PDA

View Full Version : Một học sinh lớp 5 viết phần mềm An toàn giao thông



freewarez
14-10-2004, 11:25
Tại Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 10 vừa qua, thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn học sinh Đà Nẵng là em Trần Quang Thiện-học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Thiện mang đến Hội thi phần mềm mang tên "Hướng dẫn an toàn giao thông cho học sinh tiểu học" và đã giành giải Nhất.

Thiện là con trai cả trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ đều là những người làm nghề kinh doanh. Từ năm học lớp 3, em đã được các thầy cô giáo ở trường hướng dẫn làm quen với máy tính. Năm học lớp 4, em được nhà trường cử tham dự kỳ thi Tin học trẻ không chuyên do thành phố tổ chức, lần ấy với những phần thi chung như: Kiến thức máy tính; làm Toán trên máy tính; Vẽ trên máy tính và trắc nghiệm về kiến thức máy tính...Thiện đã được BTC trao giải Ba.


Năm học lớp 5, Thiện tiếp tục tham dự cuộc thi Tin học trẻ không chuyên do thành phố tổ chức và giành được giải Nhì. Sau cuộc thi đó, Thiện được các thầy tuyển chọn vào Đội tuyển Tin học trẻ không chuyên của thành phố; được các thầy tập trung ôn luyện để tham dự kỳ thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 10.


Những ngày tháng được các thầy giáo tận tình chỉ dạy, Thiện đã quyết tâm bắt tay thực hiện việc "sản xuất" một phần mềm về "Hướng dẫn ATGT cho học sinh tiểu học". Chúng tôi hỏi Thiện: "Vì sao với lứa tuổi ấy Thiện không chọn làm một phần mềm nào khác mà lại chọn làm phần mềm về hướng dẫn ATGT?". Thiện nói: "Hằng ngày, em được xem trên truyền hình và qua sách báo, tự dưng lòng mình cảm thấy hết sức bức xúc trước những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là các bạn cùng trang lứa với em... Rồi mỗi lúc em có dịp đi ra đường một mình để đến thăm ông bà nội, ngoại... em thấy cảnh tượng trước mắt mình chưa thật sự an toàn cho những người tham gia giao thông đường bộ mà đặc biệt là các bạn học sinh". Những tâm trạng đó đã từng ngày thôi thúc Thiện phải thực hiện cho bằng được điều mong muốn của mình...


Phần mềm "Hướng dẫn ATGT cho học sinh tiểu học" (của Thiện được chia ra nhiều phần, hướng dẫn cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Ở đó, người sử dụng phần mềm có thể xem phần giới thiệu, phần câu hỏi trắc nghiệm, phần giải trí, phần trợ giúp là phần giới thiệu về tác giả của phần mềm. Ở từng phần, Thiện đã trình bày hết sức khoa học, những câu chú thích đều được minh họa thêm bằng những hình ảnh liên quan đến vấn đề ATGT- hết sức sinh động.


Đây là một phần mềm hữu ích đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, là sự đúc kết khá súc tích, gọn gàng và đặc biệt là dễ hiểu. Học sinh sau khi sử dụng phần mềm của Trần Quang Thiện sẽ tiếp thu được thật nhiều điều bổ ích, thật nhiều những điều cần thiết để xử lý tình huống mỗi lần tham gia giao thông nơi công cộng...


Xin được nói thêm rằng, Thiện được sinh ra trong một gia đình chẳng có ai giỏi về máy tính cả. Sáng tạo phần mềm chỉ là niềm say mê cháy bỏng của Thiện sau những thời gian đã dành cho những bài học ở trường.


Bước vào năm học mới 2004- 2005, Thiện đã là một học sinh lớp 6 của trường THCS Nguyễn Khuyến. Thiện tâm sư: Em sẽ dành thời gian sắp tới để nâng cấp hoàn thiện thêm phần âm thanh dạy học của phần mềm này, để những người sử dụng sẽ tìm thấy thêm trong phần mềm này thật nhiều ưu việt. Chúc cho những ước mơ ấy của Thiện sẽ trở thành hiện thực và tin rằng Thiện sẽ còn tiến xa hơn nữa trên hành trình chinh phục những đỉnh cao về công nghệ thông tin của mình.

Tiền phong
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=76&article=17134