PDA

View Full Version : Cấu hình ISA Server 2004 chưa được. Nhờ các bạn giúp!



Manorex
22-02-2005, 10:31
Xin chào. Tôi đang gặp vấn đề với việc cấu hình phần mềm ISA Server 2004 để quản lý và chia sẻ Internet cho một mạng nội bộ nhờ các bạn giúp.

Máy chủ (01 máy)
- Windows 2003 Server
- 2 card mạng:
Card nối vào LAN: IP = 192.168.0.1
Card nối vào Net: IP = 10.0.0.10
- Cấp phát IP động cho các máy con bằng DHCP

Máy khách
- Windows XP
- Mỗi máy 1 card mạng
- IP: 192.168.0.100 đến 192.168.0.200
- Nhận IP tự động từ máy chủ

Hiện nay mạng hoạt động bình thường, vào Internet tốt. Tuy nhiên tôi cần cài thêm ISA Server cũng vào server trên để quản lý truy cập Internet với cấu hình như sau:
- Thiết lập Firewall Policy cho phép truy cập Internet từ Internal Network ra External
- Không cài Firewall Client kèm theo bộ ISA cho các máy khách mà dùng ngay Firewall của XP.
- Trong System Policy có đặt DHCP, DNS là Enable.
- Trong bảng Monitering của ISA server thông báo là:
Firewall : running
MSCE : running
Database : running
Còn các chế độ khác như DHCP, DNS... đều thấy thông báo là Not Configured.

Hiện tượng như sau:
- Không Refresh được IP của các máy con. Nếu Refresh thì lập tức các máy khách không thể lấy IP từ máy chủ được nữa và cũng không nhìn thấy nhau được nữa.
- Nếu không Refresh IP thì các máy vẫn hoạt động tốt trong mạng nội bộ nhưng vẫn không thể truy cập Internet được.

Tôi đã thử tắt Firewall của máy chủ và các máy khách nhưng cũng không được. Tôi nghĩ là nguyên nhân có thể là do: (1) cấu hình Firewall chưa đúng (2) ISA chưa nhận được DHCP của máy chủ.
Vậy bạn nào biết cách xử lý vấn đề giúp tôi cái. Thank a lot!