PDA

View Full Version : Quý 3-2004: toàn cầu tiêu thụ trên 44 triệu máy tính



freewarez
20-10-2004, 19:22
Dell hiện đang dẫn đầu thế giới về số lượng máy tính bán ra trong quý 3-2004
TTO - Theo thống kê của IDC, các đại lý phân phối máy tính trên toàn cầu đã bán ra 44,2 triệu máy tính chỉ riêng trong quý III năm 2004, đạt mức tăng trưởng lên đến 11,9% khi so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn Gartner đã đưa ra một con số còn ấn tượng hơn: có đến 46,9 triệu PC được bán ra trong quý III năm nay đạt mức tăng trưởng 9,7%.

Các nghiên cứu của IDC và Gartner cho biết: lượng máy tính bán để bàn bán ra có chậm lại nhưng thị trường PC toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh trong quý III năm nay.

Cả IDC lẫn Gartner đều đồng quan điểm về vị trí số 1 thế giới của nhà cung cấp máy tính khổng lồ Dell, còn HP chiếm vị trí á quân.

IDC cho biết: nội trong quý III, Dell đã bán ra 8,1 triệu PC và chiếm đến 18,2 % thị phần toàn cầu.

Gartner công bố: "Là một nhà sản xuất cũng như phân phối sừng sỏ, trong quý III/2004 Dell đã mở rộng tầm thống trị không những chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Dell đã thực hiện một màn trình diễn ngoạn mục tại châu Âu với mức tăng trưởng lên đến 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Roger Kay, phó chủ tịch IDC cũng khen ngợi: "Dell vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược bán hàng trực tiếp của mình và cứ thế tiến thẳng vào thị trường. Chiến lược bán hàng trực tiếp là một kiểu kinh doanh đem lại thành công rất lớn cho nền công nghiệp sản xuất máy tính”.

Một nghiên cứu cho biết rằng, thị trường PC đã đi xuống sau khi đã đạt mức tăng trưởng dũng mãnh trong năm 2003 khi mà người dùng cũng như doanh nghiệp đồng loạt đổi đời những máy tính được mua sắm từ thập niên 90 của thế kỷ trước.

Các nghiên cứu của Gartner đã chỉ ra sự giảm nhịp độ tăng trưởng tại Mỹ. Trong quý III năm nay chỉ tăng được 5% so với 8% của cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng IDC lại không đồng tình với nhận định của Gartner về nhịp độ tăng trưởng giảm của thị trường máy tính: "Hết sức sai lầm khi cho rằng nhịp độ tăng trưởng đã giảm. Đúng là mức tăng trưởng của năm nay không lớn như những năm qua nhưng mức độ hàng bán ra trong quý III năm nay lại tăng nhiều hơn năm ngoái. Trong thực tế của năm nay đã có 2 quý đạt mức tăng trưởng cao đến không ngờ trong lịch sử phân phối máy tính”.

HOÀNG HẢI (NewsFactor)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52346&ChannelID=16