PDA

View Full Version : Sự khác nhau giữa nước giàu và nước nghèo.



command
22-02-2005, 11:10
không biết post ở đâu cả
SU KHAC NHAU GIUA NUOC GIAU VA NUOC NGHEO ??

Để suy nghĩ và hành động!

Khác nhau giữa những nước nghèo và những nước giàu không phụ thuộc vào tuổi của đất nước. Điều này có thể thấy thông qua những nước như Ấn độ và Ai cập, đã hơn 2000 tuổi nhưng vẫn là nước nghèo. Nhưng mặt khác Canada, Australia hay New Zealand, 150 năm trước còn chưa hình thành, nhưng hôm nay đã là những quốc gia phát triển và giàu có. Sự khác nhau giữa những nước nghèo và những nước giàu không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Nhật bản chỉ có diện tích khiêm tốn, 80% là núi, không thích hợp để trồng trọt hay chăn nuôi, nhưng lại là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Cả nước như một nhà máy di động khổng lồ, nhập nguyên liệu thô từ cả thế giới và xuất khẩu hàng hoá sản xuất ra. Một ví dụ khác là Thụy sĩ, nơi không trồng ca-cao nhưng có sản phẩm sô cô la ngon nhất thế giới. Trên vùng lãnh thổ nhỏ nhoi của mình, họ nuôi gia súc đồng thời canh tác 4 tháng trong năm. Vẫn chưa đủ, họ còn sản xuất ra các sản phẩm từ bơ sữa chất lượng tốt nhất. Là một quốc gia nhỏ nhưng thực hiện qui ước: an toàn, trật tự và lao động đã biến đất nước thành quốc gia tuyệt vời.

Người từ những nước giàu giao tiếp với đối tác tại các nước nghèo thấy rằng không có sự khác biệt đặc biệt về trí thông minh giữa họ. Dân tộc hay màu da cũng không quan trọng: những người nhập cư lười biếng ở nước này lại chính là lực lượng lao động năng suất ở những quốc gia giàu có châu Âu khác.

Vậy sự khác nhau nằm ở đâu?

Khác nhau là ở thái độ của con người, hình thành qua nhiều năm thông qua giáo dục và văn hoá. Bằng việc phân tích hành vi ứng xử của con người ở những nước giàu và những nước phát triển, chúng tôi thấy rằng phần lớn người nước giàu tuân theo những qui tắc sau đây trong cuộc đời mình:

1. Trung thực, một nguyên tắc cơ bản
2. Liêm chính
3. Trách nhiệm
4. Tôn trọng luật pháp và các qui định
5. Tôn trọng quyền lợi của các công dân khác
6. Yêu công việc
7. Cố gắng tiết kiệm và đầu tư
8. Quyết tâm hành động tốt
9. Đúng giờ

Ở những nước nghèo, chỉ có số ít người tuân theo những qui tắc cơ bản này trong cuộc sống thường nhật.

Chúng ta không nghèo vì thiếu tài nguyên thiên nhiên hay vì thiên nhiên hà khắc với mình. Chúng ta nghèo vì thiếu quan điểm sống. Chúng ta thiếu ý chí nhằm tuân thủ và tryền đạt lại những qui tắc quan trọng này của những nước phát triển và giàu có.

Nếu bạn không chuyển thông điệp này đi, thì cũng không có vấn đề gì sẽ xảy đến với bạn. Những người thân của bạn không bị chết, bạn không bị phạt, cũng không gặp rủi ro trong bảy năm tới và bạn cũng không bị ốm đau.

Nếu bạn yêu nước mình, hãy để thông điệp này được truyền đi tới số đông những người có thể nghĩ suy về vấn đề này. Hãy thay đổi, hãy hành động đi!

nguồn: amnhactinhyeu.com

TôiyêuVN
15-03-2005, 10:11
Ngày xưa: muốn giàu là phải đi ăn cướp, chiếm các nước khác làm thuộc địa

Ngày nay: muốn giàu thì phải nỗ lực gấp đôi , vì các nước G7 không cho phép Việt nam đi ăn cướp nước khác như họ ngày xưa...

Nhật bàn giàu ..vì họ ăn cướp cả châu Á và đã đem chốn dấu kín đáo..Thập kỷ 70-80 thì bí mật đào lên đem về dùng làm vốn để "cất cánh"

Đừng nói với tôi về gương Sing, Korea hay Taiwan nghe...

