PDA

View Full Version : Hot!!!Hot!!!Hot!!! Đi cùng cầu lông Việt Nam!



quycoctu
08-11-2004, 13:06
Chao tat ca thanh vien Hoi cau long !!!

Qua một thời gian thăm dò, tìm hiểu, BCN thấy rằng:
- Hiện nay chưa có website nào cung cấp, cập nhật thông tin thường xuyên về cầu lông Việt Nam cả :crying: :crying: :crying: . Có thì chỉ là vài mẫu tin, hay bài báo nhỏ khi có một giải đấu nào đó diễn ra, rồi bài báo đó cũng tan biến giữa trăm nghìn thông tin khác sau một thời gian rất ngắn, mà nếu một lúc nào đó những “tín đồ” như chúng ta muốn tìm đọc thì chẳng khác “mò kim đáy biển” sad sad sad .
- Đôi khi chúng ta cũng “tò mò” muốn biết thông tin về những tay vợt xuất xắc Việt Nam nhưng không biết tìm ở đâu :confused: :confused: :confused: ????
- Cũng có lúc sau khi xem một giải đấu trong mỗi người trỗi lên rất nhiều cảm xúc muốn chia sẽ cùng mọi người. Thế nhưng…. Nói ai sẽ nghe đây??????? :exclaim: :exclaim: :exclaim:
- Và còn đó rất nhiều… nhiều…thứ…thứ…nữa.

Hiểu được điều đó BCN quyết định mở chủ đề này với mục đích sau:

- Cung cấp, tổng hợp các thông tin về hoạt động cầu lông Việt Nam.
- Thông tin về những “danh thủ” của cầu lông Việt Nam.
- Là nơi bạn có thể viết lên cảm nghĩ của mình (ký, bình luận, phóng sự…); về một giải đấu, một cá nhân, một bức xúc…
Đây là ý tưởng của BCN Hội cầu lông, song người biến ý tưởng này thành hiện thực là chính các bạn, những người đam mê, giàu lòng nhiệt huyết.

“Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân”
BCN thật sự mong các bạn hãy cùng nhau xây dựng để Hội cầu lông diendantinhoc là sân chơi bổ ích và hấp dẫn với tất cả những ai yêu thích môn thể thao này.

BCN Hội cầu lông diendantinhoc


Kế họach dự kiến thực hiện của BCN Hội cầu lông trong thời gian tới:

- Phỏng vấn một số “danh thủ” làng cầu lông Việt Nam.
- Tổng hợp thông tin về hoạt động cầu lông Việt Nam (bắt đầu từ giải cầu lông Đồng đội Toàn quốc 2004).

Nhân giải cầu lông Đồng đội Toàn quốc vừa qua.Qucoctu và echip82 có thực hiện một cuộc trò chuyệnnhỏ với tuyển Hà Nội. Đội hàng nhì ở giải lần này. Bài phỏng vấn các vận động viên Hà Nội quycoctu sẽ gửi lên sau. Còn bây giờ mời các bạn đọc cùng đọc để biết thêm về Tuyển Cầu lông Hà Nội.


CẦU LÔNG HÀ NỘI TỎA SÁNG TRÊN TỪNG BƯỚC ĐI

Giải cầu lông đồng đội toàn quốc năm 2004 Hà Nội tham dự với thành phần gồm 1 HLV anh Dương và 4 VĐV Lê Đại Thắng (1976), Nguyễn Như Mỹ (1982), Dương Phương Nam (1988), Nguyễn Nhật Linh (1988).
Giải cầu lông lần này có thể coi là thành công với tuyển Hà Nội, vượt qua vòng loại không mấy khó khăn, chiến thắng Quân Đội ở bán kết, bước vào trận chung kế với Tp.HCM.Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt nhưng tuyển Hà Nội đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hơn cả chờ đợi. Đến với giải lần này, đôi nam Dương Phương Nam và Nguyễn Nhật Linh thổi một luồng gió mới cho tài năng và nhiệt huyết tuổi trẻ.
P.Nam & N.Linh sinh năm 1988, cả hai bắt đầu chơi cầu lông từ năm 8 tuổi. Với năng khiếu, lòng đam mê, sự siêng năng tập luyện cả hai sớm gặt hái nhiều thành công. Năm 12 tuổi Nhật Linh đoạt chức vô địch đơn nam Tòan quốc lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Năm 13 tuổi Phương Nam lấy ngôi vô địch và từ đó đến nay Nam đều đọat ngôi vô địch. Cũng kể từ năm 2000, cặp đôi Phương Nam-Nhật Linh đều đọat huy chương vàng nội dung đôi nam tòan quốc giải thanh thiếu niên. Phương Nam-Nhật Linh thật là những tài năng của làng cầu lông Việt Nam cần có sự « mài dũa » để ngày càng tỏa sáng.
Góp phần cho sự thành công lần này của Hà Nội không thể không nói đến Nguyễn Như Mỹ, Mỹ sinh năm 1982 và khá « bảnh trai». trận Mỹ gặp Quang Minh (HCM) có lẽ là trận đấu đơn đẹp nhất ở chung kết lần này. Như Mỹ có nhiều năm khóac áo tuyển quốc gia, tham dự nhiều giải đấu lớn và đọat giải, Mỹ cũng tham dự SEAGAMES 22 tháng 12 năm ngóai lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam.
« Lão làng» nhất trong thành phần tham dự giải của tuyển Hà Nội là Lê Đại Thắng. Anh sinh năm 1976, hiện là huấn luyện viên cầu lông. Chính đôi nam Lê Đại Thắng-Nguyễn Như Mỹ đã chiến thắng thuyết phục trước đôi nam Nguyên Thiện-Thanh Hiếu (QĐ) đưa Hà Nội đến trận chung kết.
Giải cầu lông đồng đội tòan quốc 2004 kết thúc, tuyển Hà Nội tiếp tục chuẫn bị cho những kế họach tiếp theo của mình. Sắp tới đây, Như Mỹ và Phương Nam sẽ tham dự giải cầu lông cây vợt xuất sắc cấp kiện tướng Quốc gia tổ chức ở Thái Bình.
Xin chúc cho thành công của cầu lông Hà Nội, chúc thành công cho những con người nhiệt thành. Con đường đến đỉnh vinh quang vẫn gập ghềnh trắc trở nhưng luôn mở rộng đón những trái tim giàu nhiệt huyết không ngừng phấn đấu vươn lên.

quycoctu

Việt Nam dự giải vô địch cầu lông châu Á!!!

Giải vô địch cầu lông châu Á sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tại Malaysia.
Việt Nam sẽ tham dự giải với 6 VĐV Tiến Minh, Quang Minh, Anh Quốc, Thanh Hải, Hồng Gấm và Nguyên Nhung.

quycoctu
09-11-2004, 12:22
Chào mọi người!!!
Nhằm để các bài viết trong mục này có "chất lượng" theo đúng ý nghĩa của nó, quycoctu xin thông báo một chút về post bài trong mục này.
-Các thành viên có thể post tin tức, sự kiện hoạt động về cầu lông Việt
Nam, các bài viết (phóng sự, ký, cảm nhận...).
- Các bạn vui lòng không trao đổi ở đây vì như vậy sẽ làm loãng các bài viết của người khác.BCN muốn những ai vào đọc các bài viết trong mục này sẽ cảm thấy nó thật sự bổ ích.
Mong mọi người hiểu và đồng ý với BCN.
Chào tất cả.

echip82
12-11-2004, 22:57
LỜI NGỎ

BCN Hội cầu lông diendantinhoc mở chủ đề này với mục đích để chúng ta biết thêm về các tuyển thủ cầu lông Việt nam, biết được con đường đi lên đến đỉnh vinh quang cũng họ cũng thấm mồ hôi và nước mắt, là nơi người hâm mộ có dịp trò chuyện cùng các danh thủ mà mình yêu thích.
Cũng nhân đây BCN rất mong các vận động viên cầu lông các đội tuyển trên toàn nước Việt Nam hãy cùng tham gia trò chuyện với Hội cầu lông Diễn đàn Tin học, để người hâm mộ gần hơn với các tay vợt mình yêu thích, xóa bỏ khỏang cách, và trên tất cả là đoàn kết cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của phong trào cầu lông Việt Nam.

