PDA

View Full Version : Ðôi lời gửi các bạn !



Pages : [1] 2

vikhoa
06-12-2004, 13:24
Chào các bạn members DDTH và cả những bạn đang quan tâm đến sự kiện iCMS - TTVN - VVT này.

Các bạn đã cùng tôi tham gia đấu tranh vì lẽ phải từ những ngày đầu tiên đến ngày hôm nay. Có thể nói chúng ta đã đạt được một phần mục đích mà chúng ta đã đề ra. iCMS đã công nhận rằng họ "có sử dụng" các opensource và có vi phạm luật bản quyền. Bây giờ chúng ta cần kiên nhẫn chờ kết quả từ phía BTC.

Ngày mai, 14h30 tôi sẽ tham dự cuộc họp với BTC TTVN và nhóm iCMS với tư cách là đại diện cho DienDanTinHoc.com, tức là cho tiếng nói của mọi người ở đây. Theo tôi được biết, cuộc họp này sẽ không có sự tham dự của báo chí, có nghĩa là không công khai.

Tuy nhiên, không chỉ có 1 mình tôi tham dự cuộc họp này mà ít nhất sẽ có thêm sự tham gia của anh Việt (Phương Đông), người được tôi tin tưởng giao cho làm đại diện phía Bắc hiện nay của DDTH và một thành viên nữa làm thư ký để ghi chép. Tôi cũng sẽ có máy ghi âm và sẽ gửi toàn bộ nội dung cuộc họp lên mạng cho các bạn tham khảo.

Tôi cũng xin xác định rõ những nội dung mà tôi sẽ đề ra với BTC TTVN xoay quanh các vấn đề chính sau để các bạn biết vì tôi sẽ đại diện cho các bạn chứ không phải cho cá nhân tôi.

1/ BTC có công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền hay không ?

2/ Nếu có công nhận điều 1, BTC sẽ xử lý như thế nào với giải Nhất của sản phẩm iCMS ?

Đây là một cuộc họp "kín" (có thể gọi là vậy) và cho dù có mặt tôi hay không thì họ vẫn tiến hành cuộc họp (qua trao đổi với đại diện BTC qua ĐTDD). Vì vậy, nếu kết quả của cuộc họp có gì không đúng với sự mong đợi của mọi người thì các bạn sẽ chất vấn BTC sau, vì đó là trách nhiệm xử lý của BTC chứ chúng ta thì không có quyền "quyết định giùm" cho BTC trong việc này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi này và bây giờ khi tôi đã quyết định đi nghĩa là tôi chấp nhận mọi tình huống xảy ra và tin rằng mình sẽ giải quyết được vấn đề.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng các bạn, những người đã sát cánh với tôi trong hơn 1 tuần vừa qua. Bố mẹ tôi cũng động viên tôi rất nhiều và ủng hộ cho việc làm của tôi. Những người thân của tôi vẫn đang theo dõi tin tức về tôi và sự việc này hàng ngày. Tôi vẫn luôn nhớ lời dặn của bố tôi tối hôm qua "Con nên nhớ, danh dự của họ nhà mình là quan trọng hơn hết. Mọi người đang tin tưởng vào con, cho dù có bằng giá nào cũng không được bán rẻ danh dự của mình".

Tôi rất cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ và động viên tôi trước ngày ra HN. Tuy nhiên, các bạn ở HN hãy suy nghĩ kỹ và không nên có hành động gì không tốt vào thời điểm này. Ý kiến "cần có đông người ở chỗ họp để cổ vũ vikhoa" là không cần thiết, chúng ta đấu tranh bằng lý lẽ, bằng công bằng và lẽ phải chứ không phải bằng số đông người đứng ở nơi họp như vậy. Các bạn có thể bị quy vào tội "quấy rối trật tự nơi công cộng" mà tôi thì không muốn thế chút nào cả.

Mặt khác, tôi sẽ luôn cố gắng để duy trì cho Diễn Đàn Tin Học hoạt động tốt để mọi người đều có thể đưa ra tiếng nói của mình và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ DDTH trong việc hỗ trợ phần nào cho sự phát triển của nền CNTT Việt Nam. Sự việc vừa qua đã cho thấy chúng ta có thể đoàn kết như thế nào và sức mạnh của cộng đồng là như thế nào. Hãy phát huy sức mạnh đoàn kết đó để sau này chúng ta có thể làm được nhiều việc có ích hơn cho sự phát triển của nước Việt Nam.

Dương Vi Khoa
Admin DienDanTinHoc.com

Nếu các bạn có ý kiến khác thì hãy post ở dưới đây. Tất cả những bài bình luận không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

mitochondria
06-12-2004, 13:25
Chúc bạn lên đường thành công và may mắn. Chúc cho tiếng nói chính đáng của mọi người có kết quả tốt. Có thể không đặt nhiều hi vọng vào buổi họp ngày mai (họp kín, không có các phong viên) nhưng chúng ta sẽ cố làm hết sức mình không thành công thì cũng thành nhân.
Bản thân tôi luôn ủng hộ cậu Vi Khoa ạ. Và tôi nghĩ tất cả mọi người trong và ngoài ngành, dù biết hay chưa biết sự việc này cũng sẽ hiểu đây là một việc làm tốt.
Nói vớ vẩn quá vì không muốn vừa nói vừa hô khẩu hiệu.
"MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH" nhé :)

Khoaxxx
06-12-2004, 13:28
Chính vì không có mặt của các cơ quan ngôn luận nên rất có thể kết quả của cuộc họp sẽ không được công bố, vậy mong Vi Khoa sau khi đi họp về hãy post một bài chi tiết về cuộc họp cũng như kết quả của cuộc họp!

*asimo*
06-12-2004, 13:31
Chúc thành công. nhớ post bài tường thuật nhá

trivn2000
06-12-2004, 13:33
Mọi người hãy tin tưởng vào ViKhoa, Nếu xã hội này còn công bằng thì chúng ta sẽ thắng (mà chúng ta đang vì một "xã hội công bằng dân chủ văn minh" mà), hơn nữa BTC và BGK luôn là những người làm việc công tâm mà
Hãy yên tâm

MocbaiCasino
06-12-2004, 13:35
Vi Khoa ...bạn đại diện cho tất cả chúng ta ... hãy cố gắng nhé ...chúc bạn thành công ...chúng tôi luôn luôn bên bạn và ủng hộ bạn ....

ITbaby
06-12-2004, 13:37
Chúc Vi Khoa mạnh khỏe ( nghe nói mới bị bệnh ) hãy cố lên Vi Khoa nhé , hãy vì sự phát triển của nền CNTT Việt Nam

desire
06-12-2004, 13:38
Chúng tôi luôn ủng hộ bạn. Vi Khoa hãy cố lên nhé.

nganha
06-12-2004, 13:40
Chúc bạn thu được thành công. Tuy nhiên, cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần không phải hổ thẹn với lương tâm mình là được.

redsun
06-12-2004, 13:43
Chúc Vi Khoa đủ tự tin và bản lĩnh trong cuộc họp báo này. Khi nào họp báo xong nhớ từong thuật cho các member biết.

suz_viva
06-12-2004, 13:43
Chúc thành công,

Tôi tin là ViKhoa đã chuẩn bị cho mình một bảng đầy đủ các nghi vấn/bằng chứng rồi vì vậy chúng ta không cần phải bàn đến chuyện đấy nữa.

Tuy nhiên để đề phòng, tôi cũng có một góp ý là Vi Khoa nên chuẩn bị sẵn những phương án hành động khi BTC đưa ra những yêu cầu không được fair-play (phòng vẫn hơn) ví dụ như, không cho đem theo recorder (tránh bị công bố), hoặc câu giờ họp (dung lượng nhớ của recorder không đủ), hoặc BTC yêu cầu được kiểm soát nội dung biên bản, ..... Đại loại thế, nói chung là cần phải cẩn thận.

Anh dũng chiến đấu và quyết thắng!

P/S: hỏi VK: Khi BTC thông báo cho Vi Khoa biết là không có báo giới tham gia, BTC có giải thích lý do không? Có nói rõ thành phần tham gia không? ngoài BTC, BGK, nhóm iCMS, Đại diện DDTH, còn ai nữa (VVT???) ?

chanhlinh
06-12-2004, 13:51
Good Luck to you!
best Regards!

dth
06-12-2004, 13:55
Như vậy là chí ít cũng có 02 người nữa bên cạnh VK trong buổi họp báo. Như thế sẽ nhẹ nhàng về tâm lý hơn. Cho dù có thêm câu hỏi nữa thì mình nghĩ VK cũng không cần phải post lên đâu. Cần phải backup ít nhất là 1 phương án nữa. Đừng để như DB của cái fò rum ttvn kia thì chán nắm.

Bình tỉnh, tự tin, hãy nghĩ đến những người thân yêu nhất của VK để có thêm can đảm.
Phía sau VK là hàng ngàn người ủng hộ.

P.S: Bố chúng nó. Làm như chuyện riêng của gđình hay sao mà họp kín, họp riêng. Thế sao lúc trao giải thì làm rùm beng lên còn bây giờ thì im như thóc?!?.

Sweetday
06-12-2004, 13:58
Vi Khoa hãy cố gắng lên nhé.. Mọi người luôn ở bên bạn. Hãy chuẩn bị những biện pháp đối phó trong trường hợp xấu nhất.. mình tin rằng chân lý và sự thực luôn đứng về phía chúng ta.
Mong bạn bình an và thành công.

dot_NET
06-12-2004, 13:58
Tôi cũng xin xác định rõ những nội dung mà tôi sẽ đề ra với BTC TTVN xoay quanh các vấn đề chính sau để các bạn biết vì tôi sẽ đại diện cho các bạn chứ không phải cho cá nhân tôi.

1/ BTC có công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền hay không ?

2/ Nếu có công nhận điều 1, BTC sẽ xử lý như thế nào với giải Nhất của sản phẩm iCMS ?

Đây là một cuộc họp "kín" (có thể gọi là vậy) và cho dù có mặt tôi hay không thì họ vẫn tiến hành cuộc họp (qua trao đổi với đại diện BTC qua ĐTDD). Vì vậy, nếu kết quả của cuộc họp có gì không đúng với sự mong đợi của mọi người thì các bạn sẽ chất vấn BTC sau, vì đó là trách nhiệm xử lý của BTC chứ chúng ta thì không có quyền "quyết định giùm" cho BTC trong việc này.


- Vì là một cuộc họp "kín", có khả năng là BTC sẽ không cho phép dùng máy ghi âm. Cần chuẩn bị trước cho tình huống này.

-Nếu BTC không công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền thì sao?

-Vi Khoa không phải là thành viên BTC, do vậy Vi Khoa không nên đưa ra các phát biểu khẳng định, đại loại như A giống B bao nhiêu %..., chỉ nên tổng hợp các câu hỏi mà mọi người quan tâm nhưng không có điều kiện hỏi BTC. Thông qua các câu hỏi và cách trả lời của BTC, cộng đồng IT sẽ có được cái nhìn rõ ràng hơn.

-Không nên sa đà vào tranh luận, có thể tốn cả buổi chiều chỉ để nghe một thành viên nảo đấy của BGK kể lể kinh nghiệm ngày xưa tôi đã từng blah blah... :-)

lovelymoon
06-12-2004, 14:01
Hà nội mai sẽ lạnh lắm, anh Vi Khoa ra HN nhớ mang theo áo rét nha, em chúc anh luôn khỏe mạnh để đấu tranh với những thủ đoạn gian lận của VVT và iCMS.

KIENVNA
06-12-2004, 14:02
Tôi cảm thấy những lo âu trong bạn và cả giới IT và những người yêu CNTT cho cuộc họp ngày mai. Sự có mặt của vikhoa và Phuongdong làm mọi người cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc chiến giành lại sự thật này. Nhưng rõ ràng với những diễn biến đầy bất ngờ những ngày vừa qua buộc chúng ta cần phải thận trọng và có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng hơn. Cuộc họp không có mặt của báo chí - họp kín ! thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến ngay cả đến những tình huống bất lợi nhất như máy thu âm của cậu cũng bị thu lun trước khi vào fòng họp, những thắc mắc không có lời giải đáp hay BTC né tránh hướng chủ đề theo một hướng khác, íCM và VVT ngụy biện để phản công . ..vv

Dù sao đi nữa chúng tôi cũng đang mong một kết cục tốt đẹp và mong cậu nhanh chóng post thông tin mạng

P/s. Nếu Mỹ Tâm không bận hát bài hát " Niềm tin chiến thắng " để khai mạc Tiger Cup, có lẽ tôi sẽ ... trả catse cao cao cho cô ta hát trước khi vào cuộc họp để động viên tinh thần các cậu đấy !

nvta2
06-12-2004, 14:06
Theo tôi nghĩ, BTC thì chỉ là BTC thôi, và BTC không có quyền quyết định mọi việc. Dù BTC có đưa ra quyết định thế nào đi nữa thì chiến thắng vẫn thuộc về chân lý. Mà chân lý như thế nào thì mọi người đều biết cả. Có họp nữa cũng bằng thừa. Vì cách tổ chức và trình độ chưa đến nên mới họp để củng cố lại.
Nếu tôi là iCMS thì tôi sẽ trả lại cúp cho BTC ngay, vì mình đâu có xứng đáng, giữ cái đó chỉ để nhục thêm thôi.
Về trả lời cho 2 câu hỏi:
1/ BTC có công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền hay không?
Trả lời: BTC có dám công nhận sản phẩm của iCMS là không vi phạm bản quyền không? (nếu tính ngay lúc mà sản phẩm đã được gửi, và dĩ nhiên là phải tính ngay lúc đó). Còn bằng chứng thì quá thừa.

2/ Nếu có công nhận điều 1, BTC sẽ xử lý như thế nào với giải Nhất của sản phẩm iCMS?
Trả lời: Thiệt là quá nhục nhã nếu đợi quyết định của BTC. "Cái gì của mình thì mãi mãi vẫn là của mình, và cái gì không là của mình vẫn mãi không là của mình". Nếu iCMS vẫn giữ cúp và giải thưởng, xét về vật chất thì đó là của iCMS, xét về tinh thần thì đó là của cắp. Và iCMS sẽ tự cảm thấy rất nhục khi nhìn thấy cúp đó trong tay mình.

Theo tôi thì bạn nên đi để xem thử iCMS giải quyết bàn thua như thế nào. Bạn biết đó, cái gì mà không công khai đều không khách quan và luôn có ẩn khuất. Nếu không, BTC sẽ mở hẳn một thread trên này để xem ý kiến mọi người giải quyết như thế nào rồi. Tôi cho rằng iCMS sẽ tìm cách giữ lại cúp của mình.
Dẫu sao thì cũng chúc bạn thành công. Chúng tôi rất mong bài của bạn. Ráng đừng bị họ lừa nhé. Dân kinh doanh mà, ghê lắm.

president
06-12-2004, 14:09
Tôi đã vote là không mà ko phải là phản bác - rất đồng ý nhưng nên thêm một số vấn đề khác nữa:
1. iCMS đã là người của VINACOMM từ trước khi dự thi và không phải là tư cách cá nhân Kha vì thi xong VVT đã thương mại hóa sản này đã thu tiền và không phải là mua lại từ cá nhân (Chính Thắng thừa nhận chưa mua lại) Tuy nhiên Doanh thu phần mềm này đến tháng 7 năm 2004 là 900.000 USD như báo chí viết -> theo điều lệ giải 2003 thì iCMS có vi phạm không? và bắt VVT phải thừa nhận iCMS là của VINACOMM , tên iCMS không có giá trị pháp lý.
2. Như vậy VVT đứng sau iCMS cho giải nhất 2003 (qua bức ảnh đã thấy rõ) và lại lặp lại với FES - một lần nữa Thắng muốn đứng đằng sau FES với vị trí nguy hiểm hơn là Giám khảo sơ loại.
3. BGK và BTC còn yếu kém

NQKhanh
06-12-2004, 14:09
Không hiểu Vi Khoa hay nhóm DDTT có quen biết luật sư nào ở Hà nội không. Nếu có thì nên nhờ người đó đi cùng để tư vấn tại chỗ về khía cạch pháp lý của các vấn đề quan tâm.

Ai có quen biết luật sư nào muốn giúp thì nên liên hệ với Vi Khoa.

Nếu mà họ không cho thu âm thì Vi Khoa nên hỏi họ là dựa trên điều lệ nào. Trong trường hợp đó, Vi Khoa nên THU ÂM ngay lời từ chối thu âm của họ và công bố đoạn băng đó. Sau này mà có tranh cãi gì về lời từ chối cho thu băng thì còn có tóc người tuyên bố mà nắm.

Và nhớ làm 1 ly rượu nhỏ (độ 1/2 chén hạt mít) trước khi đến. Hà nội lạnh, làm 1 chút rượu cho ấm bụng khi vào buổi họp.

minhducdous
06-12-2004, 14:11
Vi Khoa cần cảnh giác nhé. Trước dư luận, người ta có thể nói trắng thành đen được, thì đối với mình điều gì họ cũng có thể làm, "đảo ngược tình thế", "quy kết" cho mình được. Nhất là ở đây không có đại diện các cơ quan ngôn luận và mọi người.
Nhưng mình tin rằng có khả năng trong cuộc họp: các cơ quan có trách nhiệm sẽ có mặt và điều tra. Và giới IT luôn ủng hộ bạn.
------Mong Vi Khoa luôn bình tĩnh và xử lý tốt trước mọi tình huống.
Tôi xin đưa thêm ý kiến:
3. Trách nhiệm của BTC trong các vấn đề đó?
4. BTC đã có phương án nào giải quyết tốt cho cuộc thi năm nay và cả các cuộc thi năm tới (nếu vẫn còn tổ chức).
5. Sự ảnh hưởng của cuộc thi với giới trẻ IT - BTC có nhận thấy tầm quan trọng của cuộc thi không?
6. Các tiêu chí đưa ra chưa được đầy đủ và thực hiện sát sao. BTC có nhận thấy điều đó không?
7. BTC có định thay đổi tên gọi của cuộc thi không? Nếu không thì có đề ra cách giải quyết để cho cuộc thi "xứng tầm" trong giới trẻ.
--------- Viết tiếp lời NQKhanh:
"...Hà Nội lạnh...". Đề nghị "VK-trưởng ban phòng chống rét miền Nam" chuẩn bị đầy đủ hành lý, quần áo ấm nhé. Hà Nội hiện đang lạnh (ban ngày nắng ấm), tối, ban đêm và sương sớm buổi sáng lạnh lắm. Chúc Vi Khoa có những kỷ niệm đẹp về Hà Nội, biết về ngô nướng-luộc, chè "đường", thi vị rất riêng về HN lạnh nhưng đầm ấm,... sau khi "vi hành" nhé.

ufo_dn
06-12-2004, 14:12
Chào Vi Khoa, thực sự đến bây giờ mình cũng chưa biết Vi Khoa là ai, nhưng mình tin Vi Khoa là một người đáng tin cậy. Tôi tin bạn sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành công lý này, có thể bạn không thể thắng được BTC "già lõi" của TTVN, không thắng được tên Vương Vũ Thắng (ham danh), nhưng sau lưng bạn là rất nhiều người, đặc biệt là gia đình bạn đã ủng hộ bạn (vì gia đình là nền tảng), tôi nghĩ bạn sẽ thành công sau này. Chúc Vi Khoa sức khỏe, một mùa giáng sinh vui vẻ sẽ đến bên bạn.

Your Friend!

tinman
06-12-2004, 14:13
Hi Vi Khoa,

Đối với mình thì chuyện iCMS đã chấm dứt, chuyện chứng minh iCMS là sản phẩm phát triển "trái phép" đã làm xong, chuyện iCMS không xứng đáng đại diện cho giải TTVN 2003 cũng coi như là giải quyết xong. Còn những chuyện còn lại như chuyện dùng sản phẩm mã nguồn mở để kinh doanh với giá trên trời dưới đất giửa các công ty với nhau coi bộ không nằm trong lãnh vực "chuyên môn" của dân lập trình chúng ta nữa. Những chuyện đó nên để lại cho những cơ quan pháp luật, những cơ quan xử lý tội phạm thương nghiệp quyết định. Chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ của người dân, tố cáo, và nêu ra những sai phạm để cơ quan phát luật xử lý. Còn chuyện xữ lý như thế nào, điều tra ra sao, chẳng còn là chuyện của chúng ta nữa trừ khi những người bên phía thi hành luật pháp muốn chúng ta cộng tác giúp đở.

Mình mong bạn đi lấy lời khuyên này để đi ra ngoài đó họp. Mình có cảm giác là cuộc họp này chẳng phài là chát vấn nhóm iCMS và VVT vì mọi chuyện đã quá rỏ ràng như ban ngày và đối phương đã thú nhận tất cả, chứng cớ đã rỏ ràng, chẳng còn gì phải đối chất, tìm hiểu, hay hỏi han gì nửa. Chuyện còn lại là chuyện của BTC và BGK, nhưng nghe nói họ đều cùng nhau thoái vị, vậy thì còn ai để chất vấn hay giải quyết vấn đề này nữa? Mình nghĩ có lẻ buổi họp này chắc là để "hỏi thăm" bạn tại sao lại quản lý diendantinhoc.com như thế nào để chuyện này trở thành ầm ỉ đã đánh động tới mọi người trong và ngoài nước đồng thới tới tai tác giả của CMS.NET. Mình chỉ thấy duy nhất có chuyện đó thì BTC và BGK cần "bàn" vớl bạn mà thôi. Vì mình nghĩ trên cương diên luật pháp BGK và BTC của TTVN chẳng có quyên là gì đụng được tới VVT cả. Họ chỉ may ra là tuyên bố hủy bỏ giải nhất của iCMS là chuyện đương nhiên phải làm thôi. Còn những chuyện điều tra Vinacomm kinh doanh thế nào, làm ăn ra sao, iCMS bán cho Vinacomm bao nhiêu... chẳng nằm trong tay của họ cho nên bạn cũng chằng cần phải hỏi tói làm gì cho mât công.

Cuối cùng bạn nhớ rằng trong chuyện iCMS này bạn là 1 công dân tốt, giúp nhà nước và BTC TTVN phát hiện ra 1 vụ sai phạm nghiêm trọng và đặc biệt càng nghiêm trọng vì chúng ta vừa kỳ qua công ước Berne bảo vệ bản quyền của tác giả. Bạn đã làm tròn trách nhiệm của 1 người công dân và người làm công tác kỷ thuật. Và bạn chỉ là nguời đại diện của diển đàn này, đến cuộc họp với 2 message "chúng ta người VN, sẻ tôn trọng công ước Berne và hổ trợ nhà nước thực hiện nó 1 cách nghiêm chỉnh" và "hảy trả lại sự trong sạch và công bằng cho TTVN"

Chúc bạn thành công! Good Luck!

hunglan
06-12-2004, 14:17
Qua sự kiện báo chí mấy ngày nay cũng như lời thú nhận của nhóm iCMS và VVT, chứng tỏ diendantinhoc đã đi đúng đường và đã là những người chiến thắng rồi, chiến thắng cho sự thật và lẽ phải! diendantinhoc từ nay không chỉ là một forum bình thường nữa, mà còn là nơi để nói lên tiếng nói của chân lý. Tôi tuy đã khá là lớn tuổi nhưng rất hoan nghênh lớp trẻ bây giờ đã dám tỏ rõ giá trị của mình, hành động bằng tri thức một cách khôn ngoan và dũng cảm. Cũng xin có lời khen nhóm iCMS cuối cùng đã dũng cảm nhận lỗi tuy rằng hơi muộn, chỉ trách một điều là Ban Tổ Chức chấm giải dường như còn hời hợt quá, giá như tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ biết iCMS copy mã nguồn của ai, từ cuốn sách nào, và giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam 2003 sẽ được trao cho một công trình đáng giá hơn. Mong rằng giải năm nay sẽ có kết quả tốt đẹp hơn và đừng xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy nữa. Chúc Vi Khoa sẽ đủ bản lĩnh để nói lên tiếng nói của mọi người trong cuộc họp, cho dù là kín hay không thì chắc chắn mọi người cũng sẽ biết thôi. Mà sao BTC lại cho họp kín nhỉ? Thời đại CNTT mà! cứ việc đường đường chính chính chứ có điều gì đáng sợ đâu nhỉ??
We are the winners!!!!

ufo_dn
06-12-2004, 14:23
Ban đầu nghe nói co 15 sản phẩm vào chung kết, nhưng sau vụ iCMS bị bể thì nghe BTC thông báo chỉ có 14, thế một cái kia đi đâu? Chả nhẽ có thí sinh nào đó đã khai ra là em sử dụng OpenSoucre nên bị loại hả? (Ngu thế cứ thi đại đi lỡ có giải thì sao). Sang năm mình sẽ gửi sản phẩm đi thi (sản phẩm hiện nay của mình là đang Việt hóa phần Yahoo Messenger, nhưng chưa biết đặt tên gì nhờ các bác cho ý kiến!
Xin cám ơn tất cả các ý kiến

hunglan
06-12-2004, 14:24
Xin nhắc lại Vi Khoa bây giờ là người của CỘNG ĐỒNG IT VIỆT NAM rồi. Tôi nghĩ không ai dám làm hại bạn đâu, vững vàng đi nhé!

