PDA

View Full Version : PC ấn tượng nhất Việt Nam mang hình quả bí ngô



ngocdiep
18-10-2004, 17:56
Vượt lên 9 mẫu thiết kế khác, sáng tạo của Đỗ Quang Huy, nhân viên công ty quảng cáo Đông Đô, giành được 724 phiếu bình chọn của khách tham quan tại triển lãm ICT 2004 và đoạt giải thưởng duy nhất cuộc thi Ý tưởng mới cho PC do Công ty Intel Việt Nam tổ chức.

Tất cả các sản phẩm dự thi chỉ được "phác thảo" trên máy tính trong vòng 10 ngày. Điểm đặc biệt trong mô hình máy tính của Quang Huy là một màn hình LCD được tích hợp luôn trong thiết kế. Nhiều khách tham quan tham gia bình chọn máy tính ấn tượng cho biết họ "bỏ phiếu" cho sản phẩm của Huy là vì thích dáng vẻ ngộ nghĩnh, vui mắt của quả bí ngô.

Ông Trịnh Thanh Lâm, Giám đốc sản phẩm của Intel Việt Nam, đã trao cho nhà quán quân một bộ máy tính Pentium IV 3,2 GHz có hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/10/3B9D7993/MTATbingo3.gif
Máy tính hình quả bí ngô.

Quang Huy tâm sự với mọi người ngay sau khi nhận giải: "Tôi muốn chiếc máy tính của riêng mình trông phải thật bắt mắt và có tính nghệ thuật. Quả bí ngô có hình dáng độc đáo và màu sắc ấn tượng đã khiến tôi nảy sinh ý tưởng. Và tôi đã không gặp trở ngại gì khi thiết kế mô hình này".

Có số lượng người bình chọn khá sít sao với máy tính bí ngô (713 phiếu) là sản phẩm PC hình ôtô mang tên Chạy đua với thời gian của tác giả Đỗ Thanh Tùng. Ôtô và PC là hai niềm đam mê lớn của nhà thiết kế này và Tùng đã lồng ghép chúng trong một tác phẩm với hy vọng sẽ được thư giãn hơn khi ngắm nghía computer của mình sau những giờ làm việc căng thẳng.
Máy tính hình Tháp rùa.

Đứng ở vị trí thứ 3 về số lượng người bình chọn là tác phẩm PC mô hình Tháp rùa - Hà Nội linh thiêng và hào hoa - của Hoàng Văn Quân. Tác giả cho biết: "Tôi đọc báo thấy có PC hình cối xay gió, biểu tượng của đất nước Hà Lan nên thấy cần phải có máy tính Tháp rùa của người Việt Nam. Tôi sẽ phát triển ý tưởng của mình thành hệ thống máy tính hoàn chỉnh". Và Quân cũng mơ ước một ngày nào đó sản phẩm của anh sẽ được trưng bày tại nhiều nước khác trên thế giới, giống như những bộ PC ấn tượng mà Intel đang trình diễn tại VN và các nước Đông Nam Á.

Đánh giá về những sản phẩm dự thi trong nước, ông Lâm cho biết: "Đó là những ý tưởng rất hay và thể hiện được phong cách và mang tính dân tộc cao. Tôi cho rằng những thiết kế này không quá khó để triển khai thành những mô hình thật".

Theo ông Lâm, việc tổ chức Ý tưởng mới cho PC lần này quá gấp nên những người tham gia đã không đủ thời gian cần thiết để chọn mua linh kiện phù hợp. "Những lần tới sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng và quy mô hơn, khi đó số lượng bài dự thi sẽ đông hơn và các ý tưởng sẽ làm thành sản phẩm thực chứ không chỉ là những thiết kế nữa", ông Lâm nói.

Những sản phẩm còn lại của cuộc thi cũng mang nhiều ý tưởng độc đáo. Đó là các mẫu thiết kế với mô hình: bình cứu hỏa (Công ty quảng cáo ILU), khung tranh (của Mai Sỹ Xuân Lâm), hạt nhân nguyên tử (tác giả Phạm Thăng Long), nhà ống (của Đỗ Tử Đoàn), đầu sư tử (của Phùng Đức Thắng), xúc xắc (tác giả Nguyễn Hải Cường), trống đồng (của Nguyễn Minh Tuấn).