"Tôi sẽ sống cho bạn để ngày mai có người sống cho bạn cho tôi".

BCN Hội cầu lông Diễn Đàn Tin Học

Chiều thứ 7 ngày 6 tháng 11 năm 2004, tại sân cầu lông khách sạn Kỳ Hòa, BCN Hội cầu lông diendantinhoc đã có cuộc trò chuyện cùng với Trần Thi Thanh Thảo vận động viên Tuyển cầu lông Quốc gia. Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí thân thiện và thoải mái. Đây cũng là cố gắng của BCN Hội cầu lông diendantinhoc nhằm để các thành viên Hội cầu lông diendantinhoc nói riêng và những người hâm mộ cầu lông Việt Nam nói chung hiểu thêm về các thành viên đội tuyển cầu lông Quốc gia, cũng như hiểu thêm về cầu lông Việt Nam. Dưới đây là nội dung buổi trò chuyện:


TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẦN THỊ THANH THẢO

(vận động viên Tuyển cầu lông Quốc gia)

Hội cầu lông DDTH:
Thảo cho biết vài thông tin về mình và quá trình mình đã đến với môn cầu lông như thế nào?
Thanh Thảo:
Thảo tên thật là Trần Thị Thanh Thảo sinh ngày 17/2/1980. Từ nhỏ Thảo đã rất thích môn cầu lông nên đã tham gia tập luyện cầu lông từ năm 11 tuổi.

Hội cầu lông DDTH:
Những thành tích Thảo đạt được trong sự nghiệp cầu lông của mình?
Thanh Thảo:
Thảo chơi cầu lông từ năm 1991 lúc đó Thảo 11 tuổi. Đến năm 93 Thảo vô được đội tuyển trẻ thành phố.
Trong năm này Thảo được hạng 3 đánh đơn ở giải trẻ toàn quốc và được thêm hạng 2 đôi nữ với Nguyễn Thị Phương Thảo.
Năm 94 Thảo đạt được 2 huy chương vàng trong nội dung đôi nam nữ (đánh với Hùng) và đôi nữ (đánh với Phương Thảo).
Năm 96 Thảo vô đội tuyển lớn của thành phố. Thảo tham dự giải cầu lông Quốc gia và được hạng 3 về nội dung đơn nữ.

Hội cầu lông DDTH:
Đội tuyển lớn của thành phố có nghĩa là không còn là tuyển trẻ phải không Thảo?
Thanh Thảo:
Đội tuyển lớn là mình được tập luyện những bài tập dành cho các vận động viên quốc gia, mức độ tập cao hơn ở đội tuyển trẻ.

Hội cầu lông DDTH:
Lúc Thảo được tham gia vào đội tuyển lớn của thành phố thì cùng thời với Thảo có những ai?
Thanh Thảo:
Đội tuyển lúc đó có Thảo Tuyên, Thảo Hạnh, anh Hoàng, anh Lợi và một số người khác.

Hội cầu lông DDTH:
Sau năm 96, những năm tiếp theo thì như thế nào vậy Thảo?
Thanh Thảo:
Hai năm 97, 98 Thảo đều được huy chương vàng ở nội dung đánh đôi của giải trẻ toàn quốc. Còn 98, 99 được huy chương đồng về nội dung đơn nữ.
Năm 99 Thảo đã được tham gia SeaGames 20 ở Brunei và được HCĐ ở giải đồng đội.
Giải cây vợt suất sắc năm 2001 Thảo được huy chương vàng đôi nữ với Hồng Gấm và năm 2002 đoạt huy chương vàng đôi nữ đánh với Nguyên Nhung.
Giải vô địch cá nhân Toàn quốc Thảo được huy chương bạc ở nội dung đôi nam nữ (đánh với anh Hoàng, do anh Hoàng bị chân thương nên trong trận chung kết phải xin thua).
Năm 2003 Thảo đoạt huy chương vàng đôi nữ với Nhung, huy chương bạc ở nội dung đơn.

Hội cầu lông DDTH:
Ngoài những giải trong nước thì Thảo được tham gia ở những giải quốc tế nào?
Thanh Thảo:
Năm 17 tuổi Thảo tham dự giải Trẻ Châu Á tổ chức ở Malaysia.
Năm 2000 dự giải trẻ ở Đài Bắc – Đài Loan.
Năm 2001 dự giải ở Thái Lan.
Năm 2003 tham dự giải vô địch Châu Á ở Malaisia.
Tháng 6-2004 Thảo đánh đôi với Thanh Hải ở giải Robot và được huy chương bạc, đôi Thảo-Hải đã thắng đôi hạng 59 thế giới của Thái Lan ở trận bán kết.
Tháng 9-2004 Thảo tham dự giải vệ tinh ở Singapore.
Gần đây nhất là Giải vô địch cá nhân toàn quốc (9/2004) và Vô địch Đồng đội Toàn quốc (10-11/2004) thì Thảo đoạt được huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ và đồng đội và 1 huy chương bạc ở nội dung đôi nữ với Nguyên Nhung.
Hội cầu lông DDTH:
Cảm giác của Thảo trước khi ra sân thi đấu như thế nào?
Thanh Thảo: Thường thì Thảo luôn ra sân với cảm giác tự tin và thoải mái. Nhưng có đôi khi Thảo cảm thấy không hưng phấn lắm.

Hội cầu lông DDTH:
Vậy những lúc như thế có ảnh hưởng nhiều đến trận đấu của Thảo không?
Thanh Thảo: Do tập luyện khá nặng nên nhiều khi ra sân rơi vào tình trạng mệt mỏi. Thường thì không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu, chỉ lúc đầu là chưa tốt còn sau đó thì đã lấy lại được nhịp độ và đánh tốt hơn.

Hội cầu lông DDTH:
Trong “sự nghiệp”cầu lông của mình, trận cầu nào để lại cho Thảo ấn tượng sâu sắc nhất?
Thanh Thảo: Ấn tượng nhất là trận thắng đôi Thái Lan (59 thế giới) trong giải Robot tháng 6-2004 và thắng đôi nữ Thanh Hoá trong giải cây vợt suất sắc 2003.
Đánh với đôi Thái Lan cảm giác gay cấn và căng thẳng trên sân lúc đó thật khó tả. Lúc đó đôi của Thảo-Thanh Hải đang gác đôi Thái Lan nhưng đôi Thái Lan bám rất sát từng điểm một. Cái cảm giác lúc đó thật căng thẳng, đôi Thái Lan thật sự rất mạnh. Khi mình ăn một điểm thì họ cũng kéo theo một điểm. Rượt đuổi nhau từng điểm trong một giải đấu lớn là cảm giác thật khó tả, hồi hộp, căng thẳng mà người trong cuộc mới cảm nhận được. Cuối cùng thì đôi của Thảo cũng đã dành chiến thắng để lọt vào chận chung kết. Một trận đánh căng thẳng và kịch tính.

Hội cầu lông DDTH:
Còn ở giải cây vợt suất sắc với đôi nữ Thanh Hoá thì sao Thảo?
Thanh Thảo: Ở giải cây vợt xuất sắc đôi Thảo-Nhung thua séc đầu tiên và qua séc thứ 2 Thảo-Nhung lại bị gác 11-2. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, khán giả lúc đó cũng nghĩ là Thảo-Nhung sẽ thua tiếp nhưng lúc này Thảo-Nhung đã lấy được bình tĩnh, dần dần gỡ điểm và rồi đã thắng ngược lại ở sec thứ 2 với tỉ số 15-12.
Qua séc thứ 3 tiếp tục bị gác với điểm số 11-2. Lúc này thì mọi người không ai còn nghĩ là đôi Thảo-Nhung sẽ thắng nữa và khán giả từ từ ra về. Lại một cuộc rượt đuổi, lội ngược dòng, Thảo-Nhung dần dần rút ngắn khoảng cách, lúc này lấy lại bình tĩnh, tự tin và cuối cùng Thảo-Nhung đã thắng với tỉ số 15-13. Đúng là trận đấu nhớ mãi.
Hội cầu lông DDTH:
Thảo có thể cho biết sở trường của Thảo trong môn cầu lông là gì không?
Thanh Thảo:
Sở trường của Thảo là smash, phong 2 tầng và ve.
Hội cầu lông DDTH:
Những thông tin này giúp cho người yêu thích cầu lông hiều thêm về Thanh Thảo, về những vận động viên Tuyển Quốc gia. Thay mặt Hội cầu lông DDTH cảm ơn Thảo về buổi trò chuyện thú vị này, chúc Thảo luôn thành công trong cuộc sống.

