PDA

View Full Version : Thông báo của BTC về iCMS : 23/12



vikhoa
20-12-2004, 10:29
Ngày 23.12: Ban tổ chức TTVN công bố quyết định về sản phẩm iCMS

(LĐ) Ngày 22.12, Ban tổ chức cuộc thi sản phẩm phần mềm Trí tuệ Việt Nam (TTVN) bao gồm Báo Lao Động, Đài Truyền hình VN và Cty FPT sẽ họp để thống nhất quyết định xử lý chính thức những khiếu nại đối với sản phẩm "Hệ thống khai thác và quản lý thông tin iCMS" đoạt giải nhất TTVN 2003.
Tiếp theo buổi làm việc ngày 7.12 với nhóm iCMS và đại diện diendantinhoc.com, BTC TTVN đã tiến hành lấy ý kiến của Hội đồng Giám khảo TTVN 2003 về phương án xử lý dưới góc độ ban giám khảo; xin ý kiến thẩm định của các chuyên gia kỹ thuật độc lập trong lĩnh vực phần mềm đối với sản phẩm iCMS để làm rõ mức độ vi phạm, cũng như phần đóng góp của nhóm thí sinh trong sản phẩm này; liên hệ xin ý kiến chính thức của ông Stephen R.G. Fraser - tác giả cuốn sách mà nhóm iCMS đã tham khảo sử dụng; xin nhận xét của đơn vị hiện đang sử dụng phần mềm iCMS lấy ý kiến tư vấn luật về các khía cạnh pháp lý liên quan đến quyết định của BTC TTVN đối với giải nhất TTVN 2003.

Dựa trên những ý kiến nhận xét, đánh giá của các cá nhân, tổ chức nói trên, BTC TTVN sẽ chính thức ra quyết định và công bố quyết định này ngày 23.12.

A.S

http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,119837)

===================

Vậy chúng ta sẽ chờ đến 23/12 :)

Trong lúc chờ thì coi cái này cho vui:
http://www.diendantinhoc.com/t=57476

vien_mti
20-12-2004, 10:42
Còn mấy ngày nữa thôi, tôi cũng ráng căng mắt + tai ra nghe xem quí vị trong BTC + BGK sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Nói thực, tôi cũng đang có dự định về VN làm công tác CNTT, nên cũng ráng để ý nghe ngóng, xem tình hình bây giờ đã đến lúc về VN làm hay chưa.

Hy vọng sẽ có những quyết định sáng suốt trung thực của họ (vẫn chỉ là hy vọng).

bluewolf
20-12-2004, 16:17
Cái này là cái chuối đây "xin nhận xét của đơn vị hiện đang sử dụng phần mềm iCMS". Trách nhiệm và quyền hạn của BTC chỉ ở mức xem xét phiên bản iCMS đem đi dự thi từ năm 2003 để đánh giá mức độ vi phạm chiếu theo luật của cuộc thi. Còn việc xem xét phiên bản iCMS hiện giờ thuộc về các cơ quan pháp luật xem cty VinaC có vi phạm luật pháp hay không và nếu có thì xử lý đến mức độ ntn.

angel_hell81
20-12-2004, 22:23
Uh,theo tôi thì cuối cùng tất cả sự việc cũng chìm xuồng mà thôi hoặc là giải quyết kiểu giơ cao đánh khẽ, có 1 kẻ thế thân,thế là xong
Nói chung là chán

hetien
20-12-2004, 23:54
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60469&ChannelID=16
Chắc là cty này muốn chơi lại TTVN chăng? Ko hiểu có đủ lực ko nhỉ?

khongrangbuoc
21-12-2004, 00:08
Lạy chúa, đừng tin mấy ổng. Xạo cả đấy. Chung quy lại chỉ là trò marketing của FPT, Báo Lao động và còn những gì khác chỉ có trời mới biết thôi. Chỉ thương nạn nhân Vương Vũ Thắng chưa kịp 'hót' đồng nào đã bị bắt quả tang!!!

hoamidanghot
21-12-2004, 11:02
"...liên hệ xin ý kiến chính thức của ông Stephen R.G. Fraser - tác giả cuốn sách mà nhóm iCMS đã tham khảo sử dụng; xin nhận xét của đơn vị hiện đang sử dụng phần mềm iCMS..."

