PDA

View Full Version : [NEWS] Bản cáo trạng đầu tiên dành cho hacker Việt Nam



lonestar
03-11-2002, 09:39
23 giờ đêm, tất cả các chuyên gia bảo mật, các hacker và những người sắp làm hacker ở Việt Nam đều đang online trên mạng để trực tiếp chứng kiến phiên tòa xét xử hacker đầu tiên ở Việt Nam.;

Bên nguyên - các nhà quản trị mạng, các công ty cung cấp dịch vụ Internet, đại diện các mạng điện thoại di động, và cả những người sử dụng mạng đã từng bị hacker 'viếng thăm'. Bên bị - những hacker trong đó có một cậu bé mới 10 tuổi và cả một người trên xe lăn.

Viện kiểm sát an ninh mạng đọc bản cáo trạng, nhờ một phần mềm tự động đọc tiếng Việt. Âm thanh tuy hơi rè nhưng người ta vẫn cảm thấy được mức độ nghiêm trọng từ những gì mà hacker đã gây ra.

1. Tội danh 'không dùng Internet'. Cách đây 8 năm, từ khi chỉ có những hệ thống mạng Intranet nội bộ dành cho chat và mail như mạng trí tuệ Việt Nam của FPT, các hacker đã biết tận dụng điểm yếu của giao thức Raw và IPX/SPX để xâm nhập hệ thống này. Các hacker đã mã hoá ngược chương trình vào mạng để đọc lệnh, rồi khai thác chúng để giả mạo nhắn tin, vượt qua tường lửa, hoặc vào tới 128 người một lúc khiến hệ thống bị tràn. May mà đây là phiên bản đã cũ của thời sử dụng miễn phí, nên không ảnh hưởng nhiều lắm đến khách hàng. Còn các tay hacker thì cuối cùng... lại quay về làm việc và cộng tác cho chính mạng thông tin Việt Nam. Vụ việc này được 'cho qua!'.

2. Tội 'sử dụng Internet chùa'. Nhưng năm 1997 khi Internet được chính thức đưa vào nước ta, hacker đã chuyển sang mảnh đất màu mỡ hơn, đó là 'Internet chùa'. Hoá đơn điện thoại và hoá đơn Internet hàng tháng làm cho các con sâu Internet phải vào mạng bằng tiền của người khác! công ty FPT đã phải công bố danh sách của gần 50 thủ phạm ở Hà Nội, công an thành phố Hồ Chí Minh thì bắt quả tang 2 hacker còn ở tuổi thiếu niên, xử phạt hàng triệu đồng. Cho đến khi có nghị định của chính phủ vào tháng 08 năm ngoái về xử lý thẳng tay đối với loại hình tội phạm này, thì tình hình mới dịu đi.

3. Tội xâm nhập. Các hacker lần này đã có vẻ biết dùng tiền của chính mình bỏ ra để vào mạng cho thoả cơn ghiền học hỏi, nhất là từ tháng 07 năm nay khi tổng cục bưu điện ra nhiều chính sách giảm giá Internet và tăng tốc độ đường truyền. Hacker bây giờ ít chôm chỉa mà chuyển sang lĩnh vực tìm hiểu và khai thác các quá trình bảo mật hệ thống. Nhưng với bản tính nghịch ngợm hiếu động của tuổi trẻ, hacker đi đến đâu là để lại hậu quả ở đó. Hàng loạt hệ thống máy chủ trang web của Việt Nam và nước ngoài đã bị xâm nhập, kể cả trang web của các công ty máy tính nổi tiếng và các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Trang web www.vnn.vn đã bị xâm nhập và thay đổi vào tối 16-3, hệ thống java chat của FPTchat cũng bị giả mạo quyền quản trị ngay từ khi mới hoạt động. Tháng 07 gần đây FPT còn bị hacker cuỗm đi danh sách các thuê bao email và VNN Hà Nội cũng nằm trong tình trạng tương tự. Hacker đã viếng thăm máy chủ của Netnam và theo dõi hệ thống Internet của khoa công nghệ thông tin thuộc đại học quốc gia... Tất cả những điều đó khiến người ta phải cảnh giác với sự an ninh của hệ thống mạng từ những điều nhỏ nhất đến những mạng diện rộng nhất.

4. Tội 'xâm phạm đời sống riêng tư'. Tội danh xâm nhập được thực hiện đối với các nhà quản trị mạng. Một số người sử dụng thông thường, cũng bị các hacker 'bắn tỉa'. Hacker đã tận dụng những lỗi bảo mật của trình duyệt, của hệ thống thư điện tử, dựa vào sự nhẹ dạ và mất cảnh giác của người khác để đưa virut vào máy, lấy trộm mật khẩu, dữ liệu hoặc điều khiển máy tính của người khác. Ăn trộm thẻ tín dụng, gửi bom thư, gửi quảng cáo bất hợp pháp, xem trộm thông tin chat ở hàng Net cafe, các hacker xấu tính quả là đã thọc những cái mũi rất dài vào cuộc sống riêng tư của người khác.

