freewarez
07-03-2005, 17:43
vào ngày 08/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào Bình dân học vụ xóa nạn mù chữ cho toàn dân tộc.
Hiện nay chúng ta lại đang đối mặt với nạn mù "chữ tin học". Nên chăng chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc Bình Dân Học Vụ 2.0 để xóa nạn mù tin học cho nhân dân ta?
Chiến thắng giặc dốt
18:29' 05/02/2005 (GMT+7)
60 năm nhìn lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho Tổ quốc, chiến thắng giặc đói, và thắng luôn giặc dốt.
1. Hội truyền bá quốc ngữ:
Chính sách ngu dân của ngoại bang đã không ngăn cản được tinh thần hiếu học, trọng đạo lý của dân tộc ta. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Theo tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhân dân nô nức đi học nhưng bị thực dân Pháp khủng bố, đàn áp và đóng cửa các lớp học.
Đầu năm 1936, Đảng ta lập Mặt trận Dân chủ, công khai ra nhiều sách báo. Đầu năm 1938, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐCSVN ở Bắc kỳ quyết định vận động một tổ chức công khai chống nạn mù chữ và giao cho đồng chí Trần Huy Liệu, chủ bút báo Tin tức cùng với các đồng chí Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp thực hiện. Một số trí thức và nhân sĩ tiêu biểu như Phan Thanh, Bùi Kỷ, Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyên... được mời tham gia.
Theo đó, HTBHQN Trung kỳ được thành lập ngày 5/1/1939 và HTBHQN Nam kỳ, 1/8/8/1944. Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi cách hạn chế sự phát triển của Hội nhưng phong trào vẫn mở rộng thành nhiều Chi hội ở nhiều tỉnh, thành và đã xóa mù chữ cho khoảng gần 8 vạn người. Hội đã tồn tại cho đến Cách mạng tháng Tám 1945 và trao sứ mạng cho Bình dân Học vụ (BDHV).
2. Bình dân Học vụ:
Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 3/9, Chính phủ họp phiên đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó chống nạn mù chữ là nhiệm vụ cấp bách thứ hai sau nhiệm vụ chống nạn đói.
BDHV đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động, vận động của HTBHQN vào tình hình mới rất sáng tạo: Viết báo, phát thanh, trưng bày tài liệu, khẩu hiệu, nói chuyện... Khí thế cách mạng lôi cuốn quần chúng vào mặt trận diệt dốt: Ghi tên xung phong làm giáo viên không lương, cho mượn nhà cửa, trụ sở để mở lớp, góp quỹ bảo trợ. Phong trào phát triển rộng khắp. Kết quả năm đầu thành lập (8/9/1945 đến 8/9/1946), BDHV đã xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.
3. Bổ túc Văn hóa (Giáo dục thường xuyên) và xây dựng Trung tâm Học tập Cộng đồng.
Năm 1954, hòa bình trên miền Bắc đã đưa đất nước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng kinh tế. Kế hoạch 3 năm (1956-1958) thanh toán mù chữ cho đối tượng trong độ tuổi lại làm dấy lên phong trào BDHV sôi nổi, rầm rộ. Biết đọc, biết viết và tiếp tục nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân đã đặt Bổ túc Văn hóa (BTVH) lên nhiệm vụ hàng đầu của Ngành Giáo dục. Đây là thời kỳ BTVH phát triển rực rỡ với nhiều loại hình trường lớp: Bổ túc Công nông, Thanh niên Lao động XHCN, trường Ba đảm đang...
Cho đến 1975, đất nước thống nhất, nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục là BTVH, xóa mù chữ lại được đặt ra cấp bách cho nửa nước vừa được giải phóng.
Ba mươi năm xây dựng sau ngày thống nhất đất nước, nhiệm vụ chiến thắng giặc dốt vẫn là mục tiêu quan trọng của cách mạng. Việc xây dựng “Cả nước trở thành một xã hội học tập” đã trở thành khẩu hiệu chiến lược trong tình hình mới. Các TTHTCĐ ở Phường, Xã thỏa mãn nhu cầu “cần gì học nấy”, “học suốt đời” chính là bước phát triển mới của phong trào HTBHQN và BDHV năm xưa. Con số hơn 4.000 TTHTCĐ trên cả nước là những tín hiệu đáng mừng góp phần đáng kể cho nhiệm vụ giáo dục thường xuyên phát triển mạnh mẽ, tiên lên chiến thắng giặc dốt.
