PDA

View Full Version : Sưu tầm:10 Thang thuốc tiêu diệt tận gốc căn bệnh tham nhũng



freewarez
03-11-2004, 11:05
(copyright by hamhoc - EduNET)


1)Nâng cao năng lực quản lý hành chính
Những đứa con sẽ không thể bị hư hỏng nếu cha mẹ quản lý chặt.

2)Cải cách hành chính, thực hiện hành chính điện tử
Sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề,hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu do hạn chế gặp mặt, tiếp xúc.
Tiến tới thực hiện chính phủ điện tử (e-GOV) trên toàn quốc, hướng đến bầu cử điện tử.
(xem www.hanoi.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.[tên tỉnh không dấu].gov.vn )
Inđô nê xia đã thực hiện bầu cử điện tử thành công vì vậy chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được.

3)Cải tiến và siết chặt luật pháp và các bộ luật
Luật pháp và các bộ luật hiện nay còn chưa đầy đủ, có quá nhiều khe kẽ để người ta lách luật.

4) Tăng mức phạt cả về chiều rộng và chiều sâu để răn đe, làm gương cho xã hội
Hình phạt hiện nay còn quá nhẹ, gây ra nhiều phản ứng không đồng tình trong xã hội,tạo cho những kẻ đang manh nha tâm lý sẵn sàng tham nhũng.

5) Kiểm kê tài sản của cán bộ nhà nước

6) Thực hiện quy chế đối với công chức nhà nước về việc tổ chức các cuộc sinh nhật,hội họp, cưới,ngày lễ
tết...Quy định về hình thức tổ chức, quy mô, quà tặng,.....
Hạn chế sự tiếp xúc tạo điều kiện cho việc đút lót, hối lộ.

7) Xóa bỏ sự độc quyền trong tất cả các ngành kinh tế, trong đó các doanh nghiệp nhà nước và không nhà nước đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Cạnh tranh lành mạnh sẽ buộc phải xóa bỏ sự nhũng nhiễu , hành dân, tham ô. Vì nếu thế DN sẽ bị phá sản ngay lập tức.

8)”Diệt cỏ phải diệt tận gốc”
Những hiện tượng tiêu cực đó đã gây ra Phản ứng không tốt trong giới HS SV, và nhiều cá nhân đã manh nha trong đầu những tư tưởng xấu ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.Vậy ta cần phải tuyên truyền, giáo dục tính trung thực, tư tưởng cho các em HS SV, hướng các em vào những việc tích cực trong học tập.

9) Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, giáo dục lòng yêu nước.

10) Quyết tâm phát triển kinh tế, xóa bỏ nạ mù chữ, nghèo đói, nâng cao dân trí để tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước.

hieept
03-11-2004, 11:30
(copyright by hamhoc - EduNET)


1)Nâng cao năng lực quản lý hành chính
Những đứa con sẽ không thể bị hư hỏng nếu cha mẹ quản lý chặt.

2)Cải cách hành chính, thực hiện hành chính điện tử
Sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề,hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu do hạn chế gặp mặt, tiếp xúc.
Tiến tới thực hiện chính phủ điện tử (e-GOV) trên toàn quốc, hướng đến bầu cử điện tử.
(xem www.hanoi.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.[tên tỉnh không dấu].gov.vn )
Inđô nê xia đã thực hiện bầu cử điện tử thành công vì vậy chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được.

3)Cải tiến và siết chặt luật pháp và các bộ luật
Luật pháp và các bộ luật hiện nay còn chưa đầy đủ, có quá nhiều khe kẽ để người ta lách luật.

4) Tăng mức phạt cả về chiều rộng và chiều sâu để răn đe, làm gương cho xã hội
Hình phạt hiện nay còn quá nhẹ, gây ra nhiều phản ứng không đồng tình trong xã hội,tạo cho những kẻ đang manh nha tâm lý sẵn sàng tham nhũng.

5) Kiểm kê tài sản của cán bộ nhà nước

6) Thực hiện quy chế đối với công chức nhà nước về việc tổ chức các cuộc sinh nhật,hội họp, cưới,ngày lễ
tết...Quy định về hình thức tổ chức, quy mô, quà tặng,.....
Hạn chế sự tiếp xúc tạo điều kiện cho việc đút lót, hối lộ.

