PDA

View Full Version : Một "Yahoo của Việt Nam"



freewarez
14-10-2004, 11:26
Ông Oh Duk (thứ hai từ phải sang)
cùng với các cộng sự.
Ông Oh Duk, Tổng giám đốc Công ty Information Network Technology Vision (INT Vision), sau hơn 10 năm gắn bó với Việt Nam và coi đây là quê hương thứ hai của mình, đã tạo ra cổng giao dịch điện tử www.caigi.com với ý tưởng sẽ tạo được một “Yahoo của Việt Nam” nhằm thiết lập một sàn giao dịch điện tử lớn cho các đối tác Việt Nam và nước ngoài.

"Cái gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam? www.caigi.com là nơi tập họp thông tin dữ liệu giải đáp cho những câu hỏi như thế về nhiều mặt. Chúng tôi có ý tưởng, nhân lực và vốn đầu tư. Tuy nhiên, www.caigi.com rất cần sự cộng tác của các bạn Việt Nam. Không ai khác có thể làm tốt hơn người Việt Nam để giới thiệu với cộng đồng quốc tế về văn hóa, kinh tế, xã hội Việt Nam. Và tôi - một người Hàn Quốc đã xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình - đang cùng các bạn làm việc ấy". Đó là lời bộc bạch của ông Oh Duk, chủ nhân của trang web này.


Oh Duk là một người dễ gần với tác phong giản dị và thái độ cởi mở, chân tình trong giao tiếp. Điểm đặc biệt ở "ông chủ" Hàn Quốc này là ngoài tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ duy nhất mà ông nói là tiếng Việt. Chỉ tay vào tấm danh thiếp, ông khoe cái tên Việt Nam - Ngô Đức - thoáng vẻ hãnh diện. Ngoài việc điều hành INT Vision, ông Oh Duk còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại Hàn Quốc và Việt Nam.


Ông hiện giữ chức Chủ tịch IRO (Intemational Relationship Orga- nization), một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo, từ thiện tại Hàn Quốc . Ông cũng là Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Viện Nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn thuộc Hội Nghiên cứu khoa học Đông - Nam Á tại Việt Nam.


Oh Duk sinh năm 1957 tại Daegu, thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc. Sau bậc học phổ thông, ông từng theo học các ngành quản lý công nghiệp, công nghệ thông tin và phát triển nông thôn ở bậc đại học và cao học khoa triết. Rời nhà trường, ông tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trước khi tham gia việc kinh doanh các thiết bị tin học.


Năm 1993, ông Oh Duk có ba chuyến công tác đến việt Nam. Qua những giao dịch kinh doanh, ông hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam bên cạnh những điều đã được nghe kể lại bởi ba người anh từng sống tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Một trong ba người anh của ông đến Việt Nam từ năm 1965 và định cư luôn sau khi lập gia đình với một phụ nữ người Việt.


Tình cảm đối với vùng đất đang từng ngày đổi mới và những triển vọng làm ăn tại đây đã khiến ông Duk quyết định đưa gia đình sang Việt Nam sinh sống. Vừa tiếp tục công việc trên lĩnh vực kinh doanh phần mềm và thiết bị tin học, mặt khác ông vừa quan tâm theo dõi sự thâm nhập và phát triển ngành công nghệ thông tin trong xã hội Việt Nam.


Là người yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Oh Duk nghĩ đến việc tạo chiếc cầu nối qua intemet nhằm cung cấp những thông tin thị trường và sự hiểu biết cần thiết cho những doanh nhân nước ngoài muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đầu tiên, ông tự mình làm một website sử dụng tiếng Hàn (www.okvietnam.com) chuyển tải nội dung về đất nước, con người, hoạt động kinh tế-xã hội và những hoạt động của IRO tại Việt Nam.


Sau một thời gian, ông nhận ra rằng một người nước ngoài - dù có tấm lòng và nhiệt tâm đến mấy - cũng khó giới thiệu cho người khác biết rõ, hiểu đúng về Việt Nam. "Tôi chỉ nên làm người tổ chức với sự giúp sức về công nghệ của bạn bè ở Hàn Quốc. Còn nội dung của website phải do chính người Việt tham gia, góp sức thực hiện", ông Duk nói. Và đó là sự nhen nhúm đầu tiên cho ý tưởng hình thành trang web www caigi.com, một cổng giao dịch intemet lớn, giới thiệu Việt Nam với bè bạn khắp năm châu với giao diện đa ngôn ngữ (bước đầu thực hiện với ba thứ tiếng : Việt, Hàn và Anh).


Từ ý tưởng về một "Yahoo của Việt Nam" của Oh Duk, Công ty INT Vision được thành lập, trụ sở chính đặt tại Seoul (Hàn Quốc), có chi nhánh nằm trong Công viên Phần mềm Quang Trung (TP Hồ Chí Minh). Tại Việt Nam, sản phẩm chính của INT là cổng giao dịch điện tử caigi.com. Máy chủ (server) chính của www.caigi.com đặt tại Seoul có năng lực truy cập cổng vào 100 Megabit/giây (Mbps).


Hướng phát triển của trang web www.caigi.com ưu tiên tập trung ba mảng chính gồm: thương mại điện tử, lao động-việc làm và báo chí. Ông Oh Duk hy vọng trang web này sẽ là một sàn giao dịch điện tử lớn cho các đối tác Việt Nam và nước ngoài chào hàng, xúc tiến mua bán qua mạng; cầu nối giữa các nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động với mọi thành phần lao dộng cần tìm việc làm; ngoài các thông tin cập nhật hàng ngày từ báo chí Việt Nam, trang web này còn là kho tư liệu khá đa dạng về mọi lĩnh vực.


Ngày 9-9-2004, sau một năm thử nghiệm và hoàn thiện, trang web này đã chính thức được giới thiệu tại Phiên chợ sản phẩm-giải pháp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin (Softmart) ở TP Hồ Chí Minh. Tuy vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhưng những gì mà ông Oh Duk và các cộng sự của ông làm được đã cho thấy ý tưởng và quyết tâm thực hiện một cổng điện tử có quy mô lớn, làm cầu nối giao lưu văn hóa và cửa ngõ giao dịch kinh doanh giữa Việt Nam với các doanh nhân khắp nơi trên thế giới.


Ông Oh Duk nói: "Năm 1994, Hàn Quốc mới có một triệu người sử dụng intemet nhưng chỉ sau ba năm con số đó là 10 triệu. Khoảng ba năm gần đây, Hàn Quốc có tốc độ phát triển công nghệ thông tin đến chóng mặt và hiện nay thì intemet đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình Hàn Quốc. Ở Việt Nam, theo tôi, hai năm tới đây công nghệ thông tin sẽ có những bước phát triển vượt bậc". Ông Oh Duk còn nói thêm: "Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của sự hợp tác. Để xây dựng một cổng giao dịch điện tử lớn, có thể phải đầu tư hàng triệu USD. Trong thời gian đầu, chúng tôi đầu tư tiền bạc và công sức nhằm cung cấp mọi dịch vụ miễn phí cho khách hàng. Tới đây, tôi dự kiến sẽ có khoảng 20.000 tên miền cấp 3, cấp 4 chuyên về từng ngành nghề, lĩnh vực trong cổng: www.caigi.com".



Thời báo Kinh tế Sài Gòn
nguồn:http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=76&article=17058