Chú ý: Các thành viên muốn biết thêm thông tin về Thanh Thảo xin gửi câu hỏi đến hộp thư hoicaulongddth@walla.com. BCN Hội câu lông sẽ chuyển đến Thanh Thảo trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này.


BCN Hội cầu lông Diễn đàn Tin học.
Tp. HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2004

thanh_caulong
15-11-2004, 09:28
1. Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc. Đây là giải đỉnh cao cuối cùng của cầu lông trong năm 2004, tham dự là các tay vợt kiện tướng, cấp 1, có thành tích cao tại giải cá nhân vô địch quốc gia. Với mỗi nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ. Giải sẽ khai mạc tại NTĐ Thể thao Thái Bình tối 17-11.

2. Đội tuyển trẻ cầu lông Đan Mạch gồm 12 VĐV (4 nữ) sẽ sang thăm, thi đấu giao hữu và trao đổi kinh nghiệm huấn luyện với các HLV và VĐV Việt Nam tại CLB Cầu lông Bắc Hải (Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vào ngày 21 và 22/11

quycoctu
16-11-2004, 12:55
Xếp hạng các tay vợt nam Việt Nam của IBF tính đến ngày 11/11/2004.
Hạng Code Họ tên
129 14107 NGUYEN Tien Minh
174 14108 NGUYEN Quang Minh
295 15431 DO Nguyen Thien
307 50960 TRAN Thanh-Hai
429 53500 NGUYEN Hoang Hai
471 53252 NGUYEN Anh Quoc
493 53617 VAN Tuan Kiet

quycoctu
17-11-2004, 12:36
CẦU LÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐẤU TRƯỚNG THẾ GIỚI
I./Vị trí xếp hạng đơn nam các tay vợt Việt Nam trên thế giới (tính đến ngày 14/10/2004)
STT-----Mã số-------Họ & tên-----------------------------Điểm--------Hạng
001-----14107-------Nguyễn Tiến Minh------------------391.45-------132
002-----14108-------Nguyễn Quang Minh----------------249.00-------174
003-----15431-------Do Nguyen Thien--------------------117.00-------295
004-----50960-------Nguyễn Thanh Hải-------------------114.00-------305
005-----53500-------Nguyễn Hoàng Hải-------------------60------------437
006-----53252-------Nguyễn Anh Quốc--------------------45------------476
007-----53617-------Văn Tuấn Kiệt-------------------------36------------493

II./Vị trí xếp hạng đôi nam tay vợt Việt Nam trên thế giới (tính đến ngày 14/10/2004)
STT-----Mã số-------Họ & tên------------------------------Điểm--------Hạng
001-----14107-------Nguyễn Tiến Minh-------------------159.00--------166
14108-------Nguyễn Quang Minh

III./Vị trí xếp hạng đơn nữ các tay vợt Việt Nam trên thế giới (tính đến ngày 14/10/2004)
STT-----Mã số-------Họ & tên-------------------------------Điểm--------Hạng
001-----53155-------Pham Thi Trang-----------------------135.00--------231
002-----50964-------Le Ngoc Nguyen Nhung---------------75.46--------309
003-----14131-------Thai Thi Hong Gam---------------------63.00-------325
004-----53253-------Nguyen Thi Binh Tho-------------------18.00--------375

IV./Vị trí xếp hạng đôi nữ tay vợt Việt Nam trên thế giới (tính đến ngày 14/10/2004)
STT-----Mã số-------Họ & tên---------------------------------Điểm--------Hạng
001-----53155-------Pham Thi Trang--------------------------45.00--------183
----------53253-------Nguyen Thi Binh Tho

V./ Vị trí xếp hạng đôi nam nữ tay vợt Việt Nam trên thế giới (tính đến ngày 14/10/2004)
STT-----Mã số-------Họ & tên--------------------------------Điểm--------Hạng
001-----50960-------Trần Thanh-Hải-------------------------225.00--------121
Trần Thị Thanh Thảo

quycoctu
18-11-2004, 12:34
Hôm qua (17/11/2004) khai mạc giải cầu lông cây vợt Xuất sắc Toàn quốc tại Thái Bình. Hai ngày đầu vòng loại đơn nam, sau đó là đơn nữ. Chủ nhật ngày 21/11/2004 lúc 1g trưa VTV3 truyền hình trực tiếp chung kết giải.

Tin vắn: trận đơn hôm qua Tiến Minh (HCM) gặp Phương Nam (HN). Kết quả TM thắng 2-0.

quycoctu
19-11-2004, 12:44
8g30 tối thứ 3 ngày 9 tháng 11 năm 2004 BCN Hội cầu lông diendantinhoc đã có cuộc trò chuyện cùng với Vận động viên Tuyển cầu lông Quốc gia- Đương kim vô địch cầu lông Việt Nam- Nguyễn Tiến Minh. BCN thật sự rất bất ngờ khi trò chuyện cùng Tiến Minh, rất thân thiện, gần gũi, vui vẻ, chân thành là những gì cảm nhận được ở Tiến Minh .Không phải cuộc phỏng vấn tay vợt số 1 Việt Nam mà là cuộc trò chuyện của những người bạn, những người có cùng chung niềm đam mê, cùng chung sở thích. Cũng nhân buổi trò chuyện này BCN Hội cầu lông Diễn đàn Tin học đã mời Tiến Minh tham gia giao lưu cùng các thành viên của Hội trong buổi họp mặt tới đây. BCN muốn làm cầu nối để đưa người hâm mộ và thần tượng của mình xích lại gần nhau và cũng là dịp để người hâm mộ hiểu thêm về thần tượng mình yêu thích .
Dưới đây là nội dung buổi trò chuyện:


TRÒ CHUYỆN CÙNG NGUYỄN TIẾN MINH
(vận động viên Tuyển cầu lông Quốc gia –
Đương kim vô địch cầu lông Việt Nam)

