PDA

View Full Version : ĐTDĐ sắp hoá thành... tivi siêu nhỏ!



freewarez
22-10-2004, 19:00
11:57' 22/10/2004 (GMT+7)
Những chiếc điện thoại nhỏ xinh sắp trở thành tivi siêu nhỏ, sau khi đã được gắn thêm các camera hay các thiết bị truy cập Internet, nghe nhạc,...
Bắt tay phát triển công nghệ mới

Hiện nay, hai hãng Sprint và AT & Wireless cũng đã có dịch vụ để người dùng có thể xem các hình ảnh động từ hơn một tá kênh truyền hình qua mạng điện thoại di động (ĐTDĐ). Tuy nhiên, việc truyền tải hình ảnh còn rất chậm và không nét lắm như xem truyền hình trên tivi.



Chính vì vậy, giới công nghệ ĐTDĐ vẫn đang nỗ lực thiết kế những chiếc điện thoại có thể nhận được tín hiệu truyền hình qua không trung với độ nét cao, bất chấp các tivi độ nét cao (HDTV) đã tìm tới rất nhiều phòng khách của người dân Mỹ.

Texas Instrument, hãng sản xuất chip máy tính cho ĐTDĐ lớn nhất dự kiến công bố phát triển một kỹ thuật cho phép các ĐTDĐ nhận được hàng trăm kênh truyền hình với độ nét cao. Loại điện thoại này sẽ được tung ra thị trường vào năm 2007.

Hãng và một số các công ty sản xuất chip khác đều đang nỗ lực nâng cao chất lượng thu truyền hình với độ nét cao. Qualcomm, nhà sản xuất chip cho ĐTDĐ lớn thứ hai thế giới cũng đang nghiên cứu một loại chip sẽ giúp điện thoại nhận được các tín hiệu truyền hình kỹ thuật số liên tục ngay cả khi người dùng đang di chuyển. Cả hai công ty đều cho rằng, những điện thoại kiểu mới này sẽ được thử nghiệm rộng rãi trước năm 2006.

ĐTDĐ sẽ bắt sóng vệ tinh?


ĐTDĐ sẽ trở thành tivi siêu nhỏ.
Texas Instrument và các hãng sản xuất chip khác hình dung ra viễn cảnh: Trong một tương lai không xa, người sử dụng ĐTDĐ có thể bắt sóng truyền hình không phải qua mạng ĐTDĐ hiện thời mà qua một mạng khác, chẳng hạn như mạng truyền hình vệ tinh.

“Sẽ chẳng có lý do gì để trong ba-bốn năm tới, bạn không thể thu được 200 kênh trên chiếc ĐTDĐ của mình.” - ông Marc Cetto, tổng giám đốc bộ phận ĐTDĐ của Texas Instrument nhận định. Ông cũng hy vọng công nghệ mới này của công ty ông sẽ thu hút được những người dùng có nhu cầu tìm hiểu thông tin và thể thao.

Tuy vậy, để những chiếc điện thoại kiểu mới này đến được tay người dùng, các hãng cần phải giải quyết những khó khăn trọng yếu của công nghệ. Họ cần phải thiết kế những điện thoại dùng pin với thời lượng đủ lớn để tránh những trường hợp người dùng phải lựa chọn giữa gọi điện thoại và xem truyền hình.

Mặt khác, các hãng ĐTDĐ còn bổ sung thêm những chức năng và tính năng mới như màn hình màu cho các thiết bị nhỏ hơn - điều này giúp cho hình ảnh không bị ngắt quãng. Nhìn từ quan điểm doanh nghiệp, việc tìm kiếm những ứng dụng mới có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của các hãng ĐTDĐ.

Vẫn còn nhiều thách thức

"Hiện vẫn đang còn một số câu hỏi đặt ra: Liệu người dùng có muốn chi trả cho dịch vụ này như họ vẫn trả cho dịch vụ truyền hình vệ tinh không, và họ sẽ phải trả bao nhiêu." - ông Cetto nói. Ông hy vọng những điện thoại kiểu này sẽ không đắt hơn lắm so với giá của các điện thoại hiện hành.

Một mối quan tâm nữa là liệu những người dùng vốn đã rất quen thuộc với việc xem tivi qua những màn hình lớn tại nhà có muốn chuyển sang việc xem qua các màn hình nhỏ hay không. Thêm đó, ông Allen Leibovitch, chuyên gia phân tích về thiết bị bán dẫn của IDC cho hay: Kỹ thuật này còn gây ra sự phân tán rất nguy hiểm cho người dùng khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

Thực ra, khái niệm về tivi mini không phải là mới. Chẳng hạn, hãng Sony có sản phẩm Watchman và nhiều hãng sản xuất hàng tiêu dùng điện tử khác cũng đã bán tivi mini trong nhiều năm, tuy nhiên thị trường của các loại sản phẩm này là khá hạn chế.

ĐTDĐ truyền hình - xu hướng tất yếu của thời đại

Theo ông Sanjay Jha, chủ tịch của hãng Qualcomm, công nghệ truyền hình số trên điện thoại là một bước phát triển hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của thời đại.



Bản thân chủ tịch điều hành của Texas Instrument, Rich Templeton cũng thừa nhận: Tivi trên điện thoại có khả năng sẽ được dùng nhiều hơn do tính tiện lợi của nó có thể mang đi bất cứ nơi đâu.

Ở Seoul, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khổng lồ SK Telecom đang tiến hành thử nghiệm loại điện thoại có thu sóng truyền hình. Qua những thử nghiệm đó, ông James E. Katz, trưởng Khoa Nghiên cứu về Máy tính Điện thoại ở Đại học Rutgers, cho biết: Mặc dù màn hình nhỏ nhưng chất lượng âm thanh và hình ảnh thì thật là tuyệt vời. Ông nói: “Bạn có thể ngồi trong quán cà phê và một mình xem vô tuyến”. Tuy vậy, ông cũng không chắc lắm về khả năng người dân Mỹ sẽ thích công nghệ mới này. SK Telecom đang truyền phát các chương trình truyền hình qua mạng lưới ĐTDĐ hiện có.

Theo ông Cetto, các hãng sản xuất ĐTDĐ tới nay vẫn chưa cung cấp dịch vụ truyền hình analog bởi lẽ các tín hiệu này dễ bị ngắt quãng. Trong khi đó, các tín hiệu kỹ thuật số lại có thể được xử lý theo cách để bù đắp cho sự đứt đoạn tín hiệu đó. Mặc dù có lợi thế trong việc hiển thị chuỗi hình ảnh liên tục ngay cả khi người dùng di chuyển nhưng các chương trình kỹ thuật số lại phát triển rất chậm. Ông cũng cho hay: hãng Texas Instrument cũng đã từng thử nghiệm ở Berlin, Helsinki, Phần Lan và Pittsburgh, hãng đã chứng tỏ khả năng sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Ông nói thêm: “Một tháng trước đây, tôi vừa phóng ô-tô với tốc độ 60km/giờ vừa xem truyền hình qua điện thoại”.

Thanh Tú (Theo The New York Times)
NGUỒN: WWW.VNN.VN