Trần Xuân (theo báo Xuân Khuyến học và Dân trí)
Hiện nay chúng ta lại đang đối mặt với nạn mù "chữ tin học". Nên chăng chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc Bình Dân Học Vụ 2.0 để xóa nạn mù tin học cho nhân dân ta?
Chiến thắng giặc dốt
18:29' 05/02/2005 (GMT+7)
60 năm nhìn lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho Tổ quốc, chiến thắng giặc đói, và thắng luôn giặc dốt.
1. Hội truyền bá quốc ngữ:
Chính sách ngu dân của ngoại bang đã không ngăn cản được tinh thần hiếu học, trọng đạo lý của dân tộc ta. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Theo tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhân dân nô nức đi học nhưng bị thực dân Pháp khủng bố, đàn áp và đóng cửa các lớp học.
Đầu năm 1936, Đảng ta lập Mặt trận Dân chủ, công khai ra nhiều sách báo. Đầu năm 1938, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐCSVN ở Bắc kỳ quyết định vận động một tổ chức công khai chống nạn mù chữ và giao cho đồng chí Trần Huy Liệu, chủ bút báo Tin tức cùng với các đồng chí Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp thực hiện. Một số trí thức và nhân sĩ tiêu biểu như Phan Thanh, Bùi Kỷ, Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyên... được mời tham gia.
Theo đó, HTBHQN Trung kỳ được thành lập ngày 5/1/1939 và HTBHQN Nam kỳ, 1/8/8/1944. Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi cách hạn chế sự phát triển của Hội nhưng phong trào vẫn mở rộng thành nhiều Chi hội ở nhiều tỉnh, thành và đã xóa mù chữ cho khoảng gần 8 vạn người. Hội đã tồn tại cho đến Cách mạng tháng Tám 1945 và trao sứ mạng cho Bình dân Học vụ (BDHV).
2. Bình dân Học vụ:
Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 3/9, Chính phủ họp phiên đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó chống nạn mù chữ là nhiệm vụ cấp bách thứ hai sau nhiệm vụ chống nạn đói.
BDHV đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động, vận động của HTBHQN vào tình hình mới rất sáng tạo: Viết báo, phát thanh, trưng bày tài liệu, khẩu hiệu, nói chuyện... Khí thế cách mạng lôi cuốn quần chúng vào mặt trận diệt dốt: Ghi tên xung phong làm giáo viên không lương, cho mượn nhà cửa, trụ sở để mở lớp, góp quỹ bảo trợ. Phong trào phát triển rộng khắp. Kết quả năm đầu thành lập (8/9/1945 đến 8/9/1946), BDHV đã xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.
3. Bổ túc Văn hóa (Giáo dục thường xuyên) và xây dựng Trung tâm Học tập Cộng đồng.
Năm 1954, hòa bình trên miền Bắc đã đưa đất nước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng kinh tế. Kế hoạch 3 năm (1956-1958) thanh toán mù chữ cho đối tượng trong độ tuổi lại làm dấy lên phong trào BDHV sôi nổi, rầm rộ. Biết đọc, biết viết và tiếp tục nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân đã đặt Bổ túc Văn hóa (BTVH) lên nhiệm vụ hàng đầu của Ngành Giáo dục. Đây là thời kỳ BTVH phát triển rực rỡ với nhiều loại hình trường lớp: Bổ túc Công nông, Thanh niên Lao động XHCN, trường Ba đảm đang...
Cho đến 1975, đất nước thống nhất, nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục là BTVH, xóa mù chữ lại được đặt ra cấp bách cho nửa nước vừa được giải phóng.
Ba mươi năm xây dựng sau ngày thống nhất đất nước, nhiệm vụ chiến thắng giặc dốt vẫn là mục tiêu quan trọng của cách mạng. Việc xây dựng “Cả nước trở thành một xã hội học tập” đã trở thành khẩu hiệu chiến lược trong tình hình mới. Các TTHTCĐ ở Phường, Xã thỏa mãn nhu cầu “cần gì học nấy”, “học suốt đời” chính là bước phát triển mới của phong trào HTBHQN và BDHV năm xưa. Con số hơn 4.000 TTHTCĐ trên cả nước là những tín hiệu đáng mừng góp phần đáng kể cho nhiệm vụ giáo dục thường xuyên phát triển mạnh mẽ, tiên lên chiến thắng giặc dốt.
Trần Xuân (theo báo Xuân Khuyến học và Dân trí)