PDA

View Full Version : Vietnamnet TV: Đưa truyền hình tiếng Việt ra thế giới



freewarez
19-10-2004, 10:25
12:09' 18/10/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Truyền hình trực tuyến, còn gọi là Internet TV, Broadband TV hay WebTV, đang nổi lên như một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Ngoài khả năng tương tác với người dùng, cho phép lựa chọn nội dung, truyền hình trực tuyến còn mở ra khả năng truyền phát trên toàn cầu, tới bất cứ nơi nào có kết nối Internet băng thông rộng. Nắm bắt xu thế này, Vietnamnet TV đã ra đời để trở thành một kênh truyền hình tiếng Việt cho mọi kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.


Vietnamnet TV sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội... đến mọi kiều bào ở nước ngoài muốn nắm bắt thông tin trong nước.
Là một trung tâm mới thuộc Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, được hình thành với vai trò kênh thông tin truyền hình, Vietnamnet TV ban đầu đang hỗ trợ việc truyền phát các nội dung đa phương tiện (multimedia) lên Internet cho báo điện tử Vietnamnet. Các nội dung này bao gồm âm thanh, hình ảnh động của các buổi phỏng vấn trực tuyến, bàn tròn trực tuyến, tiến tới sẽ là các chương trình thời sự, tin tức, giải trí,... phục vụ mọi đối tượng bạn đọc qua Internet.

Công nghệ truyền hình thế hệ mới

Ông Nguyễn Kim Trung, phó giám đốc Trung tâm Vietnamnet TV, cho biết: "Có thể coi truyền hình Internet giống như một bước phát triển tiếp theo về nội dung trên mạng Internet, của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Loại hình truyền thông này đã xuất hiện từ khoảng bảy-tám năm trước và hiện đã rất phổ biến trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam".


Các cuộc thảo luận "Bàn tròn trực tuyến" của Vietnamnet đã được truyền lên mạng Internet.
Về khả năng phát triển truyền hình Internet tại Việt Nam, ông Trung cho biết: "Bảy năm trước, khoảng năm 1997, bạn rất khó có thể tìm thấy một website tiếng Việt trên mạng Internet, còn bây giờ thì rất dễ dàng. Tôi cho rằng truyền hình Internet cũng sẽ như vậy. Bây giờ, các kênh truyền hình tiếng Việt trên Internet chưa có, nhưng trong vài năm nữa, có thể bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy các kênh TV tiếng Việt trên mạng".

Hiện tại, với đường truyền kết nối Internet quay số (dial-up), việc xem TV trực tuyến là điều không thể. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn trong nước, số lượng thuê bao ADSL đang tăng lên nhanh chóng, với tốc độ đường truyền đủ để xem nội dung của Vietnamnet TV.

Một ưu thế của truyền hình Internet so với các loại hình TV theo yêu cầu khác là không phải đầu tư nhiều về chi phí hạ tầng. Để triển khai dịch vụ truyền hình cáp, sẽ cần một hệ thống mạng cáp hạ tầng đồ sộ, chi phí lớn, chưa kể các nhánh cáp nhỏ đi tới từng hộ gia đình. Truyền hình vệ tinh đòi hỏi phải sử dụng công nghệ phức tạp, sản xuất ăng-ten chảo thu phát, thuê kênh phát tín hiệu từ vệ tinh... Tuy nhiên, truyền hình Internet có thể sử dụng mạng lưới điện thoại cố định sẵn có để triển khai kết nối Internet ADSL, đưa nội dung TV về các vùng hẻo lánh, nơi sóng truyền hình analog truyền thống không thể vươn tới.

Truyền thông đại chúng trên phạm vi toàn cầu

Tuy chỉ là những bước đầu, chưa thể cung cấp các dịch vụ TV theo yêu cầu (Pay-TV) qua kết nối băng thông rộng như ở các nước phát triển khác, nhưng Vietnamnet TV cũng sẽ sản xuất nội dung truyền hình, bao gồm các bản tin thời sự, chương trình thông tin giải trí, trò chơi... đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước.


Các chương trình của Vietnamnet TV có thể xem được từ bất cứ nơi nào có kết nối Internet, với một máy tính thông thường.
Ngoài kênh truyền hình trực tuyến trên Internet, Vietnamnet TV cũng sẽ hướng tới cung cấp các chương trình của mình lên một số kênh truyền hình cáp trong nước. Đây sẽ là lựa chọn tiện lợi hơn cho những bạn đọc trong nước đã sử dụng dịch vụ truyền hình cáp và có nhu cầu xem Vietnamnet TV với chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ nét hơn.

Tuy nhiên, theo ông Trung, lợi thế lớn nhất của Internet TV là khả năng truyền phát thông tin trên phạm vi toàn cầu. "Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khá nhiều, và luôn có nhu cầu cập nhật các thông tin và tình hình trong nước. Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã rất thành công trong việc phát kênh VTV4 phục vụ đồng bào ở xa Tổ quốc, nhưng ở một số nước, kiều bào Việt Nam không thể xem được kênh truyền hình này vì một số lý do khách quan nào đó".

Truyền hình Internet, với những thế mạnh vốn có của thể loại báo hình, sẽ là một giải pháp để giúp mọi người dân Việt Nam ở bất cứ đâu trên thế giới cũng có thể theo dõi, nắm bắt những thông tin mới nhất trong nước một cách nhanh chóng, chính xác và tin cậy.

Ông Trung cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng với ưu thế của công nghệ mới và phạm vi truyền tải thông tin rộng lớn, Vietnamnet TV sẽ là một kênh thông tin tin cậy và nhanh chóng để phản ánh chính xác nhất những chính sách của Đảng và Chính phủ, những thông tin chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội trong nước tới các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài".

B.M.
nguồn:http://vietnamnet.vn/cntt/xalo/2004/10/336276/