Hội cầu lông DDTH:
Minh có thể giới thiệu một vài nét về bản thân mình?
Tiến Minh:
Minh sinh ngày 12 tháng 2 năm 1983, cao 1m68, nặng 58 kg. Cấp III Minh học trường Bùi Thị Xuân –Q.1.
Hội cầu lông DDTH:
Minh đến với môn cầu lông, và vào đội tuyển Quốc gia như thế nào?
Tiến Minh:
Minh bắt đầu chơi cầu lông năm 10 tuổi, lúc đầu đánh chơi ngoài phố với anh chị, bạn bè. Sau đó Minh thi giải cầu lông cấp Phường đoạt hạng nhất. Phường cho Minh đi thi cấp Quận, Minh bị thua 15-0, bị đánh té chảy cả máu chân, tức quá nên về xin đi học. Lúc đó Minh học thầy Quyền, sau khi học 1 tháng Minh đánh giải thiếu nhi cấp thành phố dược hạng 3. Bắt đầu từ đó Minh tham gia vào đội tuyển Thành phố, nhưng Minh chính thức chơi chuyên nghiệp chỉ khoảng 2 năm gần đây.
Hội cầu lông DDTH:
Minh cho biết một số giải đấu Minh đã tham dự? Thành tích đạt được?
Tiến Minh:
Một số giải trong nước Minh đã tham dự:
-Năm 1997 Giải trẻ Toàn quốc tổ chức ở Gia Lai, Minh đoạt Huy Chương Vàng (HCV) đơn nam và HCV đôi nam nữ.
-Năm 1999 Vô địch Đơn nam thiếu niên Toàn quốc.
-Năm 2001 :
* Giải trẻ Toàn Quốc tổ chức ở Lào Cai, Minh đoạt HCV đơn nam và HCV đôi nam (đôi nam đánh với Lý Bửu Sơn).
- Cũng trong năm nay, Minh tham gia giải dành Học Sinh toàn quốc ở Quảng Ngãi, đoạt HCV đơn nam, đôi nam.
* Giải trẻ xuất sắc Toàn quốc ở Vũng Tàu, đoạt HCV đơn nam, đôi nam.
-Năm 2002
* Lần đầu tiên tham dự giải Vô địch Quốc gia vào vòng 1/16.
* Tháng 9/2002 vô địch Quốc gia đôi nam (đánh với Quang Minh).
* HCV giải Đồng đội Toàn quốc ở Hà Nội
* Tháng 12/2002 dự giải 16 cây vợt xuất sắc Toàn quốc ở Đà Nẵng, đoạt HCV đơn nam, đôi nam (đánh với Quang Minh).
-Năm 2003 Huy chương bạc đơn nam, HCB đôi nam Toàn quốc.
- Năm 2004
* Tháng 9/2004 dự giải Cá nhân Toàn quốc đoạt Huy chương vàng đơn nam, đôi nam (đánh với Quang Minh).
* Tháng 10-11 dự giải Đồng đội Toàn quốc đoạt HCV.
Giải Quốc tế Minh đã tham dự:
- 6/9/2004 Minh dự giải Cheers Asian Satellite 2004 Singapore vào bán kết, trận bán kết Minh gặp Yen Lee Hui Kendrick (Singapore) SecI: 10-15, SecII: 15-5, SecIII: 8-15, sau giải này Minh được xếp hạng 132 thế giới ( theo bảng xếp hạng 11/11/2004 Tiến Minh lên hạng 121 thế giới).
- 2/6/2004 dự giải Vietnam Satellite 2004 đoạt Huy chương bạc.Trận chung kết Minh gặp Ahn Hyun Suk (Hàn Quốc) SecI: 15-13, SecII: 9-15, SecIII: 10-15
-20/4/2004 dự giải Asian Championships 2004 tổ chức ở Kuala Lumpur-Malaisia.
-16/2/2004 dự giải Thomas Cup Continental Stage-ASIA ở Malaisia. Minh gặp tay vợt số 2 thế giới lúc đó là Lin Dan (Trung Quốc).Thua SecI: 15-12, Sec II: 15-10. Thắng tay vợt số 2 Thái Lan (hạng 100 thế giới) SecI:13-15, SecII: 15-8, SecIII: 15-10.
-5/12/2003 tham dự SEA Games lần 22 Việt Nam .
-14/10/2003 dự giải JVC Asian Championships 2003.
- Lần đầu tiên tham dự giải Quốc tế: Giải trẻ Châu Á tổ chức ở Đài Bắc-Đài Loan
Hội cầu lông DDTH:
Sở trường và sở đoản của Minh ?
Tiến Minh:
Sở trường của Minh là đánh tạt nhanh vào người đối phương và lên chụp lưới.
Còn sở đoản chắc là thể lực, trước đây thể lực Minh rất tệ, nếu ai đã xem Minh đấu chắc thấy rõ. Gần đây thể lực Minh có tiến bộ đáng kể, Minh đang cố gắng khắc phục nhược điểm này.
Hội cầu lông DDTH:
Đôi Tiến Minh – Quang Minh là đôi nam vô địch Việt Nam hiện nay, và được xếp hạng 166 thế giới. Vậy Minh cho người hâm mộ biết thêm thông tin được không?
Tiến Minh:
Tiến Minh và Quang Minh đánh đôi chung với nhau lần đầu tiên ở giải Vô địch Quốc gia năm 2002 và đoạt HCV. Từ đó tới nay, T.Minh và Q.Minh đánh đôi cho Tuyển Hồ Chí Minh và Tuyển Quốc gia. Cả hai khá “ăn ý” với nhau.
Hội cầu lông DDTH:
Những lúc mệt mỏi với lịch tập, lịch thi đấu, áp lực tâm lý thì ai nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp Minh vượt qua?
Tiến Minh:
Những lúc như vậy Minh thường nhắn tin, gọi điện thoại hoặc đi uống nước với bạn bè. cũng có lúc Minh nghe nhạc vì âm nhạc giúp Minh giải tỏa được căng thăng, mệt mỏi.
Hội cầu lông DDTH:
Có bao giờ Minh cảm thấy thật sự chán nản và muốn bỏ “sự nghiệp” cầu lông chưa?
Tiến Minh:
Cũng có chứ, Minh cũng là con người mà. Nhiều khi Minh dành thật nhiều thời gian, sức lực để tập luyện nhưng kết quả không được như ý muốn, nghĩ đến sự tin tưởng của gia đình, bè bạn, thầy dạy mà mình làm mọi người thất vọng Minh cảm thấy rất buồn, xấu hổ. Nhưng cũng sau những lần như vậy mà Minh đặt quyết tâm càng cố gắng nhiều hơn nữa.
Hội cầu lông DDTH:
Trong “sự nghiệp” cầu lông của mình, Minh có kỷ niệm đáng nhớ ?
Tiến Minh:
Kỷ niệm nhiều lắm, kỷ niệm vui thì mau qua nhưng sao kỷ niệm buồn thì Minh cứ nhớ hoài. Những lần thất bại, phụ lòng gia đình, thầy, bạn bè là những lần Minh không thể quên được. Đó là những lần đánh nhớ của Minh.
Hội cầu lông DDTH:
Minh có lời khuyên gì cho các thành viên Hội cầu lông diendantinhoc nói riêng và những người đam mê cầu lông nói chung?
Tiến Minh:
Minh cũng không biết khuyên gì mọi người, Minh chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người suy nghĩ của Minh: “khi bạn yêu thích một điều gì đó hãy dành cả trái tim, lòng nhiệt huyết của mình và bạn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc”, cùng nhân buổi trò chuyện này Minh gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, Minh không nghĩ mình là tay vợt số 1 Việt Nam mà chỉ là người đam mê và yêu thích môn thể thao này. Minh chúc Hội cầu lông Diễn đàn Tin học ngày càng phát triển trở thành sân chơi bổ ích cho mọi người.
Hội cầu lông DDTH:
Minh nghĩ sao nếu Hội cầu lông diendantinhoc mời Minh vào Hội, và cùng tham gia các hoạt động của Hội trong tương lai (đánh giao hữu, làm từ thiện, xây dựng website về cầu lông …).
Tiến Minh:
Minh rất vui và sẵn sàng tham gia cùng mọi người nếu điều đó không vượt quá khả năng của Minh.
Hội cầu lông DDTH:
Những thông tin này giúp cho người yêu thích cầu lông hiều hơn về Tiến Minh, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam. Thay mặt Hội cầu lông DDTH cảm ơn Tiến Minh về buổi trò chuyện này, chúc Tiến Minh luôn thành công trên con đường mình đã chọn.

Chú ý: Các thành viên muốn biết thêm thông tin về Tiến Minh xin gửi câu hỏi đến hộp thư hoicaulongddth@walla.com. BCN Hội cầu lông sẽ chuyển đến Tiến Minh trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này.


BCN Hội cầu lông Diễn đàn Tin học.
Tp. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2004

quycoctu
20-11-2004, 10:28
từ 23/11 đến 28/11 dien ra giai Malaisia Satelline 2004. Viet Nam tham dự với 6 vận động viên. Tiến Minh, Quang Minh,Anh Quốc, Thanh Hải, Hồng Gấm, Nguyên Nhung.

thanh_caulong
25-11-2004, 14:56
Đơn nam:
_______________
Nguyễn Tiến Minh
1/64 thắng ABDULLAH Zulfari {MAS} 15-3, 15-0 {15m}
1/32 thắng CHONG Kien Ling {MAS} 15-6, 15-4 {25m}
1/16 thắng CHAN Yan Kit {HKG} 15-3, 15-3 {25m}
Tứ Kết thắng ISMAIL Saman {MAS} 13-15, 15-13, 15-8 {70m}
Bán Kết thua LEE Yen Hui Kendric {SIN} (4*) 10-15, 15-5, 8-15 {60m}

Nguyễn Quang Minh
1/64 thắng TAN Chun Seang {MAS} 15-5, 15-7 {38m}
1/32 thắng JAMALUDDIN Mohd Hazwan {MAS} 13-15, 15-10, 17-14 {85m}
1/16 thua YEOH Kay Bin {MAS} (1*) 15-11, 15-1 {33m}