*^_^*
06-12-2004, 14:24
Giờ này chắc bạn đã vào họp. Mình chúc bạn thành công trở về. Hãy tự tin chúng tôi luôn bên bạn :)

ThichNuDiuHien
06-12-2004, 14:25
Tuy nhiên, không chỉ có 1 mình tôi tham dự cuộc họp này mà ít nhất sẽ có thêm sự tham gia của anh Việt (Phương Đông), người được tôi tin tưởng giao cho làm đại diện phía Bắc hiện nay của DDTH và một thành viên nữa làm thư ký để ghi chép. Tôi cũng sẽ có máy ghi âm và sẽ gửi toàn bộ nội dung cuộc họp lên mạng cho các bạn tham khảo.


Tôi tin anh Việt có nghĩ tới các biện pháp bảo đảm an toàn cho VK trong thời gian ở HN.
Chúc Vi Khoa sức khoẻ - tự tin và hết sức bình tĩnh.

hip
06-12-2004, 14:28
Vi khoa đã chuẩn bị ?


1/ BTC có công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền hay không ?

+ Nên đặt 1 vài trường hợp VVT , BTC , cố ý lặt léo, ko trả lời vào trọng tâm câu hỏi của chúng ta

+ Bản in chữ ký của cộng đồng CNTT VN @ http://www.petitiononline.com/01122004/petition.html ?

+ Toàn bộ chứng cứ fạm tội của VVT + cũng như những hành động che dấu , ngụy biện sau khi bị phát hiện ?

+ Bản in vài bài báo đăng ý kiến của Tuổi Trẻ và Vietnamnet ?

+ Bản in ý kiến đóng góp, fê bình của dân CNTT trên DDTH về việc VVT trên DDTH ?



Và cuối cùng xin góp ý 1 điều với Vi Khoa rằng :

Chúng tôi, tất cả mọi ng đều ủng hộ VK hết mình - Chúng ta sẽ đường đường chính chính dành lại sự công bằng NHƯNG :) cuộc đời ko ai đoán đc chử ngờ ,tôi chỉ khuyên VK nên có sự chuẩn bị trước nếu có NHỮNG TÌNH HUỐNG XẤU xảy ra ngoài ý muốn , NHỮNG NUỚC CỜ THÂM HIỂM (nếu có) thì chúng tả sẽ có thể ứng đáp nhanh chóng !!!

Còn về việc sự tâp trung của dân CNTT trước của phòng họp để ủng hộ VK - LÀ NÊN CÓ - ĐỂ TRÁNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT !!!!! - VÀ CŨNG LÀ ĐỂ VK CÓ THÊM TIN TƯỞNG VÀ NGHỊ LỰC - chúng ta đến ủng hộ trong TRẬT TỰ và NGHIÊM TÚC - sẽ ko ai fản đối mà còn sẽ tạo sự chú ý tốt cho NGƯỜI DÂN VÀ BÁO CHÍ

THÂN

nqsoft
06-12-2004, 14:38
Cũng như tất cả mọi người, tôi cũng muốn gửi lời động viên tiếp thêm sức mạnh đến bạn Vi Khoa.

Nhận định của cá tôi: Một sự việc quan trọng liên quan đến thể diện của ngành CNTT nước nhà thế này mà lại chỉ tổ chức một cuộc họp kín, đủ thấy thấy sự tụt hậu trong suy nghĩ của BTC nói riêng và tư tưởng tự do ngôn luận, báo chí nói chung. Chính vì thế ngay bây giờ tôi không kỳ vọng nhiều vào kết quả cuộc họp. BTC không thể trả lời một cách chính xác rằng iCMS đã vi phạm bản quyền hay không cũng như việc có tước danh hiệu hay không - điều này chẳng khác gì việc BTC tự nhận mình là yếu kém (điều này chưa có tiền lệ ở Việt Nam - nếu có thì rất nhố nhăng). Đây là cuộc họp giải trình của nhóm iCMS về vấn đề sử dụng Open source nghĩa là 1 bên nói (iCMS) một bên nghe (BTC), với bản chất lật lọng - nhóm iCMS nói gì chúng ta đã đoán ra. BTC sẽ nghe và kết thúc cuộc họp, hứa sẽ đưa ra kết luận sớm nhất - đương nhiên kết luận làm sao xoa dịu được dư luận đồng thời có lợi cho uy tín BTC nhất

Chính vì thế, đại diện của diendantinhoc (đại diện giới trẻ CNTT) có mặt chỉ thực hiện đúng cái ý đồ giả tạo là minh bạch của BTC. Vậy, theo tôi không nên kỳ vọng vào việc BTC sẽ làm rõ trắng đen về iCMS để tâm lý bạn Khoa thoải mái hơn. Dù kết quả cuộc họp thế nào đi nữa thì giới trẻ CNTT cũng đã đạt được mục đích của mình là iCMS đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà không cần có cơ quan, tổ chức nào công nhân việc đó. Đương nhiên cũng từ đó mà iCMS sẽ phải trả giá bằng việc sụt giảm kinh doanh của mình, không loại trừ bên cạnh đó có những ngư ông đắc lợi

Cuối cùng, tôi xin lỗi mọi người nếu những lời nói của tôi làm giảm chí khí của mọi người, nhưng quả thực tôi không còn tin vào lẽ phải nữa. Nhân đây cũng xin mod đừng xoá bài này vì nó đúng luật

Chào mừng bạn Khoa đến với Hà Nội, tôi và những người ở HN sẽ nồng nhiệt chào đón bạn

PHANTOM_NDK
06-12-2004, 14:45
Đúng vậy, tạo sao không công khai mà phải họp kín . . . Lẽ nào trong đó còn ẩn chứa một lý do mờ ám gì đó . . .
Mình ủng hộ ViKhoa, mong bạn luôn vững vàng và may mắn.
Thân !

ufo_dn
06-12-2004, 14:48
http://www.vnn.vn/cntt/xalo/2004/12/352892/

Vương Vũ Thắng lấy tư cách gì mà nói là trả lại giải thưởng, cái này BTC phải thu lại và công bố trên các diễn đàn công chúng....

Tức quá nhưng không biết nói cho ai, nên phải nói vào diễn đàn này, mong các bác thông cảm.

NQKhanh
06-12-2004, 14:50
Viết tiếp lời NQKhanh:
"...Hà Nội lạnh...". Đề nghị "VK-trưởng ban phòng chống rét miền Nam" chuẩn bị đầy đủ hành lý, quần áo ấm nhé.

Khỏi cần quần áo, làm chút rượu vào là đủ. Rượu vào làm con người bình tĩnh hơn khi vào cuộc (khi chỉ uống chút ít). Mình nghĩ Vi Khoa nên làm chút rượu vào là được.

Mặc quần áo nhiều, lại run cầm cập thì BTC có khi tưởng Vi Khoa sợ họ.

pota
06-12-2004, 14:57
-BGK có nói đã loại một số phần mềm dự thi TTVN khi phát hiện có sử dụng mã nguồn mở mà không thông báo, chứng tỏ BTC phải có cơ sở đánh giá tỷ lệ sử dụng mã nguồn mở của các sản phẩm này so với sản gốc để loại các sản phẩm này.
-BGK đã phản ứng như thế nào khi nhóm iCMS thông báo là có sử dụng mã nguồn mở là CMSNET (nhất là BTC đã nghiên cứu tài liệu thuyết minh dự thi của họ đã không đề cập đến phần tham khảo này)
Khi đó BGK có tiến hành nghiên cứu so sánh đánh giá giữa sản phẩm iCMS với CMSNET không? kết quả thể nào.
-Giả sử rằng nhóm iCMS khi đó cố tình giấu nguồn tham khảo chính của mình, nên việc thông báo với BGK về nguồn gốc này là yếu ớt (làm cho BGK không chú ý lắm).
Hiện nay, BGK đã rõ điều đó (nhóm iCMS cố tình che giấu nguồn tham khảo chính của mình) như vậy, họ phải có dụng ý gì với sản phẩm của họ? họ không trung thực thì đã rõ nhưng tất yếu dụng ý của họ là đen tối.
Sản phẩm có dụng ý đen tối liệu có xứng đáng đạt giải nhất TTVN 2003?!
Một ý nữa là với sản phẩm đạt giải nhất BGK phải xem xét rất kỹ.
Tôi có một vài ý kiến vậy thôi.

Danhdu_hay_Tien
06-12-2004, 15:01
VK can het suc than trong, da hop kin tuc la co van de. Neu ho co lam gi qua dang gay cang thang ban chang can doi co nua va noi ro ly do ban khong chap nhan su thoa hiep cua ho. Neu can thiet co the co the bo ve khong can hop nua ( day la truong hop xau nhat).
Theo to ban nen mang theo 2 thu ki cung voi ban va anh Viet la 4 tat ca, mot thu ki so khong on dau, vi cuoc hop se ra cang thang nen can 2 nguoi ghi lai cho ro rang. Ket thuc cuoc hop ban va anh Viet cung moi nguoi ki ro vao bien ban va post len dien dan.
Ve viec moi nguoi den co vu thi dung lo, chi can giu trat tu la duoc. Khong nen binh luan ngay luc ket thuc phong van theo to sau khi ket thuc VK nen ve nghi va xem xet lai cac thong tin cua cuoc hop roi dua len dien dan va cac co quan bao chi.

Chuc thanh cong.

smallfire
06-12-2004, 15:06
HI VK.
Hay luong truoc tinh huong xau nhat, co the BTC se co nhung cau hoi nguoc lai VK nham danh quyen chu dong trong xu ly tinh huong. VK hay chi tap trung vao nhung van de chinh, nhung chuyen # (chang han nhu tai sao co Sourcce code cua iCMS, viec Hack cac trang ttvn, tintucvietnam.... la pham luat) hay de BTC va nhung co quan huu trach lam ro.
Hay tap trung vao muc dich nhe....
Moi nguoi o ben VK - Vi mot dien dan tin hoc, vi CNTT Viet Nam.

ITseaBear
06-12-2004, 15:06
Chưa biết cái anh Vi Khoa này là ai, như thế nào, nhưng rất phục sự dũng cảm của anh khi đứng lên đại diện đòi công lý cho cả cộng đồng. Có lẽ thế đã quá đủ để cộng đồng IT chúng ta phong cho anh tước hiệu "Hiệp sĩ" roài, đúng không các bạn?

Không hiểu BTC và VVT có cái "quỷ kế" cùn nào để tiếp đón VK không nhỉ? Cũng hơi lo cho VK. Nhưng VK hãy tiến lên!!!!!!!!!! Hà Nội đang chờ đón anh.

Không gì có thể thay đổi được sự thật đâu!!!

Chúng ta cùng chúc cho VK thành công.

VietDuc
06-12-2004, 15:09
Được gửi bởi minhducdous
Viết tiếp lời NQKhanh:
"...Hà Nội lạnh...". Đề nghị "VK-trưởng ban phòng chống rét miền Nam" chuẩn bị đầy đủ hành lý, quần áo ấm nhé.
Yên tâm đi, Khoa đã có đầy đủ quân tư trang rồi, hi vọng mặc đồ của tớ không quá rộng. hahhahaha :goodluck: to ViKhoa

lemontrees
06-12-2004, 15:10
>> đung` có đụng vào bất kỳ cái bàn fím nào ngoài cái labtop của Ku tự mang đi

>> tuyệt đối thận trọng với trò " Social Engineering"

>> Nơi ăn ở >> Nên tự bố chí ( nên bảo thàng Patmsvn nó lo cho nếu nó có bay ra ngoải luôn ) nhằm Tránh phiền phức và luôn thông tin Trực tuyến về với mọi người, để tất cả cùng theo GIõi Bước Ku và bác Phương đông đi .

Bình tĩnh, điềm đạm Nhưng fải cương quyết, hai anh em fải thống nhất hành động

>> không nhất thiết fải trả lời tất cả các câu hỏi, Mà hãy bắt bọn chúng tra? lời chất vấn .

>> điểm cuối cùng, Không dài dòng đi thẳng vào vấn đề .

Good Luck .

gotobed
06-12-2004, 15:15
mọi người vì một người
hãy để cho niềm tin của chúng ta thành hiện thực
hãy đấu tranh cho sự thật
mong chờ bài viết mới nhất của anh

galloper
06-12-2004, 15:22
Gửi Vi Khoa,

Chúng ta - những người thượng tôn danh dự đã làm được rất nhiều việc. Cuộc họp báo ngày mai không phải là cuộc chiến thắng bại nữa (vì nó đã quá rõ ràng rồi) mà hơn thế đó là nơi để khẳng định lại một điều tuổi trẻ Việt Nam luôn rất trọng danh dự, tự hào và sẵn sàng chiến đấu cho TRÍ TUỆ VIỆT NAM.

Các bạn có thể đang rất hồi hộp nhưng không hề run sợ. Đằng sau các bạn còn có rất rất nhiều những người bạn đang chung vai sát cánh khác. Chỉ có những kẻ làm sai, làm bậy mới phải hồi hộp trong run sợ, mệt mỏi vì hành động không chính nghĩa của mình.

Nhưng nhớ là phải về được SG an toàn nhé, đừng có để mấy cô bé dễ "xương" HN bắt nhốt mất đấy!

trivn2000
06-12-2004, 15:23
Nói ra mong các bạn thông cảm,
Tôi thấy 90 % là Vi Khoa sẽ thất bại trong cuộc họp này vì sao ư? một cuộc họp quan trọng như thế này mà lại không cho báo chí tham dự thì đã đủ hiểu ý định của BTC rồi. Như mọi người đã thảo luận, vấn đề trong cuộc họp là BTC sẽ phải quyết định về một số vấn đề:
- Có nên thu lại Cup của iCMS không? nếu thu thì chưa có quy định và khác nào nói rằng BGK năm ngoái làm việc không công tâm (dư luận lại kết luận là đã bị mua chuộc, mà BGK lại toàn là những "chuyên gia hàng đầu"...), nếu không thu thì sẽ bị chúng ta phản đối (tuy nhiên còn dễ xử hơn là trong trường hợp thu) thế thì khi đó chúng ta sẽ phản đối như thế nào? (các bạn nên nghĩ trước đi)
Nhưng cũng có khả năng là sẽ không có một kết luận nào đưa ra cả, chờ đến khi xong giải năm nay rồi mới kết luận.
Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã thắng lợi bước đầu.
Anh em hãy bình tĩnh, khi nào họp xong thì Vi Khoa nên ở lại HN mấy ngày để anh em HN gặp mặt nhé

hoangtutrau
06-12-2004, 15:32
Giờ là 3h36 rồi mà sao ông PhưongĐong ko về xem tình hình thế nào nhỉ? Sốt ruột quá .

Prospector
06-12-2004, 15:34
Dù chưa được hân hạnh biết bạn Vi Khoa, cũng như không phải là người trong giới IT nhưng tôi thấy mến phục bạn Vi Khoa về những gì bạn đã làm. Đồng thời tôi cũng thấy những bạn khác đã, đang cố gắng làm sáng tỏ mọi vấn đề là rất đáng khâm phục.
Mong rằng Vi Khoa sẽ chuẩn bị tốt cho ngày mai, trong đó cũng nên dự phòng trường hợp nếu có trục trặc gì đó cho bạn thì giới IT sẽ liên hệ với ai để có thể tiếp tục bài tỏ quan điểm của mình.
Tôi rất ủng hộ bạn, dù tôi nghĩ kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bạn phải đi thôi vì bạn có sự thật và có sự ủng hộ của mọi người.
Rất mong được gặp bạn (nếu có thể) để chỉ tỏ lòng ngưỡng mộ.
Thân.

minhducdous
06-12-2004, 15:39
Vấn đề quan trọng ở đây là:
1. BTC & BGK phải chịu trách nhiệm khi đã để xảy ra hậu quả này, nếu thực sự nghiêm túc và công minh ngay từ đầu thì đến giờ này iCMS đâu phải "chịu trận" - mặc dù họ có lỗi - nhưng BTC & BGK cũng có lỗi trong chuyện này.
2. Đánh giá - tự nhận xét của BTC, BGK sự ảnh hưởng, tầm quan trọng của cuộc thi trong xã hội - (với tên gọi "Trí Tuệ VN", được Nhà nước rất quan tâm - tham dự và trao giải thưởng cuộc thi là phó thủ tướng, bộ trưởng).
3. Hướng giải quyết của BTC & BGK để lấy lại lòng tin từ thí sinh, thành viên ttvn.com.vn,...,
4. Nếu NXB cuốn sách của tác giả CMS.NET kiện (cái này thì M không biết, chỉ đưa ra tình huống) - BTC sẽ khắc phục hậu quả như thế nào khi bên ngoài sẽ đánh giá về giới trẻ IT VN(mà iCMS đã được các báo, cơ quan "quảng cáo, công nhận" là "điển hình, đại diện" cho giới trẻ sau khi đoạt giải).
4. Sau khi trao giải, BTC & BGK có chịu trách nhiệm về sản phẩm đoạt giải khi đem ra kinh doanh không (về đạo đức của nghề, của giải thưởng, tính tuân thủ theo pháp luật, cơ chế sau giải thưởng,...).
5. Cuộc thi TTVN 2004: BTC đã thực sự sát sao chưa? Đã sửa chữa những sai sót chưa (nếu không sợ rằng sang năm mọi người lại đưa cuộc thi TTVN 2004 ra ánh sáng đó). Ở đây là về sản phẩm thứ 15: Đã chấm lại các sản phẩm dự thi mà VVT chấm chưa? Chấm rồi sao không chọn được một sản phẩm vào danh sách 15 sp???
Minh nhìn BGK ngồi chấm thi mà coi sản phẩm của thí sinh như là một bài "kiểm tra học kỳ" thì như thế không thể duyệt được...(điều này tức quá, không nói nữa)
--------------
http://www.ttvn.com.vn:8080/mvnforum/mvnforum/viewthread?thread=457
Vi Khoa nen doc bai nay cua ban bm va tham khao nhe.

shampa
06-12-2004, 15:44
Gửi Vi Khoa.
Chào cậu thực sự thì tớ cũng chẳng biết mặt cậu bao giờ, càng không phải là dân IT nửa, nhưng từ khi các câu tìm bằng chứng về vụ này thì cũng bắt đầu tớ tham gia diễn đàn tin học, theo dõi từng bước đi của cậu, tớ biết việc đi tìm lẽ phải rất khó khăn và vất vả, nhưng không phải vì thế mà ta không đi hay ngại khó mà bỏ qua, nếu ta không đi thì thật không biết thế giới này sẽ ra sao. Cậu phải luôn nhớ rằng bên cậu còn có rất nhiều ngưởi ủng hộ cho việc làm của cậu, luôn sẵng sàng ủng hộ khi cậu cần. Do đó cậu phải quyết tâm, và phải nhớ "Giữ vững danh dự của mình" mọi người chờ đợi tin của cậu vào ngày mai. Dù gì đi nữa thì cho tới giờ phút này cậu đã thành công mục đích của mình, là tìm bằng chứng vạch tội VVT và nhóm làm phần mềm iCMS, đưa vụ việc ra trước dư luận, làm cho một người không biết chút gì về IT như tôi, cũng hiễu rõ được sự dối trá của bọn "chúng". Chúc câu mạnh khỏe, vui vẽ và thành công trong công việc. Nhất là thành công trong bữa họp ngày mai.

vnsun
06-12-2004, 15:47
Chúc ViKhoa Thành Công!

Tất cả chúng ta đều hết lòng vì công lý, vì danh dự của người Việt Nam, và tất cả chúng ta đều tin rằng công lý sẽ thắng, cho dù phải vượt qua rất nhiều gian nan. Hãy tự tin nhé ViKhoa!

Thai Duong
06-12-2004, 15:47
Tôi nghĩ,họp hay không họp thì giải ttvn coi như bỏ,2005 đã có giải khác do hội khuyến học chủ trì với VTV và vài đơn vị nữa(không có fpt).Nhưng đòi công lý,tức là làm cho rõ trắng đen thì cũng nên làm để tránh một tiền lệ rất bậy.
Nhưng hay hơn hết là không đẩy ai xuống bùn.
Nên ghi nhận chẳng cần tranh luận ở đấy làm gì.

Tu Tho
06-12-2004, 15:47
Chúc Vi Khoa lên đường may mắn. Bạn đang mang một sứ mạng gay go thập phần. Mong mọi an lành sẽ đến với bạn.
Có lẽ tôi là kẻ tân tòng, hơn nửa lại sống xa quê (hơn 20 năm rồi). Sở trường của tôi là
mechanical design qua các software như: Catia, Pro-engineer, SolidWorks, AutoCAD...Cho nên tôi không dám lạm bàn. Hy vọng lẽ phải sẽ tất thắng.
Thân ái,

maritza
06-12-2004, 15:51
Xin cảm ơn Vi Khoa, chúng tôi tin tưởng vào bạn. Xin chuyển giúp lời chào và chúc sức khoẻ của chúng tôi tới bố mẹ và những người thân trong gia đình bạn. Mong hai bác yên tâm, Vi Khoa không đơn độc trong cuộc đấu tranh này.

Chắc chắn Vi Khoa có đủ bản lĩnh và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp ngày mai và những bước đi tiếp theo. Tôi chỉ hơi băn khoăn khi Vi Khoa đề nghị các bạn tại Hà Nội (tôi cũng là một người sống tại Hà nội, nhưng không làm việc trong ngành CNTT) không có mặt tại địa điểm diễn ra cuộc họp. Tôi hoàn toàn hiểu lý do mà Vi Khoa đã đưa là chúng ta không nên có hành động gì để có thể bị quy chụp là gây rối trật tự công cộng. Nhưng tôi nghĩ tất cả những người quan tâm đến vụ việc này nói chung và đặc biệt là những thành viên của cộng động CNTT có quyền có mặt tại địa điểm diễn ra cuộc họp để bầy tỏ sự đoàn kết và ủng hộ Vi Khoa, và để bầy tỏ quan điểm của chính họ. Tôi nghĩ có hai khả năng mà chúng ta không muốn xẩy ra:

1. Chỉ có 3 người Vi Khoa, anh Việt, và người thư ký như Vi Khoa đã nói, đến cuộc họp và có một vài người hiếu kỳ (có thể sẽ rất khó tránh việc này) đến tụ tập ...xem cho biết. Nếu khả năng này xẩy ra, một số người sẽ có thái độ coi thường dư luận (xin nhớ lại tuyên bố của ông Vũ Mạnh Cường rằng những ý kiến trên mạng thường chỉ của một số người thích phá ngang, tôi rất ngạc nhiên khi một thành viên trong BGK một cuộc thi về công nghệ thông tin trong thời đại này lại có một tuyên bố như vậy). Nếu khả năng này xẩy ra, thái độ coi thường dư luận của BGK sẽ được củng cố và rất có thể một số phương tiện thông tin đại chúng quan trọng sẽ tiếp tục im lặng và BTC giải sẽ tuyên bố đây chỉ khiếu nại của một số cá nhân.

