PDA

View Full Version : "Máy tính ấn tượng" Việt Nam: Nhiều ý tưởng độc đáo!



freewarez
19-10-2004, 13:34
22:12' 18/10/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Hưởng ứng trào lưu thiết kế máy tính ấn tượng trên toàn cầu, nhiều ý tưởng độc đáo đã được các "ý tưởng gia" VN vẽ nên khá sống động.



Không kém gì các ý tưởng từ một Kim tự tháp Ai Cập hay cây đàn ghi ta, máy tính Bình Cứu hỏa của Công ty Quảng cáo ILU nhìn cũng lạ mắt và khá lô-gic. Ngồi tại bàn giấy, làm việc trên một... bình cứu hỏa, tác giả của mẫu thiết kế này muốn gửi gắm thông điệp "Hãy nghĩ tới trách nhiệm phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc của mình!"



Mẫu thiết kế Máy tính Bí ngô được tác giả Đỗ Quang Huy cách điệu rất ngộ nghĩnh và chi tiết, bao gồm cả một màn hình LCD đặt trên cuống quả bí ngô. Máy tính Bí ngô của Huy giống như một máy tính để bàn hơn. Huy giải thích ý tưởng: "Thật là vui nếu bạn bước vào một cửa hàng bán máy tính và nói: Bán cho tôi quả bí ngô kia, hay: Bán cho tôi quả táo kia!"

Trào lưu thiết kế máy tính ấn tượng trên thế giới

- Trào lưu thiết kế máy tính ấn tượng (PC modding) được mô tả như là một thú vui của một số người thích biến đổi hình dáng chiếc máy tính của mình từ những hình hộp tẻ nhạt thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị
- Từ “modding” không thể tìm thấy trong từ điển tiếng Anh bởi nó là một cách thể hiện từ “modify” (nghĩa là thay đổi). Đó cũng chính là đặc tính của trào lưu thiết kế máy tính ấn tượng
- Nhiều người cho rằng, nguồn gốc của trào lưu này bắt đầu khi những người dùng máy tính sơn các thùng máy tính của mình bằng các màu sắc và hình ảnh trừu tượng.
- Hiện một số nhãn hiệu thùng máy như Cooler Master, Thermaltake và Lian-Li còn chào bán nhiều loại thùng máy khác nhau cho phép người sử dụng nhanh chóng lắp thêm các phụ kiện làm mát cho bộ vi xử lý đồng thời làm cho bên trong thùng máy trở nên hấp dẫn hơn.


Máy tính Ô-tô.
Cuộc thi thiết kế máy tính ấn tượng tại Việt Nam được Intel đưa ra với mục đích ban đầu khá dè dặt "chỉ là để thử khởi động phong trào thôi" nhưng đã thu hút được sự quan tâm và ham mê của người tham gia sáng tác và người bình chọn, với số lượng nhiều ngoài dự đoán. Các mẫu ý tưởng đưa ra chỉ đơn thuần là các ý tưởng, nằm trên giấy. Các mẫu máy tính cũng chỉ là các vỏ máy CPU (case), không bao gồm màn hình. Ông Trịnh Thanh Lâm, Công ty Intel Việt Nam cho biết: có thể vào năm tới, Intel Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế quy mô hơn và có lắp ráp thành những chiếc máy tính hoạt động thật.


Máy tính hạt nhân nguyên tử.
Các mẫu thiết kế Máy tính Ô-tô của tác giả Đỗ Thanh Tùng và Máy tính hạt nhân nguyên tử của Phạm Thăng Long cũng khá ấn tượng. Máy tính Ô-tô sẽ trở thành vật bất ly thân của những ai vừa mê máy tính vừa say ô-tô, như tác giả Đỗ Thanh Tùng. Anh Tùng cho rằng làm việc với máy tính này sẽ được thư giãn hơn rất nhiều so với ngồi làm việc trước một máy tính "thật". Còn tác giả của bộ máy tính hạt nhân nguyên tử thì cho biết đã nảy ra ý tưởng này khi đang đọc một cuốn sách nói về các nhà khoa học, trong đó có nói về nhà bác học Albert Einstein và những thành tựu của ông trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý. Anh Long đã muốn đưa hình ảnh của hạt nhân nguyên tử vốn chỉ được nhìn thấy trong phòng thí nghiệm trở thành một hình ảnh thân thuộc với người sử dụng máy tính.


Tác giả của ý tưởng Máy tính Bí ngô Đỗ Quang Huy nhận giải Nhất từ Công ty Intel Việt Nam
Ngoài ra, còn rất nhiều các mẫu dự thi khác cũng rất ấn tượng như: máy tính khung tranh của Mai Sỹ Xuân Lâm, máy tính hình nhà ống của Đỗ Tử Đoàn, máy tính hình đầu sư tử của Phùng Đức Thắng, máy tính hình xúc xắc của Nguyễn Hải Cường, máy tính hình Trống đồng của Nguyễn Minh Tuấn, máy tính hình Tháp Rùa của Hoàng Văn Quân,...

Tin mới nhất: Công ty Intel Việt Nam vừa trao giải Nhất cho ý tưởng của tác giả Đỗ Quang Huy với chiếc máy tính bí ngô. Giải thưởng là một bộ máy tính Pentium4, trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Bài: Huyền Chi (Ảnh: Đ.Quang)

http://vietnamnet.vn/cntt/xalo/2004/10/336490/