Văn Tuấn Kiệt
1/64 thua AGUS Sartono {INA} 4-15, 6-15 {27m}

Trần Thanh Hải
1/64 thắng LIEW Daren {MAS} 15-8, 12/15, 15/12 {66m}
1/32 thắng KUNKA Gert {EST} 15-10, 15-0 {30m}
1/16 thua LEE Yen Hui Kendric {SIN} (4*) 1-15, 5-15 {20m}
---------------------------------------------------------
Đơn nữ
____________
Thái Thị Hồng Gấm
1/32 thua LI Li {SIN} (1*) 2-11, 5-11 {21m}

Lê Ngọc Nguyên Nhung
1/32 thắng SARI Shinta Mulya {SIN} 11-8, 13-10 {39m}
1/16 thua Trupti MURGUNDE {IND} 0-11, 12-13 {30m}
---------------------------------------------------------
Đôi nam
____________
Lê Quang Khánh & Trần Thanh Hải
1/32 thua LAW Wei Kwang Eric/ LIM Chee Soon Kelvi {SIN} 13-15, 14-17 {45m}

Nguyễn Quang Minh & Nguyễn Tiến Minh
1/32 thua LIN Woon Fui/ MOHD TAZARI Mohd Fairuzizua {MAS} (4*) 15-13, 6-15, 11-15 {66m}
---------------------------------------------------------
Đôi nữ
____________
Lê Ngọc Nguyên Nhung & Trần Thị Thanh Thảo
1/32 thua ENDANG Nur Sugianti & RANI Mundiasti {INA} 2-15, 6-15{27m}

Đơn nam:
_______________
Nguyễn Tiến Minh
1/64 thắng ABDULLAH Zulfari {MAS} 15-3, 15-0 {15m}
1/32 thắng CHONG Kien Ling {MAS} 15-6, 15-4 {25m}
1/16 thắng CHAN Yan Kit {HKG} 15-3, 15-3 {25m}
Tứ Kết thắng ISMAIL Saman {MAS} 13-15, 15-13, 15-8 {70m}
Bán Kết thua LEE Yen Hui Kendric {SIN} (4*) 10-15, 15-5, 8-15 {60m}

Nguyễn Quang Minh
1/64 thắng TAN Chun Seang {MAS} 15-5, 15-7 {38m}
1/32 thắng JAMALUDDIN Mohd Hazwan {MAS} 13-15, 15-10, 17-14 {85m}
1/16 thua YEOH Kay Bin {MAS} (1*) 15-11, 15-1 {33m}

Văn Tuấn Kiệt
1/64 thua AGUS Sartono {INA} 4-15, 6-15 {27m}

Trần Thanh Hải
1/64 thắng LIEW Daren {MAS} 15-8, 12/15, 15/12 {66m}
1/32 thắng KUNKA Gert {EST} 15-10, 15-0 {30m}
1/16 thua LEE Yen Hui Kendric {SIN} (4*) 1-15, 5-15 {20m}
---------------------------------------------------------
Đơn nữ
____________
Thái Thị Hồng Gấm
1/32 thua LI Li {SIN} (1*) 2-11, 5-11 {21m}

Lê Ngọc Nguyên Nhung
1/32 thắng SARI Shinta Mulya {SIN} 11-8, 13-10 {39m}
1/16 thua Trupti MURGUNDE {IND} 0-11, 12-13 {30m}
---------------------------------------------------------
Đôi nam
____________
Lê Quang Khánh/ Trần Thanh Hải
1/32 thua LAW Wei Kwang Eric/ LIM Chee Soon Kelvi {SIN} 13-15, 14-17 {45m}

Nguyễn Quang Minh/ Nguyễn Tiến Minh
1/32 thua LIN Woon Fui/ MOHD TAZARI Mohd Fairuzizua {MAS} (4*) 15-13, 6-15, 11-15 {66m}
---------------------------------------------------------
Đôi nữ
____________
Lê Ngọc Nguyên Nhung/ Trần Thị Thanh Thảo
1/32 thua ENDANG Nur Sugianti/ RANI Mundiasti {INA} 2-15, 6-15{27m}

---------------------------------------------------------
Đôi nam nữ
____________
Trần Thanh Hải/ Trần Thị Thanh Thảo
1/32 thắng TAM Lok Tin/ WONG Man Ching {HKG} 15-2, 15-4 {26m}
1/16 thua SANAVE Thomas/ KURIAN Shruti {IND} 15-10, 4-15, 5-15 {66m}

Nguyễn Quang Minh/ Lê Ngọc Nguyên Nhung
1/32 thắng KOH Yan Sen/ NEO Yu Yan Vanessa {SIN} 15-11, 15-9 {40m}
1/16 thắng POH Chai Boon/ SHALINI Stephanie {MAS} 15-7, 15-9 {30m}
Tứ Kết thua KOH Jack/ MOOI Hing Yau {MAS} 6-15, 12-15 {30m}

Lê Quang Khánh/ Thái Thị Hồng Gấm
1/32 thua SAENGSILA Nitipong/ AROONKESORN Duanganong {THA} (3*) 7-15, 8-15 {23m}

quycoctu
26-11-2004, 12:53
:cool: :cool: cool!!!cool!!!cool :1eye: :1eye: :1eye:

echip82
26-11-2004, 18:16
Hôm qua, tại trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu diễn ra trận giao hữu giữa tuyển trẻ quận BT và các vận động viên (vđv) Đan Mạch .
Bên đội tuyển Đan Mạch có màn chào sân rất ấn tượng, tất cả vận động viên cầm vợt múa theo nhạc với những động tác cơ bản và có vài động tác tung hứng y như xiếc trông rất hay .
Tình hình các trận đấu thì các vđv ĐM đứng với tuyển Bình Thạnh như là người lớn đánh với trẻ em (người to nhất của mình mới bằng được người bé nhất của họ), còn trình độ thì họ hơn hẳn ta về mọi mặt . Kết thúc giải đấu giao hữu với khoảng 15 trận, tuyển BT toàn thua, chỉ gỡ gạc được một trận đánh đơn của Đỗ Nguyên Thiện (vđv của quân đội nhưng không biết sao có mặt ở đây ???) và một trận đánh đôi nam cuối cùng nhưng tôi không xem được .

quycoctu
29-11-2004, 13:10
Ngày 28/11/2004 tại nhà thi đấu Sultan Abdul Halim của Malaysia Nguyễn Tiến Minh tay vợt số 1 Việt Nam đã đem lại vinh quang về cho đất nước khi chiến thắng Lee Tsuen Seng's (MAS) với tỷ số 15-11, 9-15, 15-12. Người hâm mộ Malaysia cuối đầu, người hâm mộ Việt Nam hân hoan.
Tiến MInh trả lờ phỏng vấn của báo chí Malaysia sau chiến thắng:
“I am very happy to have won the first ever men's singles title for my country as my main aim here was just to improve my performance.
“I will use this victory to spur me on and hope to start competing in the first tier international tournaments,”

MỘT LẦN NỮA CHÚC CHO CHIẾN THẮNG CỦA TIẾN MINH

Kết quả các thể thức tại giải
Men's singles: Minh Nguen Tien (Vie) bt Lee Tsuen Seng (Mas) 15-11, 9-15, 15-12.
Women's singles: Maria Kristin (Ina) bt Adianti Firdasari (Ina) 11-9, 11-2.
Women's doubles: See Phui Leng-Chew Yen (Mas) bt Ooi Sock Ai-Mooi Ying Hau (Mas) 15-2, 15-17, 15-9.
Mixed doubles: Daniel Shirley-Sara Runesten Petersen (Nzl) bt Kristian Roebuck-Liza Parker (Eng) 15-3, 15-3.

thanh_caulong
29-11-2004, 15:27
Thêm 1 ít nữa về:
Giải vệ tinh vô địch cầu lông Magnum ABC Malaysia (Magnum ABC Malaysia Satelline Championships 2004)
_______________________________________________
Nguyễn Tiến Minh lật đổ Tsuen Seng giành chức vô địch

Đó là một khỏang khắc lịch sử cho tay vợt trẻ Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, khi anh lọat tay vợt nổi tiếng Lee Tsuen Seng của Malaysia để giành ngôi vô địch đơn nam ở Giải vệ tinh vô địch cầu lông Magnum ABC Malaysia, diễn ra ở nhà thi đấu Sultan Abdul Halim, Alor Star, Malaysia ngày hôm qua 28/11/2004.

Nguyễn Tiến Minh đến giải này không đựơc được đánh giá mạnh, nhưng tối hôm qua anh đã đánh bại tay vợt người Malaysia 15-11, 9-15, 15-12 trong 95'.