2. Có đám đông tụ tập hỗn loạn và bị quy chụp về tội gây rối trật tự. Điều này như Vi Khoa đã nêu, là rất nên tránh.

Theo tôi nghĩ, cách tốt nhất để tránh cho 2 khả năng trên xẩy ra là tổ chức có mặt tại địa điểm họp để ủng hộ Vi Khoa (và cũng là để bầy tỏ quan điểm của từng người trong chúng ta) một cách trật tự, xin nhắc lại là nếu để tự phát, tình hình có thể hỗn loạn hơn và dễ bị vin vào đó để quy chụp. Chắc Vi Khoa đang rất bận trong thời gian hiện nay, việc tổ chức này Vi Khoa không thể tham gia (và cũng không nên, vì dễ bị quy chụp), mong rằng những bạn có uy tín trong giới CNTT tại Hà nội tổ chức việc này một cách có trật tự, theo đúng pháp luật. Tôi cho rằng đây là một trong những biện pháp rất tốt không phải chỉ để bày tỏ sự ủng hộ Vi Khoa, mà còn để bầy tỏ quan điểm của chính những người làm CNTT tại Hà Nội. Cũng là một dịp tốt thể hiện danh dự và lòng tự trọng của giới CNTT Hà nội. Hà nội không phải chỉ có những người như VVT hay nhóm iCMS. Hà nội có những người dám nói lên sự thật như Nguyễn Ngọc Xuân.

Chúc thành công,

Trân trọng

GlobalIT
06-12-2004, 15:53
Chính vì không có mặt của các cơ quan ngôn luận nên rất có thể kết quả của cuộc họp sẽ không được công bố, vậy mong Vi Khoa sau khi đi họp về hãy post một bài chi tiết về cuộc họp cũng như kết quả của cuộc họp!

Tôi nghĩ biết đâu các vị ấy lại thế, việc này đâu có ghì mà phải họp kín nhỉ.

manhcuong
06-12-2004, 15:53
Mình ủng hộ bạn Vi Khoa, bạn cố gắng lên nha!

Thật sự việc họp kín như vậy, tôi thấy trách nhiệm giải quyết của BTC vẫn chỉ là muốn bưng bít thông tin, không muốn thật tâm giải quyết vấn đề.

Qua đây tôi cũng muốn bày tỏ chính kiến của mình, với vụ việc như vậy, trách nhiệm trước tiên thuộc về BTC, tuy nhiên BGK cũng có một phần trách nhiệm của mình! BGK toàn là những vị tiền bối đáng kính, không biết các vị có theo dõi sát vụ này hay không? Tuy nhiên rõ ràng các vị đều mang những chức danh, học hàm cao quí mà lại đứng chung hàng ngũ với VVT trong BGK chấm một giải với tên gọi rất trân trọng là "Trí Tuệ Việt Nam" như vậy thì tôi thấy các vị sau việc này không nên tiếp tục tham gia chấm nữa, hãy để một giải thưởng nào đó ra đời sau tốt đẹp hơn hoặc phải có sự cải tổ tốt hơn, chứ theo thông tin thì tay Vũ Mạnh Cường gì đó toàn trả lời loanh quanh, chỉ đáng xấu hổ thêm! Nội cái việc tổ chức họp kín cũng đủ nói lên thái độ của BTC như thế nào!

ngvuanh
06-12-2004, 15:56
To Vikhoa:
Đây là cuộc họp kín chứng tỏ có cái gì không bình thường rồi. Pác là admin của ddth, nơi nóng nhất về sự kiện iCMS và VVT nên tôi nghĩ pác được làm khách mời chứng kiến cuộc họp. Không biết pác có thể thâu tóm toàn bộ cuộc họp được hay không, còn tùy thuộc vào họ. Pác chỉ nên đưa những ý kiến của các thành viên ddth cho họ thấy, còn để giải quyết vấn đề thì không phải chỗ của chúng ta đâu.
Hãy lắng nghe để hiểu họ muốn gì là tốt nhất.
Một vài ý kiến nhỏ.

Melligent
06-12-2004, 16:00
Cha..af! Dung cam qua!... Hoan ho...!

(Ma cai Đien đan nay that la! Suot mot thang troi toi muon tim ra cho de post bai viet! Ghi la "Trich dan" thi that kho dich qua!)

rika
06-12-2004, 16:00
Khỏi cần quần áo, làm chút rượu vào là đủ. Rượu vào làm con người bình tĩnh hơn khi vào cuộc (khi chỉ uống chút ít). Mình nghĩ Vi Khoa nên làm chút rượu vào là được.

Mặc quần áo nhiều, lại run cầm cập thì BTC có khi tưởng Vi Khoa sợ họ.

ui, có khi VK sẽ bị đánh giá qua nồng độ cồn trong máu!! :D

Melligent
06-12-2004, 16:00
Cha..a! Dung cam qua!... Hoan ho...!

12345
06-12-2004, 16:05
Good luck , hà nội xin chào đón VK :punk:

misavn
06-12-2004, 16:13
Có thể tôi hơi bi quan!!! Nhưng theo tôi việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả (tức là sẽ bị cho chìm xuồng bằng vài câu giải thích hòa cả làng của BGK-BTC). Tuy nhiên việc chúng ta chỉ rõ ra được những chuyện đã là thắng lợi lớn cho lẽ phải rồi, còn chuyện "công lý" có được thực thi hay không thì có lẽ là ngoài khả năng của chúng ta. Tôi nói là CÔNG LÝ chứ không phải việc ai đó trong chúng ta "thực thi công lý". Tôi nghĩ Bạn ViKhoa dự họp sẽ chỉ là thu thập thêm thông tin phản hồi sau những gì mà chúng ta đã nêu ra. Chúng tôi luôn ủng hộ bạn!!!

Chúc Bạn ViKhoa dự họp vui vẻ! Chúc cuộc họp "kín" thành công tốt đẹp!

À! Còn điều này nữa, ViKhoa cứ yên tâm về an ninh của chuyến đi! Chẳng có thằng nào điên tới mức làm gì manh động trong thời điểm này! Kể cả mấy đồng chí tác giả iCMS và VVT có "chim cú" tới mấy cũng không dám làm gì đâu! Dù sao tôi nghĩ là trong đầu tụi nó cũng có một chút gì gọi là ... "óc".

minhducdous
06-12-2004, 16:17
Vi Khoa thân.
Nếu bạn bị "cảnh cáo" điều gì đó, thì bạn nêu rõ chính kiến:
Bạn chỉ là người đại diện được cộng đồng tin học (mà diễn đàn tin học nói riêng) tin tưởng, cử ra để hỏi trên danh nghĩa một nhóm, chứ không phải trên danh nghĩa cá nhân.
Mọi lời phát biểu của bạn (trong cuộc họp và trên diễn đàn) là ý kiến của cả những người quan tâm đến sự việc, có trách nhiệm trong giới IT chứ không phải của riêng cá nhân bạn.
Tôi tự dưng thấy bồn chồn - chắc chắn là các cơ quan pháp luật đã nhảy vào cuộc và sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai. Nếu thế thì càng hay. Tin tưởng họ sẽ thực sự có trách nhiệm. _tức là khả năng ghi âm sẽ không được đâu_Như thế thì Bạn nên dự phòng phương án: bổ sung ngay 1 hoặc 2 thư ký: 1 thư ký cho VK, 1 thư ký cho a.Việt, 1 thư ký cho cuộc họp. ít ra cũng phải > 4 người tham dự.
Bạn bình tĩnh nhé. Xuân (nếu đúng danh tính công bố) đã được cả cộng đồng IT ủng hộ, và bây giờ bạn cũng thế.
Tất cả mọi người đều đang lo lắng và mong đợi ở bạn. Đó là niềm hạnh phúc của bạn mà BTC & BGK giải TTVN chưa thể có được.
-------------

SoiGiaDauBac
06-12-2004, 16:17
Mấy anh Vietnamnet đâu rồi nhỉ, các anh phải có mặt trong buổi họp này với Vi Khoa dũng cảm của chúng ta chứ ?!

ducanh_iebr
06-12-2004, 16:17
Hãy giữ vững niềm tin về công lý. Hãy đấu tranh cho sự công bằng. Tôi chúc bạn thành công tốt đẹp. Hãy nhớ rằng dù bạ ở đâu cũng sẽ có mọi người ở bên cạnh bạn.

chanhlinh
06-12-2004, 16:19
Vikhoa nè :D nói gì thì nói! nhưng điều quan trọng nhất là phải bình tỉnh, mọi lúc mọi nơi, trong mọi tình huống, mọi câu hỏi. theo quản điểm của chanhlinh thì mọi việc sẽ khó khăn lắm đấy, đơn giản là vì vốn sống của Vikhoa chưa bằng họ và họ sẽ có cách để "thắng" Vikhoa đấy



!!!!! Thấy nhiều người thương Vikhoa quá :D ganh tỵ dễ sợ à :D

quanlh
06-12-2004, 16:21
Trước tiên chúc Vi Khoa thành công.

Thứ hai, mặc dù đã đồng ý với Vi Khoa nhưng mình vẫn có mấy câu muốn nói.

Về câu hỏi thứ nhất "BTC có công nhận sản phẩm iCMS sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và vi phạm bản quyền hay không ?"

BTC sẽ bảo là iCMS chưa có thông báo chính thức cho chúng tôi về việc này và họ sẽ quay ra hỏi iCMS. Và nếu như iCMS chối tội thì sao "nên nhớ đây là họp kín" ? Nếu họ không hẳn chối tội mà nói là chỉ sử dụng Sample trong sách mà chưa xin phép tác giả, cái này không vi phạm bản quyền (như họ đã nói trong thư xin lỗi). Tình huống này có thể xẩy ra lắm.

Theo mình, nên nhấn mạnh vào việc họ có sử dụng mà không ghi tên tác giả trong tài liệu là một hành vi cố ý gian lận (chứ chẳng phải ngây thơ, thiếu hiểu biết gì cả). Khi đọc tài liệu tham khảo của họ, tôi thấy họ ghi đến mấy chục loại (nhiều cái không quan trọng lắm cũng có) nhưng cái phần quan trọng như CMS mà lại bảo là quên. Chẳng qua là sợ sau khi khai báo, chẳng may BGK lại đem so code của họ với cái CD kèm sách thấy giống nhau quá, loại đi thì xong.

Và khi đã vạch trần sự gian lận này, bắt họ phải thừa nhận thì mới có thể nói đến câu số 2 với BTC.

tonychip
06-12-2004, 16:22
Vi Khoa cố lên nhé,tất cả những gì bạn làm được trong khoãng thời gian qua là một nổ lực đáng trân trọng trong việc làm sáng tỏa một điều vốn dĩ rất bình thường mà mọi người trong xã hội chúng ta ai cũng có thể làm được nhưng vẫn có một số người quá khó khăn để thực hiện đó chính là SỰ CHÂN THẬT ...Vì vậy tôi muốn nói với bạn dù cho ngày 7/12 được phân định ra sao hay cả cuộc thi TTVN vẫn còn tồn tại hay chấm dứt thì bạn đã lả người chiến thắng.Chúc bạn sẽ tiếp tục thành công

*^_^*
06-12-2004, 16:24
Giờ này chắc họp xong rồi, nên nghĩ cho khoẻ rồi mai hãy tường thuật lại cho mọi người xem nhé :) Mình tin lẽ phải nhất định thắng ... ko có cái vốn sống nào thay được lẽ phải nhất là trong lĩnh vực CNTT này ....

NQKhanh
06-12-2004, 16:24
TA KHÔNG CÓ GÌ PHẢI LO CẢ. BTC/BGK là những người đáng phải lo.

BTC đều là người có tên tuổi, BGK toàn là các vi khả kính. Nhìn vào phản ứng của dư luận (trên đây, trên vietnamnet) thì toàn bỏ danh tiếng của họ đã có một vết nhơ. Họ thừa hiểu trách nhiệm của họ là phải rửa sạch vết nhơ cho chính họ.

Đối xử thiếu thiện chí với ViKhoa, người có sự ủng hộ của toàn thể cộng động thì coi như là danh tiếng họ đi tong.

Vi Khoa mà có mệnh hệ gì thì chúng ta cứ lôi tên của mấy thành viên BTC ra mà đả phá. Một là Vũ Mạnh Cường, hai là ông Ngọc gì bên FPT. BGK mà thiếu thiện chí thì cứ đem GS TSKH Khang ra mà hỏi. Tôi tin cả BTC và BGK sẽ phục thiện vì công lý và ....... vì tên tuổi của họ.

Chúng ta cũng nên cho BTC/BGK cơ hội họp kín chút để giữ thể diện.

Vi Khoa nên thu toàn băng, nhưng có thể thương thuyết không đưa một số đoạn băng nhạy cảm theo phán quyết của cá nhân khi BTC có yêu cầu.

quanlh
06-12-2004, 16:25
Bác Bùi Minh gì đó bên VietNamNet có thể hứa với anh em ở đây ngày mai sát cánh cùng Vi Khoa không ?

rika
06-12-2004, 16:26
rika tin là VK đã dũng cảm đưa vấn đề này ra ánh sáng thì ngày mai VK cũng sẽ đủ bình tĩnh giải quyết mọi tình huống. và ngay cả khi cuộc họp ngày mai có thất bại đi nữa thì VK vẫn không đơn độc vì tất cả mọi người, những người đã ủng hộ VK sẽ tiếp tục cùng VK đấu tranh. vài lời ủng hộ bạn, chúc bạn thượng lộ bình an.

Lost_Innocent
06-12-2004, 16:26
Mấy ngày hôm nay, chỉ vì cái chuyện này mà mình ngồi computer xuốt ngày chả đi đâu hết, vì mình làm trong ngành IT. Mình thấy thích các bạn có quan tâm và đồng lòng học hỏi nhưng vậy, mình vốn biết dân Việt mình vốn rất coi trọng cái Học Vấn và Văn Hóa
Mình nhớ có câu "Có đói cũng cho con đi học với bạn vớ bè, cả thất học tội"
Công Nghệ Thông Tin, là một môn khoa học tiên tiến, nhưng đã bị làm dơ vì mình không thể chấp nhận cho thế giới biết mình là "I Copy Many Sources = iCMS" (Copyright của bạn nào đó trong forum này - I like this, buddy), mình hãnh diện mình là người Viêt. Và nói đến học hành thì không phải kém đâu.
Các bạn làm trong ngành IT thì cảm giác này thật đau buồn, mình có thể thông cảm được - Ví dụ khi bạn đi ra nước ngòai làm cho công ty nào đó, họ rất sợ khi mướn bạn vì khi bạn bỏ cái gì đó trong sản phẩm của họ, mà họ bị kiện thì thiệt thòi thôi. Không những giới IT mà là người Viet mình nói chung
Hành động của các bạn đồng lòng, mình thật là cảm động -

Về suy nghĩ của mình, cũng như một bạn nào nó ở Ha Nội có nói, không nghĩ mình sẽ thắng - Nhưng thắng thua không quan trọng, cái chính là mình làm được những gì mình không cảm thấy hổ thẹn. Vì cái thắng thua có trước mắt rồi

Gởi đê'n Vi Khoa, mình không biết anh bạn là ai - Nhưng mình cũng rất coi trọng bạn và tin tưởng chỉ mong bạn, an tòan trở về và lạc quan

Một người bạn xa quê (xa nữa vòng trái đất)

MocbaiCasino
06-12-2004, 16:28
Dồn dập các sự kiện ...nhất là sau sự kiện "hack dõm" TTVN, Vikhoa nên cẩn trọng từng lời nói trong cuộc họp nha, đừng để bọn nó qui chụp , đổ lỗi ...hãy chứng tỏ mình là trung lập ...đấu tranh vì sự trong sạch ...

peony
06-12-2004, 16:28
Vi Khoa đi lần này không cần phát biểu hay nói nhiều .

1. Tránh tranh luận - bạn không cần tranh luận , chỉ cần đưa các nguyện vọng của mọi người trên diễn đàn và lắng nghe , không phản đối nội dung câu trả lời của họ , sau đó mang kết quả về cho mọi người biết là được rồi

2. Nếu mang máy ghi âm, có lẽ nên chuẩn bị vài cái, cẩn thận vẫn hơn, nhớ mang thêm pin dự phòng nữa

3. Ăn uống đầy đủ , nếu cẩn thận thì mang thêm thức ăn theo :))
(cái này tui xem trong 1 bài báo nói về một vụ đàm phán hợp đồng của VN Airline , bên đối tác kéo dài thời gian để phía ta mỏi mệt, đói ... để dễ đồng ý với họ)

Chúc Vi Khoa khoẻ mạnh và an toàn . Chúng tôi ủng hộ bạn

Sawyer
06-12-2004, 16:33
Đầu tiên Sawyer xin thay mặt anh (chị) em trong ddth cám ơn Vi Khoa vì những nổ lực không mệt mỏi của Khoa và mọi người trong suốt một tuần qua:) .Chúc Khoa mau hết bệnh và "mã đáo thành công" .
Đợi tin mừng từ Khoa !

ducanh_iebr
06-12-2004, 16:34
Hãy giữ vững niềm tin về công lý. Hãy đấu tranh cho sự công bằng. Tôi chúc bạn thành công tốt đẹp. Hãy nhớ rằng dù bạ ở đâu cũng sẽ có mọi người ở bên cạnh bạn.

bulubala
06-12-2004, 16:35
Các bác HN phải tập hợp lại để tạo dư luận và cổ động tinh thần cho vi Khoa. Tuy nhiên nếu các bạn tụ tập đông ( hình như là 10 người trở lên) là phải xin phép đó -> rắc rối. cho nên các bạn nên tập hợp thành các nhóm nhỏ 5-8 người. Hẹn nhau địa điểm và quy ước để nhận nhau, ví dụ số dt của các nhóm trưởng.
Nhưng đừng túm tụm lại 1 chỗ. Các báo không vào trong được nhưng họ vẫn có thể phỏng vấn các bạn ở bên ngòai. nên chuẩn bị luôncả những gì cần phát biểu nhé. tốt nhất nên có thêm 3-4 bạn chịu trách nhiệm tổ chức.
Thế nhé.
chúc các bạn thành công.
cách VN 13h, nhưng luôn thức cùng các bạn. cố lên nhé.

LanAnh
06-12-2004, 16:37
Chúc thượng lộ bình an. Mọi người vẫn dõi theo và luôn yêu quý bạn.

sinuhe
06-12-2004, 16:39
Hi Khoa và mọi người,
theo tôi chúng ta tập trung vào 2 câu hỏi yếu quyết đó là đúng vì càng đặt vấn đề rõ ràg bao nhiêu họ càng khó chối quanh bấy nhiêu. Tuy nhiên chúng ta hãy thử suy nghĩ nếu câu 1/ họ trả lời không thì sao? Khoa và các bạn đí cùng đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ cho "cú đánh" này chưa? Một điểm rất quan trọng trong việc đối thoại với những kẻ trí trá, lưu manh mà chúng ta học được là không để cho họ trả lời lòng vòng, chối quanh. Muốn vậy chúng ta phải có 1 catalog các câu hỏi dứt khoát, rõ ràng để yêu cầu họ phải đi vào từng chi tiết một. Lẽ tất nhiên công bố catalog đấy bây giờ sẽ giúp cho họ có thời gian chuẩn bị, ngụy biện vì vậy Khoa và các bạn hãy chuẩn bị cho trường hợp NO và hãy tạm thời dữ kín! Nếu quả thật NO, sau này Khoa hãy công bố bản audio, biên bản cuộc họp và chi tiết trả lời cho từng câu hỏi để công luận nắm được tình hình. Và khi đó căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, chúng ta sẽ có kế hoạch hoạt động tiếp theo.

Điểm thứ 2 tôi xin lưu ý Khoa và các bạn là chúng ta phải chuẩn bị tốt đối với các câu hỏi "tấn công lại" từ phía BTC, VinaComm cũng như những tình huống thỏa hiệp.
Tấn công lại thường bao gồm:
- Các câu hỏi mang tính khiêu khích, ví dụ: có phải Khoa là người đứng sau nhân vận Xuân hay không, có phải vì ghen ăn tức ở đố kỵ mà đánh VVT hay không v.v Mục đích của các câu hỏi bỉ ổi loại này là làm chúng ta mất bình tĩnh, kích động để chúng ta phạm sai lầm, chứ chúng không thể làm chúng ta mất uy tín được. Vì vậy nếu gặp, mọi người hãy cool. Tốt nhất là tỏ ra khinh bỉ họ đã xử dụng loại vũ khí hạ đẳng đó.
- Các câu hỏi nhằm vào yếu điểm cá nhân hoặc mang tính đe dọa. Đây là loại câu hỏi "dưới thắt lưng quần". Có thể vì chúng nắm được 1 yếu điểm cá nhân nào đó của ta (mặc dù không liên quan gì đến vụ việc), hoặc đem CA, các quyền lực khác ra dọa dẫm. Thực chất họ không có bất kỳ một quyền nào hay quan hệ nào có tầm cỡ như vậy. Tôi xin bảo đảm. Xin hãy đọc bài của ông Nguyễn Chí Công, tổ trưởng chuyên môn ban 112 của chính phủ trả lời trên VietnamNet (http://www.vnn.vn/cntt/xalo/2004/12/352796/) về vụ iCMS. Thiết nghĩ ông Công là người có chức vụ cao nhất đã phát biểu quan điểm về vấn đề này. Hơn nữa theo "tâm lý nhân vật" mà tôi được biết, cắt đuôi VinaComm bây giờ là con đường êm nhất đối với họ (xem dự đóan của tôi trước khi nhóm iCMS công bố thư xin lỗi (http://www.diendantinhoc.com/showpost.htm?p=349157&postcount=132))
- Các tình huống thỏa hiệp: đây là trò hay gặp nhất, "mềm nắn, rắn buông" mà! Không chối được nữa họ sẽ quay ra thỏa hiệp "nhóm iCMS đã hối lỗi rồi các anh còn muốn gì nữa?" hay là "ầm ĩ chỉ làm mất thể diện quốc gia, chỉ làm mất niềm tin của các bạn trẻ(!)". Xin đừng bao giờ thỏa hiệp.
:exclaim:Chúng ta là thế hệ thanh niên mới của đất nước, chúng ta đòi hỏi và mong muốn xây dựng một xã hội trong sạch, công bằng. Ý nghĩa lớn nhất của việc tham gia và vụ iCMS này theo tôi chính là nằm ở chỗ đó. Nếu chỉ là "đánh cho VVT một trận" hay hạ bệ iCMS thì ngày mai vẫn còn vô số các vụ iCMS nữa! :exclaim:
Người làm mất thể diện quốc gia chính là họ, những kẻ man trá và những người thiếu công tâm hay thiếu năng lực nhưng không có đủ lòng tự trọng và dũng cảm để sửa sai. Làm rõ trắng đen là cách duy nhất để lấy lại niềm tin trong thế hệ trẻ, dũng cảm sửa lỗi là cách tốt nhất để khôi phục lại uy tín cho BTC. Mọi cách hành sử khác chỉ dẫn đến việc chia rẽ cộng đồng IT Việt Nam.
Cũng hãy cho họ một bả vinh hoa: đây là cơ hội để giải TTVN và FPT nâng cao uy tín và nổi tiếng hơn bao giờ hết! ;) It is not something like bad publicity, only no publicity at all is bad!

Cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ niềm tin vào các bạn. Cảm ơn Khoa và các bạn đã đứng ra đại diện "đòi công lý" cho đông đảo thanh niên và cộng đồng tin học nước nhà. Cảm ơn các bạn.

PS: À, mọi người đừng quên test các thiết bị trước khi vào họp nhé! Lần trước băng ghi được khó nghe quá ;) We don't have a second chance! :evil:

Yes or No
06-12-2004, 16:41
vi khoa hãy cố gắng lên nhé chúng mình là những người đấu tranh để đòi sự công bằng, với những thông tin sự thật mình đã có trong tay, mình tin rằng sự thật lúc nào cũng chiến thắng. mấy hôm nay mình theo dõi tất cả các thông tin trên báo chí thì đã vạch trần sự thật vậy mà họ còn nói vòng vo mình muốn tìm được câu trả lời có hay không chuyện copy .

errorno
06-12-2004, 16:45
Chào Vi Khoa, rất tiếc mình không có ở Hà Nội vào ngày 7/12 để đến ủng hộ tinh thần Vi Khoa (dù rằng có thể chỉ đứng ngoài). Chúc Khoa vững tâm. Mọi người luôn ở bên cạnh Khoa.
Rất mong các bạn ở Hà Nội đi cùng để ủng hộ Vi Khoa nhé.

