PDA

View Full Version : Rắc rối trong việc share internet



cafe
03-11-2004, 15:56
Chào các bạn,

Tui có một mạng LAN nho nhỏ. Bây giờ gắn được một đường ADSL.

Có 2 cách:
Cách 1: Đường ADSL nối vào modem, modem nối vào switch. Làm cách này thì tất cả các workstation có thể thông ra internet mà không cần đi qua máy nào.

Cách 2: Đường ADSL nối vào modem, modem nối vào 1 proxy server qua cáp USB. Các workstation đi qua proxy server này ra internet.

Tui thích cách 1 hơn, nhưng khi cài đặt cách 1 thì gặp vấn đề như sau:

_Phải đổi đc IP của modem cho phù hợp với hệ thống mạng của mình.
_Các workstation được cấu hình như sau:

IP: 192.168.0.x
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 (đc IP modem)

DNS: (trỏ lên DNS của ISP)

Không hiểu tại sao khi cấu hình như vậy thì các workstation khởi động cực kỳ lâu. Tui thử rút dây mạng ra thì khởi động nhanh liền.

Nói tóm lại là nếu bạn có 1 mạng LAN nho nhỏ, 1 đường ADSL thì bạn sẽ làm cách nào để share internet hiệu quả nhất.


Cám ơn rất nhiều.

code
03-11-2004, 16:15
cách 1 bạn nói sai rồi: router ADSL nối vào switch chứ modem đâu nối được.Nếu làm cách 1 thì rất dễ chỉ cần config cho router làm DHCP server(router phải có 1 ip tĩnh) và config các client ở trạng thái nhận DHCP là xong

ghlg
04-11-2004, 08:03
Bạn có thể chỉ giúp mình rõ hơn (cách 1) làm sao share internet giữa 2 computers xuyên Modem DSL and Router không?