đủ thể loại miễn sao tớ thấy nội dung thú vị, từ vựng mới, giọng chuẩn dễ nghe thì chọn. Tớ luyện tập theo kiểu nghe rồi lặp lại sao cho giống y chang, ghi âm đánh giá rồi lại làm vậy sao cho nhắm mắt cũng nói được y chang để tạo phản xạ luôn. Tớ thấy để bắt chước giống y chang và nhằm cho giao tiếp thành công ngoài thực tế cần phải chuẩn giọng cho phát âm đúng cái đã. Đây là cái nền cơ bản của cơ bản như thầy của bạn tớ ở Emas nói và bản thân tớ thấy cực kì đúng.

traulun
03-09-2017, 20:37
Có nhiều cách học, ai bỏ lâu thì trước tiên lên youtube tìm study english for kid học từ vựng và học lại cách phát âm, level cao hơn xefm phim phụ đề, cao hơn VOA, BBC...chịu khó mỗi ngày học 5-10 từ vựng. Tập viết đoạn văn ngắn, tập viết thư, viết theo chủ đề...chịu khó học mọi lúc mọi nơi. Để tiết kiệm thời gian và chi phí thì các bạn nên tìm trung tâm có giáo viên nước ngoài giúp phát âm chuẩn, tập mạnh dạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài sẽ giúp mình học tự tin học nhanh hơn.