Xun
06-12-2004, 16:48
Chào vikhoa,mình ở Bắc Kinh - Trung Quốc và thật sự cho đến trước vụ việc iCMS và vvt thì mình cũng chỉ thỉnh thoảng vào diễn đàn thôi,nhưng những ngày vừa qua mình thường xuyên trực chờ ở diễn đàn để xem các thông tin mới nhất về vụ này.Nhân tiện đây mình chúc vikhoa sẽ lên đường may mắn và hi vọng trong buổi họp ngày mai vikhoa sẽ đại diện cho anh em DDTH.com tìm được công lý cho đúng với nghĩa của trí tuệ Việt nam,anh em đang mong đợi vào kết quả ngày mai.

chit@27
06-12-2004, 16:50
Vi Khoa thân mến, tôi tin là bạn sẽ đại diện tốt cho giới CNTT trong sạch của chúng ta và sẽ đưa bọn sâu bọ này ra trước ánh sáng. Bạn đã làm rất tốt và sẽ làm tốt trong cuộc họp tới này. Tôi tin tưởng ở bạn. Bạn chỉ cần bình tĩnh và không quên mục đích của chúng ta là được.

Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đặt vấn đề về các project của báo điện tử CAND và VTV,... với VinaComm. Họ bị VVT lừa hay đã biết về phần mềm kém phẩm chất mà họ vẫn mua? Những ai đứng tham gia vụ gian lận ngân sách nhà nước này?...Chúng ta sẽ tổ chức lấy chữ ký và gửi thẳng lên đại diện cho chúng ta, các tiểu ban liên quan của Quốc hội. Họ là người có trách nhiệm, có phương pháp và công cụ để tìm ra câu giải đáp cho chúng ta, những người có quyền đặt câu hỏi về việc sử dụng đồng tiền thuế chúng ta đóng góp.

Chúc Vi Khoa khoẻ và thành công!

osoba
06-12-2004, 16:51
Tôi nghĩ rằng không phải đợi iCSM trả lại giải thưởng, mà Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức phải chủ động hủy kết quả TTVN2003, thu lại giải thưởng đó, và trao Giải Nhất cho người đứng thứ 2.

sunshine1234
06-12-2004, 16:51
Uh. Chung toi luon o ben Vi Khoa. Va ban se khong phu long cua chung toi chu.Chung toi cung muon biet dieu gi xay ra khi BTC hop, mong ban hay post nhung gi ma ban nghe duoc, nhin duoc, va chung kien duoc

OK

Phong Van
06-12-2004, 16:52
Chúc ViKhoa thượng lộ bình an. Bình tĩnh-tự tin-thành công!!!

caitaquichanh
06-12-2004, 16:53
Vi Khoa thân mến,

Có lẽ bây giờ bạn đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc họp "kín" ngày mai. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao BTC lại tiến hành họp kín như vậy. Cả thế giới đã biết đến sự kiện "tày đình" này. Vậy thì BGK, BTC có lấy tay che cả bầu trời được không? Âu đó cũng là sự ấu trĩ trong suy nghĩ của họ, như những gì họ đã nói, đã làm "được" cho nền CNTT Việt Nam. Hết sai lầm này đến sai lầm khác, tôi không biết cái đích cuối cùng của họ là gì? Cả diễn đàn, cả giới CNTT VN đang đứng sau lưng bạn. Nhớ post chi tiết cuộc họp lên mạng nhé.

"Mã đáo thành công" nhé Vi Khoa.

caitaquichanh

prestige
06-12-2004, 16:55
To VIKHOA và những người liên quan

Đây là thiển ý của tôi:

1. VIKHOA được MỜI THAM DỰ buổi họp này, và vì thế,
2. Chúng ta đến để HỎI và ĐƯỢC NGHE TRẢ LỜI, (khi hỏi, ta có thể nêu ra một số bằng chứng - những bằng chứng chưa thiết yếu. Tránh lộ bằng chứng, vì có thể họ cũng muốn thăm dò xem ta có gì trong tay - vì thế ta có quyền từ chối trả lời nếu không cần thiết vì Ta là khách mời, và ta không bắt buộc phải trả lời)
3. Vì có ta hay không thì họ vẫn cứ tiến hành buổi họp kín này (theo VK cho biết), cũng như ta đến dự để BIẾT chứ không phải đến dự để QUYẾT ĐỊNH, vì vậy, nếu cuộc họp có những điều không thỏa đáng, ta có quyền BỎ VỀ để tỏ thái độ phản đối, cũng vì thế, chúng ta KHÔNG NÊN HY VỌNG SẼ CÓ ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI THEO HƯỚNG TỐT ĐẸP ở cuộc họp (kín) này. Ngay cái sự "kín" của nó đã nói lên điều đó rồi. Ta chỉ mong qua cuộc họp này ta sẽ CÓ THÊM THÔNG TIN về những vấn đề ta quan tâm.
4. Lên tiếng phản đối chính thức và tuyên bố sẽ thông báo với cơ quan báo chí nếu họ không cho phép ta ghi âm/ghi biên bản cuộc họp

Gửi các bạn đã lo cho VIKHOA

Tôi cảm kích trước những lo lắng mà các bạn dành cho VIKHOA, tuy nhiên, tôi tin rằng các bạn có thể yên tâm về những gì VK sẽ làm và về sự "bình an" của VK, vì
- Chúng ta đang sống trong một đất nước có pháp luật, và có nhiều người còn biết tôn trọng/sợ uy quyền của pháp luật, nhất là những người "có tóc".
- Phía sau VK còn có hàng chục ngàn member của ddth và của cộng đồng NET/IT quan tâm
- Việc VK ra HN dự họp báo có hàng ngàn người biết
- Sự việc chưa đến mức mà "ai đó" phải "làm một cái gì đó"
- Có môt sự bảo vệ vô hình bên cạnh VK!

Vì thế, chúng ta không hẳn là "kê cao gối" mà ngủ tối này, nhưng cũng không đến nỗi quá lo lắng về việc "tìm Admin mới" nếu ...

teranct
06-12-2004, 16:57
Chào Vi Khoa, thật ra chúng ta đã chiến thắng, cuộc họp ngày mai chỉ để cho họ (BGK và nhóm icms) cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình thôi. Nếu thất bại thì chỉ thất bại với những thủ đoạn của bọn họ mà thôi, bạn có cách nào khác để lưu lại thông tin của cuộc họp ko, chứ theo tôi thì chắc chắn là ko thể mang theo máy thu âm được, có người đề nghị nhờ luật sư giúp đỡ với tư cách là một người đại diện tôi nghĩ đó là ý kiến hay bạn hay xem xét nhé! Chúc bạn thành công, chúng tôi luôn ở bên bạn. Thân!

chit@27
06-12-2004, 17:03
Tôi cũng cần nói thêm rằng tuy Vi Khoa có thêm anh Việt nhưng cũng cân kiên quyết ghi âm lại cuộc họp. Nếu họ không đồng ý, bạn có thể theo tình hình giải quyết, thậm chí không tham gia cuộc họp đó nữa. Tôi đồ rằng họ sẻ sử dụng cuộc họp này để bịt miệng chúng ta khi họ công bố kết quả nội dung cuộc họp là VVT và iCMS trong sạch, lúc đó bạn lấy gì để chứng minh?

Tôi đề nghị các bạn đang ở Hà nội nếu có thể thông tin cho phóng viên các báo đến lấy tin và theo dõi tình hình.

Sẽ không có gì xảy ra với Vi Khoa vì đang có hàng ngàn con mắt theo dõi từng bước đi của bạn!

kientran
06-12-2004, 17:08
Tất cả mọi người đang đợi. Tôi tin răng sẽ không có sự manh động nào cho đến khi có câu trả lời chính thức. Đây là cuộc họp không có báo chí chi có DDTH và BTC nên tất cả đều trông vào bạn. Hay lam vi danh dự của Ngành CNTT non trẻ của Viêt nam

banana4090
06-12-2004, 17:09
Vi Khoa cố lên, phía trước là thiên đường còn phía sau là ITVN và cả những người không hiểu gì về IT như mình nữa.

Mình không hiểu nhiều về IT, nhưng việc VK mang máy ghi âm vào phòng họp kín thì phaỉ tìm hiểu rõ hơn về luật VN đấy. Mình có ông bạn chỉ mang máy ghi âm vào phòng mở thầu (không phải chấm thầu nhé) mà về sau bị chủ đầu tư vác luật ra đập cho lên bờ xuống cống đấy. Chỉ phóng viên (có thẻ nhà báo) và công an là được ghi âm thoải mái thôi VK a`, còn các đối tượng khác phải xin phép đấy. Cẩn thận nhé.

mylinh0901
06-12-2004, 17:09
Mình có một vài suy luận dành cho Khoa :
1. Về vấn đề cá nhân :
- Chi phí cho chuyến đi này có khó khăn gì cho Khoa không? Nếu cần thiết, hãy mạnh dạn đề xuất và mọi người sẽ đóng góp quỹ làm lộ phí cho chuyến đi. Vì dù sao cũng là việc có ích chung cho mọi người, xin đừng ngại ! Chỉ cần mỗi người góp 1000 đồng cũng dễ xoay sở hơn trong khi nếu một mình, Khoa phải chi khoản chi phí lớn.
- Về mặt tinh thần, có lúc nào dao động : mình đại diện cho giới IT nhưng cụ thể là những ai? Nếu có bất lợi gì mình sẽ là người lãnh đủ, có ai có thể gánh vác hậu quả chung với mình nếu có vấn đề gì xảy ra không (giả sử thôi)? Nếu đã suy nghĩ thông suốt rồi Khoa sẽ chẳng cần ai đi cùng hay tư vấn gì cả. Tinh thần phấn chấn, tự tin trong suy nghĩ và nhận xét là không có gì có thể cản bước tiến của sức trẻ khi đại diện cho cộng đồng đi đòi công lý cả !
2. Về cuộc chất vấn ngày mai :
- Đây không phải là cuộc chiến cần phải có thắng - thua, mà là một buổi họp của BTC TTVN nhìn nhận lại những vấn đề nổi cộm của giới IT đang "đàm tiếu" xung quanh giải TTVN 2003. Buổi họp này BTC có mời iCMS và đại diện của những người "đàm tiếu" mà họ xác định được danh tính là Admin diễn đàn này. Vì vậy trước hết, Khoa hãy xem như mình đi dự cuộc họp của họ để "nghe" họ nói về việc đó như thế nào , và nghe iCMS giải trình "nổi oan và những thiếu sót" - còn tự do phát biểu, tự do chất vấn được hay không là còn phụ thuộc vào quyết định của BTC, mình sẽ không chủ động được. Rất có thể cuộc họp là chỉ nghe họ báo cáo, dẫn chứng này nọ, xin lỗi,... và kết quả sẽ là : "đề nghị các thành viên của DDTH nếu không có ai có đơn khiếu kiện cụ thể về một việc gì đó có chứng cứ rõ ràng thì không được tung tin thất thiệt, gây tổn hại cho uy tín của cuộc thi,..." Và như vậy, admin của diễn đàn này chỉ đi nghe họ "nhắc nhở, cảnh cáo" về những tin tức làm bất lợi cho cuộc thi. Còn iCMS thì sau khi nhận lỗi sẽ được "hoan nghênh thái độ tiếp thu phê bình",...
- Nếu như có cuộc chất vấn thật sự như chúng ta mong muốn, vấn đề cũng không đơn giản chút nào. Trước hết, iCMS sẽ thừa nhận có "tham khảo sample code trong sách,... nhưng "không làm giảm tính sáng tạo của sản phẩm", "kính mong" các cơ quan chuyên môn thẫm định chính xác mức độ giống nhau của phần mềm này và các phần mềm có liên quan ... để cuối cùng "giải oan" cho iCMS là chỉ sử dụng khoản 10% source code khác mà thôi ! Và sau đó là lời xin lỗi do "quên" thuyết trình và hứa sẽ... bổ sung các chi tiết này vào các phiên bản sau ! Về phía BTC, phản ứng của họ sẽ ra sao trong trường hợp này? Trên trang web TTVN, mọi người cũng biết cho đến giây phút này cuộc thi TTVN2004 có gì thay đổi không? Và BTC và BGK luôn "làm việc công tâm, chính xác,..." vậy chúng ta lấy bằng chứng nào để bảo là họ "có vấn đề" với VVT và iCMS đây? Họ có thể khiển trách, nhắc nhở nhóm iCMS có "thiếu sót", rồi sao nữa ???
- BTC và BGK có dám nhận thiếu sót và dám tuyên bố là "không xứng đáng" với vai trò của mình không? Hãy nhớ lời của ông Vũ Mạnh Cường hùng hồn như thế nào, dù sự thật rành rành ai cũng biết... Nói khách quan, họ có nhiều lý lẽ để chứng mình là "công tâm, chính xác" khi làm việc. Hơn nữa, cuộc thi này xem như là sân nhà -chơi riêng của FPT - Vnexpress,... Do vậy họ có lý lẽ của họ là đương nhiên. Có điều họ đã quá đáng và may mắn khi được cấp phép tổ chức - cầm trịch cuộc thi TTVN - Trí tuệ Việt Nam thì bao la, trong khi nội dung đúng nghĩa chỉ là cuộc thi "Những giải pháp sáng tạo phần mềm tin học dành cho giới trẻ" mà thôi.

Đây là những suy luận của mình, không phải để làm giảm nhuệ khí của Khoa, mà là giúp Khoa chuẩn bị trước tinh thần theo sách lược "biết người biết ta ..." vậy.

Còn ý kiến mình đóng góp cho cuộc chất vấn, đại ý như sau:

- Khẳng định iCMS gian lận trong cuộc thi TTVN 2003, khi dùng open source code mà không khai báo, vi phạm luật bản quyền nghiêm trọng. Tệ hơn nữa, nhiều sản phẩm tốt hơn đã bị loại vì sự gian lận này - ảnh hưởng rất lớn đến giá trị cuộc thi. Nếu Khoa chắn chắn có bao nhiêu % giống nhau của source code ăn cắp, có thể dẫn chứng thật mạch lạc.
- Yêu cầu BTC đánh giá thật nghiêm túc về trường hợp iCMS: tại sao với đội ngũ BGK trình độ "hàng đầu ngành tin học VN" lại không phân biệt nổi tình trạng mã nguồn của sản phẩm iCMS? Về phát biểu của BTC (ông Cường) luôn mạnh miệng khẳng định iCMS không hề sử dụng mã nguồn mở nào, vậy BTC sẽ chịu trách nhiệm gì về phát biểu này?
- BTC sẽ xử lý kết quả giải TTVN 2003 như thế nào? iCMS trả cúp, trả lại tiền thưởng. BTC và BGK có dám nhìn nhận yếu kém và có khả năng dám từ chức vì không đủ năng lực không? Nếu không, có nên đổi tên cuộc thi và giới hạn lại phạm vi - đối tượng tham gia cuộc thi chỉ dành cho các bên liên quan tới FTP thôi, có nên không?
- Theo kiểm tra thông tin biết rõ Nguyễn Công Kha đã là thành viên của công ty Vinacomm trước khi mang sản phẩm dự thi, vi phạm điều lệ tham gia giải. Điều này chứng minh VVT chính là chủ nhân chính thức của iCMS. Rõ ràng vi phạm cuộc thi còn có VVT là người liên quan, vậy BTC sẽ xử lý trường hợp này ra sao?
- VVT dùng tiểu xảo kinh doanh khi tuyên bố sẽ mua chính sản phẩm của mình với giá 10 tỷ đồng, sau đó kinh doanh phần mềm vi phạm luật bản quyền này. VVT còn bán lại cho nhiều đơn vị, cơ quan nhà nước với giá cao hơn nhiều giá trị thực của SP. Hiện tại các bên đối tác của Vinacomm cũng đang đối mặt với luật pháp khi sử dụng sản phẩm ăn cắp mã nguồn - vi phạm luật bản quyền. Chưa kể với tính năng bảo mật kém của sản phầm này, các cơ quan truyền thông đang đứng trước nguy cơ rất lớn bởi mỗi tin tức của các đơn vị này rất quan trọng, nếu bị thay đổi nội dung website theo chiều hướng đưa tin sai lệch về nhà nước, về chủ trương của Đảng, Quốc gia,... sẽ thật nguy hiểm. Vậy VVT và Vinacomm có đủ cơ sở bị kết tội: sử dụng sản phẩm vi phạm bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh, lừa đảo (trong việc mang sản phẩm công ty tham gia thi,...), liên đới gây hậu quả nghiêm trọng cho nhà nước (do các đơn vị bị lừa phải mua phần mềm giá cao, thất thoát ngân sách), lừa dối công chúng (phát biểu gian trá),... Trong trường hợp đó BTC có chịu trách nhiệm liên đới không , bởi VVT và Vinacomm dựa vào kết quả cuộc thi TTVN để gây ra những hậu quả đó? Nếu nói không, vậy giá trị của cuộc thi là gì? Chỉ phát cúp là xong đúng không?
- Những phát biểu coi thừơng dư luận của BTC, ai sẽ chịu trách nhiệm? (dẫn chứng những thông báo, khẳng định về iCMS,... trên website của TTVN)
- Trường hợp khiếu nại của NN Xuân, BTC có thể cho biết kết quả điều tra để trả lời cho dư luận được không?
..........

Hy vọng Khoa thật mạnh mẽ, thẳng thắn để vạch mặt những kẻ coi thường dư luận, lừa gạt và bốc phét trước bàn dân thiên hạ.

Thân

Multimedia
06-12-2004, 17:13
Su that da duoc phoi bay, le phai thuoc ve chung ta. Chuc bac ViKhoa len duong manh khoe. Ranh goi dien anh em di uong cafe choi nha..he..he..

tnonline
06-12-2004, 17:15
Hi VK,

Lẽ phải không phải lúc nào cũng chiến thắng. Quan trọng là không nên cay cú thắng thua. Chỉ cần bình tĩnh, thắng thắn nói ra sự thật là được. VK và các bạn đang GIÚP BTC và giới IT của VN để khôi phục lại công bằng và sự trung thực, chứ không phải đang đấu chọi với BTC.

Sản phẩm iCMS liên quan đến nhiều cơ quan quan trọng như VTV, CAND News, FPT... Các cơ quan này là nạn nhân (!?) của VVT, tìm ra được giải pháp cho các cơ quan này cũng là một điều quan trọng: Hàng dỏm cũng đã mua rồi, phần trăm cũng đã nhận rồi, bây giờ lại bỏ không dùng nữa thì đâu có được. Có lẽ vì thế mà phải họp kín để tránh lộ ra các sai phạm. Đừng chỉ trích quá mà mạng vạ vào thân.

Giờ đây mình chắc chắn rằng VK và các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp ngày mai. Good luck.

bulubala
06-12-2004, 17:16
Gửi các bạn Hà Nội:
các báo đài ở HN và trong nước có biết về việc họp kín này không ???
họ có biết những dự tính của chúng ta không??
bên trong BTC không muôn làm ầm ỉ, muốn cho mọi việc chìm xuồng. Nhưng chúng ta có thể ở bên ngoài trong trật tự thể hiện sự đấu tranh vì lẽ phải và hỗ trợ cho Vi Khoa.
đây chính là 1 sự kiện mà các báo chí họ có thể sẽ quan tâm. họ không vào trong phỏng vấn thì có thể phỏng vấn các bạn ở ngoài cũng được vậy.
các bạn nghĩ sao ???

sosososad
06-12-2004, 17:22
tôi nghi vụ này không xong thì anh em manh động - giống như lão nào phát biểu hacking là công cụ của dân IT thấp cổ bé họng.
Khi đó vinacomm sẽ thành SCO của việtnam - không biết có chịu nổi đòn hack hội đồng không hehehe.

chit@27
06-12-2004, 17:22
Gửi các bạn Hà Nội:
các báo đài ở HN và trong nước có biết về việc họp kín này không ???
họ có biết những dự tính của chúng ta không??
bên trong BTC không muôn làm ầm ỉ, muốn cho mọi việc chìm xuồng. Nhưng chúng ta có thể ở bên ngoài trong trật tự thể hiện sự đấu tranh vì lẽ phải và hỗ trợ cho Vi Khoa.
đây chính là 1 sự kiện mà các báo chí họ có thể sẽ quan tâm. họ không vào trong phỏng vấn thì có thể phỏng vấn các bạn ở ngoài cũng được vậy.
các bạn nghĩ sao ???

Đúng đó các bạn, các bạn cần thông tin cho báo chí để họ theo dõi tình hình. Nếu thông báo cho thông tấn của nước ngoài nữa thì càng tốt. Họ cần có mặt phỏng vấn khi Vi Khoa dời khách sạn và đứng chờ bên ngoài cuộc họp. Tôi cũng ủng hộ nếu các bạn tập trung có trật tự để ủng hộ Vi Khoa.

bancankhong
06-12-2004, 17:25
Vâng tôi cũng chúc cho vi khoa thành công nhé. Chờ ngày 07/12

OSGoogle
06-12-2004, 17:36
Mình xin ủng hộ tiền nếu ViKhoa gặp khó khăn về tài chính.ViKhoa cần bình tĩnh chẳng cần đôi co với họ vì họp kín thì ViKhoa bất lợi hơn hơn nhiều, bình tĩnh và quyết thắng.

Hans Voralberg
06-12-2004, 17:37
Muốn giúp đỡ gì Vikhoa lên TGA, 205 Trần Bình Trọng TP.HCM mà gặp lão.

205 TBT không còn là của vikhoa nữa, đã sang lại cho người khác rồi :)

portalFan
06-12-2004, 17:38
BTC như thế là thiện chí đáng trân trọng, Vi Khoa hãy tranh thủ để thể hiện fairplay và sự đàng hoàng của DDTH.com trong việc góp tiếng nói cho sự tiến bộ bằng thực lực của IT Vietnam.

Thaolong
06-12-2004, 17:41
Dù thế nào bạn Vi Khoa và các bạn đồng hành trong cuộc họp ngày mai cũng phải hết sức cẩn trọng . Chúng ta thì vì công lý, vì sự thật . Nhưng các quan chức họ trước hết là vì cái " GHẾ " của họ , vì sự nghiệp chính trị của họ . Đối với họ cái đó mới là số 1 còn sự thật và công lý là cái thứ yếu, cái phụ mà thôi . Dù thế nào cũng đừng nên tin tưởng hết vào họ , Vi Khoa còn trẻ so với cái lão làng trong nghề của họ .
Cuối cùng mong VK kiên định , không thoả hiệp , không lùi bước .
TL

banana4090
06-12-2004, 17:44
Bất kể kết quả cuộc họp ngày mai như thế nào mình cũng mời Vi Khoa đi nhậu tối mai. OK nha Vi Khoa.
Điện thoại của mình: 0912 375 805

Hans Voralberg
06-12-2004, 17:47
Ai ở Hà Nội contact anh Việt ấy, địa chỉ hay phone thì Hans chịu hè hè.

anycall
06-12-2004, 17:47
chúc bạn bình tĩnh, tự tin. hãy nhớ đến điều Cha mẹ bạn đã nói! chúng tôi luôn bên bạn dù khó khăn đến đâu!

lpkfrvn
06-12-2004, 17:48
chúc VK thành công nhe, mọi người ở nhà đều ủng hộ VK cả đó!

allgift
06-12-2004, 17:50
Chúc Vi Khoa tự tin ! Mọi người ủng hộ bạn !

kelvinqn
06-12-2004, 18:03
Trước hết chúc VK và chúng ta sẽ thành công mặc dù không dễ dàng chút nào. Mấy năm nay ngày nào cũng online cả ngày và cũng chẳng post bài làm gì nhưng hôm nay, tui vẫn muốn nói rằng "Chúng ta hành động rất đúng và vì sự phát triển của nước nhà". Tui nghĩ việc các bạn tập trung theo một cách trật tự và có tổ chức sẽ cho họ thấy rằng chúng ta là nhưng con người dũng cảm. Kô chỉ đơn thuần là post tin lên mạng mà còn có những hành động cụ thể.
KQ thế nào thì chúng ta đừng manh động. Chính nghĩa nhất định thắng lợi...

lemontrees
06-12-2004, 18:05
>> to Patmsvn thôi thì tiện thể mấy anh em đi cùng chú Vikhoa ra ngoài hà lội chơi, lại nhân tiện sinh nhật thèng ku Patmsvn >>> Em nên đưa anh em đi làm món Chuyền thống đê... >> " Ngẩu Pín chó hầm " với rượu 0ng đất, khà trời lạnh làm vài ly roài họp bàn là phê con tê tê lém ke ke ke

Hans Voralberg
06-12-2004, 18:08
Ở ngoài Hà Nội biết mỗi một người, KTVNguyenchien, lãng tử DDTH. Nick Yahoo: langtu_2001_vn.