Chỉ tham khảo sử dụng thôi sao ?
VVT và đồng bọn giải thích ra sao về việc các image của CMS.NET có trong các server cài iCMS, hành động đó gọi là ăn cắp mã nguồn chứ sao gọi là tham khảo.
Ới ông Báo lao động ơi, xưa nay những vụ việc tiêu cực được các ông phanh phui ghê lắm sao vụ này ông im re thế ?????

knam77
21-12-2004, 11:29
http://vtv.vn/News/BauchonICT/

man_man
21-12-2004, 11:57
Đây là website supported by Vinacomm, liệu có đảm bảo thông tin trung thực và chính xác không nhỉ?


http://vtv.vn/News/BauchonICT/

jCMS
21-12-2004, 13:02
Mọi người hình như đang hi vọng iCMS sẽ đi đời nhà ma.
Sao lại phải thế nhỉ? Ý kiến của mọi người, cả Vi khoa nữa, chẳng có tính xây dựng gì cả?

Arion
21-12-2004, 13:30
Chỉ mong sao cho iCMS tai qua nạn khỏi ... mô phật

truha310
21-12-2004, 13:48
Để coi xem nhà ta giải quyết vụ này thế nào, mong mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách hợp tình hợp lý, đúng người đúng tội, ko nên đổ hết nên đầu một cá nhân hay tổ chức.

hetien
21-12-2004, 14:54
Lại 1 sản phẩm dự thi có khả năng chôm chỉa mã nguồn nữa đây:
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/San-pham-moi/2004/12/3B9D9B11/
Cái soft này thế giới có từ lâu rồi, nhiều nữa là đằng khác.

xikechuaX
21-12-2004, 21:32
iCA Client: Bạn chưa tải về và dùng thử phần mềm này à?. Tôi dùng thử thì thấy nó cũng tạm được.
NHƯNG: Tính sáng tạo của nó thì không có. Vì đã có nhiều phần mềm tương tự kiểu này rồi. Còn nhiều tính năng ưu việt hơn (mà doibuon của javavietnam.org đang làm thì phải - chắc chắn hay hơn - nhưng không biết làm xong chưa). Đồng thời tại cuộc thi TTVN cách đây 1 năm, Hệ thống bóc tách và chia sẻ tin tức đã đoạt giải. Theo ý tôi biết thì 2 sản phẩm tương tự nhau về ý nghĩa. Nhưng không biết khác nhau ở điểm nào và sp này: sáng tạo, chạy tốt hơn, cải tiến hơn sp cùng loại: ở mặt nào. Cái này thì chịu.
Thôi, đợi đến 1/1/2005 sẽ biết ngay kết quả. Sản phẩm nhất, nhì sẽ như thế nào??? Không đoán được đâu. Hãy chờ, hãy đợi. Mọi chuyện sẽ rõ.
Tôi rất "kết" sản phẩm "SMSec" và hy vọng tác giả vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để lọt vào top 15.
Đây nữa này. Rất nhiều điều thú vị. Ai biết thì cũng đã biết. Chưa biết thì sẽ hiểu.
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/San-pham-moi/2004/12/3B9D98D3/
Không biết có dự định được đưa vào ứng dụng trong Cổng Thông tin Thánh Gióng (TG - với 5 module chính) không. Nếu mình là tác giả, mình sẽ đề nghị cho ngay vào TG. (Tiếc là Minh rút lui nhanh quá, còn lại 6 thành viên trong lúc sp đang trên đường tới đích - phí quá M à.). Xin chào mừng các bạn JELS trước nhé. Và Tiếc cho FES (thương mại điện tử): "lọt" mất giải đề cử tương ứng với 1 module trong TG.
Đến đây thì potay.net. Nhiệt liệt với TTVN.

Phong Van
22-12-2004, 07:37
Tôi cũng đang mong chờ xem kq thông báo thế nào??!?! Mọi người đừng nên hy vọng nhiều

Fantacy
22-12-2004, 07:52
Lại 1 sản phẩm dự thi có khả năng chôm chỉa mã nguồn nữa đây:
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/San-pham-moi/2004/12/3B9D9B11/
Cái soft này thế giới có từ lâu rồi, nhiều nữa là đằng khác.

