PDA

View Full Version : lenh Fdisk trong cd Lehoan



diepdaihung
07-11-2004, 17:17
các bạn chỉ zùm mình về cái lệnh này , cách sử dụng , toàn là tiêng anh cả , chả biết gi`
đến lúc số 1, 2 , 3 ,4
sau đó đi sâu hơn lại càng mù

cu_chuoi
07-11-2004, 20:28
tim quyen msdos 6.2 o trong cua hang sach cu ve ma doc trong do noi rat ro ve cac lenh cua fdisk

meit
08-11-2004, 08:56
các bạn chỉ zùm mình về cái lệnh này , cách sử dụng , toàn là tiêng anh cả , chả biết gi`
đến lúc số 1, 2 , 3 ,4
sau đó đi sâu hơn lại càng mù

Trời, đọc có mấy dòng cổ lổ đó không hiểu nổi mà dám fdisk. Cha này đúng là ngu mà lỳ.

Huynh Phong
08-11-2004, 09:11
Trời, đọc có mấy dòng cổ lổ đó không hiểu nổi mà dám fdisk. Cha này đúng là ngu mà lỳ.Tui xin đồng ý cả 2 tay lữn 2 chưn với ý kiến của pác, đúng là gan cùng mình.

hieept
08-11-2004, 09:32
các bạn chê đồ cũ chứ cần lắm chứ bộ, đợi tui chút...tui post lên cho.

hieept
08-11-2004, 11:09
Nguyên tắc của fdisk là “xóa ngược tạo xuôi”
đầu tiên, từ dấu nhắc hệ thống A:\> bạn gõ fdisk thì màn hình sẽ hiện lên (tui không nhớ tiếng anh lắm cho nên tui sd tiếng việt, bạn đối chiếu English trên màn hình ha)
1. creat… tạo phân vùng
2. set active… chọn phân vùng khởi động
3. delete…xóa các phân vùng trên ổ đĩa hiện thời
4. … xem phân vùng trên ổ đĩa đang có

ngoài ra nếu bạn gắn 2 HDD trở lên thì có thêm mục thứ 5
5. change.. thay đổi giữa các ổ đĩa có trong máy

nếu máy bạn đang use và muốn fdisk lại thì bạn phải xóa hết các phân vùng hiện đang có mới tạo mới lại được (điều này có nghĩa là toàn bộ dữ liệu có trên ổ cứng của bạn sẽ mất sạch, không như thằng Partition Magic đâu)
nếu muốn xóa ta bắt đầu từ mục 3 nhưng trước hết ta phải vào mục 4 để xem có bao nhiêu phân vùng và nó tên gì, nếu không biết tên thì không xóa được, sau khi vào một mục nào đó muốn thoát ra mục trước ta nhấn Esc.

Bây giờ ta bắt đầu thực hiện:
A.Xóa:

nhấn 4-> xem thông tin đĩa C: -> nhấn tiếp Enter -> xem thông tin các đĩa còn lại như D: E: F: .. (nếu có) nhớ ghi lại tên (volume ..) của các đĩa (nếu có). Xem xong, nhấn Esc

nhấn 3 -> hiện ra menu tiếp theo gồm 4 mục:
1. delete primary.. (xóa phân vùng chính, thường là ổ C:)
2. delete ext…(xóa phần mở rộng, nơi chứa D: E: ..)
3. delete logic…(xóa ổ đĩa logic trong phần mở rộng như D: E: ..)
4. delete non-dos… (xóa phân vùng không phải là dos như Linux Ext, Swap..)
nếu có non-dos thì ta chọn 4 để xóa, thường thì không nên chọn 3 ->enter
hiện lên các ổ D: E: .. ta chọn tên đĩa, tên volume tương ứng với phần máy hỏi, lần lượt xóa hết các logic, lúc này mới bắt đầu vào mục 2 được. xóa xong nhấn ESC. Thoát ra menu chính.

nhấn 3 -> nhấn tiếp 2 -> chọn số 2 -> enter -> chọn Y -> enter ->nhấn ESC, thoát ra menu chính

nhấn 3 -> nhấn tiếp 1 để xóa primary -> chọn 1 -> enter -> nhập tên đĩa C: -> enter -> chọn Y -> enter -> nhấn ESC. Thoát ra menu chính. Lúc này ổ đĩa không có gì cả, hoàn toàn “sạch sẽ”.