To Lãng Tử: Anh lãng tử tha tội cho em :D.

cqthien
06-12-2004, 18:08
---------------------------------------------------------------

lemontrees
06-12-2004, 18:20
>> Cổng thánh gióng là một dự án Rất TO so với anh em IT chúng ta ?? giả sử doàn đi lần này bị chúng mua chuộc >> cho làm một vài chân để rồi " Miệng ngậm tiền rồi làm sao NÓi " ?? thì sao ???

>> Tất cả những nghi vấn và những thủ đoạn ,những đòn nham hiểm và Những đồng bạc đâm soạc tờ giấy sẽ không làm Vikhoa nản lòng Biến thành Vi khuẩn đâu mà ke ke ke > Tôi tin vào Ku . và các bạn .

chuotchuF
06-12-2004, 18:24
chúc thành công nha ! mọi người tin tưởng và bên cạnh bạn

cutilam
06-12-2004, 18:25
Chuc Vi Khoa sang suot de dau tranh cho cong bang, dan chu va van minh.
Minh luon o sau lung ban.

Harbour_HCM
06-12-2004, 18:27
Gửi: Vi Khoa,
Mấy ngày qua tôi không bỏ sót topic nào trên Forum này. Tôi cũng là người làm về IT tôi hoàn toàn đồng ý và chia sẽ với anh về tất cả những gì anh đã và đang làm, Chuyến đi HN lần này sự tương quan về lực lượng sẽ khó khăn cho anh lắm đấy.
Hãy cố lên để lấy lại hai chữ "Trí Tuệ" cho IT VN.
Hãy lấy lại giải thưởng để trao lại cho người xứng đáng nhất.
Hãy làm hết sức mình để chẳng bao giờ phải hối tiếc Khoa nhé! Tôi tin anh sẽ làm được.
Mọi người đang trông chờ tin Vi Khoa đấy... có Har tui trong đó nữa.


Chúc anh thành công
"Winner never quits, Quiter never wins"

ivanov
06-12-2004, 18:32
To: Vi KHoa

Neu moi nguoi co den co vu ban ben ngoai hoi truong thi cung chang van de gi mien la cac ban den do phai giu trat tu binh tinh khong duoc lam dieu gi manh dong ca. Nhu la cac phu huynh dua con di thi Dai hoc ay (co ai cam phu huynh dung ngoai cong truong dau). Co van de gi dau ma phai so. Toi tin chac rang ngay hop se co cac PV bao chi den tan noi (mac du ho khong duoc vao) vi vay chac cung khong den muc nghiem trong gi dau

Theo tôi cũng chỉ cần hỏi 2 câu hỏi đó là đủ. Không nên quan tâm đến chuyện làm ăn kinh doanh của họ để làm gì mà lại bị chệch sang hướng khác

prestige
06-12-2004, 18:36
VNN đã có phản ánh rôi.
http://www.vnn.vn/cntt/xalo/2004/12/353618/

Sao Vietnamnet lại nói là có báo chí tham dự nhỉ? Đây này:
"Về cuộc họp giải trình của nhóm iCMS với BTC cuộc thi TTVN, anh Dương Vi Khoa - người quản trị của Diễn đàn Tin học cũng vừa xác nhận: Ban tổ chức đã có lời mời anh, và cuộc họp này sẽ có mặt cả Vương Vũ Thắng và giới truyền thông."
Trích từ: http://www.vietnamnet.vn/cntt/xalo/2004/12/352751/

ivanov
06-12-2004, 18:36
Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn.Ta cũng không nên nghi ngờ ban tổ chức một cách thái quá như vậy gây ra những chuyện hiểu lầm không hay. Đừng nói năng quá lời mà bị họ quy kết thì không tốt - Chờ tin bạn

Minh Beo
06-12-2004, 18:43
Theo tôi:
Nếu không có VK và HVA thì sẽ là 1 cuộc họp bàn đối phó, còn không thì sẽ là 1 cuộc thương thảo đề nghị thoả hiệp. Vì không có báo chí mà.
Việc ủng hộ là cần thiết nhưng không được manh động.

quanlh
06-12-2004, 18:54
Mọi người kêu gọi đến nơi họp để tập trung ủng hộ Vi Khoa mà tui hỏi mãi cái địa điểm của nó ở đâu thì chẳng ai chịu nói.

Không biết địa điểm thì đi đâu chứ

Hans Voralberg
06-12-2004, 19:04
Cho xin đi các bạn, ko cần nhiệt tình thái quá đâu. Để cho vikhoa bình tĩnh cái. Đây có phải đi biểu tình đâu mà đòi theo hỗ trợ, đứng ngoài nó lại kêu phá rối thì có.

Harbour_HCM
06-12-2004, 19:07
To Viet_Ha và mọi người,

Mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc tranh đấu lâu dài có nhiều thử thách và hy sinh.
Nghe ghê quá!
Har nghĩ trong thời khắc cuộc họp sắp diễn ra, mọi người hãy bình tĩnh, Anh Khoa được mời đến chứ đâu có phải ngang nhiên vào tham dự. Ban tổ chức, ban GK và... sẽ không dám động đến a.Khoa đâu vì làm như vậy là họ tự hại mình và họ biết sức mạnh của những người tham gia diễn đàn sẽ làm gì mà...
Hãy bình tĩnh... không được manh động.
Có như vây Vi Khoa nhà mình mới yên tâm chiến đấu chứ!
Đúng không nè!


Harbour_HCM
"Winner never quits, Quiter never wins"

new_chicken
06-12-2004, 19:07
Anh la` ngươi` dũng cảm hiếm có. Chúc anh thành công.

etoile_solitaire
06-12-2004, 19:10
Mình mong sớm có tin tốt

ttvnol
06-12-2004, 19:24
Gửi bạn Vi Khoa:

Hiện nay VVT và các đồng sự đang ráo riết chuẩn bị chu đáo cho buổi chạy tội ngày mai. Tôi cũng khá hiểu nhóm này và biết họ đã có một số thỏa thuận với tác giả CMS.NET, ngày mai họ mới công bố ( không như anh em tung ra hết ở trên đây ??)
Chúng tôi, những Admin của diễn đàn ttvnol.com thấy cần hỗ trợ bạn vì sự trong sáng của nền CNTT VN. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ thái độ không đồng tình với nguời sở hữu ttvnol.com khi họ lợi dụng sự tình nguyện của cộng đồng thành viên ttvnol chúng tôi cho dự án khuất tất mang tên Thánh Gióng cùng những sự quyên góp tài chính không hợp lý.

Không biết giờ này bạn đã ở HN chưa hay vẫn còn ở TPHCM, nếu ngày mai bạn mới bay ra thì chú ý giờ giấc chuyến bay kẻo bị hoãn muộn. Nếu bạn chưa có ai đón tôi sẽ ra sân bay đón bạn. Bạn có thể ở khách sạn và chú ý không nên bị lộ những gì bạn chuẩn bị cho buổi họp, cẩn thận với thiết bị ghi âm hoặc ghe lén tại nơi ở hay các thiết bị đồ dùng mà BTC phát để "gài" bạn.
Việc dùng các thiết bị ghi âm ghi hình tôi nghĩ là chắc sẽ được phép, bạn nên chụp ảnh và dùng 2 -3 máy ghi âm bố trí ở khoảng cách thích hợp nhằm ghi rõ mọi lời phát biểu.
Nếu bạn chưa có tôi có thể cho bạn mựơn thiết bị, loại nghiệp vụ dành trong ngành
an ninh.
Sau khi xong việc nếu bạn nhận lời thì anh em ngoài này có thể mời bạn 1 bữa cơm thân mật .

Có gì nhắn lại nhé hoặc cho tôi số phone của bạn.
Chúc thắng lợi xin gửi tới bạn cùng gia đình, ba mẹ của bạn lời thăm hỏi kính mến và tin tưởng.
Thân mến!

muahanoi
06-12-2004, 19:27
Mình có một vài suy luận dành cho Khoa :
1. Về vấn đề cá nhân :
- Chi phí cho chuyến đi này có khó khăn gì cho Khoa không? Nếu cần thiết, hãy mạnh dạn đề xuất và mọi người sẽ đóng góp quỹ làm lộ phí cho chuyến đi. Vì dù sao cũng là việc có ích chung cho mọi người, xin đừng ngại ! Chỉ cần mỗi người góp 1000 đồng cũng dễ xoay sở hơn trong khi nếu một mình, Khoa phải chi khoản chi phí lớn.




Nếu các bạn muốn ủng hộ về tài chính cho DDTH, xin hãy gửi về tài khoản VCB của vikhoa.
(Bạn chỉ cần ra chi nhánh bất kỳ của VCB để gửi vào tài khoản này. Bạn không cần có tài khoản ngân hàng)

Dương Vi Khoa
STK: 0071.0007.45297
Vietcombank HCM


Bài viết gốc tại đây:
http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?t=55459&page=1&pp=15

GlobalIT
06-12-2004, 19:36
Theo tôi biết thì đây là cuộc họp kín với sự có mặt của ViKhoa, anh Việt - Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo, Vũ Vương Thắng, nhómiCMS. Không có báo chí ghì ráo, VK hoặc ai thu âm nên cẩn thận.
Tôi nghĩ "những người khó nói" sẽ không làm ghì quá đáng nhưng có thể sẽ không ít trò tiểu xảo như Maradona.
Hãy cẩn thận và bình tĩnh.



Gửi bạn Vi Khoa:

Hiện nay VVT và các đồng sự đang ráo riết chuẩn bị chu đáo cho buổi chạy tội ngày mai. Tôi cũng khá hiểu nhóm này và biết họ đã có một số thỏa thuận với tác giả CMS.NET, ngày mai họ mới công bố ( không như anh em tung ra hết ở trên đây ??)
Chúng tôi, những Admin của diễn đàn ttvnol.com thấy cần hỗ trợ bạn vì sự trong sáng của nền CNTT VN. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ thái độ không đồng tình với nguời sở hữu ttvnol.com khi họ lợi dụng sự tình nguyện của cộng đồng thành viên ttvnol chúng tôi cho dự án khuất tất mang tên Thánh Gióng cùng những sự quyên góp tài chính không hợp lý.

Không biết giờ này bạn đã ở HN chưa hay vẫn còn ở TPHCM, nếu ngày mai bạn mới bay ra thì chú ý giờ giấc chuyến bay kẻo bị hoãn muộn. Nếu bạn chưa có ai đón tôi sẽ ra sân bay đón bạn. Bạn có thể ở khách sạn và chú ý không nên bị lộ những gì bạn chuẩn bị cho buổi họp, cẩn thận với thiết bị ghi âm hoặc ghe lén tại nơi ở hay các thiết bị đồ dùng mà BTC phát để "gài" bạn.
Việc dùng các thiết bị ghi âm ghi hình tôi nghĩ là chắc sẽ được phép, bạn nên chụp ảnh và dùng 2 -3 máy ghi âm bố trí ở khoảng cách thích hợp nhằm ghi rõ mọi lời phát biểu.
Nếu bạn chưa có tôi có thể cho bạn mựơn thiết bị, loại nghiệp vụ dành trong ngành
an ninh.
Sau khi xong việc nếu bạn nhận lời thì anh em ngoài này có thể mời bạn 1 bữa cơm thân mật .

Có gì nhắn lại nhé hoặc cho tôi số phone của bạn.
Chúc thắng lợi xin gửi tới bạn cùng gia đình, ba mẹ của bạn lời thăm hỏi kính mến và tin tưởng.
Thân mến!


Thu âm thì chắc chắn rồi, nhưng tôi nghĩ cần phải thông báo những việc như : thu âm, chụp hình, quay phim ......cho họ biết, kẻo rồi có thể bị chụp mũ.

Minh789
06-12-2004, 19:46
Chúng ta chỉ biết BTC mời VK đại diện dđth họp kín còn nội dung thì sau cuộc họp sẽ rõ cho dù có được ghi âm hay không. Điều này cho thấy sự kém cỏi như vốn có của BTC (trong thời đại thông tin).
Nhưng nó còn cho thấy BTC muốn áp đảo VK của chúng ta . Họ ít nhất cũng gồm 3 nhóm: BTC (vài ba người "công tâm" của FPT, báo Lao động, VTV) + BGK ( vài chuyên ra ) + Vinacomm ( những mặt chuột sau cháy nhà) = or>10. Còn ta chỉ có 3. Nghĩa là họ thực hiện đúng lời các cụ dậy : 3 đánh một chẳng chột cũng qùe. Toan tính này của họ cũng hỏng nốt bởi trong thế "vải thưa che mắt thánh", họ đông người họ càng rối trí vì không phải ai trong số họ cũng "quên" lương tâm cả.
Trong khi đó, VK hoàn toàn chủ động, tự tin vào lẽ phải mà diễn đàn mình đã chứng minh trong thời gian qua.
Trong cuộc họp này sẽ không có sự dàn xếp nào cả bởi đơn giản là không ai có thể làm điều đó, kể cả với $, quyền, danh hoặc thủ đoạn tinh vi.

Giả dụ thôi nhé, nếu kết quả cuộc họp khiến ta không hài lòng chẳng hạn, www.diendantinhoc.com vẫn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ gian trá ( dù họ thuộc nhóm nào đi nữa)trong cuộc thi mang danh Trí tuệ Việt nam.

Hãy thoải mái DVK nhé.
Đấu tranh này không phải trận cuối cùng, kết đoàn lại sẽ là thắng lợi.
( nhái quốc tế ca tí- xin lỗi bản quyền của ai không biết)

DeLucast
06-12-2004, 20:03
Tui thay mặt cho 1 số bạn SV CITD, chúc Vi Khoa thành công. Nhớ rằng buổi họp ngày mai không quan trọng lắm đâu. Đừng đặt nặng tâm lý quá. Mọi người sẽ luôn ủng hộ bạn.

Allbegins
06-12-2004, 20:10
Tui thay mặt cho 1 số bạn SV CITD, chúc Vi Khoa thành công. Nhớ rằng buổi họp ngày hôm nay không quan trọng lắm đâu. Đừng đặt nặng tâm lý quá. Mọi người sẽ luôn ủng hộ bạn.

Đúng đó sao các bạn đa nghi quá, tất cả đều đã là người lớn

Nghe 1 số một số bạn phân tích, sau giống Tào Tháo quá.

Phải tin tưởng vào công lý chứ. Ngồi nghi kị hoài không phải cách hay.

:dontgetit

yup
06-12-2004, 20:19
anh Vi Khoa ơi, em thấy ý kiến của Việt Hà rất đúng. Sự thật đã rõ mười mươi, trên VN express, VN.Net, cũng như HAVnews.net đều đăng tải về sự việc gian lận của iCMS, mà cả chính các thành viên của nhóm iCMS cũng đã thừa nhận lỗi (tuy có biện bạch rằng "tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm" ==> chắc là thiếu kinh nghiệm "chôm"). Mọi việc đã sáng tỏ rồi sao lại còn mở cuộc họp kín? Nếu đã là họp kín ko có phóng viên thì chắc chắn rằng anh ko thể mang theo dụng cụ ghi âm được đâu. Hãy để cho các bạn ở HN sát cánh cùng anh trong cuộc họp báo. Em tin rằng, các bạn, những người đã cùng anh sát cánh đấu tranh trong những ngày qua, là những người hiễu vấn đề, sẽ ko có hành động thái quá đâu. Hành động sát cánh cùng nhau trong cuộc họp sẽ thể hiện tinh thần đấu tranh vì lẽ phải của trí thức trẻ chúng ta.

Trong tình hình xấu nhất (chỉ là em phòng xa thôi nghen)... thì "người ta" có muốn bưng bít cũng khó, nhất là bên anh có bao nhiêu bạn bè.

Cuối cùng, em chúc anh thành công.

Paprika
06-12-2004, 20:22
Có lẽ Vi Khoa không có thời gian đọc những dòng này nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời chúc đến bạn: bình tĩnh, tự tin, chiến thắng Khoa nhé.

kelvinqn
06-12-2004, 20:33
Nếu đem Source ra để so sánh thì chúng ta cần xem xét ở 3 thời điểm:
1- Thời điểm iCMS nộp cho BTC.
2- Thời điểm mã cua iCMS bị lấy xuống.
3- Thời điểm đem đối chứng.
Tui nghĩ là từ lúc (1) đến lúc (2), iCMS chắc đã được nhóm đó cố gắng sửa chữa nhiều để biến hình tròn thành hình ellipse (bầu dục) bằng cách Find and Replace cũng như nổ lực support tiếng việt( cái này quá dễ !!!).
Thời điểm (2) và (3) mà khác, thì là họ đã tự mình làm khổ mình...
Về mặt có xứng đáng nhận danh hiệu hay kô : Xin nói rằng là kô xứng đáng. Ngay cả ý tưởng CMS ( Content Management System) đã được đại trà trong cuốn sách đã nêu, thế thì còn gì là ý tưởng sáng tạo. Còn việc sáng tạo thì như chúng ta đã thấy những gì qua sự so sánh.
Nói tóm lại, chúc VK và những người bạn khác lên đường bình an, tự tin và thắng lợi ắt về chúng ta, những người chiến đấu vì danh dự nền CNTT nước nhà.

Xguy
06-12-2004, 20:34
Chào Vi Khoa!

Vi Khoa cứ yên tâm, sẽ không ai có thể làm gì được bạn ngày mai đâu. Đây chỉ là một cuộc họp bình thường thôi mà, tuy nhiên nếu bạn cần tư vấn về luật thì hãy liên hệ với tôi-0913302449.

Hầu hết tất cả những ai quan tâm đến sự kiện này đều đã biết SỰ THẬT và có thái độ của mình, chỉ có 1 số ít người không thừa nhận mà thôi (có thể trong bụng họ cũng biết đó nhưng họ chỉ không dám phát ngôn những gì họ nghĩ mà thôi), NHƯ THẾ LÀ ĐỦ, họ-1 số rất ít người làm sao có thể đại diện cho cả cộng đồng được.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là xã hội nói chung và cộng đồng IT nói riêng đã công nhận những gì mà DĐTH đã làm và DĐTH đã đóng góp được rất nhiều cho cộng đồng IT và sự phát triển của không chỉ riêng CNTT VN mà còn đóng góp rất nhiều cho các lĩnh vực khoa học khác vì không chỉ riêng TTVN mới xảy ra điều này mà tôi tin chắc rằng còn có 1 số ngành khách, lĩnh vực khác cũng xảy ra tình trạng tương tự bạn ạ.

Sự thừa nhận chính thức hoặc 1 quyết định chính thức nào đó không còn quá quan trọng đối với chúng ta nữa, tôi nghĩ vậy.

Đồng tiền kiếm được không từ chính sức lao động của mình cũng ra đi nhanh chóng thôi bạn ạ. Bạn hãy tin là như thế.

Vậy nhé, chúc Vi Khoa vui vẻ và have a good time in HN.

VTT17
06-12-2004, 20:43
Trên Echip số vừa rồi cũng có nói về vấn đề này nên Vikhoa chuẩn bị cả tâm lý là hộ có thể hỏi ngược lại về phía mình là mình có liên can gì đến các thành viên tham dự TTVN không hoặc có lợi gì khi mà tham gia và rắc rối này , dù sao đó cũng là nhưng câu hỏi thường gặp trong những tình huống này và ông cha ta đẫ dạy "cẩn tắc vô áy náy" lol . chuc VK lên đường may mắn (còn vụ an toàn thì khỏi lo bởi họ chẳng dám làm gì người có tiếng nói quan trọng đâu) .

baby-T
06-12-2004, 20:54
Xin chào các bạn IT của DDTH.com
là 1 người không biết gì về IT,chỉ biết sơ sơ về Net nhưng khi nghe thông tin về chuyện iCMS,tôi đã không thể không bỏ qua bất kì 1 Topic nào.Qua sự việc này,cho dù kết qủa ra sao,giới IT của VN đã cùng nhau đấu tranh về sự công bằng và lẽ phải chắc chắn sẽ thuộc về giới IT của VN.Nhân đây tôi cũng xin có 1 chút ý kiến:Việc các bạn lo về phần an toàn và tài chính của Vi Khoa là hoàn toàn đúng nhưng với 1 số thông tin tôi được biết thì Vi Khoa về phần tài chính đã có đủ (nếu có khó khăn về tài chính thì Vi Khoa đã thông báo rồi),còn về an toàn cho Vi Khoa thì đã có những người đủ năng lực để đảm bảo và chắc chắn không có dưới 5 người tham dự cuộc họp này (tính luôn cả Vi Khoa).Mong các bạn đủ tinh thần để chờ đợi buổi họp "kín" ngày mai.Và 1 thông tin nữa là chiều ngày mai Vi Khoa sẽ bay ra Hà Nội,mong là FPT đừng mua chuộc VN Airlines để hoãn chuyến bay.Ke ke ke........
Anyway,good luck to Vi Khoa and every1
1 người không biết gì về IT,có gì không phải,mong mọi người bỏ qua

151
06-12-2004, 21:20
Chúc ViKhoa ra Hà Nội lần này "Chân cứng đá mềm" "Vạn sự may mắn"
Có lẽ lúc này anh cũng đang bận lắm đây vì mai đã ra đây rồi mà.Mong sao sự thật sẽ luôn chiến thắng cho dù chiến thắng đó sẽ đậm chát mồ hôi và nước mắt.Nhưng những cái đó nói lên Một điều rằng "Ý thức hệ của Thanh Niên Việt Nam " đã ngày càng phát triến hơn trước rất nhiều .Có cái nhìn đúng đắn biết đấu tranh vì Một tương lai Việt Nam ( chứ không chỉ riêng ngành CNTT không thôi đâu).Dù lần này có thành công hay thất bại thì chúng ta cũng là người chiến thắng.Những người "Chiến thắng " không "Vương miện" không "Vòng nguyệt quế" nhưng những thế hệ trẻ Việt Nam như chúng tôi sẽ biết đến tên các anh và các bạn nhiều và nhiều hơn nữa vì các Anh và các bạn là những người thổi một luồng gió mới vào Ý thức hệ của thế hệ trẻ Việt Nam ( ở đây không có một chút gì là Chính trị nhé,Tôi cảm thấy chán ghét cái cụm từ "Chính trị " lắm rồi nó cứ cột những suy nghĩ của chúng ta lại không cho chúng ta nói lên nhưng suy nghĩ của chúng ta chính cái cụm từ "Chính trị "đó đã góp phần vào làm mòn đi cái Ý thức đấu tranh của thế hệ trẻ Việt Nam đi chứ chẳng góp phần gì thúc đẩy cả) đó là dám nghĩ dám làm và quan trọng hơn nữa là biết đấu tranh với cái sai , cái tiêu cực , cái mặt trái của Xã hội Việt Nam .
Tôi có nhớ một lời nhắn nhủ của Thầy giáo tôi rằng " Nếu không làm được một bó đuốc trong đêm tối thì hãy có gắng làm một đóm lứa nhỏ nhoi thôi" .Vi Khoa lúc này là đóm lưa nhỏ nhoi đó nhưng đằng sau Anh còn có những người như chúng tôi cũng là những đóm lưa nhỏ nhoi như Anh .Chúng ta sẽ cùng thắp lên một ngọn đuốc , môt ngọn đuốc chứa đầy " ĐẠI NGHĨA " xua tan đi bóng đêm giá lạnh trong cái gốc rễ của sự : bao che , lừa đảo , dung túng của một bộ phận những người tự đính cái mác Vì "Trí tuệ Việt Nam" lên trên người.
Để mong sao thế hệ trẻ Việt Nam không bao giờ buồn vì đã có lúc mọi người nghĩ rằng :
"Trí tuệ trẻ Việt Nam đang thành hình gồm các tính chất của kẻ ăn cắp vặt. Trí tuệ trẻ Việt Nam đang tự hãnh diện với tài năng lượm lặt của kẻ bần cùng tri thức.Trí tuệ trẻ Việt Nam tự hào với khả năng hốt rác làm thành vương miện đăng quang trên đỉnh cao của một ngôi nhà đóng kín "
Có thể những điều này, lúc này sẽ làm cho chúng ta buồn .Nhưng không ánh bình minh đang ló rạng nơi chân trời sẽ lan toả trong chúng ta.Một ngày nào đó chúng ta quay đầu lại nhìn thì thấy nỗi buốn đó chỉ là một vết xẹo mờ trên con đường tiến đến " VÌ MỘT TƯƠNG LAI VIỆT NAM"

Để khép lại bài viết tôi xin lấy 2 câu thơ của Nguyễn Trãi:

" Lấy trí nhân để thay cường bạo,
Lấy đại nghĩa để thăng hung tàn"

Thân
JR
-----------
http://estihhanoi.info

enduser
06-12-2004, 21:21
từ đầu tới cuối vụ này tui có theo dõi thường xuyên nhưng không có ý kiến gì vì quan điểm của người Việt hải ngoại thường hay bị coi là "không phù hợp văn hóa Việt Nam" nhưng mà lần này you đi vào "hang cọp" thì tui cũng chúc you thượng lộ bình an, trở về trong trạng thái còn "lành lặn" :D
good luck

hiepduong
06-12-2004, 21:30
"Sau cơn mưa trời lại sáng".I think+ hope so....!!

nem
06-12-2004, 21:35
Chuyện iCMS có sử dụng mã nguồn mở hay không không quan trọng vì chắc chắn BTC sẽ chấp nhận với lý do iCMS có thay đổi nhiều. Chuyện quan trọng ở đây là iCMS cố tình dấu chuyện này khi dự thi, bằng chứng là họ đã không đưa vào danh sách tài liệu tham khảo mặc dù CMS.NET là phần core chính yếu. Họ cũng đã luôn khẳng định là viết iCMS từ đầu mặc dù dư luận năm 2003 đã nêu lên nghi vấn. Những điều này chứng tỏ nhóm iCMS chủ động dấu nguồn gốc, dùng code của CMS.NET và nhận là của mình. Ngoài ra có hiện tượng là không hề có "nhóm" iCMS mà thực chất đó chính là sản phẩm của Vinacomm đem đi dự thi, nhóm iCMS chỉ được tạo lên cho có vẻ là một nhóm sinh viên. Tui còn nhớ hồi đó có những bài báo về nhóm này, đại loại là những thành viên lúc đầu cãi nhau nhưng cuối cùng phục khả năng của nhau nên chơi với nhau, có cả 1 thành viên nữ là Tôn Nữ Quỳnh Anh gì đó... mà giờ không thấy đâu hết, chắc là thành viên "ảo" :D

chanhlinh
06-12-2004, 21:47
Vui wá vui wá. thấy anh em IT có tinh thần thượng võ mà thấy tự hào cho TTVN. Chúng ta phải cho họ biết thế nào là Trí Tuệ Vikhoa nhé :)

lsquang
06-12-2004, 22:04
Mình nghĩ là không cần quá lo lắng như vậy. BTC và BGK đều là những người đáng kính cả. Chúng ta hãy bình tĩnh đợi kết quả và đừng có những hành động hoặc lời lẽ quá khích vì điều đó sẽ là lí do người ta có thể dùng để nhấn chìm vụ việc này xuống.
Mình cũng đồng tình với Vi Khoa là: chúng ta có thể yêu cầu BGK và BTC thừa nhận những gì chúng ta đưa ra còn quyền quyết định vẫn thuộc về BGK và BTC.

