PDA

View Full Version : Thị trường game console: May nhờ rủi chịu!



ngocdiep
18-10-2004, 09:20
Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai đại gia trong thế giới game Microsoft và Sony khiến giá Xbox và PlayStation 2 trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm.

Giá cả mặt hàng này ở VN cũng theo xu hướng ấy, nhưng người hưởng lợi nhiều nhất không phải là giới game thủ mà là các tiệm bán máy, với mức giá mạnh ai người nấy phán...

Theo chân một người bạn đi sắm máy PlayStation 2 về mở điểm kinh doanh, tôi tới tiệm Thịnh Trang nằm trên đường Thịnh Yên (thường gọi là chợ giời, phố buôn bán hàng điện tử của Hà Nội). Người bán hàng tên Thành từ chối đưa ra bảng báo giá với cấu hình cụ thể mà chỉ nói miệng: “PlayStation 2 có giá 3.300.000đ - 3.750.000đ tùy từng loại, hàng xịn hoặc hàng rời”.

Gặng hỏi mãi anh ta mới giải thích hàng xịn nghĩa là serie trên hộp và trên máy trùng với nhau, modchip giải mã để chơi game lậu được gắn ngay tại “công ty bên đó”, với hai tay điều khiển đồng bộ. Hàng rời thì “đánh” bằng đường bộ từ Trung Quốc về (có thể hiểu ngầm là hàng buôn lậu), với các bộ phận tháo rời ra cho dễ cất giấu nên khi về tới VN được lắp ráp lại, số serie trên hộp và trên máy sẽ lệch nhau.


Ngoài ra, modchip sẽ do thợ VN gắn và các phụ kiện đi kèm như tay điều khiển cũng có thể thuộc loại hàng chợ với nhiều mức giá khác nhau. Thế nhưng khi được hỏi là người dùng làm thế nào để phân biệt được các chi tiết ấy và modchip được hàn trong máy thuộc loại nào, Thành chỉ nhún vai cười trừ!

Cửa hàng Yến Sơn ngay kế bên có mức giá cố định cho máy PlayStation 2 là 3.500.000đ. Cô bán hàng liến thoắng khẳng định tất cả đều là dòng máy 50006 mới nhất hiện nay, đi kèm các phụ kiện “xịn”.

Nhưng khi tôi hỏi cô máy được cài modchip gì, cô ngơ ngác một lúc rồi bảo đảm như đinh đóng cột: “Hàng nhà tôi toàn hàng xịn, mua về chơi được là tốt rồi, anh thắc mắc về ruột gan nó làm gì. Với lại tôi bảo hành cho anh từ lúc mua đến... lúc hỏng luôn. Trong quá trình sử dụng có gì trục trặc cứ mang ra đây”.

Cũng tại tiệm này, máy Xbox được bán với giá 4.000.000đ - 4.800.000đ, tùy theo đời máy và tay điều khiển. Còn nếu khách hàng có máy xách tay từ nước ngoài về thì tiền hàn modchip sẽ dao động từ 500.000đ - 900.000đ. Tuy nhiên, nếu Xbox đời cũ quá hoặc mới quá thì cửa hàng cũng không có modchip để hack vào hệ thống bảo vệ tác quyền của máy.

Qua tiệm Hotgame ở 126 Nam Cao, chủ tiệm tên là Đại, một thanh niên còn rất trẻ nhưng đã khá có tiếng trong thị trường buôn bán game console, phát giá: “3.700.000đ cho một máy PlayStation 2 model 50006 và model 50007, kèm hai tay, có thể giảm 50.000đ nếu mua nhiều”. Giá Xbox với hai tay điều khiển đi kèm tại đây là 3.900.000đ.

Giá đĩa game tại VN: 20.000đ/đĩa game DVD (cả Xbox và PlayStation) chép bằng máy tính. 30.000đ/đĩa đúc (đĩa Trung Quốc sản xuất bằng công nghệ chế tạo hàng loạt) game PlayStation 2 và 45.000đ/ đĩa đúc game Xbox.

Giá đĩa game thế giới: thay đổi tùy theo kinh phí phát triển game và khả năng thu hút game thủ, trung bình là 50 USD.


Đại cho biết nếu chúng tôi có hàng xách tay từ nước ngoài về, cậu ta sẽ cung cấp modchip với giá 600.000đ (máy PlayStation 2) và 750.000đ (Xbox) và chỉ phải chờ chừng ba tiếng.

Tiệm của Đại có nhiều mặt hàng khá độc, từ vôlăng để đua ôtô đến ổ multitap để nối nhiều máy PlayStation 2 với nhau, điều khiển từ xa, card và đĩa cheat (chơi gian), thậm chí có cả máy GameCube, một loại game console rất hiếm tại VN.

Trong khi đó, game console tại TP.HCM có giá cao hơn so với Hà Nội. Xbox được bán tại cửa hàng Hiệp Lực ở 99 Hồ Tùng Mậu, quận 1 với giá 4.300.000đ, trong khi tiệm Mimi tại số 100 Pasteur bán PlayStation 2 với giá 3.700.000đ - 3.800.000đ.

Giải thích về sự chênh lệch giá khá nhiều này, C. - một thợ điện tử tại phố Trần Cao Vân, Hà Nội đã có thâm niên hàn modchip hơn hai năm qua - cho biết giá thành của máy chơi game phụ thuộc nhiều vào giá modchip. Những loại rẻ nhất như Neo 2.2 không có socket giá chỉ 13 USD, trong khi loại cao cấp không cần hàn như Flip-Top Shell có giá 60 USD, chưa tính công thợ.

Ở VN thường dùng modchip Messiah hoặc NH3 với giá trên 30 USD chút ít. Mặc dù vậy, C. nhận xét không ít cửa tiệm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng để chơi bài lập lờ, lắp modchip cùng các phụ kiện giá rẻ và bán với giá cao.


Anh cũng khẳng định hầu như tất cả máy chơi game đều được nhập lậu qua đường buôn bán tiểu ngạch nên chất lượng thế nào là chuyện may nhờ rủi chịu. C. khuyên nếu muốn yên tâm, người dùng nên mua máy chơi game tại các cửa tiệm lớn, có uy tín và thời hạn bảo hành dài.

Với giá game có bản quyền đắt như hiện nay, các công ty VN vẫn còn ngần ngại trong việc nhập khẩu game console chính ngạch vì hầu như chắc chắn phải cài modchip để chơi game lậu thì máy mới bán được và điều này sẽ va chạm với các hiệp định bản quyền mà chúng ta đã ký kết.

Như vậy, người có nhu cầu chơi game vẫn phải tiếp tục lần mò trong mê cung lờ mờ đủ loại game console và modchip, phó mặc tất cả cho sự may rủi.