PDA

View Full Version : Phương pháp mới chống phần mềm gián điệp



ngocdiep
20-10-2004, 07:37
TTO - Công ty Blue Coat Systems vừa giới thiệu một công cụ có khả năng dò tìm và ngăn chặn các phần mềm gián điệp (PMGĐ) ở ngay các cổng Internet cũng như trên các PC để bảo vệ an toàn cho mạng và các ứng dụng đang hoạt động.

Công cụ chống PMGĐ ở ngay các cổng dựa trên giao thức proxy của Blue Coat (có trụ sở tại Sunnyvale, California) có thể tạo ra các proxy ngay tại các máy chủ (tương tự như bức tường lửa), tương thích và tăng cường khả năng lọc các địa chỉ URL, chống virus cũng như ngăn chặn PMGĐ từ ngay các thiết bị proxy của công ty.

Công cụ kiểm soát hoạt động của PMGĐ này cũng kiểm soát tình trạng kết nối và luồng dữ liệu của từng người dùng cụ thể, để kiểm tra và ngăn chặn mọi nỗ lực cài đặt các PMGĐ cũng như “vạch mặt chỉ tên” các dịch vụ Web có “âm mưu đen tối” thông qua các cấu trúc proxy thông minh của phần mềm này.

Chris King, giám đốc tiếp thị của Blue Coat cho biết: "Có 2 vấn đề mà các nhà vận hành mạng luôn lo lắng và quan tâm sâu sắc: các rủi ro không lường trước và các nguy cơ thường trực. Rắc rối xảy ra khi máy tính hoạt động chậm chạp, mạng ì ạch hoặc sụp đổ hoàn toàn … điều này hoàn toàn liên quan đến năng lực quản lý công nghệ. Hầu hết các sản phẩm bảo mật khác đều phản ứng theo kiểu “việc đã rồi”, tức là hành động sau khi sự cố đã xảy ra. Công cụ “gác cổng” của Blue Coat không phải là một công cụ hướng về máy tính để bàn, không có một phần mềm nào được phân phối cho máy để bàn. Điều quan trọng hơn cả: công cụ này là một giải pháp ngăn ngừa, chúng tôi sẽ ngăn chặn mọi PMGĐ ở ngay tại các cổng trước khi chúng kịp tán phát đến mọi máy tính”.

Công cụ này có khả năng “phản ứng nhanh” với mọi quá trình cài đặt hoặc thiết lập của PMGĐ, nó sẽ quét qua mọi dấu hiệu của PMGĐ, sẽ ngăn ngừa sự kết nối của PMGĐ, kiểm tra các hệ thống đã bị “xâm nhập” cũng như “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” PMGĐ đã lộ diện.

Wayne Wichlacz (quản lý tin học của đội bóng Green Bay Packers) cho biết là ông ta đã kiểm nghiệm công cụ này và nhận thấy: "Trước đây phải mất 8 giờ/tuần để truy quét toàn bộ PMGĐ trên toàn bộ hệ thống máy tính của câu lạc bộ, nhưng hiện nay thời gian dành cho việc này hầu như không còn đáng kể”.

(Theo Computerworld)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52271&ChannelID=16