Mình tin là BTC và BGK sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Sit tight and wait gentlement!

bill
06-12-2004, 22:24
Chúc ViKhoa lên đường thành công và may mắn.
Chúng tôi ở bên cạnh và ủng hộ bạn.

quanlh
06-12-2004, 22:26
Mọi người toàn đưa ra những giả thiết hết sức "đao to búa lớn", chồng chất khó khăn, nhưng "tự dưng" nếu ngày mai iCMS "ngoan ngoãn" nhận lỗi, BTC và BGK "chân thành" thừa nhận những sai lầm của mình thì không biết lúc đấy Vi Khoa sẽ chuẩn bị nói gì với họ nhỉ.

P/S: Mong là thế

MadLoveHp
06-12-2004, 22:35
hi vọng điều đó xảy ra nhưng khó khăn vẫn ở trước kia mà. Và ngày mai chúng ta sẽ được biết công bằng còn tồn tại ở lại đất ITVN không. Anh khoa cố gắng nhé, nhớ post lại chi tiết cho mọi người đọc nhé hãy nhìn và list người online quan tâm mà đừng phụ lòng họ nhé ông anh.

dlhn81
06-12-2004, 22:44
Ban Tổ Chức Phải Thu lại Giải, không cần đợi iCSM trả lại

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghĩ rằng không phải đợi iCSM trả lại giải thưởng, mà Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức phải chủ động hủy kết quả TTVN2003, thu lại giải thưởng đó, và trao Giải Nhất cho người đứng thứ 2.

Theo ý kiến của em, anh Vi Khoa nên đưa ra một mồi nhử?

Treo thưởng cho ai quyết đỉnh lấy lại / trả lại giải thưởng TTVN2003 trước.

- Nếu iCMS và Vinacho^m trả lại, cộng đồng IT Việt Nam có thể lượng thứ cho lòng tham của họ, và chấp nhận cho họ "quay đầu là bờ".

- Nếu BTC quyết định lấy lại, tức là BTC muốn chứng minh là mình trong sạch, và cộng đồng IT VN sẽ chấp nhận BTC/BGK là những người đáng kính.

Tất nhiên, ngược lại cho cả hai.

Nếu cả hai cùng tranh nhau lấy lại / trả lại (viễn tưởng), thì điều này quả là hạnh phúc cho nền CNTT VN.

P/S:
- Nếu bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu cho CNTT VN năm 2004 chắc em bầu số 1 cho vụ iCMS và Vinacho^m bị đưa ra ánh sáng. Hình như năm 2003 có bầu chọn cho cái giải thưởng ngớ ngẩn này.
- Nếu bầu chọn 10 người đóng góp cho nền CNTT VN năm 2004 thì em bầu cho anh Vi Khoa và anh Xuân + (vài người nữa, biết đâu có vài người trong BGK - tùy vào quyết định của họ ngày mai)

rapidcarbon
06-12-2004, 22:51
1. iCMS đã là người của VINACOMM từ trước khi dự thi và không phải là tư cách cá nhân Kha vì thi xong VVT đã thương mại hóa sản này đã thu tiền và không phải là mua lại từ cá nhân (Chính Thắng thừa nhận chưa mua lại) Tuy nhiên Doanh thu phần mềm này đến tháng 7 năm 2004 là 900.000 USD như báo chí viết -> theo điều lệ giải 2003 thì iCMS có vi phạm không? và bắt VVT phải thừa nhận iCMS là của VINACOMM , tên iCMS không có giá trị pháp lý.

Muốn bắt cái giò này thì cũng dễ, trong một số file source từ tintucvietnam.com có sự thay đổi mã nguồn mở, và người thay đổi đó là VVT. Viì hắn ghi ngày tháng (9/6/2003)và tên của mình (Vuong Vu Thang) vào đấy nên có thể kết luận được sự liên quan của VVT và iCMS có từ trước khi dự thi

danngoaidao
06-12-2004, 23:18
Chúc Vi Khoa thành công va may mắn!

Chúng tôi mong chờ thông tin của bạn.

Have a good time in HN and take care!

By the way, you have a great father.

Sonca7
06-12-2004, 23:36
Cố lên Khoa ơi ,mọi người luôn luôn bên bạn ,nhớ báo tin vui cho bọn tớ nhe! Chúc chiến thắng.

meocon_
06-12-2004, 23:44
Hi VK and all,

Mình xin chúc VK toàn bộ những gì các bạn đã chúc VK.

Anyways, mình thấy ý kiến của minhlinh0901 khá hay, mong VK lưu ý ... thắng thua ở đây không quan trọng, quan trọng là bạn hãy bình tĩnh đối phó với BTC, BGK, VVT và iCMS ... wow, ăn gian ve kêu ... một bên là một đống còn một bên là loe hoe vài người ... vậy mà còn họp kín nữa chứ .... đúng là chúng ta thấp cổ bé họng thiệt ... hix hix .... không trách chi cả, chỉ trách bố mình chẳng phải quan to (đạo ý của bạn nào đó hung biết ... ;) )

Good luck DVK và các bạn đi cùng VK vào "hang cọp"

Sowi nếu mình có quá khích :)

mbavn
06-12-2004, 23:48
Chúc bác Vi Khoa thượng lộ bình an và sẽ mang lại niềm tin cho chúng ta.
Dù sao cũng như ý kiến các bạn, tôi cũng nghĩ buổi gặp mặt ngày mai cũng không có thông tin gì mới hơn những cái chúng ta đã có, còn đòi hỏi BTC/BGK tự nhận khuyết điểm, tự thấy hối hận thì khó lắm, bản thân nếu họ nếu thấy như vậy thì không có lý gì cuộc họp ngày mai lại phải họp kín.
Kể cũng lạ, trên diễn đàn Quốc hội còn truyền hình trực tiếp, công khai, chất vấn,... mà chất vấn mấy chú iCMS lại phải làm kín, kém cỏi thật!!!! Thôi để lương tâm họ tự phán xét và day dứt!

binodog
07-12-2004, 00:09
Tại sao phải họp kín ? Theo thông tin trên báo Pháp Luật ra ngày 6 tháng 12 năm 2002 thì "có thể Vi Khoa (admin của diendantinhoc.com) sẽ không tham dự". Theo binodog thì đúng là đừng nên. Báo chí là một kênh thông tin quan trọng của những người quan tâm đến "vấn đề" của iCMS, cũng như của diendantinhoc.com. Vì sao khi sự việc chưa bị phát hiện thì họ (iCMS và VVT và Ban tổ chức) rầm rộ, thông tin ì sèo về cuộc thi. Đến bây giờ thì... Bạn nào thường cập nhật thông tin về vấn đề này trên báo chí thì Ban tổ chức cuộc thi TTVN từng tuyên bố rằng " (BTC) là một tập hợp những nhà nghiên cứu uy tín, nhiều kinh nghiệm", rằng "không có sai sót nào trong quy trình chọn và chấm giải" v.v... Với việc iCMS thừa nhận việc copy mã nguồn của người khác, nhán nhãn là của mình rồi đem đi dự thi, há là các "nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm" bị lừa ? (!)

bulubala
07-12-2004, 00:19
Các bạn nên nhớ rằng : BTC không cho phép báo chí tham gia không có nghĩa là báo chí không muốn tham gia.
Họ có thể tham gia bằng cách phỏng vấn VK và một số bạn khác trước và sau khi cuộc họp diễn ra. Các bạn cần chuẩn bị một số nội dung để trả lời , vì không phải tờ báo nào cũng có 1 ngòi bút "thẳng"
Họ có thể xuất hiện trong phòng họp với tư cách khách mời của BTC, ví dụ phóng viên của vnexpress, Lao động chẳng hạn...VK cũng nên nghĩ đến tình huống này nhé.

lmp900
07-12-2004, 00:21
tui đồng ý với post trên, tui chả tin cái vụ "họp kín" này chút nào. Có gì phải kín, nếu muốn xem như trong sạch thì mở ra cho thiên hạ xem. Theo tui, nếu họp thì tui muốn có báo chí sau lưng tui xem như là cái bùa hộ mạng. Chứ họp kín kiểu này rồi mai mốt có ai đó nói ngược (xảy ra hoài) thì biết đường nào mò!

hawaii
07-12-2004, 00:26
Chuc Vi Khoa thanh cong trong chuyen di lan nay`. Moi nguoi luon o ben canh de co vu cho ba.n. DU the nao di chang nua thi` nhung no luc cua ba.n de phat trien CNTT o Vietnam cung duoc moi nguoi ghi nhan, va do la la mot thanh cong roi.

nhuquynh
07-12-2004, 00:45
Hi Vi Khoa và các bạn.

Suốt hơn 1 tuần nay Q và các bạn bên Mỹ này cũng theo dõi về sự kiện iCMS ở quê nhà. Những vi phạm cùa iCMS thì các bạn trong DDTH đã phân tích và chứng minh khá rõ ràng, ở đây mình chỉ xin chia sẽ ý nghĩ của mình như 1 người Viêt nhìn và suy nghĩ về giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam.

- Việt Nam của chúng ta thành thật mà nói thì vẫn còn đi sau các nước trong nghành Computer rất nhiều, cho nên việc đào tạo mốt thế hệ trẻ cho nghành computer rất là quan trọng cho việc theo kịp bước phát triển cùa thế giới. Một giải thưởng về tin học như Trí Tuệ Việt Nam là một cơ hội thúc đẩy các bạn trẻ nghiên cứu và phát triển tài năng của mình, vì vậy nó rất quan trọng trong niềm tin của thế hệ trẻ.

- Trở ngược lại năm 2003 khi các bạn Nguyễn Công Kha, Đặng Quang Huy, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Thanh Tùng đoạt giái thưởng Trí Tuệ Việt Nam với chương trình Intelligent Content Management System (iCMS), thì nơi quê người này có bạn Nguyễn Anh Tú đã vượt qua tất cả các đội tuyển thế giói để đoạt giải Imagine Cup của Microsoft qua chương trình Point of Delivery Systems (iPODS)

http://www.microsoft.com/presspass/press/2003/jun03/06-10ImagineCupPR.asp.

Nếu sự việc êm đẹp thì chúng ta có thể vui mừng vì những gì mà thế hệ trẻ VN có được, nhưng đến ngày hôm nay thì có nhiều điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại.

Sự đánh giá các chương trình dự thi, chương trình iCMS được quảng cáo và đánh giá cao trong trong thương mại về những giải pháp về Web, nhưng không mang 1 tính chất sáng tạo hoàn toàn mà phải phát triển từ opensourecode điều đó đã vi phạm vào luật lệ của cuộc thi. Ngược lại chương trình iPODS rất là đơn giản về ý tưởng nhưng hoàn toàn tự sáng tạo ( bạn Tú chỉ muốn viết chương trình này để giúp người mẹ đở phải vất vã trong việc quản lý nhà hàng )
" The inspiration for Tu Nguyen's Point of Delivery Systems (iPODS) solution came while working in his parents' Vietnamese restaurant in Omaha, Neb. The application, which runs on a Pocket PC device, helps bridge the language gap between English-speaking waiters and Vietnamese-speaking chefs by translating the order into each person's native language. The waiter enters the order into the device, from which it is transmitted to a local server that in turn translates the data from English into the chef's native language and sends the order in that language back to a printer in the restaurant's kitchen. The automated ordering process eliminates the dual data-entry process and the inconsistency of paper tickets, ultimately saving the staff time and the restaurant owner money."

- Microsoft Imagine Cup và Trí Tuệ Việt Nam chỉ là những giải thưởng về tin học cho hoc sinh và sinh viên, chủ đích khuyến khích sự sáng tạo không đặt nặng về kinh doanh. Tương lai của nền computer của VN nằm trong tay của các bạn trẻ, nếu ai vì một lợi ích nào đó mà đánh đổ đi niểm tin của các bạn trẻ là phá hoại cho con đường phát triển cua đất nước.

Q chúc ViKhoa lên đường may mắn , Q va các bạn bên này luôn support cho nhửng gì công bằng và trung thực

uahcot
07-12-2004, 01:24
có quyền đem theo máy ghi âm không vậy?

đề nghị Khoa đem theo 2, 3 cái gì đó đi, cho chắc ăn.

:)

Thượng lộ bình an...tòan

NuHongMongManh
07-12-2004, 01:28
1 góp ý nhỏ:nếu vikhoa cảm thấy họ gây bất lợi thì có quyền hủy bỏ phiên họp vì lý do ban tổ chức phiên họp không có tính minh bạch công khai dân chủ,có thể chỉ nhằm moi tin mà đón đầu để đối phó mà thôi.Sau đó đề nghị 1 phiên họp công khai.Tại sao họ có quyền mà mình không có quyền đề nghị 1 phiên họp theo thể thức do mình đặt ra?

Thorn Bird
07-12-2004, 01:29
Vi Khoa quy men:
Khong biet gi hon la chuc em thuong lo binh an, vung tam va hanh dien khi dai dien cong dong IT Vietnam trong cuoc chien "dao phan mem" nay. Moi nguoi vi le phai se luon ben ban khong chi trong buoi hop nay ma con mai ve sau nua. Co len nhe ! Cho tin cua ban

p/s: Dieu cuoi cung (neu BGK/BTC khong giai quyet van de duoc cong minh thi "van dong" de tac gia CMS "vao cuoc". Mot khi ho kien iCMS thi cho du bat cu ai cung khong the nao "che dau" duoc va di nhien la giai thuong bat buoc bi tuoc dong thoi moi nguoi lien quan se thay the nao la hau qua. Bao chi cung khong the lam ngo. Day se la 1 bai hoc dich dang.

it_amateur
07-12-2004, 01:47
Mình cũng không biết có giúp được gì bạn không, nhưng tự đáy lòng mình chúc Khoa thành công. Họ cũng không có khả năng làm gì được Khoa đâu, có chăng chỉ là không cho mang máy điện thoại và ghi âm vào phòng họp là cùng thôi. Mình nghĩ điều đó cũng không có gì là quá quan trọng, vì chỉ cần Vi Khoa mô tả lại là đủ.
Là một người ngưỡng mộ những hành động của Khoa, mình muốn gặp Khoa tại Hà Nội. Không biết mình có cơ hội không?

MissSixty
07-12-2004, 02:02
Hi Vi Khoa:

MissSixty lần đầu tiên gia nhập DDTH cũng là vì thấy bất bình trước những tệ nạn của TTVN, và mình cảm thấy mến Khoa vì bạn đại diện cho những người dám nói dám làm, đặc biệt trong cộng đồng CNTT của Việt Nam.

Chúc Khoa thành công trong chuyến đi lần này.

Thân mến,

MissSixty

PS. MissSixty đang ở Canada. Trời đang có tuyết rơi, và lạnh lắm ... nhưng cũng không lạnh bằng cái lạnh trong lòng khi nghĩ tới trí tuệ Việt Nam đã bị thui chột như thế nào.

msjavatomcat
07-12-2004, 02:24
Chúc Vikhoa lên đường may mắn. Hôm nay tôi đọc một bài phân tích vụ việc này trên diễn đàn Thăng Long. Các bạn thử đọc 2 bài này

http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?t=55867&page=7&pp=15

http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?p=352937&posted=1#post352937

bulubala
07-12-2004, 02:50
tôi không biết có ai mượn đường diệt Quắc, diệt trâu gì đấy hay không. Tôi chỉ thấy DDTH nói riêng và ITVN ( có thể nói vậy không nhỉ) đã gần nhau hơn và có tiếng nói chung. Vấn đề bây giờ là làm sao cho tiếng nói ấy tỏa rộng và có đủ sức mạnh để bảo vệ lẽ phải.
( tôi biết có rất nhiều bạntrong giới IT ở VN và Nước ngoài vẫn rất thờ ơ với chuyện này - vì nghĩ rằng sẽ chẳng tới đâu )
Chúc các bạn may mắn. chúc chúng ta thành công.

Minh789
07-12-2004, 03:23
Vương Vũ Thắng sinh năm 1980, Dương Vi Khoa sinh năm 1981.
21 tuổi VVT chiếm giải nhất bằng 1 diễn đàn ( liệu có phải do anh sáng tạo? chưa tính bao đóng góp không công của những Adm với Mo.).Giới truyền thông thổi người đại diện TRÍ TỆ VIỆT NAM lên tận giời .
21 tuổi, DVK tự mở diễn đàn tin học ,tự lo trang trải mọi phí tổn miễn là tạo ra một sân chơi cho ân IT.
23 tuổi giám đốc VVT cử người đồng sáng lập (Kha) công ty Vinacomm vác iCMS đi thi và được "bố" FPT chấm giải nhất.
23 tuổi, DVK dám tiếp nối luồng: CÓ CHẠY GIẢI KHÔNG? vừa bị xoá một cách hèn hạ không giải thích tại diễn đàn "TRÍ TUỆ VN" tạo ra cao trào 5200 người ngó dđ trong cùng khắc với 2triệu lượt/ 72 giờ.
24 tuổi, từ đỉnh cao danh vọng và tiền tài, từ bỏ thái độ ngạo mạn cố hữu, VVT đã phải công khai ngỏ lời xin lỗi cộng đồng IT trong dđth. Sự việc sẽ còn tiếp diễn theo chiều hướng tồi tệ hơn nhiều.
Chưa đầy 24 tuổi, DVK đã dũng cảm kiên trì đấu tranh chống một biểu hiện của tệ nạn gian dối đã trở nên phổ biến tại Việt nam. Những bước đi của anh và bạn bè thật thông minh; anh và bạn bè đã cố đạt từng mục tiêu nhỏ để tiến đến buộc Ban tổ chức cuộc thi không thể lờ lớ lơ coi thường mọi dị nghị của dân IT trong năm qua. BTC sẽ còn phải đối mặt với công luận trong toàn xã hội nữa, chắc chắn họ sẽ không còn dám coi thường dư luận.

Đối với Minh và rất nhiều bạn trẻ khác nữa, Dương Vi Khoa là một tấm gương sáng. Anh đã dạy cho Minh nhiều bài học quý giá, nổi trội nhất chính là :
Hãy biết sống với niềm tin của mình.
Có một câu của K.Mark thường được nhắc đến:" Hạnh phúc là đấu tranh"
DVK đang hạnh phúc , còn VVT thì không.

Bạn đồng ý với tôi phải không bạn? Vậy thì có gì để chúng ta phải quá lo lắng đâu nhỉ. VK ơi, cứ ăn ngon ngủ kỹ lấy lại sức đi bạn. Cuộc họp kín dẫu không có quay phim chụp ảnh, bạn vẫn cần xuất hiện trong thể trạng khỏe mạnh (không chút mỏi mệt), vui tươi trong tư thế chiến thắng của người không chỉ đại diện cho www.diendantinhoc.com mà còn thay mặt cho tuổi trẻ Việt nam trung thực nữa.

vikhoa
07-12-2004, 04:03
Rất cảm ơn lời động viên của các bạn. Vikhoa thật sự xúc động sau khi đọc hết 12 trang trong thread này.

Bây giờ là 4h00 ngày 7/12/2004, đêm nay vikhoa không ngủ... 23h 6/12 soạn xong đồ đạc, 24h00 ngồi ở Nguyễn Huệ ăn đồ nguội Như Lan với mấy người bạn thân, tán dóc về đủ thứ chuyện, kể cả chuyện ngày 7/12 sẽ làm những gì... 02h00 về nhà chợp mắt 1 tí đến 3h00 dậy và đọc lại toàn bộ thread này.

Khoảng 2h nữa thì vikhoa lên taxi ra sân bay, và sẽ gặp các bạn HN vào buổi trưa nay.

Các bạn cũng đừng lo lắng về an ninh cho vikhoa quá nhiều, gia đình vikhoa lo cũng tương đối chu đáo rồi.

Hẹn gặp lại trên DDTH vào chiều mai, sau cuộc họp !

Vinh78
07-12-2004, 04:05
To^i la` tha`nh vie^n mo*'i, co' theo do~i ca'c ba`i vie^'t cu?a ca'c ba.n .
Ra^'t u?ng ho^. em Khoa va` ta^'t ca? ca'c ba.n co' lo`ng.
Cha^n tha`nh chu'c Khoa may ma('n.

Tha^n me^'n
Vinh78

qlh_pd
07-12-2004, 04:46
Chào mọi người!!!
Chỉ khoảng hơn 1 tiếng nữa anh Khoa sẽ bay ra Hà Nội dự "cuộc họp kín". Chẳng cần họp chúng ta cũng biết lẽ phải, công lí đứng về phía ai! Không thể giúp anh Khoa bằng hành động, thôi thì chúc anh lên đuờng may mắn, cố gắng dành lại công bằng cho giới IT VN nói riêng, và 4 chữ " TRí Tuệ Việt Nam" nói chung. Nhiều người như em không thể giúp được anh và anh Việt trong cuộc họp này, nhưng luôn ủng hộ và đứng bên cạnh các anh! Các anh hãy cố gắng. Cộng đồng IT và những người Việt Nam chân chính luôn bảo vệ các anh!
Riêng em, "cảnh cáo" anhAnh không hoàn thành "nhiệm vụ" thì ngày mai, cả làng biết mặt anh :P
Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thời tiết Hà Nội dễ ốm lắm!!
Mọi người hãy ủng hộ nữa nhé!!!