Chưa chắc thì đừng có phát biểu lung tung nhá, chỉ biết ngồi ngó sản phẩm dự thi rồi đoán mò... chả đâu ra đâu :glare:

PS : xài thử PPC iCA Client chưa ?

So Lo
22-12-2004, 11:06
túm lại là vẫn chưa có thông báo chính thức, coi bộ chìm xuồng rùi, để lâu cho dư luậ n ngụi lạnh luôn. CHiến thuật này coi bộ hay àh

xikechuaX
22-12-2004, 14:31
Mong sao cá nhân, tổ chức đứng sau lưng TTVN có ý đồ "thao túng" các dự án CNTT của nhà nước sẽ bị trừng trị thích đáng. Thương cho các nhân tài trẻ tuổi (iCMS) của ngành CNTT ít kinh nghiệm trường đời, bị "lợi dụng" thành ra mù quáng, không tỉnh táo trước sự "đường mật" của lợi ích được "vẽ" ra trước mắt. Hận và trách những cá nhân, tổ chức chỉ vì sự tham lam, ích kỷ mà tàn nhẫn "lòe bịp, thâu tóm, giẫm đạp" cả một tiền đồ, cả một nhân cách sáng của vài người trẻ.
Hy vọng: Họ sẽ bị trừng trị. Cần phải NGHIÊM KHẮC nếu không họ sẽ trở thành một "tiền lệ" xấu phá vỡ sự tin tưởng của giới trẻ CNTT,tạo cho lớp trẻ những nếp nghĩ tiêu cực hơn, ảnh hưởng cho cả hoạt động của giới trẻ về sau.
Bởi vì:
Giới CNTT sẽ xấu đi nếu thấy họ vẫn "nhe răng, nhởn nhơ" trên các ván cờ khác.
Giới CNTT sẽ đi xuống nếu họ vẫn muốn sau khi "lách" vài đường cơ bản thì tiếp tục "giơ tay: với-cầm-nắm-giựt-tóm-xoay" lấy vài đề tài, dự án quan trọng khác (mà đó lại là tiền của, công sức của những người dân chúng ta).
Buồn đời. Buồn tình. Buồn khi thấy pháp luật CHƯA lôi họ ra "xử".
[[[[[[[[Đợi cho đến: tháng 10. Ếch cõng cổ rắn đi ra ngoài đồng.???? ]]]]]]]]
Đầu năm hoặc cuối năm. Và chưa biết năm nào.

xikechuaX
22-12-2004, 14:39
Mong sao cá nhân, tổ chức đứng sau lưng TTVN có ý đồ "thao túng" các dự án CNTT của nhà nước sẽ bị trừng trị thích đáng. Thương cho các nhân tài trẻ tuổi (iCMS) của ngành CNTT ít kinh nghiệm trường đời, bị "lợi dụng" thành ra mù quáng, không tỉnh táo trước sự "đường mật" của lợi ích được "vẽ" ra trước mắt. Hận và trách những cá nhân, tổ chức chỉ vì sự tham lam, ích kỷ mà tàn nhẫn "lòe bịp, thâu tóm, giẫm đạp" cả một tiền đồ, cả một nhân cách sáng của vài người trẻ.
Hy vọng: Họ sẽ bị trừng trị. Cần phải NGHIÊM KHẮC nếu không họ sẽ trở thành một "tiền lệ" xấu phá vỡ sự tin tưởng của giới trẻ CNTT,tạo cho lớp trẻ những nếp nghĩ tiêu cực hơn, ảnh hưởng cho cả hoạt động của giới trẻ về sau.
Bởi vì:
Giới CNTT sẽ xấu đi nếu thấy họ vẫn "nhe răng, nhởn nhơ" trên các ván cờ khác.
Giới CNTT sẽ đi xuống nếu họ vẫn muốn sau khi "lách" vài đường cơ bản thì tiếp tục "giơ tay: với-cầm-nắm-giựt-tóm-xoay" lấy vài đề tài, dự án quan trọng khác (mà đó lại là tiền của, công sức của những người dân chúng ta).
Buồn đời. Buồn tình. Buồn khi thấy pháp luật CHƯA lôi họ ra "xử".
[[[[[[[[Đợi cho đến: tháng 10. Ếch cõng cổ rắn đi ra ngoài đồng.???? ]]]]]]]]
Đầu năm hoặc cuối năm. Và chưa biết năm nào.

