PDA

View Full Version : Cisco và Microsoft bắt tay nhau bảo vệ khách hàng



ngocdiep
19-10-2004, 18:07
TTO - Cisco và Microsoft đã bắt tay nhau để kết hợp lại các cấu trúc an ninh mạng nhằm nỗ lực ngăn chặn sâu và virus trên mạng. Sau cú bắt tay này một "liên minh" vừa được thành lập hôm 18-10.

"Liên minh" cho phép 2 đại gia chia sẻ công nghệ cũng như kết hợp các đặc thù bảo mật của mình với nhau để áp dụng vào các thiết bị mạng của Cisco vào các trạm máy chủ của Microsoft cũng như vào các sản phẩm dành cho máy để bàn của cả 2 bên.

Vào đầu năm 2004, mỗi một công ty đều giới thiệu các cấu trúc bảo mật của riêng mình cùng với những lời quảng cáo thật kêu đại loại như "với khiên này thì không giáo nào đâm thủng được"… nhưng đau đớn thay phận khách hàng vẫn luôn bị "ngọn giáo" của các loại sâu và virus đâm thủng từ trước ra sau.

Chính vì "sĩ diện hão" mà 2 công ty này chẳng bao giờ cùng bắt tay nhau để bảo vệ "thượng đế" và khách hàng không có sự lựa chọn nào khác là phải chọn sản phẩm của 1 trong 2 bên. Nhưng hiện tại khách hàng sắp có loại dầu gội "CisMi" trị … sâu và virus 2 trong 1 rồi.

Các cấu trúc bảo mật kết hợp của Cisco và Microsoft là một phần của trào lưu mới trong công nghệ thông tin để xử lý các vấn đề bảo mật được hoàn hảo hơn. Đây là cái giá phải trả sau một quá trình chiến đấu chống sâu mạng và virus dai dẳng, việc kết hợp các bên "hữu quan" (kể cả khách hàng) lại với nhau để kết hợp các giải pháp và chính sách chống virus ngay khi chúng vừa xuất hiện lần đầu là một việc làm cấp thiết.

Theo đúng như "tinh thần chỉ đạo" trên, cả Cisco và Microsoft không những kết hợp với nhau trong các phương pháp tiêu diệt virus mà còn cùng nhau đề ra các "chính sách" bảo mật mạng để ngăn chặn kịp thời các máy tính có ý định vi phạm chính sách bảo mật.

Vào năm ngoái Cisco đã giới thiệu Trung tâm Điều phối đăng nhập mạng (NAC). Vào tháng 6 năm nay, Cisco công bố là sẽ ứng dụng cấu trúc của NAC vào các nút mạng và dự định ứng dụng công nghệ này vào tất cả các nút mạng của Cisco trong năm 2005.

Còn Microsoft cũng công bố dự án Cấu trúc bảo vệ đăng nhập mạng (NAP) và cho biết đây là phương pháp chủ yếu để giảm thiểu sự tán phát của virus và có khả năng ngăn chặn các máy tính tái kết nối vào các mạng chưa được kiểm tra. Tuy nhiên thay vì ráo riết thi đua với Cisco, Microsoft lại trì hoãn kế hoạch này cho đến khi nào phiên bản Longhorn dành cho máy chủ ra đời là đến tận năm 2007.

Cả Cisco lẫn Microsoft đều chưa ai "xì" ra bất kỳ một thông tin gì về việc sản phẩm nào sẽ được kết hợp hoặc chừng nào loại "dầu gội CisMi 2 trong 1" này sẽ được tung ra thị trường. Nhưng hiện tại các kỹ sư của cả 2 công ty đều đã ngồi lại với nhau để trao đổi về các phương thức kết hợp, các bộ mã phần mềm cũng như bàn về các giao diện ứng dụng của chương trình.

Hiện nay còn muôn vàn khó khăn về vấn đề kỹ thuật cũng như tính tương thích mà 2 công ty cần phải cùng nhau giải quyết, vì bất kỳ một sản phẩm nào của Cisco hoặc của Microsoft cũng đều do nhiều đối tác riêng biệt của mỗi bên cùng "hùn" vào thực hiện chung. Vì vậy, để tìm ra cho được tiếng nói chung cho hàng bao nhiêu "sứ quân" này quả là một điều không dễ dàng.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52196&ChannelID=16