Kleine

GlobalIT
07-12-2004, 05:03
Bây giờ là 5:01 AM 07.12.2004
VK đang bay và có thể đang ngắm mấy em tiếp viên xinh xinh :D

qlh_pd
07-12-2004, 05:30
6:45 Vikhoa sẽ bay, cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chỉ vài tiếng nữa cuộc họp bắt đầu. Hi vong anh Khoa sẽ gặp Phuondong sớm và kịp thảo luận cái gì đó!!!! Mọi ắnh mắt đều đổ dòn vào diendantinhoc va hvanews!!! Cố lên mấy anh !!! Không biết cộng đồng IT ngoài HN có kế hoạch gì không???

Kleine

ukume
07-12-2004, 05:38
VI KHOA. you are my man, try your best and be careful with those foxy
they will regret for the rest of their life.
Good luck to you
best wishes

david beckham
07-12-2004, 06:35
Chúc anh Khoa đạt được nhìu mục đích cần đạt trong cuộc họp (của anh cũng là của mọi người)
Bi giờ là 6h45 roài . Chắc anh đang vi vu. :D
Ra ngoài í lạnh á. COi chừng bịnh nữa thì khổ
Ráng thắng giành lại công lý đi, để tối nai còn tinh thần đi bão mừng Việt NAm nữa :D :D

msvn
07-12-2004, 07:23
Xin chào mừng bạn đến với thành phố Hà Nội. Một bữa tiệc nhỏ dành cho bạn và mừng sinh nhật tôi vào lúc 18h30 tại quán Beer Hải Xồm. Buổi nhậu gồm có một phần giới IT Hà Nội, những người đã chứng kiến và theo dõi sự kiện vừa qua.

Contact Microsoftvn : 0904210743

nit
07-12-2004, 08:07
Vi khoa thấy sự cổ võ của mọi người lớn đến mức nào chưa ! Cố gắng lên ... đừng phụ lòng mọi người ! Khoa nhé :D

banana4090
07-12-2004, 08:08
Ơ pác msvn hư quá, tôi mời DVK tư tối hôm qua rồi cơ mà, pác nhân tiên sinh nhật mời DVK đi mà không hỏi han gì tôi thể là không được. Bác làm thế khác gì iCMS đâu. híc híc, tức quá.
DVK đã xuống sân bay Nội Bài.
Welcome DVK to Hà nội.

khanhnm
07-12-2004, 08:09
tôi thấy khó cho bạn quá, đành rằng "chiến đấu anh dũng" và có thêm 2 người khác có thể lên tiếng cùng nhưng bạn có quyền nói và người khác có quyền nghe, thậm chí có quyền "chỉnh sửa" những gì bạn nói. Cuộc chiến này là không cân sức. Thành thực mà nói tôi không tin bạn sẽ đạt được gì nhiều, chỉ đạt được là nhiều người hiểu bản chất của sự việc và thông cảm với bạn thôi. Dù sao tôi cũng chúc bạn làm hết sức mình.

ktvnguyenchien
07-12-2004, 08:16
Lãng tử tạm thời close thread này lại để chờ kết quả của cuộc họp. Sẽ open lại khi có kết quả.

vikhoa
07-12-2004, 10:06
Vikhoa đang ở HN. Không cần closed thread đâu Lãng Tử à. Cứ để đây đi, vikhoa nghĩ mọi người biết rằng nên làm gì vào lúc này mà.

magma
07-12-2004, 10:36
Toi theo doi ma van ko thay ai noi buoi hop kin chieu nay to chuc o dia diem nao ha,thong bao dum cai di?

MocbaiCasino
07-12-2004, 10:48
To: VK bạn liên tục online đến khi họp luôn nha ... sau khi họp xong post lien ....rất nhiều người mong tin tốt lành từ bạn ....

RuiLeonhart
07-12-2004, 11:20
Ban nãy thấy anh Khoa để status đang ở HN và đang... ngủ. Chắc mệt lắm hả? Cố gắng nhé! Mọi người vẫn ở bên cạnh anh... Cộng đồng IT ở HN luôn đứng bên anh cũng sẽ có em góp mặt!

hoa_lan_trang
07-12-2004, 11:22
GG, Dương Vi Khoa!
Họ Dương trong Nam là ntn nhỉ ? Tôi biết thì gia tộc họ Dương trong đó ko nhiều!

e2n
07-12-2004, 11:34
DVK ơi !
giờ này chắc họp cũng nghĩ trưa rồi sao ko post bài lên cho anh em xem với !

banana4090
07-12-2004, 12:07
Trật tự cho DVK ngủ, lấy sức chiều chiến đấu, tối đi nhậu với banana4090 (0912375805)

meteor_rain21
07-12-2004, 12:23
vi khoa nói đúng chúng ta không cần tập hợp đông đảo làm gì , vì như vậy sẽ gây sức ép không cần thiết , làm như vậy mọi người sẽ nghĩ chúng ta là những người ỷ đông"bắt nạt " họ , trong một tuần vừa qua đủ để cho họ thấy chúng ta là những ai , vả lại tập hợp đông đảo mà không đưa ra được những chứng cớ thuyết phục thì không nên

qlh_pd
07-12-2004, 12:35
Cuộc chiến này bên ta một mình Vịkhoa và anh Việt chiến đấu trong khi cả cộng đông IT chỉ có thể đứng ngoài trợ chiến. 2 người chất vấn cả một "tập đoàn", không thể không nói là chúng ta cũng có bất lợi. Tiếc rằng trong cuộc chiến này, nhiều người trong cộng đồng IT ủng hộ các anh lại ở nước ngoài, chỉ có thể góp tiếng nói online. Hi vọng anh Khoa và anh Việt có thể chiến đấu vì công lí!!!

Kleine

ung_ho_le_phai
07-12-2004, 12:37
Hoan hô Dương Vi Khoa và ban Xuân
Các bạn là những
***************HIỆP SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM*****************

cuocdoitoila_pc
07-12-2004, 13:04
Mà cuộc họp này được tổ chức ở đâu tại HN vậy, bác Khoa không nói rõ để các mem ở HN đến chứ
Không biết giờ này đã họp chưa không biết, anh em chả biết đâu mà tìm cả
Bác Khoa mà họp xong thì nhớ cho anh em biết với.
....
Chán bác nqsoft quá

ufo_dn
07-12-2004, 13:19
Vì sao không ai tiết lộ địa điểm họp báo, ngay cả Vi Khoa cũng không thông báo, có gì khuất tất trong việc này không? Vì việc này mà cả đêm qua mình không ngủ được, mình rất mong ai đó thông báo cho mình biết việc này. Xin chân thành cám ơn.

vikhoa
07-12-2004, 13:21
14h30 sẽ họp tại 89 Láng Hạ.

Giờ tranh thủ chợp mắt 1 chút cái đã :)

Cảm ơn nqsoft, có điều tớ ghét nhất mấy cô em nhuộm tóc ;)

MocbaiCasino
07-12-2004, 13:48
Bạn nào đang ở HN , đến 89 Láng Hạ chộp 1 tấm ảnh về địa điểm đó post lên giúp nào .................... :D

cdx2000
07-12-2004, 13:50
Mọi người luôn bên cạnh bạn, chờ tin vui của bạn.

ufo_dn
07-12-2004, 13:53
"""""Hà nội không phải chỉ có những người như VVT hay nhóm iCMS. Hà nội có những người dám nói lên sự thật như Nguyễn Ngọc Xuân.""""
Trên đây là phát biểu của một IT ở Hà Nội, tôi đọc rất khoái, rất cám ơn bạn.


Tôi rất khoái câu nói này, ít nhất thì Hà Nội cũng phải tồn tại những người như thế này, có lòng tụ trọng, tôi nghĩ những kẻ như VVT chỉ là số ít thôi. Một con sâu làm rầu cả bầy sâu. í lộn Một con sâu làm rầu nồi canh.


Hãy đến với chúng tôi!!!!! Nhũng người làm CNTT chân chính.

magma
07-12-2004, 13:54
Ý tốt của bác nqsoft kể cũng ko tệ lắm, biết đâu đó các đối thủ của chúng ta sau chiều nay cũng tham gia mấy trò này để...giải xui,hhhăc hăc,

nqsoft
07-12-2004, 14:05
Hê hê, Vậy là Vi Khoa vào đúng hang cọp để bắt cọp roài. Đừng bị mỹ nhân kế nhé, FPT có em Huyền xinh lém. Tớ cũng ở Láng Hạ (số 56 - công ty HTT) nhưng rất tiếc không có máy ảnh để chộp bạn, nếu bị đám du côn nào đánh đuổi, chạy qua chỗ tớ nhé, tớ cổ vũ cho - cậu sẽ chạy nhanh hơn . He he - đùa vui tí cho nhẹ nhàng tâm lý vậy thui, chúc cậu vui vẻ, sớm đưa tin tức cho anh em được biết (hình như bài nói về mấy ẻm tóc vàng của tớ bị xoá thì phải - chán thế, có chi đâu mà xoá)

ufo_dn
07-12-2004, 14:12
Có lẽ giờ này Vi Khoa đã đến 89 Láng Hạ rồi nhỉ, mà ở đây có phải là trụ sở của FPT không vậy?
Vi Khoa ơi cứ thoải mái nhé, vì bây giờ chúng ta đã là người chiến thắng rồi, còn các em tóc vàng tóc nâu gì đấy cứ vô tư đi, có một bài báo nói rằng "Ca ve Hà Nội cứ trông như sinh viên" Thôi kệ ráng iCMS một em thử sao nào. Có kết quả thì thông báo ngay rồi đi nhậu sau nhé. Tất cả anh em IT chân chính Việt Nam đang ở sau lưng bạn đấy.

Chào thân ái và quyết thắng!

saigoneze
07-12-2004, 14:16
Cố gắng lên nhé, nhớ đánh răng trước khi đi họp đấy, quần áo chình tề, xức tí dầu thơm cho nó gợi cảm.

E đến đây dể cổ vũ cho Ban VK...Vk cố lên ....

NightingaleHCM
07-12-2004, 14:24
89 Láng Hạ chính là Trụ sở của Tổng Công Ty FPT .

Chúc vikhoa hôm nay khỏe & được mọi điểu thuận lợi

saigoneze
07-12-2004, 14:38
VK oi...Cậu đang là cọng rau nằm giữa nồi sâu rồi....cố lên ...đừng để bị ăn...mất nhé...

EVERYTHING4U
07-12-2004, 14:43
- Toi co y kien nay.
1.Cung dung nen nong voi ma ket luan bat cu dieu gi, dung cho minh luc nao cung luon luon dung.
2. Co the nhung thanh vien iCMS khong co loi gi ca trong chuyen nay, ma co the la do so xuat trong viec ho khong trinh bay nhung tai lieu tham khao cho BGK.
3.Ban co chac chan la nhung nguoi du thi TTVN nam 2003 ma khong dat giai nhat deu khong co dung ma nguon mo khong ???
4.Toi nghi neu CNTT Viet Nam khong ung dung nhung ma nguon co sang de phat trien them thi CNTT Viet Nam chi la con so KHONG.
5. Van de nen xem xet o day la ve cong ty Vinacom va ong VVT chu khong phai ve nhung thanh vien iCMS.

general2000vn
07-12-2004, 14:56
Xin nhắc lại Vi Khoa bây giờ là người của CỘNG ĐỒNG IT VIỆT NAM rồi. Tôi nghĩ không ai dám làm hại bạn đâu, vững vàng đi nhé!

BTC và BGK làm hại VK làm gì nhỉ?

lovelymoon
07-12-2004, 15:09
Lúc 14h25 em có đi qua trụ sở của FPT ở Láng Hạ nhưng thấy vắng tanh, đúng là họp kín roài.

MrB0b0
07-12-2004, 15:12
Cố lên VIkhoa ...vì nên CNTT nước nhà và vì rất nhiều người đang chờ đợi ở cậu...Chắc chắn sự thật sẽ bị phơi bày thôi

boubai
07-12-2004, 15:15
Nhìn cách BTC xử lý vụ này thì khó mà có kết luận thoả mãn hết mọi người ở đây:
- Đầu tiên là cố tình làm ngơ trước vụ việc.
- Khi vụ việc vỡ lở thì làm qua loa lấp liếm.
- Cuối cùng họp mà không công khai ngay trước giờ khai mạc Tiger Cup.

=> Việc rồi đâu cũng vào đó theo ý một vài vị thôi ! Chán quá các bạn ạ ! :crying:

CrazyKing
07-12-2004, 15:17
Giờ chắc họp xong rồi, chắc bác Khoa nhà ta dang nhậu tơi bời với anh em ngoài đó. Mau thông báo kết quả cho bà con biết với, đang nóng ruột qua'....

magma
07-12-2004, 15:18
Nhìn cách BTC xử lý vụ này thì khó mà có kết luận thoả mãn hết mọi người ở đây:
- Đầu tiên là cố tình làm ngơ trước vụ việc.
- Khi vụ việc vỡ lở thì làm qua loa lấp liếm.
- Cuối cùng họp mà không công khai ngay trước giờ khai mạc Tiger Cup.

=> Việc rồi đâu cũng vào đó theo ý một vài vị thôi ! Chán quá các bạn ạ ! :crying:

Hehe,việc chi mà chán sớm dzậy, "mình làm theo cách của mình được hông"

thang kho
07-12-2004, 15:19
Họp tới khi nào mới xong vậy các bác, tui nóng guột wá.

IT=quediem
07-12-2004, 15:21
Tiếc quá, giá minh đang ở HN nhỉ. Vi Khoa oi, dù kết quả thế nào tôi cũng xin đề cử bạn vào giải : Anh Hùng Châu Á 2004 đấy.
Tối nay Tiger Cup là chuyện nhỏ, kết quả của bạn mới là chuyện lớn

HieuTC
07-12-2004, 15:22
Họp xong rồi. Nội dung cuộc họp theo lời một người đi ra, kể lại cho tui nghe, đó là: "BTC chính thức vào cuộc." Ngoài ra tôi không biết gì hơn.

thang kho
07-12-2004, 15:26
thế thì VK đâu rồi

banana4090
07-12-2004, 15:29
Còn nữa
Chủ tọa cuộc họp hỏi tất cả mọi người tham gia xem ai có câu hỏi gì thì đưa ra chúng tôi sẽ tập hợp và trả lời sau. OK quá hoành tráng. Cuộc họp kéo dài khoảng 20x60sec.
Giới CNTT thỏa mãn chưa nhỉ??????????????
Đợi DVK tường thuật sẽ chi tiết hơn.

yahuvina
07-12-2004, 15:36
-Toi co y kien nay.
1.Cung dung nen nong voi ma ket luan bat cu dieu gi, dung cho minh luc nao cung luon luon dung.
2. Co the nhung thanh vien iCMS khong co loi gi ca trong chuyen nay, ma co the la do so xuat trong viec ho khong trinh bay nhung tai lieu tham khao cho BGK.
3.Ban co chac chan la nhung nguoi du thi TTVN nam 2003 ma khong dat giai nhat deu khong co dung ma nguon mo khong ???
4.Toi nghi neu CNTT Viet Nam khong ung dung nhung ma nguon co sang de phat trien them thi CNTT Viet Nam chi la con so KHONG.
5. Van de nen xem xet o day la ve cong ty Vinacom va ong VVT chu khong phai ve nhung thanh vien iCMS.
1. Đúng thui.
2. Ha, bạn mới ngủ dậy hả? Vấn đề là nhóm iCMS trước đây luôn mạnh miệng rằng họ viết từ dòng code đầu tiên chứ ko sơ suất chút nào.
3. Tôi ko bít. Ai nhận huy chương vàng thì fải bị thử doping trước.
4. Ứng dụng để fát triển, rùi đem bán... thì fải xin phép, khác với ăn cắp.
5. Cả 2 vấn đề đều fải xem xét. Nếu chỉ xét riêng VVT và VinaComm hóa ra cạnh tranh ko lành mạnh à?

hongnc
07-12-2004, 15:36
Chào Vi Khoa, mình là Hồng, hoàn toàn mù chữ về IT. Cả đời chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đăng ký làm thành viên của ddth, cho đến dịp này. Cả tối hôm qua ko hiểu sao ko thể nào log in vào ddth để nhắn nhủ với Khoa vài câu cổ vũ trước khi Khoa lên đường ra Hà Nội, mặc dù biết là Khoa cũng đã nhận được quá nhiều rồi. Sáng nay sùng sục đến văn phòng, chui vào ddth thì thấy thread này đã bị một lãng tử nào đó đóng lại mất rồi. Chán quá thể.

Cả buổi sáng và buổi trưa cứ băn khoăn không biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu. Cũng thấy buồn cười là tại sao cuộc họp như thế lại phải kín. Lúc nãy ăn trưa xong đi qua FPT ở Láng Hạ vì đoán là cuộc họp có thể ở đấy, nhưng không thấy gì đặc biệt. Đến văn phòng thì mới biết là cuộc họp đúng là diễn ra ở đấy thật. Thread thì đã được mở lại rồi, nhưng không kịp nói gì với Khoa rồi, vì bây giờ đã 3h. Thôi, cứ ngồi chờ tin của Khoa vậy.

Nhân tiện, (bây giờ cũng là quá muộn đế nói điều này rồi), nếu Khoa cần hỗ trợ về bất cứ việc gì khi còn ở ngoài HN, cứ post lên đây nhé, Hồng và một số người bạn của Hồng ở Hà Nội đang muốn góp một tay đây (nhưng chưa biết làm thế nào).

Bình tĩnh, tự tin và bảo vệ sự thật đến cùng, Khoa nhé.

minhducdous
07-12-2004, 15:36
Theo nguồn tin mới nhận được (copyright by HieuTC) thì 3 giờ cuộc họp đã xong. 30 phút quá đủ để "thông báo" BTC chính thức vào cuộc.
1 nước cờ quá cao và đã có nhiều người đoán trước.
HOÃN BINH.
"sẽ giải quyết sau 1/1/2005" như lời tuyên bố vào ngày 1/12 vừa rồi.
BTC chưa chính thức nhận được đơn khiếu nại thì theo riêng ý tôi, chúng tôi cũng chưa chính thức nhận được quyết định của BTC là chính thức vào cuộc!
Đợi Vi Khoa về xem tin này có đúng không.
Nếu đúng thì 30 ' chỉ để VK ra, aViệt, và mọi người quan tâm, bon toi ngong - trong - cho - mong - doi - hy vong... như thế có đáng không???? Đối với tôi nếu nội dung đó là đúng thì tôi hoàn toàn thất vọng và thực sự thấy buồn cho sự tắc trách của một vài cá nhân có trách nhiệm.
Nước cờ cao có thể đem ra lòe được những "đối tác, đối thủ" làm ăn. Còn chúng tôi không phải là những người kinh doanh, không phải là đang hoạt động trên thương trường. Đừng đưa từng chiêu thức, "dụ" chúng tôi kiểu đó.
Hy vọng Vi Khoa sẽ có tin hay và có chút hy vọng chút về cuộc họp.

manhlinhonline
07-12-2004, 15:45
Theo như tôi được biết thì nhóm ICMS có sử dụng cuốn sach ASP.NET quyến sách này hiện nay tôi cũng có và trong đó ghi rất rõ là muốn sử dụng nhưng đoạn mã nguồn mở đó thì phải được sự đồng ý của tác giả Vậy tại sao nhóm ICMS lại sử dụng nhưng đoạn mã nguồn mở đó mà lại không hề ghi là copp right vào phần cuối của phần mềm vậy phải chăng là nhóm ICMS đã sử dụng những đoạn mã nguồn mở đó một cách không hợp pháp như vậy là vi phạm bản quyền rùi còn gì nữa
Sự thật là như vậy sao nhóm ICMS lại không giám nhận
Đó là một điều khó hiểu phải không bà con?

r3DbL0od
07-12-2004, 15:51
Điều 1: "BTC chính thức vào cuộc." by HieuTC
Điều 2: "BTC hoan nghênh thái độ tiếp thu phê bình của nhóm iCMS." by http://www.ttvn.com.vn/tintuc/tin-btc/2004/12/206.ttvn
Điều 3: "Cứ mỗi tháng 1 lần mời VK ra HN để nhận thông báo kết quả". by viahe.inf

yahuvina
07-12-2004, 15:51
Thì họp hành ở nước ta nó thế...

MrB0b0
07-12-2004, 15:55
toàn tin thế này chắc phải đợi Vikhoa xem thế nào thôi...mong tin quá....ko biết vikhoa có nhậu say ko nhỉ ? :))

dth
07-12-2004, 15:55
Bây giờ chắc là họp xong rồi nhỉ?
Phong bì Vi Khoa bi nhiêu zậy??? :)

Chậc chậc. Đùa tí thôi chứ nảy giờ online để chờ tin tức của VK mà hổng thấy đâu cả.

Nhớ post trước 7giờ PM nghen, còn Tiger Cup nữa.

magma
07-12-2004, 15:57
Nếu đúng chỉ có như vậy thì BTC ...chuối quá rồi, đề nghị họ chi trả các chi phí cho VK

quanlh
07-12-2004, 16:02
Mọi người đọc báo Lao Động hôm nay chưa (báo giấy). Trong đó có nói rằng BTC Trí tuệ Việt Nam đã có thông báo và nói là nhóm họp với iCMS để giải quyết khiếu nại (chắc là cuộc họp hôm nay đấy). BTC sẽ lấy ý kiến của BGK cuộc thi TTVN và đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian sớm nhất.

daithienthanh
07-12-2004, 16:09
Các bạn đừng sốt ruột, người sốt ruột là những người quan tâm, nhưng người trong cuộc còn sốt ruột hơn, đó là các ban VVT,iCMS... và BTC, BGK. Tuy rằng họ sốt ruột nhưng họ vẫn nhớ kỹ những lời người xưa; "Để lâu, cứt trâu hoá bùn" do vậy, tôi tin rằng cuộc họp nỳa chưa thể có một cái gì sáng sủa đâu, ngoài ba cái chung chung thôi, còn lại để điều tra, để chờ đơn khiếu nại chính thức, để ... nhiều lý do tiếp theo và cái chính là để Cộng đồng tin học mất chữ Nhẫn, đi đến mệt mỏi và tự rã đám. Ngoài ra còn để xem thái độ cộng đồng ra sao nữa.
Vì sao tôi nghĩ thế? Chính vì cung cách trả lời, cách làm việc của họ thời gian qua nói lên tất cả điều đó. Rất tiếc họ là những người có chức có quyền và có lợi. Còn chúng ta, Cộng đồng ở đây chỉ có "hiểu biết và tự trọng" mà hiểu biết, tự trọng với kiếm tiền là hai khái niệm khá xa nhau.

hum_xam
07-12-2004, 16:10
Tớ linh cảm thấy chúng ta sẽ thật bại.

Chúng ta yếu thế quá.

Họ đang điều khiển chúng ta.

Chúng ta không có một ai hay một người có uy tín nào giúp đỡ cả.

Cầu Chúa ban may mắn đến cho chúng ta

ufo_dn
07-12-2004, 16:13
Làm sao chúng ta lại bó tay trước cái sai được! FPT cũng chỉ là FPT thôi, nó cũng được xây dựng hình thành trên nền tảng của anh em IT chúng ta mà thôi, chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh không phải để giành thắng lợi trong vụ VVT bỉ ổi này, mà phải giành lại sự trong sáng cho con em chúng ta. Còn riêng về các nhà báo thì cũng có người này người kia, bọn họ phần lớn cũng mù tịt về OpenSource cả mà thôi, họ chỉ viết theo các thông tin vỉa hè hoặc theo lời các bác BTC (khi họ phỏng vấn), các anh em cũng đừng nên trách họ (Tiên trách kỷ, hậu trách ai? )
Anh em chúng ta mà một lòng thì tôi nghỉ nền CNTT nước ta cũng sẽ phát triển mạnh mẽ mà thôi, vì xung quanh chúng ta còn những người như Xuân, Vi Khoa, các anh em và cả tôi nữa (hì hì).

