PDA

View Full Version : Thị trường phía Nam: Sẽ có máy tính rẻ hơn Thánh Gióng, G6



ngocdiep
14-10-2004, 09:54
Thị trường máy tính giá rẻ sẽ còn phát triển. (Ảnh: Ngọc Thạch)
Trong khi ở Hà Nội, máy tính giá rẻ Thánh Gióng, G6 đang "cháy hàng" thì tại TP Hồ Chí Minh, phần lớn các công ty máy tính thương hiệu Việt vẫn không có động tĩnh gì. Duy nhất một công ty tuyên bố sẽ đưa ra thị trường loại máy còn rẻ hơn cả Thánh Gióng và G6.

Không chạy đua về giá...

Ông Lê Công Hổ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ ROBO cho biết, những bộ máy tính CPU Celeron 1.8 Ghz có giá 315 USD (tương đương 4,96 triệu đồng) của ROBO phù hợp với nhiều đối tượng. Chiến lược của ROBO trước sau như một là chất lượng tương đương với giá, đặc biệt có chính sách hậu mãi tận nhà cho khách hàng.

Mặc dù cũng đánh giá khá cao thị trường máy tính giá rẻ nhưng ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Giám đốc thương hiệu máy tính SingPC lại cho rằng dòng máy giá rẻ với cấu hình thấp chỉ phù hợp cho thị trường nông thôn - nơi có nhu cầu sử dụng không cao. Ông Lĩnh nói thêm: "Giả sử những chiếc máy tính giá rẻ đó được phân phối khắp các vùng sâu, vùng xa thì lấy đâu đủ người để đi bảo dưỡng, bảo hành theo đúng cam kết đối với từng sản phẩm của nhà sản xuất. Do đó, SingPC sẽ không chạy theo dòng máy giá rẻ mà vẫn mong muốn đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng".

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc sản phẩm Acer dự báo: "Theo quy luật, các linh kiện máy tính đều hạ giá theo thời gian và việc lắp ráp trong nước phát triển cũng sẽ khiến giá thành rẻ hơn. Do đó, dòng máy tính giá rẻ phù hợp với thu nhập của đại đa số người Việt Nam sẽ còn phát triển nữa".

Đồng quan điểm trên, ông Trần Minh Quân - Phó giám đốc Công ty Đăng Anh (thương hiệu máy tính DAC) cho biết, chính sách bảo hành là điều kiện tiên quyết để máy tính thương hiệu Việt đánh dạt được loại máy second hand. "Máy second hand Pentium III có mặt khắp nơi trên thị trường mà giá tối đa cũng chỉ có 3,5 triệu đồng/bộ. Việc đảm bảo chất lượng cùng với chính sách bảo hành mới giúp chúng tôi đứng vững trước sự xâm nhập của thị trường máy second hand. Sản xuất máy có cấu hình thấp khi nhà sản xuất không còn linh kiện sẽ khó bảo hành và chi phí bảo hành cũng tăng lên", ông Quân nói.

...và tuyên bố của Nguyễn Hoàng

Dù phần lớn doanh nghiệp phía Nam tỏ ra không mặn mà với dòng máy tính giá rẻ, vẫn có một công ty máy tính tại TP Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm tham gia vào thị trường này. Đó là Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ tin học Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Informatics) với loại máy tính hiệu Vibird dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10 này. Ông Hoàng Quốc Việt - Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Informatics tiết lộ: "Máy tính Vibird có 3 dòng: cao cấp, trung bình và rẻ. Dòng máy trung bình sẽ có mặt trên thị trường ngay trong tháng này và tiếp theo sẽ là máy giá rẻ". Không nói chi tiết về dòng máy giá rẻ nhưng ông Việt khẳng định: "Máy tính Vibird sẽ rẻ hơn máy tính của G6 khá nhiều mặc dù cấu hình tương đương". Lý do, theo ông Việt: "Ngoài việc liên kết với một số nhà sản xuất cung cấp linh kiện theo hình thức đặt hàng OEM (đối tác sản xuất thiết bị gốc), chúng tôi không phải chiết khấu cho đại lý bán hàng cấp hai vì đã có hệ thống bán hàng trực tiếp tận tay người dùng; chúng tôi cũng không tốn thêm chi phí quản lý khi triển khai sản phẩm mới cũng như đã có sẵn một hệ thống bảo hành song song khắp nơi". Một việc khác là chi phí đầu vào được giảm tối đa. Ông Việt ví dụ, nếu sử dụng màn hình LG thì giá sẽ cao (89 USD/cái) so với màn hình nhập riêng cho Vibird, trong khi linh kiện này không quá quan trọng trong một bộ máy tính. Đối tượng tiêu dùng mà Nguyễn Hoàng nhắm tới là sinh viên - học sinh.

Trước sự lo lắng của người tiêu dùng về việc các nhà sản xuất máy tính giá rẻ nói chung có thể sử dụng những linh kiện cấu hình thấp mà các nhà cung cấp đã ngưng sản xuất, ông Việt khẳng định mặc dù hết sản xuất nhưng lượng hàng trên thị trường vẫn đảm bảo cung ứng với một số lượng sản phẩm nhất định.