PDA

View Full Version : Xu hướng mã mở trong thương mại điện tử



ngocdiep
29-10-2004, 21:09
Để theo kịp sự phát triển của e-business, mã mở là một trong những lựa chọn hàng đầu để xây dựng các hệ thống CNTT, có khả năng thay đổi linh hoạt với chi phí thấp và dễ dàng tích hợp. Đó cũng là tinh thần của hội thảo Mã nguồn mở - sứ mệnh mới được tổ chức hôm qua tại Hà Nội.

Sự kiện này do Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi -Aptech cùng phối hợp với Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức. Gần 1.000 sinh viên các trường Sư phạm I, Giao thông vận tải, Học viện kỹ thuật quân sự, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Ngoại thương... đã đến dự, cùng các chuyên gia thảo luận những vấn đề xung quanh mã nguồn mở và các dự án đang ứng dụng phần mềm nguồn mở ở Việt Nam hiện nay.

Tiến sĩ Hồ Tường Vinh, Giám đốc đào tạo, giảng viên tin học Viện tin học Pháp ngữ, một trong những chuyên gia về mã mở, đã đề cập đến vai trò của phần mềm nguồn mở (PMNM) trong đào tạo và nghiên cứu. Theo tiến sĩ Vinh, PMNM giúp người học có cơ hội tìm hiểu về các công nghệ mới như Java, Portal, hay được trực tiếp "mổ xẻ" và tìm hiểu một cách cụ thể về cài đặt của các thuật toán. "PMNM còn cho phép phát huy tính chủ động, sáng tạo của các kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT). Họ có thể chủ động cải tiến ứng dụng phần mềm cho phù hợp với mục tiêu của người sử dụng mà không phải bị động như đối với các phần mềm thương phẩm tương đương", ông Vinh nói.

Từ góc nhìn của một doanh nhân, ông Dương Hoàng Lân, đại diện Công ty VietSoftware, đã phân tích các lý do kinh doanh PMNM và những khả năng thương mại hoá PMNM. Đây là vấn đề thu hút phần lớn sự quan tâm của sinh viên. Nhà kinh doanh cho rằng PMNM đang được coi là một trong những giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực CNTT. Minh chứng là hiện có nhiều dự án phần mềm nguồn mở đang được ứng dụng tại các văn phòng chính phủ, hệ thống thương mại điện tử, tài chính và ngân hàng...

Ông Lân cũng khích lệ tinh thần các học viên lập trình đang háo hức với những thông tin vừa thu nhận được bằng khẳng định: "Xu hướng phát triển thương mại điện tử đang đặt ra một thách thức mới cho mã nguồn mở. Đó là việc xây dựng các hệ thống ứng dụng có khả năng thay đổi linh hoạt với chi phí thấp nhất và dễ dàng tích hợp với nhau. Và trong sứ mệnh này, các lập trình viên đóng vai trò thiết yếu".

Trên thực tế, nguồn nhân lực về nguồn mở trong các công ty làm phần mềm đang thiếu trầm trọng về cả kiến thức lẫn kinh nghiệm. Mặt khác, doanh nghiệp chưa nhận thức được xu hướng thương mại hoá phần mềm nguồn mở trong khi việc đào tạo lĩnh vực này chưa chuyên nghiệp.

Cũng tại buổi hội thảo, Trung tâm Hanoi-Aptech đã trao tặng ba suất học bổng trị giá USD 300 cho các sinh viên xuất sắc của Đại học Công nghệ nhân dịp thành lập trường.

Nguyễn Hằng
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/10/3B9D7FDB/