B.Tạo:

nhấn 1, hiện ra menu:
1. creat… tạo phân vùng chính
2. creat.. tạo phân vùng mở rộng
3. creat… tạo đĩa logic
chọn 1 để tạo đĩa C: trước, máy sẽ đếm % và hỏi.. nhiều lắm nhưng đại khái là chọn Y, đừng chọn N vì đây là hỗ trợ FAT32, chỉ chọn N khi HDD có dung lượng dưới 500MB (mà bây giờ đào đâu ra mấy cái HDD đó nữa chứ) nói chung là chọn Y, máy sẽ đếm % tiếp và hỏi có muốn lấy hết toàn bộ dung lượng ổ cứng cho C: hay không ? nếu bạn muốn chia nữa làm 2, 3..phần thì N, còn nếu không chia nữa thì Y.
chọn Y thì xong rồi, chỉ việc restart lại và format C: nữa thôi.
Còn nếu chọn N thì hãy chọn dung luợng mà bạn muốn cho C: bạn có 2 cách chọn,
-chọn trực tiếp: gõ số cụ thể (vd: 3000) và enter
-chọn gián tiếp: gõ số % (vd: 30%) và enter
sau khi chọn xong tự nó thoát ra menu chính

nhấn 1 -> nhấn tiếp 2 -> máy đếm % tiếp, rồi hỏi có muốn lấy toàn bộ dung lượng còn lại (trừ C: đã lấy khi nãy) cho phần mở rộng hay không? chọn Y, nhấn ESC, máy đếm % (lúc này tự nó chuyển qua mục 3..tạo đĩa logic rồi, bạn khỏi chuyển) và hỏi bạn muốn dung lượng cho D: là bao nhiêu, chọn giống C:

sau khi tạo xong bạn nhấn 2 để set active, chọn số 1 (có nghĩa là phân vùng primary)
còn bạn không set active thì máy cũng tự set cho phân vùng 1.

sau đó khởi động lại máy và format C:, D:, E: là sử dụng được liền.

diepdaihung
08-11-2004, 14:39
Cám ơn bạn
:D <---------- ngu mà lỳ nên tất cả dữ liệu bị xoá xạch
bây giờ hiểu hơi hơi nên mai mốt quậy tiếp nữa

hieept
08-11-2004, 14:55
vậy là hôm qua mất sạch dữ liệu rồi à? có gì quan trọng không? mà làm nhiều quen tay, mai mốt bạn nhắm mắt cũng làm được mà, có điều trả giá hơi cao...hic.
à, mà đố bạn fdisk được 2 primary trở lên đó (thường thì 1 primary và một đống logic)...chừng nào được kêu mình nghe.

diepdaihung
08-11-2004, 20:46
Cũng ko có gì quan trọng , chỉ tội mấy cái save game
Bây giờ đang học 12 nên ............ khi nào quậy banh máy lại nhờ ông tư vấn tiếp :D

haiyen
08-11-2004, 21:34
không có thằnh ngu thì làm sao có thằng thông minh được bác, những người giỏi đều phải làm thằng ngu trước......haha->ai cũng ngu cả.

MChucLe
08-11-2004, 21:50
à, mà đố bạn fdisk được 2 primary trở lên đó (thường thì 1 primary và một đống logic)...chừng nào được kêu mình nghe.

Yes, bạn sẽ làm được tới 4 cái primary ... Sau đó extented Logical bao nhiêu cũng được tới letter Z là cuối ...

Nhưng Primay chỉ được set 1 active cho 1 Boot thôi .. Mỗi lần Windows/Linux/OS-2/DOS boot lên thì sẽ Hidden các Primary kia ...

Thí dụ sau đây là 4 cái Primary:
1) DOS (Primary)
2) Windows (Primary)
3) Linux (Primary)
4) OS/2 (Primary)

5) Data (Logical)
6) Nhạc (Logical)
7) Games (Logical)
8) Software (Logical)
9) Phim (Logical)
10) Girls (Logical)

Lúc mà bạn chọn 1(DOS) thì nó sẽ Hidden 2 Windows 3 Linux 4)OS/2 còn tất cả Logical thì vẫn thấy và đọc được (5, 6, 7, 8, 9, 10)

Hoặc lúc mà bạn chọn 2 (Windows) thì nó sẽ Hidden 1)DOS, 3)Linux 4)OS/2 còn tất cả Logical thì vẫn thấy và đọc được (5, 6, 7, 8, 9, 10) ... So on ...