PDA

View Full Version : Nên để dtdđ ở đâu ?



hoangtuan8x
07-03-2005, 01:38
Tôi vừa đọc xong http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=40857&ChannelID=193 (bài báo này) bác sĩ bảo "nên đặt cái alô càng xa càng tốt những vị trí nhạy cảm của cơ thể" vì sóng di động có nhiều tác hại... vậy lúc ở nhà thì dễ rồi còn lúc ra đường thử nghĩ xem thông thường để ở túi quần sẽ ảnh hưởng đến chất lượng "nòi giống", để ở túi áo thì ảnh hưởng tới tim phổi. Hay là cứ bắt chước các bác sồn sồn đeo cái bao da ngang bụng bỏ đt vào đó khoảng cách đến "giống nòi" cũng xa hơn để trong túi quần một tẹo, hoặc vứt vào xách tay như các nàng (có bác nào mang xách tay như các nàng ra đường không ? :D)... các bác có ý kiến gì không nên để đt ở đâu là tốt nhất nhỉ ?

PS: hì hì tôi không phải sợ chết nhưng bác sĩ khuyên cứ nghe các bác ạ không lại bảo là... ngoan cố :)

NgayBuon
07-03-2005, 03:22
:)))
Tóm lại là không dùng điện thoại di động vì :
-Nếu để trong túi quần thì chất lượng nòi giống bị ảnh hưởng ,sẽ giảm tuổi thọ, nên phải để trong túi áo .Nhưng .... (xem ơ dưới )
-Nếu để trong túi áo thì tim , phổi hoạt động yếu dần, cuối cùng vẫn chết sớm ,nên phải để trong túi quần. Nhưng ... ( xem ở trên)

athlon26
07-03-2005, 04:18
có cách để dưới đế giầy có điện thoại thì móc lên nghe xong lại cất xuống đó , rất xa các vùng nhạy cảm của cơ thể , nhớ vệ sinh sạch sẽ , nói nghiêm túc đó ai ko tin thì thôi , cho họ chết sớm

bz1201
07-03-2005, 05:17
tai sao ko để trong balo nhỉ ? Tôi toàn để trong balo di hoc thôi hehehe

athlon26
07-03-2005, 05:52
đơn giản là để trong đó thì rung ko biết , còn reng thì móc ra được đã cúp rồi , hoặc là phải có trình độ móc điện thoại nhanh như sao xẹt

So Lo
07-03-2005, 07:28
để vô túi quần phía sau có đỡ hơn chút nào kô?
còn nếu sợ quá thì nên để................. ở cửa hàng, đừng mua, khỏi sài, khỏi lo........

mykenty
07-03-2005, 08:29
tưởng gì có 1 cách rất dễ là để trong túi ... tui nè ... bảo đảm các bác ko bị gì hết :D

emdotlam
07-03-2005, 15:03
Oài ! Thế nhỡ sau này bác bị làm sao thì bọn này lại mang tiếng là ác !

satthuhuydiet
07-03-2005, 15:25
Để tui lập trình cho mấy bác cái điện thoại sóng giống sóng TIVI á đở bị ảnh hưưởng

Maxx
07-03-2005, 19:13
cứ để như thường đi lo chi chuyện đó không biết nhìn sang TrungQuốc mà xem :D

ai nói có hại cơ chứ

hieept
08-03-2005, 10:30
mấy pác cứ lo tìm chỗ để, chứ bộ khi nghe không gần não chắc, não còn dễ die hơn "nòi giống", hic ... lo xa wá
theo tui thì gắn bluetooth vào tai, còn điện thoại bỏ.. cốp xe :) hê hê..