vietnamize
22-12-2004, 15:30
đây là thông báo chính thức mới nhất từ BTC:

http://www.ttvn.com.vn/vi-VN/tintuc/tin-btc/2004/12/218.ttvn

ngắn gọn, nhẹ nhàng

knam77
22-12-2004, 15:58
Phần thưởng bằng tiền, hiện vật hoặc dịch vụ đã sử dụng ?
Cảnh báo cho tất cả các thí sinh dự thi kỳ này (2004) ? (nhấn mạnh khía cạnh đạo đức của người làm khoa học)
Những bài học kinh nghiệm của công tác tổ chức và chấm thi (trách nhiệm cụ thể của từng người? Lý do bỏ sót? Nguyên nhân chủ quan và khách quan)

Công chúng mong chờ một báo cáo cụ thể hơn và có trách nhiệm hơn. Không thể là những dòng ngắn ngủi lạnh lùng như thế! (và còn ghi nhận nỗ lực gì nữa đối với những con người thiếu trung thực kia)

Tối thiểu là phải có một cuộc họp báo.

Nopes
22-12-2004, 16:12
Có thể nói câu chuyện sắp kết thúc, chúng ta cũng nên nhìn lại chính mình sau vụ này.
Ai chưa nghe, hãy tìm và nghe thử bài Con số không của Bức Tường và bớt lời đi ...

Hết .

knam77
22-12-2004, 16:19
Thật buồn khi chứng kiến cách xử lý của BTC. Mặc dù cuối cùng họ cũng phải đi tới quyết định không thể tránh né kia, nhưng sao tôi thấy nó thật là miễn cưỡng và có gì đó khuất tất.
Không thể đơn giản thông báo thu hồi. Phải công khai những ý kiến mà BTC thu được của các nhà tư vấn, các cá nhân và đơn vị liên quan. Đồng thời phải có chính kiến của chính mình chứ!
Điều quan trọng trong một thông báo như trên không phải là quyết định xử lý mà lá tác dụng giáo dục của nó đối với thế hệ trẻ của Việt Nam thể hiện qua nhận định của những người có trách nhiệm.
Chúng ta trông chờ một cách xử sự có văn hoá hơn . Nhất là ở những người có học vị và có chức quyền.
Chúng ta có quyền đòi hỏi một sự giải trình thái độ của BTC

Yes or No
22-12-2004, 16:48
Có kết quả rồi mấy bạn ơi.
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/2004/12/22/37876/
mình không có ý kiến !

bluewolf
22-12-2004, 16:51
Thế là vụ này đã chìm một cách nhẹ nhàng, thỏa mãn được hầu hết các đối tượng (phản đối - ủng hộ, trung thực - gian lận).
Chỉ có 1 chi tiết khẳng định chắc chắn rằng nhóm iCMS có tay trong nên biết không thoát khỏi vụ này và đã có "Đơn trao trả giải thưởng của nhóm iCMS" trong các văn bản BTC xem xét.

Chấm dứt ở đây!

Ghost1982
22-12-2004, 16:58
iCMS bị thu hồi giải Nhất và Cúp Vàng TTVN 2003
15:36' 22/12/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Ban tổ chức cuộc thi Trí tuệ Việt Nam vừa có quyết định thu hồi danh hiệu giải Nhất và Cúp Vàng TTVN 2003 của nhóm iCMS, sản phẩm phần mềm đoạt giải nhất cuộc thi TTVN 2003.


