lienhoa
09-12-2004, 03:06
Xin nói thêm: Việc BTC hỏi Vi Khoa về việc có nắm được nhân thân của thành viên không?
Việc BTC hỏi Vi Khoa về việc có nắm được nhân thân của thành viên không là một câu hỏi sặc mùi chính trị.
Thứ nhất, diễn đàn là nơi để trao đổi thông tin. Nếu diễn đàn để chế độ có cho phép đăng ký, mọi người hoàn toàn có quyền đăng ký thành viên. Tất nhiên sẽ có các phương pháp sau để kích hoạt.
- Kích hoạt ngay.
- Xác thực bằng mã kích hoạt thông qua email.
Thứ hai, Việc yêu cầu các thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại ngay cả trên thế giới không ai yêu cầu bắt buộc. Một luật bất thành văn để xác định một người trên Inernet là địa chỉ email như là một địa chỉ nhà ở ngoài đời. Để xác định hai tên thành viên có phải là do một người đăng ký hay không, người ta thường dùng phép so sánh địa chỉ email. Không ai đi so sánh địa chỉ ngoài đời cả.
Thứ ba, diễn đàn nói chung và diendantinhoc.com nói riêng, không phải là công ty, chính phủ hay là một tổ chức chính trị, đảng phái gì cả. Đơn thuần chỉ là một nơi dùng để trao đổi học tập. Việc nắm nhân thân không nằm trong thẩm quyền của các diễn đàn.
Việc khai báo tên thành viên, tên họ, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử cũng là do các thành viên hoàn toàn tự nguyện. Diễn đàn không thể cũng như không có thẩm quyền để điều tra hay xác nhận nhân thân, trừ cơ quan quản lý xã hội như Công An, Ủy ban nhân dân cấp phường xã trở lên...
Thứ tư, ngay cả diễn đàn TTVN.COM.VN cũng không thể nắm được nhân thân của thành viên, nên việc hỏi Vi Khoa có nắm được nhân thân là không cần thiết và hoàn toàn mang nặng mùi chính trị. Trong khi Vi Khoa chỉ là người mang ý kiến của cộng đồng tham gia trao đổi trên diễn đàn của mình. Nhiệm vụ của các Mod (Quản lý chủ đề), Admin (Quản lý diễn đàn) chỉ là những người có nhiệm vụ dẫn dắt việc thảo luận có trật tự và không quá sa đà vào các việc không liên quan (Giống MC trong các chương trình). Việc quản lý nhân thân thành viên cũng giống như xuất trình CMND khi đi xem hát tuồng, cải lương hay xem các chương trình ca nhạc...
Thứ năm, các diễn đàn được thành lập ra, phần lớn là nơi để trao đổi, thảo luận, thỏa mãn tự do ngôn luận (tất nhiên phải tuân thủ một số tiêu chí, qui định của diễn đàn). Không có diễn đàn nào muốn thành viên của mình phát biểu linh tinh, mất trật tự. Việc trừng phạt trên các diễn đàn chủ yếu là: cấm thành viên truy cập tạm thời hoặc vĩnh viễn. Cấm truy cập từ địa chỉ IP cố đinh... Nói chung là cấm thành viên đó không được phát biểu trên diễn đàn. Thực tế, trên diễn dàn nói riêng hay trên Internet nói chung, việc nhận ra nhau chủ yếu là dựa trên tên thành viên (hoặc nickname, mật danh, bí danh...), nên việc trừng phạt theo tên thành viên là cách trừng phạt nặng nhất.
Thứ sáu, người điều hành diễn đàn, dù có hay không cũng đều không thể chịu tính pháp lý bởi một số thành phần bất hảo, cố tình gửi những bài viết kém chất lượng, mang tiếng phản động hay kích động. Bởi đơn thuần, đối với Internet, không gian và thời gian dường như vô nghĩa khi mà ở đây thì bình minh và chỗ khác là hoàng hôn. Cá nhân nào gây ra, cá nhân đó chịu trách nhiệm. Quản trị diễn đàn phải có trách nhiệm xóa bài viết không hợp lệ ra khỏi diễn đàn ngay khi phát hiện ra.
Tóm lại, việc đưa ra câu hỏi Có quản lý được nhân thân của thành viên cho Vi Khoa cũng là lời cảnh tỉnh cho các Quản trị diễn đàn đang sống ở Việt Nam. Tốt nhất là các bạn đóng của diễn đàn của mình, có gì....đóng cửa tự nói với nhau. Hoặc... ra cafe Hồ Xuân Hương, vừa truy cập WIFI, vừa... nói phét về tin học. Chia sẻ lòng vòng cục bộ, chớ có mở diễn đàn ra làm gì, mở cửa tri thức làm gì, có ngày sẽ bị hỏi: CÓ NẮM ĐƯỢC nhân thân THÀNH VIÊN KHÔNG? Thì khổ lắm đó.