Đây là lần đầu tiên một tay vợt Việt Nam giành ngôi vô địch ở 1 giải quốc tế.

Về phần Tsuen Seng- người bị đánh bại bởi 1 tay vợt Việt Nam ít tên tuổi từ 1 quốc gia, nơi mà cầu lông không phải là môn thể thao hàng đầu- thì đây là cú sốc lớn trong sự nghiệp thi đấu. "Tôi đã giữ thế chủ động trong 1 game đầu kéo dài khi tôi đang dẫn trước 11-5", sau trận đấu Tsuen Seng nản chí nói. "nhưng đột ngột tôi trở nên mệt mỏi, để cho tay vợt Việt Nam theo kịp và cuối cùng đánh bại tôi"
Đó là diễn biến cuối của game đầu, cả hai tay vợt giành giật từng điểm cho tới diểm 11-11 khi đó Nguyễn Tiến Minh lấy đuợc 4 điểm cuối giành chiến thắng.
Trong game thứ 2 Tsuen Sen dẫn 9-4 trước khi tay vợt Việt Nam bắt kịp 9-8. Nhưng tay vợt người Malaysia đã nắm chặt trận đấu và giành chiến thắng 15-9 trong 28'.
Trong trận đấu dai dẳng, mọi thứ có vẻ sáng sủa cho Tsuen Seng khi anh dẫn 11-5 nhưng tay vợt sinh viên đại học trẻ Việt Nam đã lấy liên tiếp 10 điểm để giành chiến thắng lịch sử.
"Không như tay vợt Malaysia, tôi đã rất thỏai mái suốt trận đấu vì tôi không có gì để mất" Nguyễn Tiến Minh nói
"và điều đó đã giúp tôi chơi tốt ngay cả khi tôi đang bị dẫn xa trong cuối trận đấu"

Malaysia đã thua trong chung kết đơn nam trong khi đó đôi nam tự chọn Chooong Tan Fook/ Chew Choon Eng (Malaysia) dễ dàng đánh bại đôi Aprida Hendra Gunawan và Joko Riyadi người Indonesia, đôi xếp thứ 6 ở Indonesia, 15-11, 15-4.

Maria Kristin (Indonesia) giành chiến thắng nội dung đơn nữ sau khi đánh bại đồng hương Adianti Fridasari 8-11, 11-2, 11-8 trong trận chung kết

Trong trận chung kết đôi nữ tòan Malaysia, See Phui Leng/ Fong Chew Yen thắng Ooi Sock Ai/ Mooi Hing Yau 15-3, 15-17, 15-8.

Daniel Shirley/ Sara Runesten Petersten (New Zealand) dễ dàng đánh bại đôi người Anh Kristian Roebuck/ Liza Parker 15-3, 15-3 để giành chiến thắng nội dung đôi nam nữ phối hợp.

Lần đầu tiên có đến 11 VĐV cầu lông Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng của Liên đòan cầu lông thế giới (IBF), trong đó đôi nam nữ Trần Thanh Hải - Trần Thị Thanh Thảo xếp hạng 127 (cao nhất ở nội dung đôi) và Nguyễn Tiến Minh xếp hạng 130 (cao nhất ở nội dung đơn).

Theo bảng xếp hạng của IBF công bố ngày 25-11, 3 vị trí dẫn đầu ở nội dung đơn nam theo thứ tự là Lin Dan (Trung Quốc), Peter Gade và Kenneth Jonassen (Đan Mạch); những tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất là: Taufik Hidayat (Indonesia - hạng 6), đương kim vô địch SEA Games Sony Dwi Kuncoro (Indonesia - hạng 7), Ronald Susilo (Singapore - 9), Lee Chong Wei (Malaysia - 13); các tay vợt VN được xếp hạng là Nguyễn Tiến Minh (130), Nguyễn Quang Minh (176), Trần Thanh Hải (312), Nguyễn Hòang Hải (428), Nguyễn Anh Quốc (469) và Văn Tuấn Kiệt (492).

Ở nội dung đơn nữ, 3 tay vợt xếp hạng đầu tiên là Zhang Ning, Zhou Mi (Trung Quốc), Pi Hongyan (Pháp); tay vợt Đông Nam Á duy nhất trong tốp 20 là Salakjit Ponsana (Thái Lan - hạng 19); 4 tay vợt nữ VN được xếp hạng là Phạm Thị Trang (281), Lê Ngọc Nguyên Nhung (306), Thái Thị Hồng Gấm (318) và Nguyễn Thị Bình Thơ (370). Về các nội dung đôi, đôi nam Tiến Minh - Quang Minh xếp hạng 182, đôi nữ Phạm Thị Trang - Bình Thơ hạng 184 và đôi nam nữ Thanh Hải - Thanh Thảo hạng 127.

(theo Thanh niên)

__________________________________________________ _______________
***Vị trí các tay vợt Việt Nam
__________________________
Lần đầu tiên có đến 11 VĐV cầu lông Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng của Liên đòan cầu lông thế giới (IBF), trong đó đôi nam nữ Trần Thanh Hải - Trần Thị Thanh Thảo xếp hạng 127 (cao nhất ở nội dung đôi) và Nguyễn Tiến Minh xếp hạng 130 (cao nhất ở nội dung đơn).

Theo bảng xếp hạng của IBF công bố ngày 25-11, 3 vị trí dẫn đầu ở nội dung đơn nam theo thứ tự là Lin Dan (Trung Quốc), Peter Gade và Kenneth Jonassen (Đan Mạch); những tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất là: Taufik Hidayat (Indonesia - hạng 6), đương kim vô địch SEA Games Sony Dwi Kuncoro (Indonesia - hạng 7), Ronald Susilo (Singapore - 9), Lee Chong Wei (Malaysia - 13); các tay vợt VN được xếp hạng là Nguyễn Tiến Minh (130), Nguyễn Quang Minh (176), Trần Thanh Hải (312), Nguyễn Hòang Hải (428), Nguyễn Anh Quốc (469) và Văn Tuấn Kiệt (492).

Ở nội dung đơn nữ, 3 tay vợt xếp hạng đầu tiên là Zhang Ning, Zhou Mi (Trung Quốc), Pi Hongyan (Pháp); tay vợt Đông Nam Á duy nhất trong tốp 20 là Salakjit Ponsana (Thái Lan - hạng 19); 4 tay vợt nữ VN được xếp hạng là Phạm Thị Trang (281), Lê Ngọc Nguyên Nhung (306), Thái Thị Hồng Gấm (318) và Nguyễn Thị Bình Thơ (370). Về các nội dung đôi, đôi nam Tiến Minh - Quang Minh xếp hạng 182, đôi nữ Phạm Thị Trang - Bình Thơ hạng 184 và đôi nam nữ Thanh Hải - Thanh Thảo hạng 127.

(theo Thanh niên)

quycoctu
29-11-2004, 20:03
anh Thanh mau lẹ ghê nhe. Bái Phục!!!Bái Phục!!! :) :) :)
Mọi người vào đây để xem bảng xếp loại mới nhất (tính đến ngày 25/11/2004) của IBF.
http://www.worldbadminton.net/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=7
BCN Hội cầu lông sẽ cố gắng thực hiện một cuộc trò chuyện nhỏ cùng Nguyễn Tiến Minh sau khi Minh trở về từ Malaysia. Mọi người chờ nhe. Hứa hẹn nhiều hấp dẫn đó.

thanh_caulong
04-12-2004, 08:43
Vừa trở về sau giải cầu lông Satellite Malaysia 2004, nét mặt của nhà vô địch Nguyễn Tiến Minh vẫn còn rạng ngời niềm vui chiến thắng. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng tay vợt số một Việt Nam…

Là người Việt Nam đầu tiên đoạt chức vô địch ở giải quốc tế, Tiến Minh có cảm giác thế nào?

- Có lẽ chiến thắng này quá bất ngờ đối với Minh nên rất vui và hạnh phúc. Minh thật sự xúc động khi được cô Trần Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở TDTT TPHCM ra tận sân bay đón và tặng hoa trong ngày trở về. Mấy ngày nay, Minh liên tục nhận được điện thoại chúc mừng của các thầy, bạn bè và người hâm mộ.