7) Xóa bỏ sự độc quyền trong tất cả các ngành kinh tế, trong đó các doanh nghiệp nhà nước và không nhà nước đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Cạnh tranh lành mạnh sẽ buộc phải xóa bỏ sự nhũng nhiễu , hành dân, tham ô. Vì nếu thế DN sẽ bị phá sản ngay lập tức.

8)”Diệt cỏ phải diệt tận gốc”
Những hiện tượng tiêu cực đó đã gây ra Phản ứng không tốt trong giới HS SV, và nhiều cá nhân đã manh nha trong đầu những tư tưởng xấu ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.Vậy ta cần phải tuyên truyền, giáo dục tính trung thực, tư tưởng cho các em HS SV, hướng các em vào những việc tích cực trong học tập.

9) Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, giáo dục lòng yêu nước.

10) Quyết tâm phát triển kinh tế, xóa bỏ nạ mù chữ, nghèo đói, nâng cao dân trí để tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước.


Nói thì dễ... sad :(

freewarez
03-11-2004, 11:39
Nói thì dễ... sad :(

Làm cũng không khó nếu tất cả chúng ta đều quyết tâm thực hiện, và làm hết sức gay gắt, tiêu diệt tận gốc dễ của nó. Tôi tin nếu Đảng và NN quyết tâm làm gay gắt thì sẽ thành công. Trung Quốc và Singapore là 2 nước chống tham nhũng rất gay gắt và họ đã thành công, đưa đất nước họ phát triển với 1 tốc độ thần kỳ.............

Không có lý gì mà VN 0 làm đc.

code
03-11-2004, 11:55
Làm cũng không khó nếu tất cả chúng ta đều quyết tâm thực hiện, và làm hết sức gay gắt, tiêu diệt tận gốc dễ của nó. Tôi tin nếu Đảng và NN quyết tâm làm gay gắt thì sẽ thành công. Trung Quốc và Singapore là 2 nước chống tham nhũng rất gay gắt và họ đã thành công, đưa đất nước họ phát triển với 1 tốc độ thần kỳ.............

Không có lý gì mà VN 0 làm đc.
đúng như bạn nói,cái chính là có quyết tâm,nhưng cái này thì tui thấy "họ" chỉ quyết tâm miệng thôi,cái 10 thang thuốc của bạn nói thì trong các kì họp quốc hội cũng phản ánh nhiều rồi mà làm thì chẳng đến đâu

hieept
03-11-2004, 12:00
nước người ta thì được, còn nước mình thì.. chà... không biết nói sao cho phải?
mình có tinh thần cũng đỡ..

freewarez
03-11-2004, 19:11
nước người ta thì được, còn nước mình thì.. chà... không biết nói sao cho phải?
mình có tinh thần cũng đỡ..

vậy bạn đã có tinh thần chưa......???
Tinh thần của bạn thật đáng thất vọng lắm ...

Trong cuộc chiến chống tham nhũng có thể chúng ta phải hy sinh rất nhiều thứ: tiền của, nước mắt, máu và có khi là cả sinh mạng của nhiều người, nhưng muốn đất nước phát triển chúng ta không còn con đường nào khác.tất cả chúng ta cùng đồng sức đồng lòng thì chẳng có gì là không làm đc.

Tiva
03-11-2004, 19:28
sẵn sàng hi sinh thôi cắt bỏ mấy cái ung nhọt . Thế đất nước mới khá lên được .Hãy noi gương học tật singapo , một đất nước được đánh giá trong sạch , xét chung những nước Asean cùng có xuất phát điểm như nhau , nhưng bây giờ cách xa nhau quá .

freewarez
05-11-2004, 10:41
sẵn sàng hi sinh thôi cắt bỏ mấy cái ung nhọt . Thế đất nước mới khá lên được .Hãy noi gương học tật singapo , một đất nước được đánh giá trong sạch , xét chung những nước Asean cùng có xuất phát điểm như nhau , nhưng bây giờ cách xa nhau quá .