Bác Jeff ơi, bác có biết thằng Nhật lùn nó chôn vàng ở chỗ nào không hả bác? Em tính làm chuyến tàu bay sang đó đào ít lên làm vốn bác ạ! :rolleyes:

badboy
15-03-2005, 10:18
Trách nhiệm và ý thức có được quy chung lại thành 1 kô ? nướx giàu họ biết cách dùng tiền hơn !

dinhbaochau
15-03-2005, 15:17
Cái chuyện này cũng giống như hai vợ chồng da dẽ hồng hào trắng trẻo, nhưng ngặt nỗi đẻ đứa con thì đen thui và xấu xí. Ông chồng bực mình hỏi bà vợ là tại sao. Ngặt nỗi bà vợ không biết trả lời làm sao cho phải đành nói:
Thì trong lúc đó mình tắt đèn tối thui nên con nó ..... đen.

Ka ka ka ka

command
19-03-2005, 19:16
ở những nước giàu là những nước có nền giáo dục phát triển- nơi đó họ nhận thức được những việc cần phải làm-điều mà họ cho là quan trọng.

tqvn2004
08-04-2005, 16:11
Bài này là viết dựa trên bài "Tại sao có nước nghèo nước giàu và tại sao Việt Nam nghèo?" của Nguyễn Quốc Khải - Xin mời đọc đầy đủ tại: http://www.tinvit.dk/viewtopic.php?t=162



không biết post ở đâu cả
SU KHAC NHAU GIUA NUOC GIAU VA NUOC NGHEO ??

Để suy nghĩ và hành động!

Khác nhau giữa những nước nghèo và những nước giàu không phụ thuộc vào tuổi của đất nước. Điều này có thể thấy thông qua những nước như Ấn độ và Ai cập, đã hơn 2000 tuổi nhưng vẫn là nước nghèo. Nhưng mặt khác Canada, Australia hay New Zealand, 150 năm trước còn chưa hình thành, nhưng hôm nay đã là những quốc gia phát triển và giàu có. Sự khác nhau giữa những nước nghèo và những nước giàu không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Nhật bản chỉ có diện tích khiêm tốn, 80% là núi, không thích hợp để trồng trọt hay chăn nuôi, nhưng lại là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Cả nước như một nhà máy di động khổng lồ, nhập nguyên liệu thô từ cả thế giới và xuất khẩu hàng hoá sản xuất ra. Một ví dụ khác là Thụy sĩ, nơi không trồng ca-cao nhưng có sản phẩm sô cô la ngon nhất thế giới. Trên vùng lãnh thổ nhỏ nhoi của mình, họ nuôi gia súc đồng thời canh tác 4 tháng trong năm. Vẫn chưa đủ, họ còn sản xuất ra các sản phẩm từ bơ sữa chất lượng tốt nhất. Là một quốc gia nhỏ nhưng thực hiện qui ước: an toàn, trật tự và lao động đã biến đất nước thành quốc gia tuyệt vời.

Người từ những nước giàu giao tiếp với đối tác tại các nước nghèo thấy rằng không có sự khác biệt đặc biệt về trí thông minh giữa họ. Dân tộc hay màu da cũng không quan trọng: những người nhập cư lười biếng ở nước này lại chính là lực lượng lao động năng suất ở những quốc gia giàu có châu Âu khác.

Vậy sự khác nhau nằm ở đâu?

Khác nhau là ở thái độ của con người, hình thành qua nhiều năm thông qua giáo dục và văn hoá. Bằng việc phân tích hành vi ứng xử của con người ở những nước giàu và những nước phát triển, chúng tôi thấy rằng phần lớn người nước giàu tuân theo những qui tắc sau đây trong cuộc đời mình:

1. Trung thực, một nguyên tắc cơ bản
2. Liêm chính
3. Trách nhiệm
4. Tôn trọng luật pháp và các qui định
5. Tôn trọng quyền lợi của các công dân khác
6. Yêu công việc
7. Cố gắng tiết kiệm và đầu tư
8. Quyết tâm hành động tốt
9. Đúng giờ

Ở những nước nghèo, chỉ có số ít người tuân theo những qui tắc cơ bản này trong cuộc sống thường nhật.

Chúng ta không nghèo vì thiếu tài nguyên thiên nhiên hay vì thiên nhiên hà khắc với mình. Chúng ta nghèo vì thiếu quan điểm sống. Chúng ta thiếu ý chí nhằm tuân thủ và tryền đạt lại những qui tắc quan trọng này của những nước phát triển và giàu có.

Nếu bạn không chuyển thông điệp này đi, thì cũng không có vấn đề gì sẽ xảy đến với bạn. Những người thân của bạn không bị chết, bạn không bị phạt, cũng không gặp rủi ro trong bảy năm tới và bạn cũng không bị ốm đau.

Nếu bạn yêu nước mình, hãy để thông điệp này được truyền đi tới số đông những người có thể nghĩ suy về vấn đề này. Hãy thay đổi, hãy hành động đi!

nguồn: amnhactinhyeu.com

Hans Voralberg
08-04-2005, 19:08
Lộn chuồng mấy pa ơi, cái này sao post vào Giao lưu, mod cái box này đâu rài move qua x-cafe coi.