PDA

View Full Version : Năm nay yếu bằng nửa năm ngoái.



manhhung12
05-04-2005, 09:33
Thời kỳ trước đây các cán bộ lớn tuổi thường thích nghỉ hưu non. Tất nhiên muốn nghỉ hưu sớm (trước tuổi) thì điều trước tiên là cần có giám định sức khỏe. Không như bây giờ người ta khai bớt tuổi để được làm thêm vài năm, hồi đó tại các cơ quan nhà nước hàng năm vẫn có tổ chức giám định sức khỏe và xét chế độ hưu cho một số người chưa hết tuổi lao động nhưng vì yếu sức khỏe. Tại một cơ quan nọ có một bác lớn tuổi (ông A) làm đơn xin nghỉ hưu trước 3 tuổi. Và cũng như mọi người năm trước đã đi GDSK nhưng không được (vì còn khoẻ), năm đó ông A lại tiếp tục đi GDSK. Sau các phòng khám là phòng kết luận của hội đồng Giám định y khoa. Tại đây bác sỹ chủ tịch HDGDYK đã có cuộc trao đổi với ông A:
- Thưa bác sức khỏa của bác còn tốt lắm. Bác còn có thể phục vụ cho nhà nước vài năm nữa chứ tại sao bác lại xin nghỉ sớm thế.
- Thưa cô, à thưa bác sỹ tôi yếu lắm rồi. Tôi muốn xin nghỉ hưu để dưỡng già. (ông A nói)
- Dạ không. Sức khỏa của bác không có vấn đề gì. Qua các chuyên khoa khám cho bác đều kết luận sức khỏa loại A mà.
- Nhưng...nhưng thưa BS tôi yếu thật mà...
- Tại sao bác lại không tin khoa học nhỉ, chúng tôi khám cho bác là hoàn toàn vô tư và dựa trên những kiến thức của bác sỹ, cơ sở y khoa để kết luận chứ không phải bằng cảm tính.
- Vâng thưa BS tôi biết thế nhưng năm nay tôi yếu lắm thậm chí còn yếu bằng nửa năm ngoái cơ !?
- Vậy thì bác căn cứ vào đâu mà nói như vậy??
- Tôi nói thật đó. Năm nay sức khỏa tôi chỉ bằng nửa năm ngoái thôi vì năm ngoái chỉ cần một tay là tôi đè cổ được thằng nhỏ xuống, thế nhưng năm nay tôi dùng cả hai tay mà không làm sao đè nó xuống được. Đã thế nó còn nhổ nước miếng vào tay tôi nữa chứ....Đấy BS sỹ xem, tôi...tôi....