bk_friends
17-12-2004, 10:27
Các bác cứu em với. Em đang rơi vào một tình huốn dở khóc dở cười, phân vân không biết làm sao cả :a20 .
Nếu các bác rơi vào tình huống thế này , thì các bác xử trí thế nào ạ. Em không được khá như các bác về cách đối nhân xử thế nên mong các bác cho em 1 lời khuyên ah.
Chả là năm nay em là năm cuối cùng, điểm phẩy của em còn thiếu khoảng 0.1 nữa là đủ điểm bảo vệ. Em đã thi hết 5 môn còn lại 1 môn cuối cùng nữa sắp tới sẽ thi. Nếu điểm môn cuối em đạt điểm 9 hoặc 10 thì em sẽ đủ phảy để được bảo vệ. Về vấn đề kiến thức thì em cũng cố gắng học rất nhiều và cũng có thể nói là có thể đủ điều kiện để đạt được điểm trên khá. Nhưng em vẫn lo lắm , vì còn nhiều hoản cảnh khách quan tác động khác nữa ( :a14 ). Thế nên em định thế này các bác cho em ý kiến nha :
1.Cố gắng hoàn thành bài tập lớn ( sau khi hoàn thành sẽ mang trực tiếp cho thầy chấm) với kết quả cao nhất, ko cần làm gì khác.
2.Trước khi đến hạn nộp , hoàn thành thật tốt bài tập rồi mang đến nhà thấy cho thầy xem trước, nhờ thầy nhận xét rồi trình bày "hoàn cảnh" với thầy để mong thầy giúp đỡ.
3. Cũng làm như trường hợp 2 nhưng mang theo $ đến để mong thầy giúp đỡ. ( thầy khoảng 30 tuổi , nhà giầu , học nước ngoài về dạy ở trường ).
Cảm ơn các bác trước nhé ! Các bác giúp em ngay với , còn vài ngày nữa thi môn này rồi. :a20
Nếu các bác rơi vào tình huống thế này , thì các bác xử trí thế nào ạ. Em không được khá như các bác về cách đối nhân xử thế nên mong các bác cho em 1 lời khuyên ah.
Chả là năm nay em là năm cuối cùng, điểm phẩy của em còn thiếu khoảng 0.1 nữa là đủ điểm bảo vệ. Em đã thi hết 5 môn còn lại 1 môn cuối cùng nữa sắp tới sẽ thi. Nếu điểm môn cuối em đạt điểm 9 hoặc 10 thì em sẽ đủ phảy để được bảo vệ. Về vấn đề kiến thức thì em cũng cố gắng học rất nhiều và cũng có thể nói là có thể đủ điều kiện để đạt được điểm trên khá. Nhưng em vẫn lo lắm , vì còn nhiều hoản cảnh khách quan tác động khác nữa ( :a14 ). Thế nên em định thế này các bác cho em ý kiến nha :
1.Cố gắng hoàn thành bài tập lớn ( sau khi hoàn thành sẽ mang trực tiếp cho thầy chấm) với kết quả cao nhất, ko cần làm gì khác.
2.Trước khi đến hạn nộp , hoàn thành thật tốt bài tập rồi mang đến nhà thấy cho thầy xem trước, nhờ thầy nhận xét rồi trình bày "hoàn cảnh" với thầy để mong thầy giúp đỡ.
3. Cũng làm như trường hợp 2 nhưng mang theo $ đến để mong thầy giúp đỡ. ( thầy khoảng 30 tuổi , nhà giầu , học nước ngoài về dạy ở trường ).
Cảm ơn các bác trước nhé ! Các bác giúp em ngay với , còn vài ngày nữa thi môn này rồi. :a20