Nhóm iCMS trong buổi giải trình với BTC TTVN hôm 7/12 vừa qua. Ảnh: Giang VT.
Sau cuộc họp sáng ngày hôm nay (22/12) của ban tổ chức cuộc thi sản phẩm phần mềm “Trí tuệ Việt Nam” bao gồm đại diện lãnh đạo của Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam và Cty FPT, BTC đã đưa ra quyết định xử lý chính thức các khiếu nại đối với sản phẩm Hệ thống khai thác và quản trị thông tin - iCMS” đoạt giải Nhất của nhóm thí sinh Nguyễn Công Kha, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Quang Huy và Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) tại cuộc thi TTVN 2003. Vietnamnet xin đăng tải toàn văn thông báo này:




THÔNG BÁO CỦA BTC “TRÍ TUỆ VIỆT NAM”

VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM iCMS



Ngày 22.12.2004, Ban tổ chức cuộc thi sản phẩm phần mềm “Trí tuệ Việt Nam” bao gồm đại diện lãnh đạo của Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam và Cty FPT đã họp để xem xét quá trình xử lý những khiếu nại liên quan đến sản phẩm “Hệ thống khai thác và quản trị thông tin - iCMS” đoạt giải Nhất của nhóm thí sinh Nguyễn Công Kha, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Quang Huy và Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) tại cuộc thi TTVN 2003.

BTC đã xem xét các văn bản sau:

Đơn đề nghị làm rõ những nội dung liên quan đến cuộc thi TTVN của ông Bùi Tường Vũ, Cty TNHH Điểm tin TP HCM;
Ý kiến về sản phẩm iCMS của các thành viên Diendantinhoc.com do ông Dương Vi Khoa tổng hợp;
Bản tường trình của nhóm iCMS;
Đề xuất cách xử lý sản phẩm iCMS của Hội đồng Giám khảo TTVN;
Ý kiến của Hội Tin học VN;
Ý kiến thẩm định iCMS của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Giám đốc dự án Cty Tư vấn phần mềm Harvey Nash (Anh);
Ý kiến của Ban Biên tập báo điện tử báo Công an Nhân dân;
Bản tư vấn pháp luật của Cty Luật Hà Nội;
Nội dung trao đổi giữa BTC với tác giả Fraser qua email srgfraser@hotmail.com;
Đơn trao trả giải thưởng của nhóm iCMS.
Dựa trên kết quả thẩm tra của mình và nghiên cứu những ý kiến tư vấn nêu trên, BTC nhận thấy rằng:

Nhóm iCMS đã vi phạm bản quyền của tác giả Stephen R.G. Fraser và Nhà xuất bản Apress vì đã không xin phép tác giả và cũng không dẫn chứng/ghi chú tác giả trong bản thuyết trình sản phẩm khi sử dụng mã nguồn CMS.NET.
Nhóm iCMS đã không cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo và mã nguồn mở đã sử dụng trong hồ sơ dự thi TTVN2003.
Tuy nhiên, nhóm iCMS đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.
Trên cơ sở đó BTC quyết định: Thu hồi danh hiệu giải Nhất và Cúp Vàng TTVN 2003 của nhóm iCMS.

BTC TTVN


Link
http://www.vnn.vn/cntt/xalo/2004/12/358786/

hetthoi
22-12-2004, 17:12
moi vao day
http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(42,120077)

meocon_
22-12-2004, 17:33
sao khong co xu ly doi voi VVT va BGK vay?

abcd123
22-12-2004, 17:43
Các bạn vào đây sẽ có đủ đường dẫn đến các link liên quan hơn
http://www.ttvn.com.vn/vi-VN/tintuc/tin-btc/2004/12/218.ttvn
tôi đọc bài viết của Báo CAND điện tử mà thấy khó chịu quá,ko biết họ ám chỉ ai "ném đá dấu tay"

vikha2001
22-12-2004, 17:49
Đúng ra kèm theo thông báo này ban tổ chức phải có cả lời xin lỗi với những độc giả của trí tuệ việt nam .Họ (Ban tổ chức+ban giám khảo)cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc này.Không biết giờ đây nhóm ICMS và vương Vũ Thắng nghĩ gì nhỉ?

phamnhan
23-12-2004, 09:53
Chúng ta phải đấu tranh tiếp tục đi, không thể để VVT và BGK ngồi yên được. Họ phải có trách nhiệm trong việc này chứ