Ghost1982
14-05-2005, 13:22
Mình toàn để ở túi quần trước
Nghe thằng bạn nói là sẽ ảnh hưởng tới tinh binh
Ko biết làm sao bây giờ, để túi quần sau dễ bị rơi lắm :(

THE LAST LEAF
14-05-2005, 13:30
Uh nếu đang đi đường thì nên để tui trước , muốn khỏi ảnh hưởng đến con cháu thì khi nào đến nơi thì bỏ ra

enduser
14-05-2005, 13:36
lấy 1 miếng ván nhỏ cỡ bàn tay
gắn 4 bánh xe nhỏ
để cái dtdd lên trên đó
cột sợi dây vào 1 đầu của miếng ván
...rồi cầm đầu dây kia mà kéo nó đi theo

bảo đảm sẽ cách xa tất cả các bộ phận nhạy cảm của cơ thể
te te te...:D:D

lưu ý: có thể gắn thêm 1 cái đèn nhấp nháy nhỏ (như là đèn xe của cảnh sát) để người khác nhìn thấy mà không dẫm trúng

Ghost1982
14-05-2005, 13:42
Nếu đi ngoài đường thì đảm bảo 30' sau sẽ ko cánh mà bay :(

phuongngoc
14-05-2005, 14:02
Em có cái quần ngố, có cái tủi ở chỗ bắp chân, được đó chứ ?

Ghost1982
14-05-2005, 14:07
Mặc quần ngố được mãi sao hả em
Còn mùa đông thì sao đây

bestwestnmq
10-09-2005, 22:06
cách tốt nhất là khi cần ra đường thì tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, bảo đảm không bị anh hưởng. khi nào ai gọi đến thì mở máy lên , đơn giản vô cùng hu' hu'

nmthuan
11-09-2005, 03:42
hú hú...điện thoại đã tắt thì làm sao mà biết người ta gọi đến vậy trời.......thiên tài quá, cao siêu quá =)) =))

babylearncom
11-09-2005, 04:34
giải pháp đây : để ở túi quần trước và tranh thủ lấy vợ sớm , làm luôn 1 lúc 3-4 tên đệ tử . Sau này khỏi lo xa .

NsT
29-09-2005, 16:28
giải pháp đây : để ở túi quần trước và tranh thủ lấy vợ sớm , làm luôn 1 lúc 3-4 tên đệ tử . Sau này khỏi lo xa .

chí phải phái chỉ :D ý kiến hay đó bác :D em chả có cái alo nào, khỏi lo giống các bác :D

NovemberRain
29-09-2005, 18:13
Hay là cứ bắt chước các bác sồn sồn đeo cái bao da ngang bụng bỏ

Úi dà, để chỗ này là hại thận đấy em ạ, 0 an toàn đâu :D:D.
Thui cứ sắm cái túi nhỏ nhỏ giống của tụi chị rùi xách lủng lẳng ở tay cho an toàn ý :D.

ongtho
29-09-2005, 18:37
ban liên lạc phải túc trực24/24 bên ban chỉ huy chứ. Cứ để nó ở ngay cạnh bộ tư lệnh pháo binh là bes t nhất.mấy con loăng quăng có bị chết yểu hề gì.còn nhiều lắm

hoangtuan8x
29-09-2005, 19:24
ban liên lạc phải túc trực24/24 bên ban chỉ huy chứ. Cứ để nó ở ngay cạnh bộ tư lệnh pháo binh là bes t nhất.mấy con loăng quăng có bị chết yểu hề gì.còn nhiều lắm

lăng quăng bị giảm chất lượng chứ về số lượng không ngại lắm :exclaim:

hieept
04-10-2005, 12:43
lăng quăng bị giảm chất lượng chứ về số lượng không ngại lắm :exclaim:
ai nói không ngại???
thiếu binh sĩ thì thua cuộc sớm hé... hé..

hop_thu_vn
05-10-2005, 09:36
bắt chước dân nghệ sĩ..... đeo.... trên cổ ^_^

addme
05-10-2005, 09:43
lăng quăng bị giảm chất lượng chứ về số lượng không ngại lắm :exclaim:

Sợ thì dùng Sfone hoặc mua áo giáp cho trái chuối :D

whiteshadow
05-10-2005, 14:26
đeo vậy nặng lắm, lỡ sau này nó tê luôn là khỏi xà:)). Mà sao sfone xài thì ko bị?