Trong trận chung kết đối đầu với tay vợt chủ nhà lại có đẳng cấp như Lee Tsuen Seng, anh có e ngại không?

- Không chỉ riêng trận chung kết mà suốt giải Minh phải đối đầu cùng 5 tay vợt Malaysia, chỉ có trận bán kết là gặp đối thủ Indonesia nên chưa bao giờ Minh thi đấu thoải mái như giải này. Vả lại, BHL hoàn toàn không đặt ra mục tiêu gì, riêng Minh chỉ cố gắng hết mình giành chiến thắng chứ không gò ép bản thân. Vì tâm lý thoải mái nên Minh thi đấu rất tự tin và có lối chơi… không giống ai ! (cười).

Minh chỉ chạy theo đường cầu, thấy có cơ hội thì dứt điểm chứ kỹ thuật không biến hóa nhiều như các VĐV nước ngoài. Ưu điểm của Minh là dùng tốc độ nhanh để tạt trên lưới. Dù khán giả Malaysia cổ vũ cho các tay vợt chủ nhà rất hăng hái nhưng Minh hoàn toàn tự tin.

Nói thật, thi đấu ở Việt Nam, Minh bị sức ép hơn nhiều vì báo chí luôn luôn đề cập đến Minh, cho rằng “Tiến Minh là tay vợt số 1 VN, Tiến Minh không có đối thủ…” nên Minh thi đấu không được thoải mái và phải cố gắng như báo chí đã đề cập.

Anh có thể kể đôi nét về chuyến thi đấu này?

- Vừa kết thúc giải Các cây vợt xuất sắc năm 2004 ở Thái Bình vào tối 21-11 thì 2 giờ sáng, chúng tôi đã ra Hà Nội để bay vào TPHCM. Từ TPHCM, đoàn đến Kuala Lumpur (Malaysia) rồi từ thủ đô Kuala Lumpuar, chúng tôi đi ô tô đến trạm xe buýt để đón xe đến Kedah. Đến nơi thì đã 12 giờ đêm. Một chuyến hành trình quá dài và mệt mỏi rã rời! Sáng hôm sau, đoàn VN đã bắt tay vào tập luyện.

Ngay trận đầu tiên Minh đã đối đầu cùng tay vợt Malaysia Atlantai, hạng 51 thế giới. Đây quả là một trận đấu không dễ dàng gì. Séc đầu Minh thắng 15/4, sang séc thứ hai Minh bị dẫn lại 14/1 nhưng Minh đã cố lội ngược dòng để thắng sát nút 17/16. Chiến thắng đầu tiên làm Minh sung sướng rất nhiều.

Trong suốt giải đấu, điều gì làm anh nhớ nhất?

- Minh thi đấu đến 3 nội dung nên mất năng lượng rất nhiều, vì thế thường xuyên bị cơn đói “khủng bố”. Những lúc như thế thì mì gói là người bạn thân thiết nhất. Trước khi bước vào trận chung kết, Minh còn ăn một tô mì, nhưng không ngờ tô mì đó đã giúp Minh giành chức vô địch! (cười).

Anh có thể cho độc giả biết thần tượng của mình?

- Minh thấy có rất nhiều người đáng cho mình học hỏi, nhưng người mà Minh thần tượng nhất là nhà vô địch Olympic Athens môn cầu lông Taufik Hidayat.

Kế hoạch tương lai của anh?

- Trước đây, Minh được đào tạo để đánh đôi, sau này lại kiêm nhiệm nhiều nội dung. Minh dự định chuyển hẳn qua nội dung đơn và chỉ chuyên về đánh đơn. Ngày 1-12, Minh đã lên TTHLQG II tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 23 và các giải quan trọng khác như giải Thái Lan mở rộng vào tháng 3/2005, giải VN Satellite (5/2005)… Minh cố phấn đấu để được lọt vào Top 50 thế giới.

Xin cám ơn và chúc Tiến Minh đạt được ước nguyện!
---------------------------------------------------
Nguyễn Tiến Minh sinh năm 1983, cao 1,68 m nặng 58 kg, hiện là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển TPHCM cũng như đội tuyển quốc gia. Gia đình Tiến Minh có 5 thành viên (ba mẹ, anh và chị) nhưng không ai theo thể thao chuyên nghiệp. Minh bắt đầu chơi cầu lông vào lúc 10 tuổi nhưng thật sự bước vào con đường chuyên nghiệp khi tốt nghiệp PTTH.

· Thành tích: 3 năm liền vô địch đơn nam giải cầu lông toàn quốc, HCB giải VN Satellite, HCĐ Singapore Satellite… Thời gian rảnh, anh thích nghe nhạc, xem phim, tán gẫu cùng bạn bè và… suy nghĩ về cầu lông (!). Mơ ước của chàng trai 21 tuổi này là trở thành HLV, truyền đạt kinh nghiệm bản thân cho đàn em.
---------------------------------------------------
02/12/2004(Theo SGGP)

thanh_caulong
06-12-2004, 14:05
Đơn nam:
- Nguyễn Anh Quốc
1/64 thắng Hafiz HASBULLAH (Malaysia) (bỏ cuộc)
1/32 thua Mohd Hazwan JAMALUDDIN (Malaysia) 12/15,1/15
- Trần Thanh Hải
(vòng lọai) thắng Yong Seng TAN (Malaysia) 15/10,15/5
thắng Jian Hao GOH (Malaysia) 15/0,15/5
1/64 thua James CHUA (Malaysia) 15/3,13/15,1/8
- Nguyễn Tiến Minh
1/64 thắng Allan TAI (Malaysia) 15/4,17/16
1/32 thắng Yew Thien LAW (Malaysia) 15/8,15/12
1/16 thắng Azrihanif AZAHAR (Malaysia) 15/4,11/15,15/3
tứ kết thắng Sairul Amar AYOB (Malaysia) (bỏ cuộc)
bán kết thắng Tommy SUGIARTO (Indonesia) 15/7,15/5
CK thắng Tsuen Seng LEE (Malaysia) 15/11,9/15,15/12
- Nguyễn Quang Minh
1/64 thua Achmad RIVAI (Indonesia) 4/15,9/15

Đơn nữ:
- Lê Ngọc Nguyên Nhung
1/32 thắng Swee Wenn OOI (Malaysia) 11/2,11/2
1/16 thua Firdasari ADRIANTI (Indonesia) 9/11,9/11

Đôi nam:
- Nguyễn Tiến Minh/ Nguyễn Anh Quốc
1/32 thắng LIM Fang Yang/ LOO Yik Xiang (Malaysia) 15/6,15/6
1/16 thua GUNAWAN Hendra/ RIYADI Joko (Indonesia) 3/15,5/15
- Nguyễn Quang Minh/ Trần Thanh Hải
1/32 thắng ABDUL LATIF Mohd Razif/ ABDUL RAHMAN Mohd Razif (Malaysia) 15/2,15/2
1/16 thua MOHD Fairuzizuan Tazari/ LIN Woon Fui 2/15,9/15

Đôi nữ:
- Lê Ngọc Nguyên Nhung/ Thái Thị Hồng Gấm
1/32 thắng SHALINI Stephanie/ ASHIKIN Siti Nor (Malaysia) (bỏ cuộc)
1/16 thua WOON Sze Mei/ RAJ KAUR Anita (Malaysia) 8/15,9/15

Đôi nam nữ
- Trần Thanh Hải/ Lê Ngọc Nguyên Nhung
1/32 thắng TAN Wee Kiong/ NG Hui Lin 17/14,15/10
1/16 thắng GAN Taik Chai/ FONG Chen Yen (Malaysia) 15/12,11/15,15/1
tứ kết thua LINDLEY David/ RAYAPPAN Suzanne (Anh) 15/10,17/15
- Nguyễn Tiến Minh/ Thái Thị Hồng Gấm
1/32 thắng LIM Khim Wah/ PANG Jeslyn Swie Ling (Malaysia) 15/11,15/12
1/16 thua SEPTANO Bona/ ZEBADIAH Pia (Indonesia) (bỏ cuộc)

