PDA

View Full Version : 70% hoạt động của ngành tài chính đã được tin học hóa



freewarez
22-10-2004, 19:28
Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, sau 15 năm phát triển, 70% hoạt động nghiệp vụ của ngành đã được tin học hóa. Việc ứng dụng thành công này đã góp phần quan trọng trong khâu lập kế hoạch, điều hành, quyết toán, thu chi qua Kho bạc, Thuế, Hải quan, Dự trữ quốc gia.

Nhờ việc ứng dụng thành công công nghệ thông tin, ngành tài chính đã giảm thiểu nhiều khâu trung gian, tăng cường cho công tác kế toán kiểm toán, thanh tra tài chính, tăng cường tính minh bạch trong quản lý. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống số liệu thống kê tài chính hoàn chỉnh, thông suốt trong toàn ngành, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác thông qua các chương trình máy tính phục vụ đắc lực cho công tác phân tích, dự báo chiến lược.

"Với vai trò là đầu mối quản lý công nghệ thông tin trong ngành, Cục Tin học và Thống kê Tài chính sẽ phải giúp Bộ hoạch định kế hoạch phát triển hệ thống tin học thông tin, thống kê tài chính trong toàn ngành, xây dựng mạng thông tin của Bộ với các cơ quan ngành dọc lớn như Thuế, Kho bạc, Dữ liệu Quốc gia, Hải quan và giữa các cơ quan này với các cơ quan chính quyền khác ở Trung ương và địa phương...", ông Hùng nhấn mạnh.

Sáng nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Ngọc Quang

http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/10/3B9D7C56/