Việc BTC hỏi Vi Khoa về việc có nắm được nhân thân của thành viên không là một câu hỏi sặc mùi chính trị.
Thứ nhất, diễn đàn là nơi để trao đổi thông tin. Nếu diễn đàn để chế độ có cho phép đăng ký, mọi người hoàn toàn có quyền đăng ký thành viên. Tất nhiên sẽ có các phương pháp sau để kích hoạt.
- Kích hoạt ngay.
- Xác thực bằng mã kích hoạt thông qua email.
Thứ hai, Việc yêu cầu các thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại ngay cả trên thế giới không ai yêu cầu bắt buộc. Một luật bất thành văn để xác định một người trên Inernet là địa chỉ email như là một địa chỉ nhà ở ngoài đời. Để xác định hai tên thành viên có phải là do một người đăng ký hay không, người ta thường dùng phép so sánh địa chỉ email. Không ai đi so sánh địa chỉ ngoài đời cả.
Thứ ba, diễn đàn nói chung và diendantinhoc.com nói riêng, không phải là công ty, chính phủ hay là một tổ chức chính trị, đảng phái gì cả. Đơn thuần chỉ là một nơi dùng để trao đổi học tập. Việc nắm nhân thân không nằm trong thẩm quyền của các diễn đàn.
Việc khai báo tên thành viên, tên họ, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử cũng là do các thành viên hoàn toàn tự nguyện. Diễn đàn không thể cũng như không có thẩm quyền để điều tra hay xác nhận nhân thân, trừ cơ quan quản lý xã hội như Công An, Ủy ban nhân dân cấp phường xã trở lên...
Thứ tư, ngay cả diễn đàn TTVN.COM.VN cũng không thể nắm được nhân thân của thành viên, nên việc hỏi Vi Khoa có nắm được nhân thân là không cần thiết và hoàn toàn mang nặng mùi chính trị. Trong khi Vi Khoa chỉ là người mang ý kiến của cộng đồng tham gia trao đổi trên diễn đàn của mình. Nhiệm vụ của các Mod (Quản lý chủ đề), Admin (Quản lý diễn đàn) chỉ là những người có nhiệm vụ dẫn dắt việc thảo luận có trật tự và không quá sa đà vào các việc không liên quan (Giống MC trong các chương trình). Việc quản lý nhân thân thành viên cũng giống như xuất trình CMND khi đi xem hát tuồng, cải lương hay xem các chương trình ca nhạc...
Thứ năm, các diễn đàn được thành lập ra, phần lớn là nơi để trao đổi, thảo luận, thỏa mãn tự do ngôn luận (tất nhiên phải tuân thủ một số tiêu chí, qui định của diễn đàn). Không có diễn đàn nào muốn thành viên của mình phát biểu linh tinh, mất trật tự. Việc trừng phạt trên các diễn đàn chủ yếu là: cấm thành viên truy cập tạm thời hoặc vĩnh viễn. Cấm truy cập từ địa chỉ IP cố đinh... Nói chung là cấm thành viên đó không được phát biểu trên diễn đàn. Thực tế, trên diễn dàn nói riêng hay trên Internet nói chung, việc nhận ra nhau chủ yếu là dựa trên tên thành viên (hoặc nickname, mật danh, bí danh...), nên việc trừng phạt theo tên thành viên là cách trừng phạt nặng nhất.
Thứ sáu, người điều hành diễn đàn, dù có hay không cũng đều không thể chịu tính pháp lý bởi một số thành phần bất hảo, cố tình gửi những bài viết kém chất lượng, mang tiếng phản động hay kích động. Bởi đơn thuần, đối với Internet, không gian và thời gian dường như vô nghĩa khi mà ở đây thì bình minh và chỗ khác là hoàng hôn. Cá nhân nào gây ra, cá nhân đó chịu trách nhiệm. Quản trị diễn đàn phải có trách nhiệm xóa bài viết không hợp lệ ra khỏi diễn đàn ngay khi phát hiện ra.
Tóm lại, việc đưa ra câu hỏi Có quản lý được nhân thân của thành viên cho Vi Khoa cũng là lời cảnh tỉnh cho các Quản trị diễn đàn đang sống ở Việt Nam. Tốt nhất là các bạn đóng của diễn đàn của mình, có gì....đóng cửa tự nói với nhau. Hoặc... ra cafe Hồ Xuân Hương, vừa truy cập WIFI, vừa... nói phét về tin học. Chia sẻ lòng vòng cục bộ, chớ có mở diễn đàn ra làm gì, mở cửa tri thức làm gì, có ngày sẽ bị hỏi: CÓ NẮM ĐƯỢC nhân thân THÀNH VIÊN KHÔNG? Thì khổ lắm đó.