PDA

View Full Version : Thời đại của MP3 sẽ chấm dứt ?



freewarez
08-10-2004, 12:48
Nhạc nén MP3 là một định dạng phổ dụng nhất cho đến cách đây vài năm, song “hào quang” của thời kỳ huy hoàng ấy đang tan dần trước sự phát triển của nhiều định dạng mới.

Người ta thường hay nói rằng thị trường là nơi cung cấp những gì chúng ta muốn. Nhưng vào những giai đoạn đầu của bất kỳ công nghệ mới nào, khi nhu cầu còn chưa mạnh vì ít người biết tới, thì thị trường lại có vẻ là một nơi để khống chế khách và phong tỏa mọi sự cạnh tranh.

Ở giai đoạn sơ khai trong quá trình phát triển của các thiết bị nghe nhạc cá nhân di động, khi hầu hết mọi người chưa mấy quan tâm hoặc chưa đủ khả năng mua, thì một công nghệ mới sẽ phải cố gắng giành được một vị trí tốt nhất để chờ thời điểm đột biến trên thị trường tiêu dùng xảy ra. Điều đó không có nghĩa là những người đầu tiên chấp nhận công nghệ mới sẽ có những gì họ muốn, chẳng hạn như các thiết bị mà có thể chơi bất kỳ định dạng nào và dễ dàng nâng cấp.

Trong bối cảnh ấy, MP3 đã nổi lên trong vai trò một định dạng mà hầu hết các thiết bị nghe nhạc đều xử lý được. Ra đời năm 1988 và được chấp nhận là chuẩn của Hiệp hội các chuyên gia hình ảnh Mỹ (gọi tắt là MPEG - Motion Picture Experts Group), MP3 (hay nói đầy đủ là ISO-Mpeg Audio Layer-3) đã được nhiều lập trình viên chấp nhận. Đây là những người có nhu cầu tìm kiếm một phương pháp đưa các file nhạc lớn ra khỏi CD và tách chúng ra để lưu trên máy tính. Những file nhạc ra đời từ quá trình này đủ nhỏ để có thể trao đổi trên mạng và MP3 trở thành định dạng được trang Napster nổi tiếng cũng như nhiều mạng chia sẻ file ngang hàng P2P khác sử dụng vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

Hiện nay, MP3 vẫn là một định dạng mà hầu hết thiết bị hỗ trợ. Có thể coi đó là một “phần thưởng tuổi thọ” mà thực ra nó không còn xứng đáng. Có quá nhiều vấn đề với định dạng này và chỉ có duy nhất một khía cạnh chấp nhận được, đó là: MP3 không đi kèm với bất kỳ hình thức quản lý bản quyền số (DRM) nào.

Khi đã có bản MP3 một bài hát, bạn có thể sao chép nó, chia sẻ, đốt lên đĩa, chơi trên bao nhiêu thiết bị khác nhau tùy thích và quan trọng nhất là bạn có thể viết hoặc download phần mềm để chuyển nó sang những định dạng khác theo ý muốn.

Nhưng cái dở của MP3 là nó đã “già” và không còn làm tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mới của người tiêu dùng với cái tai rất “kén”. Để có thể giữ dung lượng file MP3 nhỏ thì phải mã hóa (encode). Việc này làm rơi rụng nhiều dữ liệu hơn so với bất kỳ định dạng hiện đại nào khác. Hậu quả của nó được thể hiện trong chất lượng khi nghe nhạc. Phương thức mà MP3 nén file và chơi lại thường đồng nghĩa với một thực tế là nhạc nghe rất kém trên hầu hết các thiết bị, nếu có gọi là “ổn ổn” thì có chăng chỉ là những chiếc loa máy tính xách tay bé xíu hoặc các loại tai nghe earphone rẻ tiền. Chả có lý do gì để đi khuyên những người đang nghe nhạc MP3 trên ổ cứng đừng chuyển hay nâng cấp sang một thứ gì đó ấn tượng hơn, tốt hơn, xứng với cái tai của họ hơn, chẳng hạn như định dạng mã mở Ogg Vorbis.

Những định dạng mới không đi kèm với vấn đề quản lý bản quyền số vì thế ích lợi chính của MP3 cho các fan yêu nhạc vẫn còn. Một ông A copy tất cả những chiếc đĩa CD cũ của mình vào thư viện nhạc iTunes, nơi chúng được lưu dưới dạng file AAC. Với định dạng này trên ổ cứng, ông ta có thể sao chép, chơi và đốt các bản nhạc sang CD không hạn chế. Người khác lại có thể làm tương tự với định dạng WMA của Microsoft. Một anh B, luôn bị ám ảnh với ý tưởng nén nhạc không mất dữ liệu với độ trung thực cao nhất, mua cả một bộ thiết bị với dung lượng nhiều gigabyte để xử lý những bản nhạc số và cũng sử dụng WMA. Anh ta đơn giản chỉ việc chuyển các file nhạc sang định dạng mà mình thích trên thiết bị nghe nhạc cá nhân khi cần, thậm chí dùng cả MP3 nếu muốn.

Còn nhớ, những ngày đầu của website Napster gắn liền với bài hát “Money for Nothing” của ban nhạc nổi tiếng Dire Straits, trong đó có đoạn điệp khúc I want my MP3 (Tôi muốn MP3 của tôi). Có lẽ bây giờ thì câu hát nên là I want my AAC (tất nhiên không có tính năng quản lý bản quyền số) vì tai của thính giả giờ đây xứng đáng với một thứ gì đó tốt hơn định dạng của thế kỷ cũ.

Phan Khương (theo BBC)
nguồn :http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/page_1.asp