PDA

View Full Version : Cuối năm 2004, 100% số xã có điện thoại



freewarez
07-10-2004, 19:15
09:29' 07/10/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Ngày 6/10, tại Khách sạn Sofitel (TP.HCM), ông Nguyễn Bá Thước, Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết: tính đến thời điểm này, VNPT phát triển thuê bao điện thoại cố định lên đến 9 triệu máy, đưa mật độ điện thoại của Việt Nam đạt 11,45 máy/100 dân, tăng 11 lần so với số điện thoại thuê bao cách đây 5 năm.


Ông Nguyễn Bá Thước trao giải Nhất khuyến mãi cho hai người dân vùng sâu, vùng xa
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thước cho rằng: VNPT luôn phấn đấu để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Không chỉ chú trọng kinh doanh ở các thành phố lớn, VNPT còn tích cực mở rộng dịch vụ đến các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2004, cả nước có thêm 146 xã được lắp điện thoại, nâng tổng mức các xã trong cả nước có điện thoại lên 98%. Với tiến độ đưa điện thoại về xã như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2004, sẽ có 100% xã trong cả nước có điện thoại.

Được biết, để có thể triển khai lắp đặt điện thoại điện thoại ở những xã vùng sâu, VNPT đã sử dụng trạm vệ tinh mặt đất, thiết bị vô tuyến sóng ngắn, vô tuyến điểm... để đảm bảo chất lượng cuộc gọi. Ngoài ra, có khoảng gần 7000 điểm bưu điện văn hoá xã cũng đi vào hoạt động. Mô hình này góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân vùng sâu, vùng xa.

Nhân dịp này, VNPT đã tổ chức chương trình khuyến mãi quay số trúng thưởng nhằm khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng thuê bao điện thoại (cố định và di động), góp phần thúc đẩy xã hội thông tin.

Đã có bốn khách hàng may mắn trúng giải nhất (trị giá 10 triệu đồng) trong chương trình khuyến mãi đợt này. Hai khách hàng đã có mặt tại buổi lễ để nhận giải là các ông Ôn Văn Cọp, ấp Thới Hoà, thị trấn Cờ Đỏ, TP Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Dũng, Pleiku, Gia Lai. Đối với hai khách hàng được giải nhất nhưng không có mặt tại lễ trao giải, VNPT sẽ chuyển trị giá giải thưởng qua bưu điện. Ngoài ra, còn có 4 giải nhì (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng), 100 giải ba (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng) và 1000 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 200.000 đồng). Đây là giải thưởng giành cho các khách hàng thuê bao điện thoại mới (cố định, di động) trong thời gian từ từ ngày 15/3/2004 đến ngày 30/6/2004. Tổng trị giá các giải thưởng trong đợt khuyến mãi này là 400 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phan Thu Thảo
nguồn:http://www.vnn.vn/cntt/doanhnghiep/2004/10/331992/