PDA

View Full Version : Robot ''Osin'' Sẽ Tăng 7 lần Vào Năm 2007



Dinh Quang Long
24-10-2004, 20:11
Theo một báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế châu Âu của LHQ và Liên đoàn Robot Quốc tế (UNECE), việc sử dụng robot giúp việc trong gia đình sẽ tăng gấp bảy lần vào khoảng năm 2007.

Cũng theo báo cáo này, vào cuối năm 2003, có 607.000 robot giúp việc gia đình đã được sử dụng, 2/3 số này đã được mua hết. Trong đó, hầu hết (khoảng 570.000) là những robot hút bụi, còn lại là những robot làm nhiệm vụ cắt cỏ.

Vào cuối năm 2007, khoảng 4,1 tỷ robot giúp việc sẽ được sử dụng. Các máy hút bụi vẫn chiếm ưu thế, nhưng doanh số của robot dọn bể và lau cửa kính lại giảm xuống. Doanh số của những robot giải trí như Aibo cũng sẽ tăng, với khoảng 692.000 "con'' trên khắp thế giới.

Trong nửa đầu năm 2004, các công ty đặt mua robot đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết ở châu Á và Bắc Mỹ. Ngành chế tạo robot Nhật Bản vẫn lớn mạnh nhất thế giới, lượng sử dụng robot giúp việc ở nhà chiếm phân nửa trong số 800.000 robot công nghiệp hiện nay. Sau một vài năm im ắng, nhu cầu sử dụng robot đã tăng 25% vào năm 2003. Tuy nhiên châu Âu và Bắc Mỹ cũng đang đuổi kịp quốc gia này. Đơn cử như các nước EU đã sử dụng 250.000 robot vào cuối năm ngoái, hầu hết là ở Đức, Ý, Pháp. Nhu cầu từ các tổ chức Bắc Mỹ đã tăng 28%, với khoảng 112.000 robot dịch vụ khoảng cuối năm ngoái. Những robot này cũng có mặt ở các nước đang phát triển như Brazil, Trung Quốc và Mexico. Tính trung bình toàn cầu, giá bán một robot năm 2003 chỉ bằng 1/4 giá bán năm 1990.

Thuật ngữ ''robot'' dùng để chỉ bất kỳ chiếc máy nào hoạt động tự động để thực hiện những nhiệm vụ giống của một con người, thường được dùng để thay thế cho người lao động. Trong hầu hết các trường hợp, các robot di chuyển nhờ động cơ của chính chúng và không cần người thợ điều khiển nếu như chúng đã được lập trình.

Phần lớn các robot công nghiệp được dùng trong các dây chuyền làm việc, chủ yếu là ngành công nghiệp tự động hoá. Tuy nhiên, với xu thế gia tăng của robot hiện nay, thì các công ty còn dùng chúng vào các việc khác nữa.

Hiện nay, có khoảng 21.000 robot dịch vụ đang được sử dụng trong những việc như vắt sữa bò, kiểm tra nước có chứa độc tố, trợ giúp bác sĩ phẫu thuật... Con số này ước tính sẽ tăng lên 75.000 vào năm 2007.

Cuối thập kỷ này, robot còn có thể giúp đỡ những người già và những người khuyết tật, tiến hành phẫu thuật, kiểm tra hoả hoạn và bom,...

Thanh Tú (Theo AP)
http://www.vnn.vn/cntt/thegioiso/2004/10/338488/