PDA

View Full Version : Phát Hiện Tội Phạm qua ‘vân tay’ Máy In



Dinh Quang Long
19-10-2004, 09:31
Mỗi máy in laser đều để lại những dấu vết đặc trưng với tên gọi banding trên mọi tài liệu mà nó in ra.Dựa vào tính chất này, các khoa học gia của Đại học Purdue (Mỹ) đã phát triển một hệ thống cho phép truy nguyên tài liệu được in từ máy nào.
"Mỗi máy in đều có vân tay pháp lý của riêng nó”, giáo sư Edward J. Delp, Khoa công nghệ máy tính và điện Đại học Purdue, một trong những kiến trúc sư của dự án, nhận xét. “Dấu tay đó được phát hiện bằng cách phân tích kỹ lưỡng những vệt mực mà máy in để lại. Kỹ thuật này là sự kết hợp giữa sử dụng các công cụ phân tích ảnh và nhận dạng mẫu hình”.

“Chữ ký” của máy in có thể được lưu lại dưới dạng kỹ thuật số trong một cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc điều tra của các cơ quan hành pháp, tư pháp hoặc quan chức chính phủ trong việc phát hiện tài liệu giả. Theo Đại học Purdue, cơ quan tình báo Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ này vì khả năng dò ra dấu vết tài liệu giả và cải thiện an ninh nội địa của nó.

Công nghệ mới không chỉ là công cụ theo dõi mà còn có thể bổ sung các dữ liệu bảo đảm vào một bản in để tạo ra văn bản pháp quy. Theo Delp, máy in của tương lai có thể mã hóa dữ liệu vào bản in để sau đó được ngân hàng, hãng hàng không hoặc cơ quan cảnh sát quét và đọc. Nhờ đó, người dùng có thể tự in bằng lái, vé máy bay hoặc thẻ căn cước một cách thuận tiện bằng máy in gia đình.

Delp cùng các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu về “dấu tay” của máy in phun và sẽ trình bày kết quả dự án tại Hội nghị quốc tế về công nghệ in kỹ thuật số tại thành phố Salt Lake, bang Utah, diễn ra vào ngày 5/11.

(theo PC World, BBC)