ĐÚng vậy, nếu tất cả chúng ta cùng sát cánh bên nhau, tiêu diệt tận gốc những mầm họa này thì đất nước mới phát triển nhanh chóng đc.

code
05-11-2004, 10:50
bạn ơi quyết tâm ko phải ở chúng ta mà là ở Chính Phủ kìa(và nghe nói họ quyết tâm dữ dội lắm nhưng mà "ko bớt tham nhũng lại còn tăng",""-> là lời của 1 vị đại biểu quốc hội),chúng ta quyết tâm thì làm được gì? biểu tình hả?thôi cho xin nếu ko muốn vô nhà đá sớm

freewarez
05-11-2004, 15:26
bạn ơi quyết tâm ko phải ở chúng ta mà là ở Chính Phủ kìa(và nghe nói họ quyết tâm dữ dội lắm nhưng mà "ko bớt tham nhũng lại còn tăng",""-> là lời của 1 vị đại biểu quốc hội),chúng ta quyết tâm thì làm được gì? biểu tình hả?thôi cho xin nếu ko muốn vô nhà đá sớm

thế bạn và gia đình bạn sẽ chịu để cho bọn tham nhũng,hách dịch bóc lột đến chết à, bạn cam lòng để những người thân yêu của mình phải chịu đau khổ , còn những kẻ kia cứ ung dung ngoài vòng pháp luật ư. Phải cố lên bạn ạ, mỗi người chúng ta hợp sức lại thì nhất định sẽ trừng trị đc bọn chúng.

Việt Nam đã xét sử rất nhiều vụ việc tham nhũng và tử hình những kẻ tham nhũng đó thôi, như Lã Thị kim Oanh bị tử hình, gần đây nhất là Lương Quang Dũng bị bỏ tù 8 năm (nếu nạn nhân là người thân của bạn chắc bạn sẽ hài lòng lắm ?) , rất nhiều vụ việc khác cũng đc xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

code
05-11-2004, 16:16
bạn nói thì dễ nghe lắm,hợp sức lại à,bạn thử nói cụ thể phải làm gì đi,chứ đừng nói chung chung như thế,nếu cảm thấy cách làm đó là khả thi thì tui làm liền đó.Với lại bạn dùng từ "bốc lột cho đến chết" là ko chính xác rồi,vì thời nay ko phải là thời phong kiến,dùng từ tham nhũng thì mới chính xác
nhắc đến vụ Lương Quang Dũng mới nhớ,có phải là vụ tên này lái xe đụng chết 1 học sinh phải ko?,cái vụ này tòa án phải xử đến mấy lần mới xong,lần đầu thì do tòa triệu tập lộn,thay vì triệu tập Lương Quang Dũng thì mấy ổng lại triệu tập cha của phạm nhân mặc dù tên ông này và con ổng ko trùng nhau làm người dự phiên tòa cứ tưởng ông cha gây án(ở nước ngoài mà có sự nhầm lẫn này chắc là bị cách chức hết),rồi phải hoãn mấy lần mới xử xong vụ này với mức 8 năm tù làm,nhiều người dự phiên tòa bức xúc mức án vậy là quá nhẹ

lmp900
06-11-2004, 18:58
hehe, yeah, đúng rồi, tui cũng muốn chống tham nhũng lắm, nhưng ra chống là mấy ông quan cho phóng đường ngay nhà tui thì ai chịu đây ?

nói thiệt, ở Vietnam tham nhũng từ trên xuống dưới, cứ đọc báo mà xem, hết ngày này quan lớn tới ngày kia quan bé... vậy thì chống cái quái gì ??? ai chống ai ? ai bắt ai ?

như nhiều chuyện trong đời, ghi trong giấy nghe ngầu lắm, đem ra ngoài đời không những không ngầu mà còn bị liệng vào tù vì tội đụng nồi cơm của mấy ông quan. Ai dám làm không ? :D

I'll probably get ban for this, but what the hell :D
phải có người nào nói mới được!