__________________________________________________ ____
Kết quả:
- Đơn nam: Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam) thắng Tsuen Seng LEE (Malaysia) 15/11,9/15,15/12
- Đơn nữ: KRISTIN Maria (Indonesia) thắng ADRIANTI Firdasari (Indonesia) 8/11,11/2,11/8
- Đôi nam: CHEW Choon Eng/ CHOONG Tan Fook (Malaysia) thắng GUNAWAN Hendra/ RIYADI Joko (Indonesia) 15/11,15/4
- Đôi nữ: SEE Phui Leng/ FONG Chew Yen (Malaysia) thắng OOI Sock Al/ MOOI Hing Yau (Malaysia) 15/2,15/17, 15/9
- Đôi nam nữ: SHIRLEY Daniel A/ RUNESTEN-PETERSEN Sara (New Zealand) thắng ROEBUCK Kristian/ PARKER Liza (Anh) 15/3,15/3

quycoctu
07-12-2004, 13:01
Bảng xếp hạng đơn nam Việt Nam của IBFtính đến ngày 2/12/2004.
Hạng - Code - Họ tên - Điểm
96 14107 NGUYEN Tien Minh 571.45
163 14108 NGUYEN Quang Minh 267
290 50960 TRAN Thanh-Hai 132
353 53252 NGUYEN Anh Quoc 90
436 53500 NGUYEN Hoang Hai 60
498 53617 VAN Tuan Kiet VIE 36


Bảng xếp hạng đơn nữ Việt Nam của IBFtính đến ngày 2/12/2004.
Hạng - Code - Họ tên - Điểm
229 50964 LE Ngoc Nguyen Nhung 147.46
287 53155 PHAM Thi Trang 90
321 14131 THAI Thi Hong Gam 66.6
374 53253 NGUYEN Thi Binh Tho 18


Bảng xếp hạng đôi namViệt Nam của IBFtính đến ngày 2/12/2004.
Hạng - Code - Họ tên
159 14107 - NGUYEN Tien Minh / 14108 - NGUYEN Quang Minh


Bảng xếp hạng đôi nữ Việt Nam của IBFtính đến ngày 2/12/2004.
Hạng - Code - Họ tên
182 50964 - LE Ngoc Nguyen Nhung / 14131 - THAI Thi Hong Gam
187 53155 - PHAM Thi Trang / 53253 - NGUYEN Thi Binh Tho


Bảng xếp hạng đôi nam nữ Việt Nam của IBFtính đến ngày 2/12/2004.
Hạng - Code - Họ tên

134 50960 - TRAN Thanh-Hai / 11733 - TRAN Thi Thanh Thao

thanh_caulong
21-12-2004, 08:28
Giải cầu lông Câu lạc bộ các đội mạnh đang diễn ra ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, sao không thấy member nào post bài lên vậy?
Echip có đi xem? sao không thấy tin tức gì?

Nhanh lên bà con, đi xem kẻo hết! (xem xong rồi nhớ post bài lại nha! Ok?)
Trưa nay giải tiếp tục lúc 14h?

echip82
21-12-2004, 10:54
Đúng là có lỗi mọi người quá:
Trưa nay thứ ba 21/12 và trưa mai thứ tư ngày 22/12 lúc 14h sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu của giải các đội mạnh tại sân Phan Đinh Phùng (ở sân bóng rổ phía sau nhà thi đấu).
Thể loại thi đấu của giải này là Đồng đội nam nữ hỗn hợp gồm 5 nội dung:
+Đơn nam
+Đơn nữ
+Đôi nam
+Đôi nữ
+Đôi nam nữ

Sau 2 ngày thi đấu thì các đội được vào tiếp vòng trong là:
+Quận Tân Bình đội A
Quận 10 chủ lực là anh Hồ Văn Lợi không biết A hay B
Quận 1 ko biết A hay B
Quận Bình Thạnh đội B .

Xem tình hình các đội trên thì:
_Đội của qTânBình rất mạnh ở cả nam lẫn nữ vì có người trong đội tuyển là Thanh Thủy, Anh Quốc và một người nữa là Bửu Sơn .
_Đội mạnh thứ 2 là qBThạnh, đây là đội có dàn vận động viên đồng đều ở cả 5 chi . Đội nữ của qBT vừa đoạt chức vô địch ở nội dung đồng đội nữ vào đầu tháng 12.
_Đội thứ 3 là quận 10 nổi bật có anh Hồ Văn Lợi, nữ không xuất sắc .
_Đội cuối cùng là quận 1. Theo nhận định chủ quan của tôi thì đội này không hẳn là yếu nhất vì thấy cả nam và nữ của họ cũng khá tốt .

Các đội bị loại ở cả 2 đội hình A và B là :Q5 ,Q3, Q6 .

echip82
22-12-2004, 09:05
Chiều hôm qua là vòng bán kết của giải với sự đối đầu của 4 đội .
Ở bảng A diễn ra các trận đấu giữa 2 quận Tân Bình và quận 1. Quận Tân Bình đã cho thấy họ quá mạnh về các trận đấu đơn . Đơn nam có Anh Quốc (tuyển HCM) , đơn nữ có Thanh Thủy (tuyển quốc gia) nên họ đã thắng dễ dàng ở 2 trận đơn . Trong trận đôi nam thì quận 1 thi đấu rất ăn ý và thắng lại nhưng đôi nữ lại có mặt của Thanh Thủy nên quận 1 với các cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm đã phải gác vợt . Cuối cùng thì qTB thắng với tỉ số 3-1 và vào chung kết .
Còn ở bảng B với sự đối đầu giữa 2 quận Bình Thạnh và quận 10 . Với sự có mặt của Hồ Văn Lợi thì quận 10 đã thắng được trận đơn đầu, trong trận này anh Lợi đã thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình . Nhưng quận 10 chỉ có một mình Hồ Văn Lợi thì không thể làm gì được trước quận Bình Thạnh với đội hình đồng đều ở cả mọi mặt . Và quận Bình Thạnh đã thắng lại trong 3 trận tiếp theo là đơn nữ, đôi nam và đôi nữ để lọt vào vòng chung kết gặp quận Tân Bình .

Chiều nay 15h ngày 22/12 sẽ diễn ra trận chung kết giữa 2 quận Tân Bình và quận Bình Thạnh . Theo nhận định khách quan của tôi thì quận Tân Bình sẽ dành được chức vô địch vì họ quá mạnh ở nội dung đánh đơn còn đánh đôi họ cũng không thua kém gì các đội khác .

echip82
22-12-2004, 17:44
Chiều nay ở giải Câu lạc bộ các đội mạnh diễn ra trận chung kết giữa hai đôi quận Tân Bình và quận Bình Thạnh.
Đúng như những dự đoán ban đầu. Câu lạc bộ quận Tân Bình đã thắng dễ dàng trước câu lạc bộ quận Bình Thạnh với tỉ số 3-0 ở cả 3 nội dung đầu tiên là đơn nam, đơn nữ và đôi nam để dành chức vô địch. Hai đội đồng hạng 3 là quận 10 và quận 1.

quycoctu
23-12-2004, 13:02
:) :) :) Thông tấn xã viên echip hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Thưởng :present: :present: :present: .

thanh_caulong
29-12-2004, 08:46
10 vận động viên tiêu biểu 2004

1. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, Kiên Giang): 1.288 điểm
2. Nguyễn Duy Bằng (điền kinh, Bến Tre): 1.067 điểm
3. Phạm Văn Mách (thể hình, TPHCM): 961 điểm
4. Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn, Khánh Hoà): 858 điểm
5. Nguyễn Thị Mỹ Đức (wushu, Hà Nội): 662 điểm
6. Nguyễn Văn Hùng (taekwondo, Thanh Hóa): 654 điểm
7. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, TPHCM): 643 điểm
8. Lê Thị Hằng (pencak silat, Quảng Ninh): 300 điểm
9. Đỗ Ngân Thương (thể dục dụng cụ, Hà Nội): 261 điểm
10. Nguyễn Thị Thiết (cử tạ, Hà Nội): 251 điểm
__________________________________________________ __
5 vận động viên khuyết tật xuất sắc

1- Nhữ Thị Khoa (điền kinh, Hà Nội): 823 điểm
2- Hồ Thị Huế (bơi, Quảng Trị): 619 điểm
3- Nguyễn Quang Vương (bơi, Quảng Bình): 355 điểm
4- Nguyễn Văn Tài (cầu lông, Vĩnh Long): 199 điểm
5- Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ, Khánh Hoà): 188 điểm