PDA

View Full Version : Những tác giả phần mềm giáo dục còn ngồi ghế nhà trường



freewarez
14-10-2004, 10:33
Nguyễn Trọng Nhân say sưa với công trình của mình.
Nguyễn Trọng Nhân, Ngô Công Thức, Hồ Thanh Vũ đều là những học sinh, sinh viên còn đang cắp sách đến trường. Họ đã mày mò với tin học để tìm ra những tiện ích cho việc học tập và giảng dạy. Tất cả đều xuất phát từ những tấm lòng và tình yêu đối với nhà trường, thầy cô và bè bạn.

Nhìn dáng người nhỏ bé, cặp kính cận trong bộ đồng phục học sinh, ít ai có thể nghĩ Nguyễn Trọng Nhân, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (TP HCM) đang ấp ủ viết phần mềm Công cụ hỗ trợ quản lý trường học.

Trong chương trình này, Nhân đã xây dựng cách quản lý nhà trường theo sáu phần chủ yếu: nhân sự, cơ cấu, học tập, kỷ luật, thư viện, trắc nghiệm. Theo Nhân, hệ thống sẽ đem lại những giải pháp thuận tiện cho ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý dựa trên các thao tác tìm kiếm.

Lý do khiến Nhân viết chương trình này vì trong lúc phụ cô giáo chủ nhiệm vào sổ điểm cho lớp, Nhân thấy việc này quá tốn thời gian và công sức. Hơn nữa, cậu cũng cho rằng công tác quản lý của trường hiện nay không thuận tiện. Trong hàng đống giấy tờ, khi cần tìm số nhà, điện thoại của học sinh nào đó cũng là vấn đề. Thế là với kiến thức tin học được tiếp cận từ năm lớp 8, Nhân tự mày mò cho ra đời Công cụ hỗ trợ quản lý trường học.

Ngô Công Thức, sinh viên người Phú Yên đang theo học năm 4 khoa Công nghệ thông tin, Đại học dân lập Duy Tân (Đà Nẵng), đã cùng bạn bè viết chương trình Thi trắc nghiệm qua mạng. Đây là một phần mềm dạng công cụ dựa trên công nghệ asp-asp.net kết hợp với Visual Basic 6.0.

Thức cho biết sản phẩm là một website mà người sử dụng có thể truy cập để lựa chọn môn thi, số câu hỏi, đáp án. Sau khi thi xong, chương trình sẽ tự chấm điểm và cho phép người dùng lưu hoặc hủy bỏ kết quả. Theo Thức thì không nhất thiết phải thi trắc nghiệm trên giấy, vừa tốn nhiều thời gian, kinh phí vừa không tổ chức rộng rãi được.

Cũng là một chương trình liên quan đến việc thi trắc nghiệm, Hồ Thanh Vũ đã viết phần mềm cho giáo viên sử dụng để tự nhập những câu hỏi trắc nghiệm. Phần mềm này cho phép nhập, xóa, thay đổi cơ sở dữ liệu. Ngoài ra còn tích hợp thêm phần biên soạn đề thi bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi theo những đề mục người sử dụng yêu cầu.

Vũ cho biết ý tưởng về sản phẩm này bắt đầu khi người dượng của mình là giáo viên trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) đang cần một phần mềm để quản lý ngân hàng câu hỏi và đã "đặt hàng" Vũ. Chàng sinh viên đang học năm 2 Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) đã vào cuộc và một chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi bằng Visual Basic.net đang được hình thành.

Thanh Vũ cho rằng khi viết phần mềm Chương trình biên soạn đề thi trắc nghiệm, Vũ chỉ mong muốn các thầy cô giáo sẽ ít vất vả hơn trong việc biên soạn, ra đề thi. Mặc dù biết rằng đối với dân công nghệ thông tin, chương trình này còn đơn giản, nhưng vẫn phải làm vì ít ra cũng biết được khả năng của mình.

Với Vũ, nếu một ngày nào đó phần mềm này được sử dụng, đó là ngày hạnh phúc nhất, bởi vì bạn cảm thấy mình đã làm được một việc có ích cho trường học.

Trường hợp của Thức thì đây cũng là công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ mà nhà trường cử làm đại diện duy nhất với kinh phí hỗ trợ là 300.000 đồng. Thức cùng bạn bè cũng đã góp thêm để phần mềm này hình thành.

Thức cho biết một giải khuyến khích cho Thi trắc nghiệm qua mạng tại cuộc thi Trí tuệ Duy Tân 2003 của trường Đại học dân lập Duy Tân (Đà Nẵng) đã cho Thức thêm động lực và niềm tin vào cuộc thi Trí tuệ VN 2004 này.

Cậu học trò Trọng Nhân cũng cho biết Công cụ hỗ trợ quản lý trường học của mình hiện nay vẫn còn sơ sài và sẽ cố gắng hoàn thành phiên bản số hai với nhiều tiện ích hơn. Một mong ước rất lớn đối với Nhân là sẽ thi đỗ vào đại học lĩnh vực công nghệ thông tin và sẽ mở một công ty chuyên viết phần mềm cho giáo dục sau khi ra trường. Tuy nhiên cũng đồng suy nghĩ như các bạn trẻ khác, Nhân cho rằng nếu có sự định hướng về chuyên môn và hướng đi đúng đắn, bạn sẽ phát huy hiệu quả hơn những gì mình nghĩ ra.

Tuổi Trẻ
nguồn:http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/10/3B9D7748/