Bạn hãy xem trên thế giới có bao nhiêu nước còn xài chế độ Cộng Sản? Bao nhiêu nước đó ra hồn không ? Đừng nói tôi Trung Quốc, tại vì khi ra khỏi thành phố, bạn mới thấy được sự thật của Trung Quốc :)
Những nước Eastern Europe đã bỏ Cộng Sản và họ đang lên, tại sao mình cứ ngậm cái chế độ đó mà nói là ráng sẽ bằng mấy nước khác là sao ? Không thể làm được!

Tôi chắc đi tù nếu tôi nói câu này ở Vietnam, nhưng cám ơn trời cho tôi đi ... du học :D

babylearncom
07-11-2004, 05:06
Tham nhũng hối lộ theo mô hình cây : ông to ăn lớn , lính của ông thấy ổng ăn được nên noi cái gương xấu đó để tiếp tục ăn nhỏ và cứ thế lan xuống các nh1nh dưới .
Vậy chặt tham nhũng thì chặt từ trên xuống , mà ai là to nhất vậy , những ông thuộc vào hàng to nhất tính ra không nhiều lắm nhưng xin lỗi ai dám xét mấy ổng , có may là tự xử hoặc ăn nhiều quá thì nghẹn hoặc ăn ít lại => đàn em noi theo ăn ít => dân bớt đói
Chặt tiếp từ dưới lên , từ đâu ? từ trong tư tưởng sinh viên học sinh và sự nhận thức của mỗi người , giới thiệu sinh viên nhà ta vô diễn đàn tin học này .

Tre già măng mọc , mấy cụ già rồi sẽ phải nhường chỗ cho thanh niên trai tráng
Còn thanh niên trai tráng khỏe mạnh cái gì ta cũng ăn được, theo thời gian răng cỏ theo gió mà bỏ ta đi , rồi già thì chỉ húp được cháo . Nếu biết chăm sóc răng miệng lúc trẻ ăn ít , ăn cái gì thì về già còn có răng mà nói chuyện với con với cháu :D
Vài lời vớ vẩn .

freewarez
10-11-2004, 14:48
tin quan trọng này:
5 năm thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm:

Chính phủ sẵn sàng tiếp thu những sáng kiến chống tham nhũng

TT- “Có ba vấn đề mà nhân dân đang bức xúc đặt ra: một là tham nhũng, hai là ma túy và ba là tội phạm có tổ chức”. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này với các đại biểu tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết 09/CP (về tăng cường phòng chống tội phạm trong tình hình mới) và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-11.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề: Vì sao cuộc đấu tranh chống tội phạm tham nhũng hiệu quả chưa cao, phải làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này; cũng như việc chúng ta đã có hệ thống chính trị đến tận cơ sở, tại sao tội phạm ma túy, rồi tội phạm có tổ chức vẫn hoạt động và tiếp tục tái diễn… “Cần thêm những giải pháp gì, hay cần ban hành tiếp những biện pháp nào - đặc biệt là đối với ba loại tội phạm trên - Chính phủ sẽ sẵn sàng tiếp thu”, Phó thủ tướng kêu gọi các sáng kiến từ đại biểu các ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm trong báo cáo tổng kết đã nhận định nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm là một chủ trương “có tính chiến lược, mang tính xã hội hóa cao, được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị”.

Sau năm năm thực hiện, nghị quyết đã góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng của toàn xã hội trong nhận thức về trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm; từng bước tạo sự chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Trong năm năm, các lực lượng đã điều tra, khám phá 266.297 vụ phạm tội các loại, triệt phá 16.485 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; phát hiện, bắt giữ 6.712 vụ xâm phạm tài sản nhà nước; xóa gần 2.000 tụ điểm phức tạp về ma túy…

Tuy nhiên, cũng theo trung tướng Lê Thế Tiệm, quá trình thực hiện ở một số nơi vẫn còn tư tưởng “khoán trắng” việc phòng chống tội phạm cho công an, không phát huy tốt phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tham nhũng, ma túy và tội phạm có tổ chức.

Đáng lưu ý tệ tham nhũng đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực, kể cả giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, nông nghiệp nông thôn, các ngành kinh tế trọng điểm và ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, đang gây bất bình trong dư luận và giảm lòng tin của nhân dân.

N.V.HẢI
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=55073&ChannelID=3