5. Phạm tội trong lĩnh vực viễn thông. Các hacker cũng không ngại thử sức trong lĩnh vực viễn thông. Dùng những chương trình nhắn tin SMS tự động vào máy điện thoại di động từ Internet qua cổng viễn thông quốc tế, các hacker đã làm cho máy điện thoại của ai đó bận rộn suốt ngày, đôi khi còn chứa cả những đoạn mã nguy hiểm tới phần mềm máy điện thoại. Hacker nghiên cứu con chip của thẻ smart card để gọi thẻ Vinaphone. Hacker góp phần lập tổng đài thu sóng viễn thông quốc tế để khai thác dịch vụ điện thoại đường dài trái phép gây thất thu cho ngành bưu điện hàng chục triệu USD, toà án mới chỉ xét xử được khoảng 4 vụ trên tổng số 30 vụ đã bị phát hiện kéo dài từ Quảng Ninh, Móng Cái tới thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể một tội danh khác của hacker dành cho các cracker, chuyên đi bẻ khoá những chương trình phần mềm máy tính rồi sao chép bất hợp pháp, khiến cho Việt Nam được vẻ vang đứng đầu hàng ngũ top ten những nước sử dụng phần mềm không bản quyền cao nhất thế giới (94%), trên cả Trung Quốc và Indonesia.

Đến đây thì bản luận tội chợt dừng lại. Notebook của đại diện viện kiểm sát thông báo lỗi, và hệ thống tường lửa thông báo có một kết nối lạ từ một địa chỉ không xác định. Một giọng nói đã được nén mã hoá về âm sắc và cao độ được phát ra trên hệ thống loa: 'Tất cả những gì mà bản cáo trạng của viện kiểm sát an ninh vừa tuyên bố đều đúng, nhưng chưa đủ, và chỉ là một phần nhỏ của thế giới hacker của chúng tôi. Các hacker mũ trắng cũng là những chuyên gia bảo mật đã có nhiều công lao bảo vệ cho hệ thống mạng của Việt Nam chúng ta. Họ không chỉ học hỏi kiến thức của thế giới mà còn đã bắt đầu thực sự tham gia vào phong trào nghiên cứu tìm ra những lỗ hổng, điểm yếu trong các hệ thống mạng, góp phần rạng danh cho hacker Việt Nam trên thế giới. Hãy nghe luật sư của chúng tôi nói về công trạng của hacker Việt Nam'.

Old Shark
04-11-2002, 00:19
Hay lắm, nếu nghe kỹ một chút, thì dọng nói cuối cùng được phát ra đó mô phỏng dọng nói của ... Lonestar lol

digitalknight
04-11-2002, 14:22
he he he .........
đúng vậy

Neo
05-11-2002, 11:18
Đang hấp dẫn mà hết mất tiêu.
Cuối cùng thì bị can hay bị cáo thắng dzậy bạn?!

yuna_admirer
07-11-2002, 12:57
ai thắng thế ?

lonestar
07-11-2002, 18:16
đây mới chỉ là bản cáo trạng thì làm gì đã có kết quả mà hỏi

HoangDT
07-11-2002, 19:10
hi hi,có kết quả rồi đó bác. Nhà em có 2 fần để em về tìm fần 2 cho các bác, đọc nghe cũng phê ra fết .
Fần 2 đại để là nêu tên và công trạng các cao thủ của ta như Admin viethacker, trungonly,khaivq,... tìm ra các lỗi bảo mật cho các công ty và nhờ đó họ đã fix được. Đó là công trạng. Nói chung nghe "kinh" lắm, rất chi là gay cấn.

lonestar
09-11-2002, 13:39
thế thì post lên nhanh lên cho anh em đọc đi

real_time
06-08-2005, 12:07
những việc họ phá phách họ vẫn phải chập nhận hình phát thích đáng của pháp luật còn những việc họ làm được cũng nên trân trọng (mình có lý thuyết xuông quá ko nhỉ?)

hoangyenxinhdep
01-10-2005, 01:18
Nếu có công mà không được cho quà thì có tội không nên trừng phạt, cái gì cũng phải công bằng chứ.
Vậy nên nếu hacker mà làm nhiều ích lợi cho xã hội có nên thường tiền cho họ chăng ? hoặc chí ít cũng phải là miễn phí mỹ phẩm hàng năm?

tpthien
01-10-2005, 01:24
chết cười topic có 2 năm tuổi rồi còn bị lôi lên để spam =))

poidmi
16-10-2005, 03:41
Cái này gọi là đội mồ sống lại. Lở xem rồi đành lởspam một chút. Xin lỗi người đọc sau.

daem0n
16-10-2005, 04:04
Lock chủ đề này nhé :).