Chúc anh em sức khỏe và có nhiều sản phẩm hay (của chính mình) để dự thi TTVN2005. Chúc đội tuyển Việt Nam thắng lợi.

cuchuoito
07-12-2004, 16:14
bộ nội vụ vào cuộc: DDTH.com vì số đông có học thức, hiểu biết về xã hội , giám vạch trần sự thực ..... nên được bộ nôi vụ cấp phép cho hoạt động, bàn luận về chính trị .
Hà nội ngày 7 tháng12 năm 2194
Đã ký và đóng dấu
Vương Vũ Vịt

ivanov
07-12-2004, 16:14
Đồng chí Khoa của ta đâu rồi nhỉ? sao mà lâu thế. Có ai ở gần 89 không online và cho nick di. Bí quá đi mất. Tôi lại đang phụ trách để nối thông tin sang ttvnol.com. Bên đó họ cũng chờ.
Cách đây mấy phút trên báo của VVT có một bài nói về chuyện này. Mọi người vào đọc mà xem. Buồn cười lắm (tintucvietnam.com). Nếu mà thành công tớ gửi cho VK 1 em thật xinh để cậu vui vẻ. hi

trang-sikka
07-12-2004, 16:16
chào bạn Vikhoa,
Tôi là Quỳnh Trang, phóng viên báo Người Lao Động. Tôi đã theo dõi và chuẩn bị viết bài về sự việc iCMS. Được biết bạn sẽ tham dự buổi họp kín vào ngày mai, tôi rất mừng vì biết rằng bạn sẽ giúp tôi rất nhiều cho bài viết sắp tới của tôi trên báo NLĐ. Bạn có thể sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn để phỏng vấn bạn được không? Tôi để lại số ĐT của tôi: 095 886 1380 và địa chỉ email: trang3180@yahoo.com.au để tiện liên lạc. Rất mong được sự hỗ trợ của bạn. Cám ơn bạn rất nhiều.

manhcuong
07-12-2004, 16:18
Nếu thật sự BTC chơi kế "Hoãn Binh" thì vẫn chưa phải là thượng sách, kế thứ 36 của Tôn Tẩn là kế "Chuồn"...nói cho vui thôi!
Mỗi tuần BTC sẽ tổ chức họp giải quyết 1 lần, vào họp nói vòng vo gì đó... không biết bạn Vi Khoa chịu nổi không ta! Rồi chuyện kinh phí nữa chứ!
Qua đây thật sự thấy rằng hy vọng cái giải TTVN sớm toi đi có vẻ đỡ tức hơn, nhất là cái tay VMC ở báo Lao động ấy!

saigoneze
07-12-2004, 16:25
Mô Phật, nếu mời VK ra đó rồi chỉ nói được vào câu như thế thì đúng là ...make in FPT rồi ...FPT cuối cùng vẫn là FPT

các cụ xửa có câu...." đánh với chúng nó fải dùng mưu".... các cậu a.

Cuộc chiến đấu này vẫn còn dài mà....chẳng gì fải buồn...fải vui lên chứ....ít nhất thì Họ cũng fải ...sợ lẽ fải rồi đấy....

Cuộc chiến cho công lý vẫn tiếp tục nhé.... Bây giờ VK ...nên vui vẽ một tí rồi về xem tiger... con đường fía trước vẫn còn dài...VK nhớ giử gìn sức khỏe đấy

quanlh
07-12-2004, 16:26
Trên www.tintucvietnam.com đăng bài này:
Có đáng thành một vụ gây "rùm beng" dư luận?! (mọi người vào xem đi)
Trích nguồn từ Thời báo kinh tế Việt Nam

Bao nhiêu bài về vấn đề này chả đăng, chọn đúng bài này để đăng

Miễn bình luận luôn

banana4090
07-12-2004, 16:26
Khoa oi! Gap dc may bac tu van luat chua????
Doi tin Khoa.

cuchuoito
07-12-2004, 16:26
Title:Xung quanh sự kiện iCMS:
Có đáng thành một vụ gây "rùm beng" dư luận?!
http://www2.tintucvietnam.com/vitinh/2004/12/82728.ttvn

vụ hacker "đòi công lý", một vụ việc tưởng chừng như rất nhỏ đã được đẩy lên thành một vụ tai tiếng cho cuộc thi Trí tuệ Việt Nam bằng những lời cáo buộc có gian lận và chạy giải trong cuộc thi này.


Vậy bản chất của sự việc này ra sao? Liệu đây chỉ là cuộc tranh luận về vấn đề mã nguồn đơn thuần hay là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bằng cách định hướng dư luận theo chiều hướng có lợi cho mình.


Sự vụ về iCMS sẽ được sáng tỏ hơn vào chiều nay 7-12, khi Ban tổ chức cuộc thi Trí tuệ Việt Nam (TTVN sẽ có gặp gỡ và trao đổi chính thức giữa những người có tâm huyết với ngành công nghệ thông tin - những người đã đưa ra sự so sánh giữa độ giống giữa iCMS và CMS.Net trước sự có mặt của giới báo chí.


Ban tổ chức TTVN bị kéo vào cuộc


Nguyễn Ngọc Xuân là ai?
Người đầu tiên và là nhân vật chính đứng ra tố cáo sản phẩm iCMS là sản phẩm sử dụng mã nguồn mở đến nay vẫn là một nhân vật bí ẩn.

- Công an đã khẳng định nơi ở số nhà 23, tổ 11, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà nội của Xuân là địa chỉ giả, phường Khương Đình không có tổ 11. Về địa chỉ quê quán của tại huyện Hải Hậu - Thái Bình như Xuân côngbố trên diễn đàn, tỉnh Thái Bình không có huyện Hải Hậu.

- Dương Vi Khoa, quản trị viên Diễn đàn tin học cho biết đến nay anh cũng không biết Nguyễn Ngọc Xuân là ai.

Hiện nay Nguyễn Ngọc Xuân đang xuất hiện một cách bí hiểm qua các đơn thư và email trên forum của BTC TTVN, Diễn đàn tin học và một số Báo điện tử.
Ban tổ chức TTVN cũng khẳng định: nếu có đơn kiến nghị có tên thật và chứng minh được về danh tính, Ban tổ chức cũng họp bàn và có thể sẽ thành lập hội đồng thẩm định về sản phẩm iCMS đã đoạt giải.


Tuy nhiên, theo Ban giám khảo cuộc thi, phần mềm iCMS khi dự thi đã khai báo mã nguồn với ban giám khảo và việc trao giải nhất cho iCMS là dựa vào những giá trị gia tăng của sản phẩm mang lại cho người sử dụng cũng như những đóng góp và sáng tạo của người tham gia dự thi trong sản phẩm của mình. Xét trên những khía cạnh này, việc ban giám khảo vòng chung khảo quyết định trao giải nhất cho iCMS là hoàn toàn chính xác và khách quan.


Theo giải thích của iCMS, nhóm này đã dùng sample code (ví dụ mẫu) trong sách của tác giả Stephen Fraser và thời điểm nhóm này sử dụng sample code này vào khoảng cuối năm 2002, tức là khi chưa có sự tồn tại của bản CMS.Net trên SF.Net (CMS.Net bắt đầu có vào 2-10-2003).


Về độ giống nhau giữa hai sản phẩm này, iCMS cho rằng: dùng từ sao chép là không chính xác bởi iCMS có ba phần nhưng chỉ có phần CMS là được xây dựng trên phần mềm ví dụ mẫu CMS.Net kèm theo cuốn sách của tác giả Stephen Fraser. Theo ước tính sơ bộ, CMS.Net so với module CMS của iCMS vào thời điểm dự thi TTVN 2003 là khoảng 30% (không phải là 80% như cáo buộc) và nếu so với toàn hệ thống iCMS đi dự thi thì CMS.Net chỉ chiếm khoảng 10% trong đó.

Trước một số cáo buộc về có sự "gian lận" trong cuộc thi TTVN, tại cuộc họp báo về kết quả sơ khảo cuộc thi Trí tuệ Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 1-12-2004, Ban tổ chức cuộc thi TTVN đã một lần nữa khẳng định: hoàn toàn không có chuyện chạy giải ở cuộc thi TTVN. Vương Vũ Thắng mới chỉ được mời vào ban sơ khảo của duy nhất giải TTVN 2004 để giúp Ban này chọn lựa các sản phẩm vào vòng chung khảo. Ban này có tổng số tới ba vòng lựa chọn, Vương Vũ Thắng cũng mới chỉ tham gia vào vòng 1 và Ban tổ chức đã không mời Thắng tiếp tục tham gia để bảo đảm khách quan sau khi có những kiến nghị qua mạng cho dù chưa rõ thực hư về vấn đề liên quan giữa Thắng và 1 sản phẩm tham gia dự thi lần này.


Những vấn đề đáng lưu ý từ vụ iCMS


Cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Tổng cục cảnh sát kinh tế cũng đã vào cuộc để điều tra vụ hacker phá hoại các website sử dụng iCMS. Đây là việc làm cần thiết nhằm trừng trị những kẻ lợi dụng kiến thức để vi phạm pháp luật cho dù là vì lợi ích chung hay riêng.


Sự việc trên cũng ghi nhận sự bùng phát nhanh chóng của dư luận qua các diễn đàn đang được thiết lập tràn lan trên các báo điện tử và các website. Xét về góc độ tích cực, các diễn đàn này đang trở thành nơi giao lưu, phổ biến kiến thức cho bạn đọc về tất cả những vấn đề quan tâm. Nhưng về góc độ tiêu cực, qua sự việc iCMS cũng đã cho thấy diễn đàn cũng đã trở thành một phương tiện cho những kẻ xấu lợi dụng, dùng những lời lẽ dung tục ngang nhiên bôi xấu, vu cáo người khác.


Đáng lo ngại hơn số ít những người này vì những mục tiêu không lành mạnh đã đưa lên mạng một lượng thông tin dồn dập, thiếu chính xác và khách quan, tạo ra một luồng dư luận bị định hướng thiên lệch và làm cho nhiều bạn đọc hiểu sai bản chất sự việc. Cho dù ý kiến dân chủ của bạn đọc là cần thiết nhưng các báo điện tử cũng như các website tin tức cũng cần phải có biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn nếu không muốn các diễn đàn trở thành nơi phát ngôn của kẻ xấu.


Cũng theo đánh giá của nhiều người, nhiều khả năng sự vụ này cũng đã được gây ra bởi một nhóm người hoặc doanh nghiệp khác vì những lợi ích riêng tư trong cạnh tranh. Vụ iCMS cũng được xem là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn phát triển hoặc thương mại hóa một sản phẩm tin học dựa trên nguồn tri thức mở vô tận đang có trên mạng.

Nguồn: Nhân dân
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực cho biết quan điểm của Bộ BCVT là ủng hộ cuộc thi Trí tuệ Việt Nam vì nó có đóng góp tốt cho sự phát triển công nghệ thông tin nước nhà. Thứ trưởng hoan nghênh những phát hiện của các chuyên gia công nghệ, nhưng đồng thời cũng đánh giá các hành động tấn công của hacker là vi phạm pháp luật. Bộ BCVT sẽ chờ kết luận của BTC và Hội đồng giám khảo cuộc thi. (Tiền Phong)

galloper
07-12-2004, 16:27
chào bạn Vikhoa,
Tôi là Quỳnh Trang, phóng viên báo Người Lao Động. Tôi đã theo dõi và chuẩn bị viết bài về sự việc iCMS. Được biết bạn sẽ tham dự buổi họp kín vào ngày mai, tôi rất mừng vì biết rằng bạn sẽ giúp tôi rất nhiều cho bài viết sắp tới của tôi trên báo NLĐ. Bạn có thể sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn để phỏng vấn bạn được không? Tôi để lại số ĐT của tôi: 095 886 1380 và địa chỉ email: trang3180@yahoo.com.au để tiện liên lạc. Rất mong được sự hỗ trợ của bạn. Cám ơn bạn rất nhiều.

Ey cô bé này không tin được đâu VK. Báo NLD gì mà email thế kia, sao không cho địa chỉ email của NLD? Hơn nữa nếu là của báo thì dại gì mà lên DDTH liên hệ, sao không liên hệ thẳng?

==> VK cẩn thận không bị "mỹ nhân kế" ám hại đấy :-)

glasgowvn
07-12-2004, 16:30
Mời các bạn gọi điện hoặc gửi tin nhắn tới số: 19001111 để tham gia dự đoán kết quả cuộc họp giữa BTC cuộc thi TTVN và Vi Khoa (đại diện cho DDTH)
Mẫu tin nhắn: DD x yyyy
X: 1: Ban tổ chức thừa nhận thua và thu hồi cup 2003 của iCMS
2: Khiển trách iCMS không ghi rõ đã copy ma nguồn từ đâu
3: Kết luận sau ngày 1/1/2005
yyyy là số người dự đoán đúng

Phần thưởng (chỉ có 1) cho người có dự đoán đúng và sớm nhất: 1 chiếc cup vàng
Cuộc thi kết thúc vào lúc 17h ngày 7/12/2004

NQKhanh
07-12-2004, 16:33
Thông tin từ báo Lao Động.

http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,118841)

Một điều nực cười là BTC không có trách nhiệm chuyên môn thì làm sao mà có thể đáng giá việc giải trình của iCMS. Đúng ra thì BGK phải có mặt trong buổi giải trình này.

Tuy nhiên chúng ta ghi nhận thiện chí của họ để đại diện Hội Tin Học Việt Nam (ông nào tên gì thì không biết) có mặt trong buổi họp đó.

Việc họp lãnh đạo ba đơn vị tổ chức cuộc thi chứng tỏ giờ họ đã hiểu được mức độ phản ứng của dư luận.

Tôi tin là họ sẽ không dám coi thường công luận trong việc xử lý vấn đề này. Chỉ một lần thiếu thiện chí nữa thì tôi nghĩ là sự nghiệp và uy tín của các đơn vị và các cá nhân liên quan sẽ đi tong.

CrazyKing
07-12-2004, 16:41
http://www1.tintucvietnam.com/vitinh/2004/12/82728.ttvn Coi cái này đi bà con... Tui thì thấy chán quá rồi, cái giải TTVN này đúng là nhảm nhí ..... chắc năm 2004 này nguời đạt giải nhất là Việt Hóa Window quá ....

sismales
07-12-2004, 16:41
Mấy ngày nay tôi theo dõi rất sát sao những động thái mà giới công nghệ thông tin nói riêng và tất cả mọi người quan tâm nói chung về vấn đề được coi là "cái tâm" của người làm phần mềm. Bản thân tôi là dân ngoại đạo nhưng thấy được những gì "khó chịu" đập vào tai và mắt mình nên có đôi lời nhận định cùng các bạn.
- iCMS đã "mượn tạm" cái không phải của mình để biến nó thành cái của mình là điều không thể chối cãi. Họ đã thừa nhận vụ này, nhưng đó chỉ là những con tốt đen bị đem đi thí cho những nước cờ toan tính của những tay "cao cờ" đứng đàng sau họ.
- VVT không chịu thừa nhận đã copy tới 80% CMSNET trong khi có ai đó đã so sánh và cho thấy được rằng có gần tới 85% "mượn tạm". Vấn đè gì ở đây nhỉ??? Theo thông tin mới nhất thì BTC sẽ vào cuộc nhưng họ sẽ bắt đầu khi nào (Thời gian đủ để Vinacomm huy động đủ anh em họ hàng thức thâu đêm suốt sáng gõ Code chứng minh chỉ có 10% copy).
- Sẽ có rất nhiều người "Tai to" đứng đằng sau vụ này vì Feedback cũng khá to nên nếu sự việc có làm ra ngô ra khoai thì cũng chỉ có một vài chú nho nhỏ "tèo" mà thôi.
- Các phương tiện truyền thông đại chúng chưa chính thức nhảy vào cuộc vì tất cả đều chưa rõ ràng và một số anh bạn đang xài iCMS mà.
Tất cả vẫn là dấu ngỏ đối với những người có thẩm quyền, những người trong cuộc và những người tâm huyết với lĩnh vực IT nước nhà. Tôi nghĩ rồi cũng sẽ có những việc làm được và những việc không làm được nhưng toà án lương tâm sẽ phán xử những người sai trái đã làm và đứng sau vụ này.
Tôi xin trích một vài đoạn vui để mọi người cùng suy ngẫm:
(Sorry vì đưa ra so sánh khập khiễng và nhạy cảm)
Nguồn www.tintucvietnam.com (http://www1.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/12/82715.ttvn)
....Người con gái như thế nào được gọi là trinh nữ? Phải chăng sẽ là quá khắt khe nếu ta đặt ra tiêu chuẩn: mọi hành vi thân thiết với người khác giới chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hoặc cùng lắm là một nụ hôn mà thôi? Nếu quả được như vậy thì cô gái ấy thật đáng quý, đáng trân trọng và… hiếm có làm sao.
.....
Thế nhưng trên thực tế, không ít cô gái thực hiện quan hệ tình dục với bạn tình, thông qua đường miệng hoặc hậu môn, nhưng vẫn tuyên bố rằng mình còn trinh tiết. Điều này là không thể chấp nhận được. Dù màng trinh vẫn còn nguyên đó, trọn vẹn, không rách rời, nhưng hiển nhiên nàng đã có hành vi quan hệ cùng người khác giới, bất chấp là dưới hình thức nào. Như vậy thì nhất quyết nàng không thể xứng đáng với hai chữ “trinh nguyên”.

thang kho
07-12-2004, 16:41
tui hổng có di động, nhưng cũng muốn dự đóan
Đây là phần dự đoán của tui:
D 3 333333

akumar
07-12-2004, 16:42
Đã 4:33 sáng rùi, tối nay vừa thức để làm bài vừa đợi tin VK, sao tới giờ chưa nghe được tin gì vui hết vậy, Nếu lần này VK không thể một mình chống lại mafia thì mọi người cũng phải tin vào chính nghĩa mà đấu tranh tiếp cho những trí tuệ đích thực nha. Theo tôi thấy trong lịch sử nước mình thì giới tri thức trẻ luôn đấu tranh cho những tư tưởng tiến bộ, chính nghĩa và giành thắng lợi. Nên các bạn đừng bao giờ nản lòng nếu VK mã đáo mà chưa thành công nha.
Akumar

Mag
07-12-2004, 16:51
Những thông tin ban đầu về cuộc họp báo chiều nay, xin mời các bạn đọc tại link sau :
http://www.hvanews.net/index.php?news=dt&s=3&c=3&i=1351
more coming soon...:)
Thân !

thang kho
07-12-2004, 16:55
Sao bác Khoa lâu vậy cà.
Cuộc họpkết thúc chưa vậy? có ai biết tin gì chưa?

TranHaiThuong
07-12-2004, 16:56
Chào bạn Vi Khoa,
Chúc chuyến đi Hà Nội của bạn suôn sẻ và vui vẻ, khi về nhớ đem theo một ít thông tin để chia sẻ với các chiến hữu của DĐTH.
Tôi đã đọc các bài viết vừa rồi của cậu, rất mạch lạc và logic!
Good luck,

kientran
07-12-2004, 16:57
Lâu quá nhỉ sao đến giơ này vân chưa thấy tin tức chi cả

vspt-cntt
07-12-2004, 17:00
Chào bạn Vi Khoa
Như Bác Hồ đã nói đồng bào Việt Nam hãy đoàn kết đấu tranh vì một xã hội công bằng, vì tương lai con em chúng ta. Chúng ta cần hành động như thế nào?, bước tiếp theo chúng ta cần phải làm là gì?
Căn cứ vào chương II, điều 7 và 10 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Năm 1946.
Căn cứ vào chương V, điều 69, và 74, 81 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Năm 1992.
Tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CNTT VIỆT NAM
Chúng ta cũng cần đóng góp ý kiến để xây dựng bộ luật về Công Nghệ Thông Tin.
Nếu ban tổ chức không xử lý được iCMS vì đã nhận phong bì của Vương Vũ Thắng rồi thì chúng ta phải làm gì?
Đây là vụ án điển hình của ngành công nghệ thông tin chưa có những quy định rõ ràng. Sẽ là điều bất lợi cho chúng ta những người thấp cổ bé họng,
Tôi hy vọng mọi người sẽ không mệt mỏi để đấu tranh đến cùng.

MocbaiCasino
07-12-2004, 17:01
Họp TTVN : 14h30 ngày 7/12 / 7-12-2004 In tin tức này Gởi cho bạn bè
HVANews- Vào hồi 14h30 chiều nay(7/12), tại trụ sở FPT đã diễn ra cuộc họp giữa BTC cuộc thi TTVN và các bên có liên quan đến vụ việc iCMS. Tham dự có Admin DĐTH Dương Vi Khoa ( DVK); đại diện của HVA, anh Phương Đông, cùng với đông đảo giới truyền thông.
Cuộc họp mở đầu với việc BTC ghi nhận những thắc mắc của DVK . Tiếp đến là phần nhóm iCMS giải trình vụ việc bằng hình thức đọc văn bản. BTC đã yêu cầu giới truyền thông trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra `` không được đặt câu hỏi với các bên liên quan`` . BTC cũng nêu rõ cách thức làm việc của cuộc họp là : ngoài việc hợp pháp hoá đơn khiếu nại, đề đạt những thắc mắc, đại diện của DĐTH không được chất vấn BTC cũng như nhóm iCMS. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h50 với việc BTC khẳng định sẽ giải quyết vụ việc và sớm đưa ra những thông báo.
from HVANEWS..........................

magma
07-12-2004, 17:06
Nếu đúng như vậy thì không thể chấp nhận được kiểu cách làm việc của BTC, theo như lời BTC nói thì mới chỉ nhận đơn, xem xét, còn có giải quyết hay ko thì...hãy đợi đấy. Tình hình này thì mời pà con tạm nghỉ để coi Tiger cái đã, thất vọng quá

xblackbox
07-12-2004, 17:06
Ha ha .. .ha .!
Sau một thời gian, sự thật đã được phơi bày. Nếu không có một người dũng cảm lên tiếng, chắc chẳng ai biết được sự thật. iCMS quả thật rất tinh vi, và tác giả của nó nữa, rất giỏi, cực kì giỏi.
iCMS tinh vi như vậy mọi người cũng phát hiện ra, nhưng VietKey Linux rất nhiều điểm không tinh vi như vậy được thì chẳng thấy ai lên tiếng cả. Cả hai cùng đạt giải TTVN đó.

yup
07-12-2004, 17:07
đọc bài báo nì mà tức quá, tức muốn nổ tròng mắt luôn. Viết gì mà kì cục vậy ko biết... chẳng khác nào nói VVT là bị "oan" trong khi chính hắn cũng đã từng thừa nhận là copy... hic... kết quả có lẽ ko được tốt rồi :(

vnaus
07-12-2004, 17:09
Đọc bài viết trên mà chỉ thấy bực mình thêm, cả bài báo lẫn thể chế làm việc của BTC cứ như kiểu đưa cái kẹo vào mồm người ta rồi lại rút ra vậy!

Đi họp mà không được chất vấn thì không biết phải làm gì nữa cơ chứ! VK cứ phải im lặng ngồi nghe thế chắc đau đầu lắm!

Bự mình quá ....

MocbaiCasino
07-12-2004, 17:11
Các bạn hãy kiên nhẫn chờ VK thông tin sẽ rõ thui mà .................

maritza
07-12-2004, 17:11
Chúng ta hãy làm đơn gửi tới "Cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Tổng cục cảnh sát kinh tế" và các cơ quan có chức năng về vấn đề bản quyền. Các bạn làm trong ngành luật đâu rồi.

hoabattu214
07-12-2004, 17:12
Chào bạn Vi Khoa
Tôi hy vọng mọi người sẽ không mệt mỏi để đấu tranh đến cùng.
Đúng vậy, còn nước còn tát ...
sức mạnh đoàn kết sẽ chiến thắng
Có niềm tin là có tất cả, cứ tin ...
Cố lên

galloper
07-12-2004, 17:18
Đến khi nào thì VN mới được như thế này nhỉ: http://www.vnn.vn/chinhtri/skbl/2004/12/353895/

===> Việt Nam còn quá thiếu những nhà lãnh đạo công tâm và nhiệt huyết. Đành phải chờ lớp trẻ vậy!